Với định hướng phát triển theo mô hình phát triển đào tạo trẻ đã được Andrea Agnelli và Beppe Marotta định hướng từ khi mới bắt đầu công cuộc tái thiết mùa hè năm 2010, Juventus đã nhắm đến mảnh đất Nam Mỹ như một nguồn cung quan trọng khác cho quá trình của mình, sau quê hương Ý Đại Lợi,
Không nhắc đến những Arturo Vidal, Martin Caceres hay Mauricio Isla - những cầu thủ đội chính nhưng cũng còn khá trẻ, Juventus đã vươn tay mình ra đến Châu Mỹ bằng khả năng phát hiện tài năng trẻ của Giám đốc thể thao Fabio Paratici. Sau những cái tên như
Gabiel Appelt Pires,
Leonardo Bonatini Lohner Maia ... Juventus vẫn còn muốn hướng đến những cái tên khác như trung vệ
Doria (Botafogo), tiền vệ tấn công
José Francisco Cevallos Enriquez ((Ecuardo) và tiền đạo
Nicolas Castillo (Chile).
Những cái tên mới nhất Cevallos Jr. và Nicolas Castillo:Một số nguồn thông tin từ Ý, và từ cha của
Cevallos Jr. thủ môn huyền thoại của Ecuardo - José Francisco Cevallos, cho biết tiền vệ sinh năm 95 này sẽ đến Juve theo dạng cho mượn đến cuối mùa bóng. Cevallos Jr. hiện đang thi đấu ở giải U20 Nam Mỹ và sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng này sau khi anh hoàn tất cơ hội trong màu áo Quốc gia.
Tuy nhiên, anh chỉ có thể đến với Juve sau khi hoàn tất việc gia hạn với CLB chủ quản - Liga de Quito, đây được cho là cách chơi đẹp của các bên, khi Juve có một tài năng trẻ, Liga de Quito có thể có thêm một khoản phí còn Cevallos Jr. được bắt đầu giấc mơ vốn chỉ có trong game.
Bên cạnh đó, Bà đầm già còn chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo
Nicolas Castillo (Universidad Católica) của Chile. Theo La Gazzetta dello Sport, thương vụ này có thể được hoàn thành trong 48 giờ tới, với sự hợp tác của Genoa - đối tác gần đây của Juve trong các vụ chuyển nhượng Ciro Immobile và Richmond Boakye.
Với tình hình kinh tế, việc các đội bóng Italia chú trọng phát triển từ lứa trẻ là một bước đi hợp lý và không thể khác. Với Juventus, một điều tất yếu là họ sẽ phải tìm ra được sự hòa hợp giữa các cầu thủ trẻ bản địa với những cầu thủ đến từ các Quốc gia khác trong Châu Âu và Nam Mỹ để có thể vững bước trong tương lai. Và các thương vụ tuyển chọn các cầu thủ trẻ đa Quốc gia gần đây của Juve cũng cho thấy quyết định và quyết tâm của họ trong con đường mình đã chọn, trong đó, những nguồn cảm hứng từ Nam Mỹ cũng là một phần rất quan trọng để bổ sung cho những đặc tính còn lại của nền văn hóa bóng đá Châu Âu.