Author Topic: Top 10 lão tướng tại WC 2006  (Read 985 times)

Description:

Offline rin_love_juve

  • *
  • Youngster
  • Posts: 15
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: July 04, 2006, 11:46 AM »
Logged
Sân chơi WC không phải chỉ dành riêng cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình mà còn là của những ngôi “sao hôm”, những người muốn chứng tỏ với các fan hâm mộ rằng họ vẫn còn có thể đóng góp rất nhiều cho màu cờ sắc áo. Đây sẽ là WC cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của họ.


Dưới đây là danh sách 10 cầu thủ đã ở tuổi xế chiều và có cơ hội đăng quang trên đất Đức mùa hè này.

1. Zinedine Zidane (Pháp): Không phải ngẫu nhiên mà sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế Zidane lại được gọi trở lại trong đội tuyển những chú gà trống Goiloirs và sự trở lại của anh đã giúp đưa Pháp đến nước Đức mùa hè này. Tiền vệ tài hoa này vẫn rất được mong đợi sẽ toả sáng.
[div align=\\\"center\\\"][/div]


2. Luis Figo (Bồ Đào Nha): Figo từ giã đội tuyển màu áo bã trầu từ năm 2004 nhưng anh đã trở lại đội tuyển vào năm ngoái nhằm giúp BĐN lọt vào VCK này. Sau cuộc chia tay đáng thất vọng với Real Madrid năm 2005, tiền vệ 34 tuổi này đã đến với Inter Milan và đã có một mùa giải đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của mình cho dù những người đồng đội của anh kém anh đến 10 tuổi nhưng anh vẫn tỏ ra tinh quái trong thi đấu và có tầm ảnh hưởng rộng với những cú rê bóng điêu luyện, những cú sút sấm sét và kỹ thuật thiên bẩm.

3. Cafu (Brazil): Đội trưởng của Seleccao đã có hai chức vô dịch thế giới và nhiều danh hiệu khác nhưng anh vẫn chưa muốn dừng lại ở đó và dường như bóng đá đã ăn vào máu hậu vệ này. Ngày 7 tháng 6 anh tròn 36 tuổi nhưng “thương hiệu” Cafu vẫn rất lôi cuốn với những pha tấn công về thủ rất dũng mãnh. Anh đúng là một cầu thủ vĩ đại.
[div align=\\\"center\\\"][/div]


4. Sammy Kuffour (Ghana): Là một trong những cầu thủ châu Phi được mong đợi nhất Kuffour chính là người đã đưa đội tuyển Ghana giành huy chương đồng tại thế vận hội Olympics Barcelona năm 1992. Từ đó đến nay anh hậu vệ này đã gặt hái được rất nhiều thành công trong màu áo Hùm xám Bayern Munich. Sau khi quay trở lại đội tuyển anh đã góp công rất lớn đưa đội tuyển “viên ngọc đen” lần đầu tiên góp mặt tại một VCK WC.

5. Sami Al-Jaber (Saudi Arabia): Là trái tim và linh hồn của đội tuyển Ả Rập Xê Út, đây chính là VCK cuối cùng của tiền đạo 33 tuổi này. Anh cũng đã góp mặt ở 3 VCK WC và sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 2002 anh đã trở lại và đưa Ả rập Xê Út đến Đức và chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ở anh vẫn còn có những tố chất tốt.

6. Ali Daei (Iran): Anh chính là huyền thoại của bóng đá Iran. Nhiều người cho rằng người đội trưởng 36 tuổi này đã hết thời nhưng tiền đạo này vẫn chứng tỏ được rất nhiều bằng việc ghi được 9 bàn thắng và dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Asian cup.

7. Pavel Nedved (Cộng hoà Séc): Ngôi sao của Juventus là tiền vệ năng nổ và có khả năng dẫn dắt trận đấu. Sự có mặt của anh trên sân cùng với sự cơ động của anh chính là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. Tiền vệ 33 tuổi này là linh hồn của đội tuyển CH Séc và là người truyền cảm hứng cho cả đội. Nedved có đầy đủ những phẩm chất như kỹ thuật, khả năng quan sát tốt, khả năng dứt điểm và thể lực sung mãn.
[div align=\\\"center\\\"][/div]


8. Paulo Wanchope (Costa Rica): Là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Costa Rica, Wanchope sẽ giã từ đội tuyển quốc gia ngay sau WC này.  Anh là mẫu tiền đạo hiếm có với những bước chạy nhẹ nhàng và thần tốc, tuy nhiên chấn thương đầu gối cách đây vài năm vẫn chưa buông tha anh.  Anh chính là điểm sáng của đội tại nước Đức.

9. Alessandro Del Piero (Italy): Sẽ rất lâu nữa Juventus và nước Ý mới có được một tiền đạo như Del Piero. Tiền đạo 31 tuổi này không chỉ có bản năng săn bàn mà anh còn kiến tạo những cơ hội cho đồng đội và là nỗi khiếp sợ của các hậu vệ. Sau vài mùa giải không mấy thành công, Del Piero đã tìm lại được phong độ mùa giải năm ngoái và là niềm hy vọng của Azzurri trong việc chinh phục cúp vàng sau 24 năm trên đất Đức.

10. Claudio Reyna (Mỹ): Người đội trưởng 32 tuổi này có lẽ là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển “chú Sam” với khả năng điều tiết trận đấu và kỹ thuật khéo léo. Đây chính là WC thứ tư trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh, kinh nghiệm thi đấu của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Mỹ.  Anh luôn giữ được bình tĩnh và giữ bóng tốt cho dù phải thi đấu dưới áp lực cao.
[div align=\\\"center\\\"]
[/div]
[div align=\\\"center\\\"]º-:¦:-♥Del Piero♥-:¦:-º[/div]
[div align=\\\"center\\\"]º-:¦:-* A♥I USAGI *-:¦:-º[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Giang hồ hiểm ác em không sợ
Chỉ sợ đứa nào cướp anh đi
                            ( ) [/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.