Mình còn nhớ 1 câu nói của vua Otto Rehhagel “Tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm đến sơ đồ chiến thuật” và thực tế là cả năm nay Juve đã đạt kết quả tốt chỉ với 1 sơ đồ duy nhất là 3-5-2. Cái chính là hàng tiền vệ của chúng ta hầu hết là những con người đa năng: 2 tiền vệ trung tâm cũng như 2 tiền vệ cánh đều công được thủ được và có thể chơi đa dạng nên Juve có thể đá theo nhiều cách mà ko cần thay đổi sơ đồ nhiều: khi cần có thể tấn công gây sức ép, khi cần cũng có thể phòng thủ. Việc chuyển đổi xoành xoạch 4-3-3, 4-3-1-2 hay 4-5-1 chỉ làm đội hình thêm rối rắm, phức tạp và mất ổn định.
Ở bộ khung hiện nay, Conte đã đóng đinh vào 3 hậu vệ Barzagli – Bonucci – Chiellini, 3 người này cực ăn ý, bổ sung những điểm yếu cho nhau tạo thành 1 hàng thủ vững chắc nên việc chuyển sang chơi 4 hậu vệ là rất khó. Cũng vậy, phía trên Pirlo là phải có 2 tiền vệ trung tâm che chắn. Những vị trí này sẽ ko thay đổi và khi có mắt xích nào vắng mặt, Conte sẽ trám chỗ vào đó là đủ. Có chăng Juve chỉ nên cân nhắc 3-6-1 hoặc 3-4-3 tùy từng tình huống mà thôi.
Vậy nên vào mùa hè 2013, việc mua bán lan man là không cần thiết. Hai mùa hè 2011 và 2012, Juve mua rất nhiều vì đội hình có quá nhiều vị trí cần cải thiện. Còn đến mùa hè này, khi đội hình đã tương đối ổn định, ta chỉ nên tập trung vào 1 top striker là đủ, có thể gọi về một vài cầu thủ đang cho mượn nhưng tránh mua quá nhiều người để giữ ổn định và tập luyện tích cực để lối đá của ta thêm ăn ý và nhuần nhuyễn. Đội hình hiện tại cũng chưa sử dụng hết tiềm năng. Conte xoay vòng cầu thủ chưa tốt nên 1 số cầu thủ thi đấu quá nhiều, 1 số khác lại quá ít và ko thể bắt nhịp với đội hình chính mỗi khi có cơ hội ra sân. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến mỗi khi đội hình chính khuyết vài vị trí, lập tức tỷ lệ chuyền hỏng của Juve cao hẳn.
1 top striker sẽ có mức lương khoảng 7-8M trở lên và phí chuyển nhượng 35-40M. Những mùa hè vừa qua, Juve mua nhiều người nên dù phí chuyển nhượng từng người là ko cao thì tổng số tiền chuyển nhượng cũng ko phải là ít. Căn cứ vào ngân sách chuyển nhượng của Juve những năm trước và thu nhập của Juve năm nay, có thể dự đoán là nếu ko đầu tư dàn trải và thanh lý được hàng thừa, Juve sẽ kham được mức phí chuyển nhượng của 1 top striker. Tuy nhiên mức lương thì là một vấn đề khá lớn. Nếu Juve đàm phán được mức lương thấp hơn 7-8M nhưng cộng với thưởng bù vào thì có thể giải quyết được vấn đề?
Luis Suarez??? My dream.