Chiến thuật của Conte mùa rồi có khi chỉ vì tiền đạo Juve quá cùn, chả bố nào nhả đạn đều nên phải tập trung vào giải pháp tuyến hai.
Em nghĩ không phải do tiền đạo cùn mà chiến thuật Juve như vậy, do chiến thuật Juve như vậy góp phần làm tiền đạo cùn thêm.
Chiến thuật này của Conte là lối áp thành công từ Siena vào, không dồn hết nhiệm vụ ghi bàn vào tiền đạo.
Thực ra Matri, Quag chả mất phong độ gì mùa vừa rồi so với mùa trước cả, chẳng qua vì Conte không ép đóng vai chính.
Cái cần bây giờ là một anh đỡ hơn hiện tại, nhưng dù có em nào khá tầm Cavani về thì cũng tầm 20 chục bàn là hết với lối chơi như vậy.
Nên đừng quá khát tiền đạo, vấn đề là chúng ta vẫn có thể nấu được món ngon dựa trên gia vị sẵn có. Nhìn lại hàng tiền đạo mình xem các anh khác ở Serie A có bằng được đâu. Mà có mua cả mấy top Aguero, Suarez cũng không đảm bảo vô địch C1 mùa này.
>>> Các cụ cứ ngồi chơi đã, khuya khuya làm miếng nước trà, rít miếng Cotab, mà xem Juve đá Serie A nửa mùa với HLV chìm (lỉm) rồi tính.
P/s: Tình hình là em thấy Giovinco được trọng dụng, nhưng không được trọng tâm như ở Parma, không tìm được vị trí thích hợp cho hắn, xem chừng cứ đá chỗ đó thì ngồi lau ghế cho Vucinic thôi.