Nói chung đây là quyết định an toàn của ban lãnh đạo, và cũng hợp lý. Trong các cái tên như Tevez hay Torres không thật khả thi. Torres thì dù báo chí có nói gì, tớ vẫn ko nghĩ Chelsea sẽ cho ra đi ngay tháng 1, khi ko dễ tìm được tiền đạo nào đẳng cấp thay thế, trong khi tiền đạo Chelsea cũng chả có gì sáng sủa. Vụ Tevez thì khả năng giải quyết hậu quả cũng là vấn đề, vì nếu Tevez quậy phá thì thiệt hại sẽ lớn và đánh trực tiếp vào lợi nhuận của các cổ đông. Milan có thể chơi vụ này vì lỗ thì Berluscuni chịu chứ Juve thì hơi khó.
Borriello ko thật đẳng cấp nhưng trình thì cũng tương đương Matri, đưa về giải quyết mục tiêu ngắn hạn đồng thời buộc Matri phải cố gắng cũng là điều hay, khi Matri từ sau khi chắc chắn có được vị trí chính thức đã tỏ ra thiếu quyết tâm và hiệu quả khi bị đối phương chăm sóc kĩ. Lương của Borriello cũng mềm, nghe đâu chỉ hơn nửa mưc lương của Toni hay Amauri, phí mượn 1 triệu cũng rất ổn, dành tiền ấy dồn cho vị trí hậu vệ và Monty