Đọc topic này mấy hnay mà h mới quyết định viết, thật sự là chả dám vote như nào khi mà đọc ý kiến cũng thấy cái lí của nó. Nói thẳng ra, nếu muốn nhìn mọi chuyện theo hướng tốt sẽ tốt, còn nếu nhìn đã ko vừa lòng thì sẽ thấy nhiều điểm chưa được lắm.
Xem nào, điểm tốt ư: trước tiên là sau 2 mùa bóng thi đấu bết bát, BLĐ đội bóng đã mời 1 HLV mang trong mình chất Juve về. Là đội trưởng của Juve trong thời kì đỉnh cao, hẳn ai cũng hiểu Conte sẽ cố gắng làm công việc đó với nhiệt huyết lớn như nào, ko phải chỉ là sự khẳng định bản thân mà cũng là tìm lại danh dự cho đội bóng đc coi như máu thịt của chính mình.
Về vấn đề mua sắm cầu thủ, trước tiên có thể thấy BLĐ đã có cố gắng trong việc làm dày đội hình để tránh TH thiếu quân khi chấn thương hàng loạt ở 2 mùa giải trước. Cùng vs đó là chiều sâu đội hình đã được tăng lên, điều này là không thể phủ nhận. Về những cá nhân đã cập bến Juve mùa này, có lẽ ko cần nhắc lại về những ưu, nhược điểm của các cầu thủ này nữa. Năm nay nói chung là chúng ta đã mua đc những cầu thủ mà chúng ta cần cho các vị trí, và qua những gì họ đã thể hiện trong thời gian qua, đều thấy đó là những cầu thủ có chất lượng, có thể chả phải là những siêu sao nhưng khiến các CĐV cảm thấy an tâm hơn với những mục tiêu mà CLB hướng đến ở mùa giải này, trước hết là mục tiêu lọt vào Top 3
Tuy vậy cũng có những thứ chưa thể khiến các CĐV hài lòng, mà trong đó lớn nhất chắc chắn là việc thanh lí cầu thủ. Có thể CLB vẫn còn quá nhẹ tay vs những cầu thủ đó, nhưng ko chỉ BLĐ bây h có lỗi, mà còn phải trách những người trong BLĐ trước đây đã khiến những người bây h phải thu dọn những hậu quả mà họ để lại. Dù sao thì TTCN bên TNK vẫn còn đến 5/9, hãy cùng mong là sẽ đẩy đc những hàng thải này đi. Trong số này thì có Ziegler là 1 người mới đến nhưng lại nằm trong danh sách cần thanh lí, điều vô lí này thì ko thể trách Marotta đc. Ai cũng biết là đây là hậu vệ cánh có chất lượng, thời điểm mua anh này cũng là lúc là hợp đồng giữa anh vs Samp vừa hết hạn, nếu chần chừ có thể sẽ khiến mất đi cơ hội mua hậu vệ này. Trong các juventini hầu hết mọi người đều hài lòng về thương vụ này. Tiếc là Conte lại khác, nên đây có thể nói là một việc bất đắc dĩ thôi
Còn 1 điểm chưa đc nữa là việc để lộ thong tin quá sớm khiến nhiều CLB khác cũng nhảy vào, do đó bị CLB chủ quản ép giá, đây là 1 phần nguyên nhân khiến số tiền Juve chi trên TTCN tăng. Còn nếu bảo mục tiêu của Juve phân tán thì dễ hiểu thôi, ko đủ lực để mua thì sẽ phải từ bỏ mục tiêu, chứ ko thể mãi cắm đầu vào đc. Còn vị chủ tịch nào đó của Milan nói là Mr X là Aquilani, xin lỗi nhé, Milan thông báo Mr X có nói là Aqui đâu, mua đc mới kêu Aquilani, vậy thì ai chả nói đc. =))
Còn 1 số ý kiến của mọi người về Juve, mình xin có ý kiến như này:
+ Về việc mua bom tấn : Mong mọi người hãy nhớ là Juve thời điểm này ko còn là Juve thống trị châu Âu, bản lĩnh, lọc lõi nữa. Chúng ta đang đứng dậy từ đống đổ nát, ko thể yêu cầu ném cả 1 đống tiền vào 1 cầu thủ đc, điều đó thực sự chả khác gì đánh cược với số phận cả. Hơn nữa, bây h Juve cũng ko còn sức hút vs các cầu thủ nữa. Trong cái hoàn cảnh tiền ko, tiếng cũng ko thì để lôi kéo 1 cầu thủ nào đó thực sự là khó, cơ hội chỉ có khi mà cầu thủ đó có tình cảm vs Juve thôi. Trong những thương vụ này thì dù có bịt kín như nào thì cũng ko có tác dụng, đơn giản là hàng ngon thì tranh nhau xâu xé thôi, nên thế nào cũng sẽ bị ép giá. Điểm – duy nhất có lẽ là Marotta ko làm đc nhưng lại tuyên bố là sẽ làm.
