Author Topic: Bài toán Pirlo, Juve sẽ giải thế nào ngay từ trên TTCN?  (Read 3417 times)

Description:

madkiller_2008

« on: May 10, 2013, 07:21 PM »
Logged
Chuyển đến Juventus từ Milan theo dạng chuyển nhượng tự do, Andrea Pirlo  đã nhanh chóng trở thành trái tim của JuveConte. Pirlo là ông chủ ở khu trung tuyến trong sơ đồ của Conte với kinh nghiệm, với kỹ năng giữ nhịp trận đấu, với những đường chuyền chết người. Không cần phải nói nhiều hơn vì thực tế là vai trò của Pirlo đã quá quan trọng.

Nhưng, ngày 19/5 tới đây, Pirlo cũng sẽ bước sang tuổi 34 - một độ tuổi đã có thể khiến đôi chân của anh mệt mỏi.

Sau mùa bóng đầu tiên ở Juventus Stadium thành công rực rỡ, sự nguy hiểm của Pirlo đã phần nào bị giảm sút ở mùa bóng năm nay, vì tuổi tác cùng với những trận chiến liên miên từ Serie A, Euro 2012, Serie A, Champions League. Điều này có thể sẽ khiến Conte và Ban lãnh đạo phải nghĩ đến một hoặc nhiều phương án khác hơn để Juve trong tương lai không bị choáng vì sự thiếu vắng của Pirlo. Có thể là từ mùa này, và ngay trên TTCN, Juve cũng không thể ko nghĩ đến bài toán này.

một vài cái tên Juve đã có sẵn hoặc sẽ nhắm đến trên TTCN: Paul Pogba; Andrea Poli; Marco Verratti; và mới nhất là Francesco Lodi.


========================================

Quan điểm cá nhân:

Trong những cái tên trên, tất nhiên mình sẽ đánh giá cao Verratti. Một sự thay thế hoàn hảo cho vai trò Deep Lying Midfielder của Pirlo hiện nay. Nhưng trong tình trạng Verratti đang rất hot và PSG cũng chưa bày tỏ nguyện vọng muốn bán, mình nghĩ đến một giải pháp khác. Tin tưởng Pogba và gia cố thêm vị trí Trequatista với Alessandro Diamanti.

Trong những vòng đấu vừa qua, Conte đã cho thử nghiệm đội hình 3-5-1-1 với Marchisio đá sau lưng Vucinic. Thoạt nhìn, chúng ta điều thấy và dễ liên tưởng đến nhất là Juve đang tìm ra một vị trí thích hợp cho Marchisio, và Pogba đã có một vị trí chính thức với sự trưởng thành nhanh chóng của mình. Thậm chí, ở hàng tiền vệ Marchisio đang thất thế và Conte buộc phải tìm ra một vị trí cho anh, dẫn đến trên các báo Italia cũng ít nhiều đưa ra các giả thiết Marchisio sẽ bị bán - còn Vidal được gia hạn hợp đồng.

Nhưng với suy nghĩ của mình, Conte đang tìm một lối đá mới để chuẩn bị cho một sự thay đổi về chiến thuật, ngay từ hàng tiền vệ chứ không phải về mặt con người như trên. Marchisio có thể sẽ quay lại hàng TV. Sau khi đá trái kèo cách đây 2 năm Marchisio cũng được kéo lại và thi đấu vẫn cực tốt. Bây giờ có thể cũng thế vì tuy ko xuất sắc thật sự như tư duy chiến thuật và bản năng của một tiền vệ con thoi trong người Marchisio đã là bản chất rồi. Chỉ cần đưa về vị trí hợp lý, ko lo bị ngợp vị trí trở lại. Nhưng điều đáng quan tâm hơn cả là Pirlo, năm nay đã sắp 34 tuổi. Theo mình, Conte cố tình trong những vòng cuối để Pogba được thi đấu nhiều bên cạnh Pirlo, để có thể lấy thêm kinh nghiệm từ những trận như Lazio, Milan và học hỏi phần nào yêu cầu ở vị trí với tư cách đồng đội trên sân.

