Author Topic: Ghana _ Không là miếng mồi ngon !!!  (Read 2001 times)

Description:

Offline Exit

  • *
  • Juventini
  • Posts: 814
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 112
  • Thanks: 41
« on: May 31, 2006, 05:31 PM »
Logged
Nào , WC đến roài , những ai quan tâm, yêu mến đội tuyển Italia hãy vào đây phân tích , nhận diện các đối thủ nằm chung bảng với mình...
  Mở màn là Ghana , đây được xem là niềm hy vọng của châu Phi ở giải này ,thể lực sung mãn và những cú sút xa là những điểm mạnh , Appiah và Muntari đã và đang chơi tại Serie A nên được coi là chìa khoá chiến thắng , Otto Addo (FSV Mainz, Germany) ,Hans Sarpei (VfL Wolfsburg, Germany) tràn đầy kinh nghiệm tại châu Âu ,với 2 ngôi sao Essien và Kuffour đã được mọi người biết đến, rõ ràng Ghana là đại diện xứng đáng nhất của bóng đá châu Phi lúc này , vậy Italia sẽ chơi như thế nào , làm cách nào để ngăn chặn được lối đá ào ạt của họ , mời các bạn đưa ra những nhận định của mình , cùng phân tích nào....

 
I don't need no education.

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #1 on: May 31, 2006, 10:03 PM »
Logged
Ghana không phải là đội bóng khó chinh phục, nhưng ĐT Châu Phi này hiện có bộ ba tiền vệ trung tâm cực mạnh là Appiah - Essien - Muntari . Appiah của Fenerbahce là một trong những phát hiện của Serie A khi anh còn thi đấu ở CLB Brescia. Muntari hiện vẫn là trụ cột và đang thi đấu rất ổn định trong màu áo Udinese. Essien của Chelsea thì không cần phải bàn về tài năng và phẩm chất của anh. Bộ ba này không những là chốt chặn hoàn hảo trước hàng phòng ngự mà còn là bệ phóng cho các đợt tấn công của ĐT Châu Phi này.

Chính vì thế, nếu muốn đánh bại Ghana, Lippi cần phải phong toả bộ ba này. Muốn làm được như vậy, Italia cần các tiền vệ trung tâm có chức năng đánh chặn tốt. Có thể ông sẽ sắp xếp bộ ba Perrotta-Gattuso-Pirlo chơi trung tâm đội hình. Với bộ ba này, Perrotta và Gattuso sẽ tập trung phòng ngự trong khi Pirlo sẽ đóng vai trò "lá phổi" và phân phối bóng cho các đợt tấn công cho đội quân Azzurri.

Do cả 3 cầu thủ trung tâm sẽ rất vất vả trong trận đấu, hai hậu vệ biên sẽ được khuyến khích dâng cao nhằm tạo ra đột biến và sự phong phú cho các đợt tấn công. Cũng chính vì vậy, chiều cao và "cái đầu" của cặp Gilardino-Toni sẽ được sử dụng, còn Totti sẽ tung ra những đường chuyền và những cú sút xa bất ngờ.

Ngoài bộ ba tiền vệ trung tâm kể trên, hàng tiền đạo và phòng ngự của Ghana không quá xuất sắc (đáng kể nhất chỉ là một Kuffour đã lớn tuổi và không còn nhanh nhẹn). Chính vì vậy, nếu Italia giải quyết được cuộc chiến nơi trung lộ, họ sẽ không quá khó khăn để chinh phục đại diện đến từ lục địa đen này.

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: June 03, 2006, 06:36 PM »
Logged
Đó thực sư là 1 đối thủ rất khó lường và vô cùng đáng sợ
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #3 on: June 03, 2006, 06:41 PM »
Logged
Đã bẩu bảng này đâu phải dễ ăn mà.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tuanjuve

  • *
  • Youngster
  • Posts: 8
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: June 04, 2006, 03:28 AM »
Logged
Quote from: JTF1987
Ghana không phải là đội bóng khó chinh phục, nhưng ĐT Châu Phi này hiện có bộ ba tiền vệ trung tâm cực mạnh là Appiah - Essien - Muntari . Appiah của Fenerbahce là một trong những phát hiện của Serie A khi anh còn thi đấu ở CLB Brescia. Muntari hiện vẫn là trụ cột và đang thi đấu rất ổn định trong màu áo Udinese. Essien của Chelsea thì không cần phải bàn về tài năng và phẩm chất của anh. Bộ ba này không những là chốt chặn hoàn hảo trước hàng phòng ngự mà còn là bệ phóng cho các đợt tấn công của ĐT Châu Phi này.

