Lần đầu tiên trong lịch sử Juve thua liền hai trận đầu mùa giải. Đó thực sự là một điều tệ hại, nhất là khi Juve đang cần một niềm tin để xóa đi áp lực về sự ra đi của 3 trụ cột. Nhưng đúng như Allegri nói: "Bạn chẳng thể làm được gì nếu cứ kêu loạn nên sau mỗi trận thua, cần bình tĩnh nhìn nhận lại xem bạn sai ở đâu và đâu là giải pháp để thoát khỏi điều tồi tệ."
Việc Juve khởi đầu chậm chạm là điều không hề bất ngờ với giới chuyên môn. Thứ nhất là việc Juve kết thúc mùa giải muộn nhất, nên họ cũng tập trung muộn nhất. Hơn nữa đây là mùa giải trươc Euro nên mọi thứ được đẩy lên sớm hơn dự kiến 1 tuần. Chưa kể Juve lại có trận đấu chính thức sớm nhất, ngay 8/8 với Lazio. Tất cả những điều này khiến công việc chuẩn bị của Juve gần như đảo lộn hoàn toàn. Không tour du đấu, không trại hè, họ chỉ có vỏn vẹn 3 trận giao hữu để bắt đầu mùa giải mới.
Nguyên nhân kế tiếp vẫn đến từ nhân sự. Những sự ra đi đường đột của Pirlo, Tevez và cả Vidal khiến Juve quay trở lại vạch xuất phát vơi những cầu thủ mới. Sự khó khăn trên TTCN cho nhân vật bí ẩn, miếng ghép quan trọng nhất trong lối chơi mà Allegri hằng mơ ước: Hộ công, khiến Juve gần như không thay đổi lối chơi so với hồi đầu mùa giải trước.
Chấn thương chính là nguyên nhân quan trọng nhất trong sự lề mề của Juve 2015. Marchisio được coi là người sẽ thay Pirlo trong vai trò mỏ neo và Khedira chính là người được chọn nếu Marchisio không thể thi đấu. Khi cả hai cùng dắt tay nhau nhập viện thì Padoin chính là miếng ghép duy nhất mà Allegri có thể dùng. Tất nhiên có nhiều ý kiến cho rằng Juve hoàn toàn có thể chơi với đội hình khác, tận dụng những khả năng của những cầu thủ hiện có. Nhưng trong thực tế thì đó là điều tương đối khó có thể áp dụng. Khi áp dụng một sơ đồ mới, đội bóng cần ít nhất 2-3 tuần để làm quen với cách di chuyển và cần ít nhất bằng đấy thời gian để làm quen trong các trận đấu chính thức. Allegri không có nhiều thời gian đến vậy.
Nhìn vào lối chơi của Juve thì thấy rõ ràng là đội bóng chưa sẵn sàng cho một mùa giải mới, cả về lối chơi lẫn tinh thần. Khu vực trung tuyến vốn dĩ là điểm mạnh nhất của Juve lại trở thành nơi rối rắm nhất. Việc trao chiếc áo số 10 cho Pogba khiến chú nhóc mất phương hướng. Một mặt thì nỗ lực "gánh team", nhưng mặt khác thì Pogba không thể một ngày có thể trở thành Zidane được. Sự tinh tế và sắc sảo ở vị trí số 10 cần một óc tưởng tượng tốt hơn và một kinh nghiệm nhiều hơn. Việc Pogba thi đấu không hay ở đúng giai đoạn mà đội bóng cần cậu nhất cho thấy Pogba cần học nhiều hơn rất nhiều so với mức tiền mà các đội bóng sẵn sàng bỏ ra để có chữ ký của cậu ấy. Chính sự rối loạn ở khu trung tuyến khiến hàng công của Juve đói bóng.
Rất may cho Juve và Allegri, các trận đấu của ĐTQG đến không thể đúng lúc hơn. Marchisio, Asamoah sẽ quay trở lại, Morata, Dybala không được triệu tập, cùng với tân binh Lemina sẽ đến vào tuần tới. Allegri sẽ có đúng 10 ngày để lập lại trật tự. Nếu Marchisio có thể thi đấu, Allegri đã có lời giải cho cả hai bài toán ở hàng tiền vệ: sự ổn định và tư duy chiến thuật. Một khi bóng đã được kiểm soát ở nơi trung tuyến thì sức ép lên hàng thủ sẽ giảm đi và những miếng đánh tấn công mới có cơ sở để hình thành.
Việc thứ 2 cần làm đấy là sự ăn ý của cặp tiền đạo Morata - Dybala. Mandzukic hay Zaza sẽ có ích khi phải đặt một sức ép thường trực lên hàng thủ đối phương, nhưng lại khá khó đánh phản công. Ưu điểm của Morata và Dybala là chơi rất rộng, có khả năng độc lập tác chiến cũng như tạo cơ hội cho đồng đội cao. Thế nên không có gì bất ngờ nếu Dybala và Morata sẽ là cặp tiền đạo chơi nhiều nhất mùa này cho Juve.
Việc thứ 3 chính là sự hòa nhập của các tân binh mới như Cuadrado, Alex Sandro, Lemina và... ai đó. Sự hòa nhập của họ sẽ giúp Juve có thể xoay sở tốt hơn ở các tình huống cần thay đổi linh động chiến thuật. Đừng hy vọng những người mới đến sẽ gây ấn tượng ngay lập tức, không nhiều người như Vidal đâu. Mỗi giải đấu, đội bóng luôn có những điểm đặc thù riêng mà các cầu thủ cần thời gian để hòa nhập. Việc sử dụng quá nóng vội có thể gây lên hiệu quả ngược khi cầu thủ mới mất đi sự tự tin, dẫn đến sự sụp đổ của một thương vụ. Isla chính là ví dụ điển hình về việc không thể hòa nhập với lối chơi. Anh chàng chơi rất hay ở ĐTQG nhưng về Juve thì như gà mắc tóc.
Mùa giải còn rất dài, việc thua 2 trận đầu không thể tước đi cơ hội vô địch của Juve. Nhưng nếu họ không sớm sẵn sàng thì việc bị loại khỏi Champions League là điều sẽ đến rất nhanh.