Buffon

Barzagli - Bonucci - Chiellini

Licht - Vidal - Pogba - Marchisio - Asamoah

Diamanti
Llorente

Mình sẽ đặt ra một giả thiết là Pogba được dùng với Vidal và Marchisio, còn Diamanti sẽ đá sau tiền đạo cắm duy nhất. Pogba có khả năng giữ nhịp khá tốt ở độ tuổi của một cầu thủ 19-20. Sải chân dài giúp Pogba có những pha tranh bóng và xoạc tốt. Khả năng phòng ngự từ xa của Juve cũng sẽ có thêm một chiến binh để giảm áp lực cho hàng hậu vệ, cụ thể là Bonucci. Ngoài ra, trong sơ đồ mới này Diamanti cũng sẽ là một mắc xích quan trọng. Dù đã ko còn trẻ nhưng Diamanti vẫn có thể cầm bóng, đi bóng và sút xa tốt. Tinh thần thi đấu máu lửa của Diamanti cũng cần cho tuyến giữa nữa. Tiền đạo cắm có thể sẽ là điểm đến chính trong sơ đồ này vì Marchisio hay Vidal sẽ phải quen dần với việc làm bóng hơn. Cả ba anh đá giữa trong hoàn cảnh này đều có thể lực tốt nên việc di chuyển đan xen cũng như hộ trợ nhau liên tục có thể vẫn đảm bảo được.

Tất nhiên, theo mình nghĩ, mùa sau Pirlo vẫn có một vai trò ko nhỏ ở Juve, nhưng Juve cũng sẽ phải tìm đến các phương án khác để xoay dần. Nếu thay Pirlo bằng Pogba, Juve có thể sẽ phải thay cả hướng tấn công. Nếu săn được một tiền đạo cắm đáng tin cậy và một cầu thủ đá lùi như Diamanti (không quá khó để mang về vì Juve có thể gán Pasquato, Sorensen, Pazienza hay Motta) thì vẫn có thể khả thi.

Ngoài ra, Lodi cũng là một giải pháp ko tồi cho vị trí của ngay Pirlo, nhưng vụ này có vẻ Milan máu hơn và Juve cũng ko còn nhiều lắm hướng làm ăn với Catania. Poli thì có cảm giác đang chững lại, cách đá cũng tương tự Marchisio hiện nay nên có về Juve cũng khó lên được vị trí ngay trong hàng tiền vệ.
« Last Edit: May 10, 2013, 07:36 PM by madkiller_2008 »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Cold Blood

  • *
  • Juventini
  • Posts: 439
  • Joined: Feb 2008
  • Thanked: 1
  • Thanks: 2
« Reply #1 on: May 10, 2013, 08:10 PM »
Logged
Mình từng mong Marrone có thể gánh vác vị trí của Pirlo. Thích Marrone ở khoảng chuyền xà vào trung lộ (rất vừa tầm để tuyến trên đón bóng) hoặc những pha chọc khe. Nhưng chú này vẫn thiếu thiếu để vươn tầm. Tống đi du học thêm vài năm cho có thêm kinh nghiệm trận mạc. Có lẽ Pogba là hợp nhất hiện giờ.
Juventus  : You're always in my heart
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #2 on: May 10, 2013, 08:55 PM »
Logged
Rất khó để thay thế một thiên tài. Juventus đã rất khó khăn và thất bại trong việc thay thế những thiên tài như Trezeguet, Nedved và mới đây là Alessandro Del Piero. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là: Không nên (thể) thay thế Pirlo.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Juve - Conte sẽ tiếp tục sống bằng hơi thở đứt quãng của Pirlo như cách Juve đợi chờ ngày Alessandro Del Piero giải nghệ. Điều đó là tự sát, vì không thể trông chờ Pirlo quỵ hẳn (hay như Alex không thể toả sáng), bời vì họ biết cách toả sáng đúng lúc người ta muốn thay thế họ. Cách tốt nhất là tiến hành các thay đổi cần thiết để cỗ máy ấy vẫn hoạt động cho dù là có hay không có Pirlo.

Có đôi lúc trong mùa giải này Conte thử sức Pogba và Marrone cho vị trí vice-Pirlo với hy vọng sẽ không phải thay thế quá nhiều. Nhưng cả hai sự thay đổi ấy đều đem đến sự hoài nghi và tiếc nuối. Marrone quá chậm và chắc ăn cho một vị trí đòi hỏi sự sáng tạo như Registra còn Pogba thì quá phí phạm nếu đóng đinh vào vị trí quá thấp, sẽ làm hạn chế những điểm mạnh về thể lực, sức rướn, tốc độ và khả năng đánh chặn.

Ở Serie A vẫn tồn tại những registra kiểu như Pirlo. Ví dụ như Lodi (Catania), Pizzarro (Fiorentina) nhưng không cầu thủ nào có đủ khả năng lấp vào vị trí của Pirlo để lại. Hơn nữa, ít nhất là Pirlo sẽ là trụ cột của Juve mùa tới và sẽ chỉ chấp nhận dự bị từ mùa giải sau WC 2014.

