Mình lại có cách nghĩ khác về LLorente, mình đánh giá cao hơn các cầu thủ khác ở hiện tại ở khả năng chọn vị trí, không chiến và sự đa dạng trong dứt điểm. Ở tuổi 27, rõ rang có lợi thế lớn về tuổi tác và độ chính phong độ. Hơn nữa. Llorente đá trong Bilbao, ở một đội hình trung bình, khả năng không thể hiện hết được.
Llorente phải cho đến khi thực sự thi đấu trong môi trường như ở Serie A mới biết được có hơn Matri hay Quagliarella ở các khoảng khác hay không. Nhưng riêng không chiến thì Llorente tuyệt đối hơn đứt tất cả rồi. Bilbao chỉ là một CLB trung bình, nhưng theo em lối đá của Bilbao khi Llorente có phong độ tốt cũng là vì đội bóng của anh này luôn phát triển việc tấn công để giúp Llorente phát triển tối đa khả năng, và ở đó so với một đội bóng được xây dựng vị tập thể như Juve chưa chắc đã có những thể hiện tốt hơn hay kém hơn. Ví dụ như có thể Llorente sẽ chân gỗ hơn nhưng đóng góp cho lối chơi chung lại nhiều hơn.
Phần dưới vì em ko được rành lắm trong việc theo dõi các rating của Goal nên em ko dám chém. Với em mẫu tiền đạo như anh đề cập là mẫu Juve đang thiếu, nhưng Juve cũng cần những người chăm di chuyển hay có đóng góp khác nữa. Và với cách vận hành đội hình Juve như hiện tại, em vẫn nghĩ rằng Llorente chỉ có chút lợi thế hơn các tiền đạo còn lại với thể hình và cái đầu của mình. Còn nếu Llorente sẽ là mẫu tiền đạo Juve xây dựng lối đá xoay quanh thì ko hẳn là điều lợi.
Nhưng dù sao thì Llorente sẽ là người của Juve nếu ko bị chấn thương nặng nên những điểm mạnh của Llorente là rất đáng hy vọng, chỉ là em đã nghĩ mọi người hy vọng ở Llorente quá nhiều hơn thực tế.