()--- Chả hiểu sao với cách Amauri thể hiện trong 2 mùa gần đây vẫn có nhiều bạn tin tưởng được nhỉ ?
Iaquinta dù chấn thương nhiều nhưng khi vào sân vẫn cố gằng và cũng có những trận thi đấu tốt , còn Amauri hầu như là vô dụng - cả trong việc ghi bàn lẫn đóng góp trong lối chơi chung . Lương thì cao ngất ngưởng , quyết bám trụ lại còn hơn bị giảm lương nên chẳng CLB nào chịu nổi . Cho nên thất vọng nhất kì chuyển nhượng là ko tống cổ được ông thần này đi .
Vị trí trung vệ các mục tiêu của Juve cũng chả rõ ràng nên vẫn là những cầu thủ mùa trước . Nhưng theo nhận định của bạn thì bộ đôi Barzagli và Chiellini là chấp nhận được , mùa trước hàng thủ chết từ 2 cánh nhiều hơn . Cái cách Bonucci mình ko tin em này lớn được , có nhiều bạn cho rằng hậu vệ Italia lớn chậm , nhưng đừng quên là trong 10 năm nay chả có hậu vệ nào của Italia lớn nổi ( có chăng Chiellini khá hơn cả ) . Với khả năng đánh đập và phản xạ của cầu thủ này , khó tin có sự lột xác trong tương lai .
Ngay như những mục tiêu thay thế cũng gặp nhiều vấn đề : 1 copa thành công cũng chẳng khiến Lugano trở thành 1 siêu hậu vệ được , Bruno Alves - dấu ấn của hậu vệ BDN như Andrade còn đó , Astori - lại 1 dạng tiềm năng nữa trong những ngày đầu lên tuyển thì cầu thủ này chả thể hiện được gì , Alex - có dầu hiệu xuống phong độ , Bocchetti - ko tin vào những cầu thủ dứt áo rời quê hương lắm ... Nói chung nếu ko rước được cái tên nào phía trên cũng ko có gì đáng tiếc .
Tiền vệ trung tâm cũng xuất hiện mối lo vì chúng ta không có máy chém chất lượng , có những trận đấu cần giải quyết bằng những trận đấu võ thì Juve ko có con bài giải quyết tình huống . Với việc 2 tiền vệ trung tâm giăng ngang có thể khiến việc phòng thủ từ xa và trung lộ bị ảnh hưởng , điều này cần phải xem xét trong mấy trận đấu tới . Việc Pepe ko ra đi cũng là điều tốt vì thực sự Krasic ko có nhiều điểm sáng trong lối chơi .
KL : Về lực lượng Juve có vẻ đồng đều hơn mùa trước nhưng chưa thực sự thay đổi về chất , có chăng mong chờ luồng gió mới từ Conte và tân binh Pirlo-Vidal .