Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 => : HoangtuTurin June 18, 2010, 03:42 AM

: Vinh danh đại diện đầu tiên ở Vòng 2
: HoangtuTurin June 18, 2010, 03:42 AM
Thế là sau 1 đêm bóng đá tấn công thăng hoa, 1 ngày thiếu 1 chút may mắn của Messi để anh ghi tên mình lên bảng tỉ số nhưng vẫn xuất thần như mọi khi Messi đã kiến tạo 3 bàn thắng không thể đẹp hơn. Chúc mừng Higuiain, chủ nhân của Hattrick đầu tiên của WC 2010
Đồng thời chúng ta đã có quyền nói lời giã bạn với Pieernar, Ribery, Malouda
Mexico - Uruguay cùng đứng đầu bảng A với 4 điểm nhưng Uruguay xếp trên nhờ hiệu số hiện nay là 3-0, Mexico là 3-1
Ngay sau là Chủ nhà Nam Phi và Đương kim Á quân với cùng 1 điểm
Xét về mặt lí thuyết Pháp hoặc Nam Phi đều có thể đi tiếp  Nếu như Mex chơi đẹp và dẹp bỏ Uruguay (tối thiểu 1-0) và Pháp giành chiến thắng nhiều hơn 3 bàn trước Nam Phi thì họ vẫn có cơ hội đi tiếp
Hoặc Nam Phi thắng Pháp nhiều hơn 2 bàn cách biệt và mong Uruguay chơi đẹp và hạ gục Mexico
Nhưng quyền sinh sát đang nằm trong tay người Mex và người Uru
Không lạ khi 2 đội bóng này sẽ giữ chân và cầm hoà lẫn nhau đồng thời giúp Nam Phi đặt Taxi về nhà trước lượt đấu cuối của bảng A, tương tự là thầy trò Raymond Domenech có thể có 1 mùa hè dài, thoải mái và sôi động khi theo dõi WC qua TV

Nếu lượt đấu cuối 2 đội cầm hoà thì nhiều khả năng trận thứ 2 của vòng 1/16 là Arghentina (nhất  - Mexico (nhì
Bảng B ngoài vị trí của Arghentina đã cứng suất vào vòng 2 thì 3 đội còn lại đều vẫn có cơ hội đi tiếp
Sáng nước nhất là Hàn quốc khi họ có quyền tự quyết số mệnh của mình khi đối đầu Nigeria. Đội bóng xứ sở Kim chi chỉ cần tối thiểu thêm 1 điểm trước Niger và Hy Lạp không thắng Arghentina (điều này chắc xảy ra khi thày trò El Diego chủ buông để ép HQ)
Và Hy Lạp cần trần thân đá cực khi đối đầu UCV hàng đầu cho chức vô địch Arghentina để lấy 1 điểm trong khi hy vọng Nigeria hạ gục Hàn quốc
Hẹp cửa nhất là Nigeria khi họ tự làm khó mình bằng kết quả xảy chân trước Hy Lap. Nếu muốn đi tiếp họ cần Arghentina hạ gục Hy lạp trắng lưới đồng thời Niger phải thắng Hàn quốc cách biệt tối thiểu 2 bàn (nếu là 2-0) còn không là 3 bàn
khi đó Argentina đầu bảng toàn thắng 3 trận, Niger nhì bảng do hiệu số 3-3 (tạm coi Niger thắng HQ tối thiểu 2-0) tiếp theo là HQ tỉ lệ 3-6 (hiện là 3-4) cuối cùng là Hy Lạp 2-4 (hiện đang là 2-3 coi như thua tối thiểu 1-0)

Nhưng khả năng HQ đi tiếp là sáng nhất khi họ có nhiều cửa binh hơn trong khi Niger cần thắng với chênh lệch cao mới có hy vọng
Hy Lạp không có cơ hội làm nên bất ngờ trước Arghentina. Không loại trừ sẽ có thêm 1 trận mưa bàn thắng nhằm mục đích đôn Higuiain vào top đầu danh sách vua phá lưới đồng thời giúp Messi có bàn để giải toả tâm lí. Nhiều khả năng Veron sẽ nằm ngoài thêm 1 trận để đảm bảo sức khoẻ, Pastore hoặc Bolatti sẽ được thử nghiệm vị trí cạnh Mascherano để tìm thêm 1 chìa khoá mở Messi

