Juventus mất một khoản tiền không nhỏ, chưa kể là buộc phải nhượng lại Criscito để có được Bonucci.
Năng lực cá nhân, sự tỉnh táo, khả năng không chiến và duyên ghi bàn là những điểm mạnh không thể phủ nhận của Bonucci.
Khả năng đeo bám, áp sát, không chiến, tinh thần chiến đấu tuyệt vời của một chiến binh, Chiellini.
Nhưng giữa hai trung vệ xuất sắc sau thế hệ những Ferrara, Nesta, Cana... có thành công hay không?
Lý giải sao cho số bàn thua lớn (9 bàn từ đầu mùa giải Serie A)?
Câu hỏi vẫn là sự "hòa hợp " của hai cá nhân này?
Theo tớ có vài điểm về cặp trung vệ này
- Hai cầu thủ này có lối chơi khá giống nhau (60%), cả hai đều có thiên hướng lao lên nên ko có ai bọc lót.
- Cả hai đều không (chưa) có tố chất thủ lĩnh
Nhưng tớ vẫn tin là hai cầu thủ này có thể phát triển cạnh nhau, không nhất thiết phải chọn 1 người.
- Vì lối chơi bóng đá hiện đại sẽ yêu cầu các cầu thủ phải đa năng hơn, thay đổi vị trí và hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Nên chỉ cần có 1 người có con mắt nhìn người và huấn luyện tốt thì hai đồng chí này sẽ gắn bó với nhau khá lâu. Nhưng người đấy khó là Del Neri, cũng không phải là Canavaro hay Ferrara. Có lẽ một vài lời khuyên từ Montero, Mark Iuliano, Toricelli sẽ giúp ích hơn cho bộ đôi này về mặt tinh thần, sau đó Prandelli sẽ biết làm gì với hai viên ngọc sáng của mình.
- Không chỉ trung vệ mới có nhiệm vụ phòng ngự, nếu giữ được khoảng cách với hai hậu vệ biên và có 1 người chỉ đạo từ phía sau (Gigi Buffon) thì hai người này sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ phòng ngự, Storari tốt ở phản xạ những cũng giống Alex Manniger, anh này quá ít lời và không có khả năng chỉ đạo hàng thủ.