Author Topic: Chào Gabbiadini, chào các tiền đạo Italia!  (Read 1259 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: January 05, 2015, 08:01 AM »
Logged


Cuối cùng thì Gabbiadini cũng chính thức đến Napoli, chấm dứt những mối ràng buộc lơ đễnh với Juventus. Chỉ hơn một năm trước thôi, các Juventini còn chia sẻ với nhau một cách hào hứng về tương lai của hàng tiền đạo Juventus chỉ toàn là người Ý, trẻ, đầy tiềm năng và đang được cho đi "du học" khắp nơi. Nhưng đó cuối cùng chỉ là những bong bóng xà phòng đã vỡ tan dưới những toan tính của Juve: Họ bán Immobile cho Dortmund, nhượng nốt 50% quyền sở hữu Zaza cho Sassuolo và bây giờ là bán nốt 50% quyền sở hữu Gabbiadini cho kình địch Napoli. Chưa hết Juve lại đem về 2 tiền đạo trẻ người nước ngoài: Morata & Coman, và sẵn sàng trao cho họ cơ hội mà họ dè dặt trao cho những tài năng bản địa. Phải chăng Juve đang "tính quẩn" hay là chiêu "ăn đong" thời vụ?

Tất nhiên là Juve có những toan tính của họ. FIGC đã đưa ra thời hạn cuối cùng để giải quyết các hợp đồng đồng sở hữu vào cuối mùa giải và đó là bài toán kinh tế đau đầu nhất là bộ ba Andrea Agnelli - Paratici và Marotta phải đương đầu vào cuối mùa giải tới. Họ có tới 72 cầu thủ thuộc diện đồng sở hữu và cho mượn tại các CLB Italia và Châu Âu. Đó đều là những cầu thủ tiềm năng, nhưng Juve không có đủ tiềm lực tài chính để mua đứt tất cả trong số đó. Vì thế họ phải chọn, họ phải giữ lại những cầu thủ mà họ tin rằng muốn chơi cho Juve, sẵn sàng hy sinh vì Juve và tất nhiên là đem lợi laị cho Juve về mặt tài chính.

Đó là lý do mà Immobile và Gabbiadini bị loại khỏi cuộc chơi. Immobile giành một số danh hiệu cùng Juventus Primavera nhưng lại không phải là một sản phẩm đào tạo của Juve. Họ chỉ mua anh chàng gốc gác Napoli này về từ năm 2009 nên việc yêu cầu Immobile hy sinh vì Juve là điều không hợp lý. Conte đã hơn một lần thuyết phục Immobile quay trở lại Juve khi anh chàng này còn khoác áo Genoa nhưng lo sợ không được đá chính và không cạnh tranh được với các tiền đạo khác tại Juve nên anh chàng luôn từ chối. Cho dù khi đó Juve không có một tiền đạo cắm nào đáng để anh chàng phải sợ hãi đến vậy. Và khi Llorente xuất hiện thì tương lai của Immobile đã được định đoạt cho dù Juve nhât quyết không bán 50% quyền sở hữu cho Torino mà chỉ giúp Torino thuyết phục Genoa nhả 50% Immobile trong vụ Ogbonna. Việc đó đã khiến Juve đút túi thêm gần 4M trong vụ chuyển nhượng sang Dortmund một năm sau đó. Những phát biểu của Immobile trong màu áo Dortmund sau này hé lộ nguyên nhân Juve quyết bán Immobile để đầu tư vào Morata. Cho đến thời điểm này thì quyết định của Juve không tệ.

Juve tin vào Gabbiadini hơn Immobile, nhưng điều đó không ngăn được số phận chung của hai tiền đạo trẻ. Juve từng triệu tập Gabbiadini cho chuyến tập huấn chuẩn bị cho mùa giải 2013-2014 nhưng sau đó lại đạo diễn một vụ chuyển nhượng tương tự như Immobile. Họ giúp Sampdoria mua lại 50% quyền sở hữu của Gabbiadini từ tay Atalanta để đổi lại một cầu thủ khác, Simone Zaza. Sau một mùa giải rất hay trong màu áo Sampdoria, Juventus đã muốn đưa Gabbiadini quay lại Juventus nhưng Gabbiadini từ chối. Không có quá nhiều cơ hội cho Manolo khi Juve đá có một tiền đạo đá lùi quá mạnh như Tevez. Nhân tố quyết định chính là việc LĐBĐ Italia quyết định chấm dứt hình thức chuyển nhượng đồng sở hữu vốn là đặc sản của bóng đá Italia. Juve buộc phải chọn giữa Gabbiadini và bộ đôi Sassuolo, Zaza & Berardi như lời Marotta cách đây hơn 1 tháng: "Juve chỉ có thể đưa về Zaza hoặc Gabbiadini".

