Trong 3 mùa bóng gần đây , dù Juve phong độ ntn , HLV là ai thì Marchisio vẫn thi đấu tốt . Có thể không phải là 1 ngôi sao bẩm sinh , nhưng với ý chí và nỗ lực của mình , Marchisio vẫn tiến bộ không ngừng , có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Juve hiện tại hay tương lai ( cũng như cách mà Higuain giành được chỗ đứng ở RM ) .
Marchisio có ý nghĩa nhiều trong đội hình của DN chứ không phải là lựa chọn thay thế hay mất vị trí trong tay Aqui . Từ khi Marchisio được đẩy sang bên trái , cánh trái của Juve đã không còn là tử huyệt khi nhận vô số bàn thua từ đầu mùa . Khi tấn công , Marchisio di chuyển vào giữa thành bộ 3 tiền vệ trung tâm , giải thoát Aqui dâng cao để hỗ trợ cho 2 tiền đạo và Krasic bên cánh phải . Với khả năng đọc tình huống và di chuyển thông minh , các pha lẻn xuống áp sát khung thành của Marchisio cũng là đòn đánh hữu hiệu trong nhiều trận đấu ( không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ này có nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn các tiền vệ khác dù phạm vi di chuyển là rất rộng từ sân nhà tới tận khung thành đối phương ) . Với những lợi thế của mình thì Mar cần gì phải sút xa khi có thể trực tiếp dứt điểm cận thành ? Nên nhớ trước khi là tiền vệ trung tâm thì cầu thủ này từng là 1 trequartista .
Không thể so sánh Marchisio với Aqui vì tố chất 2 cầu thủ khác nhau :
- Marchisio mạnh mẽ , luôn bình tĩnh , cần cù , xử lý bóng đơn giản nhưng hiệu quả , khả năng chọc khe và phán đoán tình huống tôt , phạm vi di chuyển rộng , dứt điểm cận thành khá tốt .
- Aqui mỏng manh dễ vỡ luôn cần những tiền vệ mạnh mẽ hỗ trợ , xử lý bóng hoa mỹ , khả năng phất bóng tầm xa và điều tiết trận đầu tốt , phạm vi di chuyển trung bình , sút xa tốt .
Cả 2 đều là những cầu thủ giỏi , nhưng nếu chọn thì tớ vẫn chon Mar , vì trong đây là mẫu cầu thủ luôn thi đấu tốt trong mọi điều kiện dù đội bóng gặp khó khăn hay đang giành lợi thế . Giải pháp của DN đã điều hòa và phát huy sở trường của 2 cầu thủ , khi nó đang vận hành tốt thì ít có lý do ông ấy sẽ thay đổi . Mar chỉ phải hoàn thiện những kĩ năng vốn có : dứt điểm tốt hơn , di chuyển và chọc khe sắc sảo hơn là quá ổn ( Lippi cũng có lý do để xếp Mar ở vị trí hộ công trong WC vừa rồi , tiếc là ông ko đủ thời gian và may mắn ) .
Có thể sẽ có lúc DN sẽ dùng 442 truyền thống với Pepe hay 1 tiền vệ cánh thực sự trong 1 số trận đấu , nhưng đó chỉ là trong những tình huống mà Juve đang bế tắc cần tấn công biên nhiều hơn hoặc khu trung tâm của đối thủ mỏng ( khi chỉ cần 2 tiền vệ trung tâm vẫn có thể kiểm soát được trục giữa ) . Với 442 truyền thống , chỉ có 2 tiền vệ trung tâm nên trung tuyến khá mỏng , cần phải có 1 tiền đạo lùi xuống cầm bóng như Alex hay Cassano , nhưng có vẻ DN và Marotta không coi đây là đội hình chính mà họ đang hướng tới ( hiện tại DN đã ko phụ thuộc vào Alex , và Marotta đã phát biểu không cần mẫu cầu thủ như Cassano ) . Nếu ko bị chấn thương thì chắc chắn Marchisio sẽ có mặt trong đội hình xuất phát trong khi gặp các đối thủ mạnh và xương xẩu .
Có nhiều cầu thủ tạo đột biến bằng kĩ thuật hoàn hảo của mình , nhưng cũng có nhiều cầu thủ có thể tạo động lực thi đấu cho đồng đội bằng nỗ lực bản thân và ý chí của mình như Marchisio , Chiellini , Krasic và Juve cần hơn nữa nhưng cầu thủ như vậy mới có thể là những nhà vô địch .
Quali cũng là cầu thủ gây khá nhiều ấn tượng , không chỉ là những bàn thắng mà còn ở sự cơ động của cầu thủ này . Quali có thể lùi xuống tận giữa sân nhận bóng , có thể dạt ra biên như 1 tiền vệ cánh và cũng lập tức xâm nhập vòng cấm địa , hợp với 1 Marchisio khiến cánh trái trở nên rất khó bị bắt bài ( nếu có 1 hậu vệ biên có sức xuyên phá thì càng đáng sợ ) .