Trước đây đã có môt số ý kiến chuyên môn khuyên Conte sử dụng một hàng tiền vệ kim cương. Vừa để hạn chế sức ép lên Pirlo vừa để  tạo cơ hội để các tiền vệ còn lại thoả sức sáng tạo. Nhưng tiếc là Conte mới chỉ vỡ ra điều đấy sau khi bị Bayern loại khỏi sân chơi C1. Với đội hình 3-5-1-1, khi Marchisio/Giak đóng vai trò người đá cao nhất trên đỉnh kim cương, ít nhất anh đã hút được sự chú ý của hàng thủ đối phương và các tiền vệ trụ đôi bạn nhờ khả năng di chuyển liên tục và không ngừng. Điều này khiến cho Pirlo thoát khỏi sự áp sát và bớt đi phần nào nỗi lo mất bóng khi 2 tiền vệ còn lại có đủ thời gian và khoảng cách để bọc lót khi cần thiết. Sự thay đổi này sẽ theo sát Juventus trong chặng đường sắp tới. Nhưng để làm được điều này, Juve cần thêm người có cùng profile như Marchisio (công thủ toàn diện)?

Một phương án chiến thuật thứ 2 cũng được đưa ra và khi đó vị trí của Pirlo là trên khán đài. Sử dụng 3 tiền vệ trung tâm, chơi gần nhau và liên tục hoán đổi vị trí cho nhau, họ sẽ không rời khỏi khu vực giữa sân. Ai sẽ là người tấn công? Đôi cánh. Nhiều bạn chơi FM có thể dễ dàng nhận ra sơ đồ này: 4-5-1/ 4-3-3.  Nhưng điều này đòi hỏi những tiền đạo cánh cơ động, hiệu quả và giàu thể lực. Pepe, Isla là những người có thể chơi được vị trí này tròn vai, Giovinco cũng có thể hữu ích. Nhưng Juve cần những cầu thủ đá cánh kiểu Ribery để chơi sơ đồ này một cách hiệu quả tại Châu Âu.

Như vậy có thể thấy Conte sẽ không tính đến chuyện thay thế Pirlo trừ trường hợp anh Lô dính một chấn thương quá nặng trong giai đoạn tập huấn. Nhưng chắc chắn sẽ không ngồi chờ tình huống xấu nhất ấy xảy ra. Các mục tiêu được nhắm đến sẽ phải đa năng và biết cầm bóng. Giak, Marchisio, Vidal, Pogba và Pirlo sẽ không (thể, được) đi đâu.

Với những mục tiêu kiểu đó thì các cầu thủ sau đây, có thể (nên) nằm trong sở tay của Marotta.

1. Andrea Poli

- Điểm manh: Trẻ, có nhãn quan chiến thuật tốt, có sức chiến đấu và khả năng sút xa.
- Điểm yếu: Kinh nghiệm và chấn thương

2. Bonaventura

- Điểm mạnh: Nhanh, khéo, tư duy tốt, đứt điểm tốt. Có thể chơi tiền đạo lùi, tiền đạo cánh hoặc tiền đạo ẩn
- Điểm yếu: Kinh nghiệm và thể lực

3. Alessandro Diamanti


- Điểm mạnh: Cơ động, có sức chiến đấu, khả năng kiểm soát bóng và thế trận tốt, sút xa tốt, cầm bóng được
- Điểm yếu: Quá già (29-30 tuổi)
« Last Edit: May 10, 2013, 08:58 PM by souslevent »

madkiller_2008

« Reply #3 on: May 12, 2013, 01:54 PM »
Logged
Ngoài mấy cái tên Ý rặt ở trên, còn một cái tên nữa là Beñat Etxebarria người Tây Ban Nha của Betis. Có khả năng chuyền dài rất ấn tượng. Giá cả cũng phải chăng nên có thể mang về đá DLM vẫn ngon. :d

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FF_bqmggbz0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FF_bqmggbz0</a>

Thông tin thêm: http://www.transfermarkt.co.uk/en/beat-etxebarria/profil/spieler_40888.html

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #4 on: May 12, 2013, 03:38 PM »
Logged
Mình không quá kỳ vọng vào việc BHL sẽ tìm được Pirlo Ver 2.0 mà hy vọng BHL sẽ tìm được những nhân tố thích hợp và có sự thay đổi lối chơi thích hợp với những nhân tố đó trong từng thời điểm để đưa Juve tới thành công thôi.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline ocluoc

  • *
  • Juventini
  • Posts: 539
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 2
  • Thanks: 13
« Reply #5 on: May 12, 2013, 03:51 PM »
Logged
Mình cũng nghi la Juve phải thay đổi lối chơi xung quanh những nhân tố mới thôi ^^ Milan loanh quanh tìm cách thay pirlo mãi có được đâu