Người được chọn là Simone Zaza và Gabbiadini gia nhập nhóm "bị hy sinh" cùng Immobile. Zaza có lợi thế rất lớn nhờ vào sự ủng hộ không giới hạn của Paratici, người có tiếng nói quyết định trong định hướng chuyển nhượng của Juve. Chính Paratici là người phát hiện ra Zaza tại Atalanta và đưa cầu thủ về Sampdoria trước khi chuyển sang Sassuolo. Nhưng Zaza không chỉ có lợi thế "con ông cháu cha" mà điều khiến Zaza thực sự nổi bật chính là quyết tâm được chơi cho Juventus và phong cách của tiền đạo này. Zaza có sự càn lướt của Immobile, nhưng lại có sự tinh quái nhất định, có thể chơi ở rất nhiều chiến thuật khác nhau. Đó mới chính là thứ Juve cần cho 1,2 năm tới. Chiến thuật của Juve không khó đoán. Nếu họ thực sự tin tưởng vào một cầu thủ nào đó, họ sẽ chỉ cho mượn (Sturaro, Leali) hoặc gửi đến những CLB nhỏ mà họ chắc chắn là đồng minh (Zaza, Berardi, Rugani). Điều đó sẽ giúp họ dễ dàng đưa người mình về khi cần.

Với việc Giovinco không được tin dùng và có khả năng ra đi sớm, Juve đang có một hàng công ngoại 100%. Một điều rất hiếm gặp với một đội bóng luôn đề cao "tinh thần dân tộc" như Juventus. Điều đó có thể giúp Juve "tấn công" các thị trường nước ngoài một cách dễ dàng hơn nhưng lại khiến Conte đau đầu hơn.
« Last Edit: January 05, 2015, 04:19 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #1 on: January 05, 2015, 01:34 PM »
Logged
Tống tiễn nốt Gio đi và đưa về một trong hai Zaza hoặc Berardi thôi.

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #2 on: January 05, 2015, 08:37 PM »
Logged
Nói gì thì nói, có một chút buồn vì là sản phẩm Italia mà Juve lại không phải là nơi tốt để họ phát triển, nhưng vui một phần vì thực ra sự phát triển của họ chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng của Juve để có thể vươn lên tầm châu Âu. Dầu sao cũng chúc các tài năng này sớm chín và biết đâu có duyên thì gặp lại :high_five:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #3 on: January 05, 2015, 10:46 PM »
Logged

Juve đang tính hốt cả bộ ba này vào mùa hè tới. Kiểu này chắc Marotta sắp bán nhà rồi

Offline Eazy-E

  • *
  • Juventini
  • Posts: 877
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 31
  • Keyboard Warrior
« Reply #4 on: January 06, 2015, 02:27 PM »
Logged
Phải chăng là Zaza - Sasone - Berradi @@

madkiller_2008

« Reply #5 on: January 06, 2015, 03:38 PM »
Logged
Anh chàng kia là Vjsalko. "Ngoại binh" hiếm hoi của Sassuolo.  :">

Khi bác hói lé nói "chỉ Gabby hoặc Zaza" thì đoán được Gabby đi rồi. Thật ra theo dõi tin tức thì thấy Gabby muốn bỏ Juve từ hồi hè khi bày tỏ muốn sang Đức. Hiện tại đang có các điều kiện thuận lợi để tin rằng Juve sẽ mang về các chú trẻ trong hè này: chấm dứt luật đồng sở hữu; luật giới hạn cầu thủ từ mùa 2016 - 2017; tuổi tác của Tevez - Llorente và đặc biệt là ước muốn của Tevez. Vấn đề là ai sẽ về mùa hè tới thôi. Em thì mơ cho trót - cả 2 chú Berardi và Zaza đều về như cái hình của Souslevent. Đặng coi cho sướng. :))

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.