+ Về ý kiến của anh Kinh nói cách làm của Marotta khiến Juve mất vị thế của 1 ông lớn thì thực sự buồn khi phải nói như thế này : Chúng ta là đội bóng lớn, tất cả đều tự hào vì điều đó. Nhưng liệu bây h đứng trước fan của MU, Barca, Real……chúng ta nói như vậy có bị cười cho vào mũi ko? 1 đội bóng 2 năm liên tiếp đứng thứ 7 ở 1 giải đấu đang giảm sút chất lượng 1 cách nghiêm trọng, h chỉ đứng hàng thứ 2 ở châu Âu thì liệu nói là đội bóng lớn thì ai chấp nhận. Chúng ta, những CĐV thực sự của Juve tin, luôn chắc chắn tin là Juve sẽ trở lại như xưa, nhưng đấy chỉ là chúng ta thôi, còn những người khác chả cần quan tâm làm gì. Anh hung cũng có lúc sa cơ, nên h thà chấp nhận cách làm ăn của 1 đội bóng vùng vẫy trong cái ao làng còn hơn là cứ ngóng ra biển lớn.
+ Về ý kiến của PhuongHoang về việc Juve mua đc những cầu thủ kia khi mà CLB họ đnag gặp vấn đề. Mình lại nghĩ đấy là điểm + cho Marotta. Trong cái cảnh tiền thì ko rủng rỉnh cho lắm, tiếng thì ko có, thì việc “ ăn cướp” đc của những kẻ đang rối loạn, những kẻ yếu hơn là 1 điều thượng sách. Hãy nghĩ xem, Inter, Real, Barca năm 2006 đã cướp đc từ Juve những Ibra, Cannavaro, Zambrotta, Thuram, thì chúng ta có nên cười khẩy vào mũi họ rằng họ cũng chỉ ăn cắp, hay phải tuyên dương họ vì đã xâu xé thành công 1 con tàu đắm. Marotta đã làm rất tốt khi kiếm đc những bản hợp đồng chất lượng với số tiền bỏ ra hạn chế, tiếc là trong những thương vụ khác + ko thanh lí đc hàng thừa khiến ta vẫn mất nhiều tiền. Vậy thôi
Còn 1 điều nữa mà mọi người cũng cần lưu ý, trách nhiệm cũng ko hoàn toàn thuộc về Marotta, định hướng chuyển nhượng của Juve còn có bóng dáng của Conte, nên có lẽ Marotta cũng chỉ là người đem lại những nguyên vật liệu theo chỉ đạo của Conte mà thôi
Nói đi nói lại, chuyển nhượng cầu thủ cũng chỉ là 1 phần trong bóng đá, thành công hay ko thời gian sẽ trả lời. Có thể những cầu thủ ko đc đánh giá cao sẽ toả sáng ( VD Davids là điển hình nhất ), hoặc cũng có thể ngược lại. Hãy cùng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến vs Juve ở mùa giải này