Vấn đề là ở chỗ đó mà, chú này bị đẩy ra cánh, hồi đầu đá hay và Conte cho ở đó luôn. Nhưng sau CAN thì đá dở nhưng không được trở lại bên trong vì Pogba đá hay và Juve có đủ nhân lực rồi.
Marchisio đúng là đá ngon ở cả trên lẫn dưới, em cũng nghĩ để chủ Pogba đá dạt một tị sẽ hay vì chú này làm bóng tốt. Còn để chú này đá cuối trong 3 tiền vệ đâu tim lắm, hầu như trận nào cũng mất bóng một quả. Tuy khả năng làm bóng ở phía sau cũng tốt nhưng ngược lại chú này hay rườm ra và thanh minh...
Juve năm nay cũng cần thử một vài chiến thuật như cuối mùa năm ngoái, lúc đá 4 5 1 khá ngon, ít nhất là không bị thua đáng tiếc. Vì nếu chỉ bám lấy một chiến thuật rồi đến mùa sau khi cần mới thử thì cũng bằng thừa. Europa là nơi thử nghiệm vui vẻ, Copa Italia cũng có thể thử nghiệm được.
Anh xem cả Juve và ĐT Pháp và luôn giữ quan điểm là chú Pogba rất khó phát triển thành DMC. Vì đây là một vị trí cực kỳ nhạy cảm và đòi hỏi sự hy sinh rất lớn. Chơi ở đấy phải đưa sự an toàn lên hàng đầu, không có động tác thừa và tuyệt đối tránh sai lầm. Có thể lấy một ví dụ điển hình chính là Didier Deschamps.
Pogba còn trẻ, lại máu biểu diễn, khoái sút và thích thể hiện nên gò em nó vào đây thì tội em nó quá.
Ngược lại chú này lại có thừa tiềm năng để đá MC. Vừa nguy hiểm hơn cho đội bạn, vừa an toàn hơn cho đội mình vì như thế sẽ có mặt trận phòng ngự từ xa khá tốt.
Có lẽ Conte tiếc cả Vidal và Marchisio, những người chơi chiến thuật tốt và có nhiều kinh nghiệm phá hàng thủ hơn. Nhưng sẽ có lúc Conte buộc phải dùng Marchisio vào vị trí của Pirlo và nhận thấy đó sẽ là giải pháp tốt nhất.