Offline Dkv

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #6 on: May 12, 2013, 06:41 PM »
Logged
Thật ra cái Juve thiếu hiện giờ là cầu thủ có khả năng chơi trong không gian hẹp. Vucinic là cầu thủ chơi tốt nhất của Juve trong hoàn cảnh bị áp sáp nhưng vẫn cần khoảng chống để thực hiện các đường chuyền. Cho nên những cầu thủ Juve cần mua nhất là kiểu Jovetic hoặc Suarez. Tuy nhiên ở trong đội hình Juve cũng có 1 cầu thủ có thể chơi trong không gian hẹp tốt nhưng còn thiếu kinh nghiệm để đưa ra những phương án xử lý đó là Pogba. Những kĩ năng khống chế bóng cơ bản của Pogba rất giống Zidane, chỉ cần thêm kinh nghiệm để đưa ra những xử lý phù hợp với hoàn cảnh và cải thiện khản năng quan sát, chuyền bóng nhanh thì hoàn toàn có thể hy vọng vào cầu thủ này trong những trận đấu bị áp sát như trận gặp Bayern. Nhưng để làm thế chắc ít nhất 2 mùa nữa và Pogba phải ko ngừng nỗ lực.

Còn tiền đạo mình ko nghĩ với những cầu thủ hiện giờ là kém, mặc dù chưa được hay. Việc hàng tiền đạo Juve khan hiếm bàn thắng là do lối chơi của Conte, chứ vào đội khác chắc ko đến nỗi đâu.

Offline Romeo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 390
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: May 13, 2013, 04:17 AM »
Logged
Theo những cái tên kia muốn chơi ở vị trí của Pirlo thì chỉ có Verratti là phù hợp. Sao không thử mua Veloso của Porto nhỉ mình thấy chú này đá cũng có phẩm chất giống Pirlo. chuyền xa và sút xa tốt. Dễ làm DLM đc :P
ЕСЛИ КТО УМЕРЕТ ЗА ТЕБЯ , Я БОЖУСЬ !  ВОТ ДУРАК НЕ Я

Nhìn tới tương lai trào nước mắt...ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi 

Offline Zyzzie

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 119
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 4
  • Thanks: 4
« Reply #8 on: May 13, 2013, 11:07 AM »
Logged
Conte đã suy nghĩ là lên phương án cho điều này nên từ lâu đã muốn nâng cấp đôi cánh. 2 cầu thủ chạy cánh chơi sáng tạo sẽ giảm nhiều áp lực cho trung lộ. Dù sao vẫn muốn Juve có một đôi cánh và một tiền vệ công thực sự đáng giá, vì tìm ra 1 cầu thủ như Pirlo gần như không tưởng.

madkiller_2008

« Reply #9 on: May 15, 2013, 09:24 PM »
Logged
Theo những cái tên kia muốn chơi ở vị trí của Pirlo thì chỉ có Verratti là phù hợp. Sao không thử mua Veloso của Porto nhỉ mình thấy chú này đá cũng có phẩm chất giống Pirlo. chuyền xa và sút xa tốt. Dễ làm DLM đc :P

Veloso đi sang U cờ rai na chơi rồi bác. Ông này qua Genoa cái chững lại hẳn luôn. Hồi ở Sporting xem hay ra trò.

Bài toán Pirlo Juve gần như sẽ tạm giải bằng Poli và có thể là cả Diamanti. Trong bài phỏng vấn mới nhất Marotta đã hé răng về việc mở lại thương vụ này sau đợt tháng 1 vì chậm hồ sơ. Chuyện Milan nhập cuộc có lẽ chỉ làm nóng tình hình.

Thích Lodi về Juve hơn Poli. Poli cá nhân em đánh giá là đã có dấu hiệu chững lại. Có xem 1-2 trận mùa này của Samp. Lại kết Obiang hơn dù ko phải người Ý. :d

Offline tamthientai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 302
  • Joined: Aug 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
  • Gender: Male
« Reply #10 on: May 21, 2013, 11:53 AM »
Logged
Sao không mua 1 tiền vệ trung tâm thể hình, thể lực trâu bò lắp vào vị trí Pirlo  :confused: dạng như Fellaini, Sweinsteiger, Yaya Toure,... khi đó hàng thủ vừa mạnh( nên nhớ vị trí Pirlo hiện giờ khá yếu, mùa này không biết bao nhiêu quả bị thọt ở vị trí đó) hỗ trợ cho hàng hậu vệ vốn chỉ có 3 người. Hàng công cũng mạnh do 2 tiền vệ con thoi (Pogba, Vidal, Marchisio) cũng được giải phóng bớt nhiệm vụ thu hồi bóng, làm máy quét, di chuyển rộng lên xuống mà tập trung vào mặt tấn công nhiều hơn. Các tiền vệ kể trên do lợi thế thể hình cũng nguy hiểm khi tham gia tấn công.  :gold_cup:
Mất Pirlo tuy mất đi vài ưu điểm nhưng ta cũng có vài ưu điểm và khắc phục được 1 số nhược điểm.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.