Xin chúc mừng Albiceleste và thầy trò El Diego
Chúc mừng Uruguay và Mexico
: Vinh danh đại diện đầu tiên ở Vòng 2
: HoangtuTurin June 21, 2010, 11:42 AM
Đức - Serbia: Trận đấu khó hiểu với nhiều người xem
1 thẻ đỏ cho Klose cầu thủ được coi là kinh nghiệm nhất ĐT Đức với 3 mùa WC liên tục. Không có lí do j 1 cầu thủ như vậy lại dính thẻ đỏ vô duyên đến thế và Podolski 1 ngày vô duyên hay cố ý sút Penalty vào hướng đổ người của thủ thành Serbia
Đặt giả thiết người Đức chủ buông để bảng này có kết quả Đức - 3 điểm; Serbia: 3 điểm; Ghana: 3 điểm; Úc: 0 điểm
Nếu như Ghana thắng Úc: Ghana 6 điểm (nhưng chắc chắn hiệu số không thể bằng Đức - tự tin của thầy trò J.Loew) và lượt cuối người Đức có quyền định đoạt số mệnh của mình bằng thắng Ghana đậm hoặc không đậm
Và Serbia muốn đi tiếp buộc phải thắng Úc đậm hơn kết quả Ghana hoặc Đức
Nhưng Ghana đã hòa Úc và Đức lại sáng thêm cửa binh. Những người Châu Âu muốn bắt tay loại Ghana (1 đại diện Phi Châu) hay họ đang toan tính cho ngôi nhất nhì nhằm tránh đại diện của bảng C.
Nếu như Bảng C, thầy trò Capello đầu bảng người Đức sẽ phải thắng Ghana để đầu bảng tránh gặp 1 đối thủ cứng cựa. Và nếu người Anh nhì bảng người Đức chỉ cần hòa Ghana hoặc thắng với tỉ số tối thiểu để nhì bảng cũng tránh được Tam sư
Serbia muốn đi tiếp có lẽ là dễ binh khi họ được tự quyết là thắng Úc (trong tầm sức) với 6 điểm lận lưng và hiệu số có lẽ thấp hơn Đức - Nếu Đức đá căng với Ghana, hoặc đầu bảng nếu Đức hòa hoặc thắng tối thiểu Ghana.
Ghana thì nếu muốn đi tiếp họ về lí thuyết cũng khá sáng khi chỉ cần hòa với ĐT Đức, còn nếu muốn đầu bảng thì thắng luôn Manschafft. Cũng khá rộng đường binh, nhưng với thực lực của họ để làm điều bất ngờ trước thầy trò J.Loew không phải là chuyện sớm chiều
ĐT Úc xét về lí thuyết vẫn có thể đi tiếp nếu như họ thắng Serbia với cách biệt trên 2 bàn và nuôi hy vọng Đức loại Ghana

Xét cả cục diện bảng C và D thì nhiều khả năng Đức sẽ chỉ đứng nhì bảng = 1 kết quả hòa hoặc thắng cách biệt tối thiểu 1 bàn trước Ghana để tránh đội nhì bảng C (ĐT Anh của Capello nếu vào vòng 2 có lẽ chỉ đến nhì bảng là cao) và sau khi thắng đội nhất bảng C nhánh của họ còn có thể tránh thêm 1 đối thủ xương xẩu là Arghentina (về lí thuyết) trong cặp nhất B nhì A
Đôi khi người tính không bằng trời, chúng ta có quyền nuôi hy vọng Serbia và Ghana đưa những cỗ xe tăng thành xe tang khi Ghana tối thiểu cầm hòa Đức và Serbia thắng Úc với tỉ số tối thiểu. 1 kết quả đủ để J.Loew và thày trò xem WC = TV