Author Topic: Allegri: “Người Ý quá dựa vào chiến thuật”  (Read 1181 times)

Description:

madkiller_2008

« on: December 18, 2014, 02:55 AM »
Logged


Massimiliano Allegri, Huấn luyện viên của Juventus tin rằng việc bị ám ảnh bởi các hệ thống và tính chiến thuật đang níu bóng đá Ý lại phía sau.
Thuyền trưởng của the Bianconeri đã nói chuyện với tờ báo La Repubblica  về tình trạng của các trận đấu tại Italia, và ông cũng bày tỏ lo ngại rằng việc tập trung và chiến thuật đang khiến người Ý khựng lại.

“Tôi e rằng chúng ta đang đối xử với các cầu thủ trẻ như việc bắt gà bỏ chuồng.” Allegri cảnh báo.

“Ở Ý, các cấp tuyển trẻ Quốc gia gọi những cầu thủ nào phù hợp với hệ thống. Ở Đức, người ta gọi những cầu thủ xuất sắc nhất và sau đó mới tìm ra vị trí để sắp xếp các cầu thủ.

“Đó là sự khác biệt. Bóng đá đã thay đổi.

“Sacchi đã làm nên cuộc cách mạng bóng đá, nhưng ở thời điểm đó, việc gây bất ngờ cho mọi người là dễ dàng hơn.

“Trước khi mọi thứ được ghi hình và phân tích, người ta phải mất đến ba năm để tìm ra cách hóa giải sơ đồ 4-3-3 của Zeman.

“Giờ đây các anh không thể gây bất ngờ cho ai hết, do đó anh phải dựa vào các tài năng.

“Tôi không phải kiểu người phát cuồng với các kế hoạch, tôi bốc đồng hơn nhiều. Hầu hết những lần cảm hứng đập vào tôi đó là lúc tôi chẳng nghĩ gì về nó.

“Tôi toàn đưa ra những sự thay đổi trong đội hình vào lúc nửa đêm.

“Thật vô lý khi nói rằng các anh có thể hiểu trận đấu tốt hơn khi đứng trên khán đài. Lên tới đó là mấy anh ra khỏi trận đấu luôn. Các anh phải đứng trong trận chiến, và các anh phải đọc được chính xác một nét mặt hay một khoảnh khắc.

“Bóng đá không phải chỉ dựa vào chiến thuật và sơ đồ.

“Một số người muốn đưa bóng đá thành một môn khoa học, nhưng làm gì có cái khoa học nào ở đây. Bóng đá là một buổi biểu diễn và nó được thể hiện bởi các nghệ sĩ.

“Chúng ta có thể nói hàng tiếng đồng hồ về việc tổ chúc và sơ đồ phải chơi, nhưng các cầu thủ là  những người giành chiến thắng trong trận đấu.

“Nếu các anh có Messi, về cơ bản các anh đã bắt đầu trận đấu với việc dẫn trước 2-0. Với Ronaldo cũng vậy.

“Nếu chiến thuật là thứ giúp các anh chiến thắng, tại sao Real Madrid lại bỏ ra 100 triệu Euro cho Bale trên thị trường chuyển nhượng?
 
“Ở Ý, nếu các anh đi xem một trận đấu, hãu đánh dấu đội hình thì đâu vào một mẩu giấy và sau đó đi ngủ đi, khi các anh thức dậy gần tiếng đồng hồ sau, các cầu thủ sẽ vẫn ở ngay các vị trí trước đó một cách chính xác.

“Nếu các anh có những người như Ibra, Seedorf, Pirlo, Tevez, Nesta, Thiago Silva hay Bonucci, các anh phải đặt niềm tin của các anh vào họ.”


Nguồn: http://www.football-italia.net/60167/allegri-%E2%80%98calcio-too-tactical%E2%80%99

================

P/S: Sư phụ chém gió. Vừa được giảm còn án treo là lại ... :))
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Minhak

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Oct 2013
  • Thanked: 13
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #1 on: December 18, 2014, 04:06 PM »
Logged
Hơi đụng chạm tí nhỉ  ;)). Giờ có lẽ chiến thuật là món ăn cho những trận đấu đỉnh cao, ngang sức ngang tài. Chứ Real, Barca mà đá vs mấy đội làng nhàng thì có gì mà nói, thắng là đương nhiên do có sao, thua thì cũng chỉ là do các sao đá dưới sức, có ai quan tâm chiến thuật gì đâu  :I_dont_know:

madkiller_2008

« Reply #2 on: December 19, 2014, 07:40 AM »
Logged
Thật ra hai cái là quan trọng ngang nhau nhưng theo tớ thì ý Allegri là ở Ý người ta dùng hai từ "chiến thuật" này nhiều quá mà ko chú trọng vào phát triển cầu thủ. Dịch bài này chủ yếu vì đọc thấy lạ và dị so với hồi đó giờ dịch bài Conte nhưng thật ra Allegri cũng ko phải vô lý. Ai ko biết Ý nghèo, lại cứ sử dụng cầu thủ mà gò theo chiến thuật mãi cũng nguy hiểm, kiểu đã nghèo mà còn để rơi rớt tài năng.

P/s: Đọc bài này để củng cố suy nghĩ Juve chọn Allegri vì ông này ko chú trọng việc đòi mua anh A, anh B để phải ghép vào sơ đồ của mình, đỡ nhức đầu hơn Conte. :)))
« Last Edit: December 19, 2014, 07:42 AM by madkiller_2008 »

Offline rafael-nadal

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Dec 2012
  • Thanked: 72
  • Thanks: 51
  • Gender: Male
« Reply #3 on: December 19, 2014, 10:24 AM »
Logged
Kể từ khi nhậm chức, Allegri đã:

1. Giúp Juve vượt qua vòng đấu bảng CL và vẫn duy trì vị trí dẫn đầu Serie A.

2. Thay đổi hệ thống chiến thuật sang hàng phòng ngự 4 người và Juve đang vận hành tốt dần lên, bất chấp những chấn thương. Nếu với những con người như thế này (gần như không thay đổi so với năm ngoái) mà Conte vẫn còn cầm quân, rất có thể chúng ta vẫn phải chứng kiến Juve chơi 3-5-2 với một lối chơi "nhắm mắt cũng biết Juve chơi thế nào".

3. Sự phụ thuộc vào Pirlo đang giảm dần. Juve đang tấn công ngày một đa dạng

4. Giới thiệu được một số cầu thủ trẻ. Những tân binh cũng hòa nhập tốt, đặc biệt là Pereyra.

Mình đánh giá là với một khoảng thời gian vài tháng, những gì Allegri làm được như thế là tốt, rất tốt. Tuy nhiên Allegri cần được kiểm chứng ở CL, nhất là kiểm chứng sự dũng cảm của ông
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal

Offline SuperFan07

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 176
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 11
  • Thanks: 10
« Reply #4 on: December 23, 2014, 11:10 AM »
Logged
 Theo tôi Allegri nói đúng đấy chứ, chiến thuật và tài năng của cầu thủ là hai thứ không thể tách rời mà thiên về mặt nào quá cũng đều không tốt, luôn phải có sự cân bằng

 Hợp lý nhất đúng là tập hợp những cầu thủ tài năng nhất rồi tìm kiếm một sơ đồ chiến thuật phù hợp nhất để phát huy tối đa tài năng của họ thay vì định hình sẵn 1 sơ đồ rồi tìm các cầu thủ phù hợp

 Theo mình trong bóng đá thì chiến thuật chiếm 40% còn cầu thủ chiếm 60% thành công

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.