Lòng vòng để đảm bảo thủ tục và để đảm bảo không có bất ngỡ thôi. Vì luật co-own không cho phép mua 1 nửa mà bắt buộc phải đàm phán với cả hai đội đồng sở hữu, chắc các sếp sợ nếu để Sampdoria đứng ra đàm phán mua lại 1 nửa của Atalanta thì có thể có biến (vì Sampdoria với Atalanta là đối thủ trong cuộc chiến trụ hạnh mùa tới) nên phải đứng ra mua nốt nửa còn lại của Gaby. Sau đó lại ngại Gaby ko chịu đến Sampdoria theo dạng mua 1 nửa và cho mượn nên phải bán hẳn cho Samp lấy 11 triệu, sau đó mua lại 1 nửa ( vì lần mua lại 1 nửa này không liên quan đến việc chuyển câu lạc bộ nên Gaby và đại diện ko có quyền tham gia nữa). 1 vấn đề nữa là do có 1 vụ mua đứt nên Gaby và đại diện sẽ có thêm 1 khoản lót tay, như thế là đẹp cả 3 đường. Vụ Zaza cũng kiểu kiểu thế.
Nói chung tớ thấy thế này là đẹp, mùa tới Gaby sẽ chắc suất trung phong của Samp( do Icardi đã sang Inter), trong khi Zaza sẽ đá trung phong tại Sassoulo, đều có cơ họi rèn giũa và thể hiện mình thay vì về Juve và phải làm dự bị cho Tevez, Llorente, Gio và có thể cả Jovetic. Thứ hai việc có nửa quyền sở hữu cả hai bạn này và chuyển quyền sở hữu hai nửa còn lại vào hai đội khác nhau là hợp lý, tránh tình trạng đồng sở hữu mấy con hàng ngon vào cùng 1 đội, để sau này đưa anh này về thì phải hy sinh anh kia.