Sau trận đấu với Sam, các cổ động viên Juve đã kịch liệt phản đối Ranieri trong cách dùng người. Và có tới > 70% ý kiến được hỏi ko còn tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ranieri (theo goal.com). Nhiều người(trong đó có mình) còn cho rằng với những gì đã thể hiện Ranieri chỉ là HLV hạng trung bình. Không phải ko có cơ sở cho những nhận định đó.
Một HLV giỏi ko chỉ biết bố trí đội hình mà còn phải khôn ngoan trong cách dùng người, nhất là trong hoàn cảnh phải căng sức đá trên nhiều mặt trận. Hôm qua thấy cách bố trí đội hình và sử dụng người của Ancelotti mà mình thấy phục quá. Đúng là 1 HLV giỏi.
Trong các trận đấu trước Roni luôn chơi kém thuyết phục, nhưng các ngôi sao thường biết cách thể hiện mình trong các trận đấu lớn nên Ance đã để Roni đá ngay từ đầu và ông đã đúng.
Thêm nữa, phút thứ 72, Ance đã thay Pato = Flamini để bảo toàn tỷ số, mình thấy quá hợp lý.
Giời nói về Ranieri, ông đã làm gì trong trận với Fio, thay Camo = Iaquinta để rồi bị gỡ hòa khi đáng ra phải củng cố hàng thủ.
Ông đã giữ sức cho các trụ cột như thế nào trong trận đấu với Catania (khi biết còn 3 trận đấu tới chỉ trong vòng có 1 tuần). Để Alex thi đấu >80p, Amauri thi đấu cả trận. Đáng ra trước đội bóng yếu hơn và được thi đấu trên sân nhà thì cặp tiền đạo lý tưởng theo mình là Iaquinta + Amauri.
Thế còn trận với Sam thì sao. Mặc dù tuyên bố ko cần phải thắng nhưng lại bố trí đội hình toàn trụ cột, trong khi đó trận đấu với BATE ở CL là cực kỳ quan trọng, cần phải thắng. Đáng ra những cầu thủ trẻ phải được ra sân vì họ ko cần phải giữ sức và khát khao thi đấu hơn. Ranieri còn bảo thủ tới mức chỉ thay mỗi Alex ở phút 73( mặc dù Alex đã chơi ko tốt và chắc chắn ra sân từ đầu trong trận đấu với BATE và anh cũng đã 35 tuổi), trong khi cả Camo và Nedved đều chơi ko tốt, đặc biệt là Camo. Đáng ra Giovinco và Marchionni cần vào sân, ít nhất là 20p cuối. Như thế thử hỏi Ranieri đạt được gì sau trận đấu với Sam, 3d ư?, giữ sức cho trụ cột ư?
Với cách dùng người như vậy, mình nghĩ Ranieri chỉ là HLV hạng trung bình.