Immobile cho đi làm kinh tế thôi. Chú này đá trung phong cổ điển, nếu ko có hàng tiền vệ chuyên mớm bóng thì vứt, trong khi Juve hiện tại ngoài Pirlo và Pogba (nhưng cu em này thích sút hơn ) thì chả mấy ai chuyền sắc, trong khi những mục tiêu như Nani, Sanchez hay thậm chí đến Menez đều là kiểu đá độc lập quấy phá. Riêng điều đó có thể thấy Conte ko hướng đên việc sử dụng kiểu chân chuyền bóng, việc mang Immobile về là lãng phí, cho đi để em nó còn phát triển.
Về Berardi, nói thât chuyện đá ko ôn định chả đáng bận tâm, nên nhớ em nó mới 19 tuổi, ở cái tuổi đấy Del Piero hay Totti cũng chỉ mới đá dự bị còn Cassano cũng chỉ mới ghi được 1 bàn siêu phẩm, vì vậy chuyện ghi 16 bàn là quá nhiều. Hơn nữa, toàn ghi nhiều bàn vào lưới các đội lớn cho thấy em nó ko hề ngợp trước các đối thủ mạnh và có tính bùng nổ cao. Cái đấy chính là những gì Juve đang thiếu ở hàng tiền đạo, thế thì càng phải đưa về để những trận đấu lớn còn có quân bài đột biến. Ngoài ra, em nó còn đa năng và có thể dẫn dắt lối chơi,, toàn những thứ Conte cần, điều duy nhất lăn tăn là Juve có cho em nó đủ số trận để lớn ko thôi.
Tất nhiên, còn tùy thuộc Juve sẽ chơi sơ đồ nào mùa tới. Nếu đá 3-5-2 thì có lẽ chỉ 1 tiền đạo trẻ về ( khả năng cao là Gabby) còn nếu đá 4-3-3 thì với việc Vu và Quag chắc chắn đi, Pepe thì vẫn chấn thương chưa biết ngày về thì Juve vẫn còn chỗ cho cả Berardi lẫn Gabby.