Chính vì thế, nếu muốn đánh bại Ghana, Lippi cần phải phong toả bộ ba này. Muốn làm được như vậy, Italia cần các tiền vệ trung tâm có chức năng đánh chặn tốt. Có thể ông sẽ sắp xếp bộ ba Perrotta-Gattuso-Pirlo chơi trung tâm đội hình. Với bộ ba này, Perrotta và Gattuso sẽ tập trung phòng ngự trong khi Pirlo sẽ đóng vai trò "lá phổi" và phân phối bóng cho các đợt tấn công cho đội quân Azzurri.

Do cả 3 cầu thủ trung tâm sẽ rất vất vả trong trận đấu, hai hậu vệ biên sẽ được khuyến khích dâng cao nhằm tạo ra đột biến và sự phong phú cho các đợt tấn công. Cũng chính vì vậy, chiều cao và "cái đầu" của cặp Gilardino-Toni sẽ được sử dụng, còn Totti sẽ tung ra những đường chuyền và những cú sút xa bất ngờ.

Ngoài bộ ba tiền vệ trung tâm kể trên, hàng tiền đạo và phòng ngự của Ghana không quá xuất sắc (đáng kể nhất chỉ là một Kuffour đã lớn tuổi và không còn nhanh nhẹn). Chính vì vậy, nếu Italia giải quyết được cuộc chiến nơi trung lộ, họ sẽ không quá khó khăn để chinh phục đại diện đến từ lục địa đen này.
Theo tôi,lối chơi biên ko phù hợp lắm với Ý,trong những năm gần đây Ý ko có nhiều tiền vệ biên mạnh,nếu chỉ dựa vào cặp hậu vệ biên (có thể là Zambrotta và ODdo) thì có vẻ ko đc hợp lí ,vì Zambrotta đang gặp phải chấn thương,nếu bình phục kịp anh chưa chắc đã đủ thể lực và phong độ để vừa công vừa thủ,còn bên cánh kia Oddo cũng ko phải là 1 hậu vệ tấn công giỏi,vì thế theo tôi Ý nên khoét thẳng vào trung lộ nơi mà tuổi già kuffua chấn giữ,vì đây là trận đầu nên chưa chặc Lippi đã cho totti đá,có khả năng Alex sẽ đảm nhiệm vị trí hộ công khi đó nên tận dụng khả năng kĩ thuật của hàng tiền vệ (toàn Juve nhà ta Alex,Camo)và nhưng pha chọc khe thông minh của Pirlo,khi đó khả năng tận dụng thời cơ của cặp Girla và Toni sẽ phải phát huy hết sức.Về khía cạnh phòng ngự ,như ta đã biết bộ ba tiền vệ rất mạnh của họ,nhưng theo tôi tiền vệ họ chỉ mạnh về thể lực,yếu nhiều về mặt kinh nghiệm thi đấu quốc tế,khi đố sự già dơ của những Gatusso ,Pirlo, Perrotta ,sẽ pahỉ phát huy.Tôi chỉ lo lắng 1 điều là tính khí nóng nảy của Gatusso,liệu anh có làm hỏng chuyện?Nhưng dù sao tôi vẫn tin vào 1 chién thăng của Italia cach biệt ít nhất 2 bàn!

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: June 05, 2006, 07:44 AM »
Logged
Kuffour mà chú Minh còn chê ?
chắc chú chỉ biết khen mỗi Thuram với cả Canna của chú thôi
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #6 on: June 08, 2006, 10:43 AM »
Logged
Quote from: hitman
Kuffour mà chú Minh còn chê ?
chắc chú chỉ biết khen mỗi Thuram với cả Canna của chú thôi
Em đâu dám chê Kuffour của bác , em chỉ nói là "cao tuổi và không còn nhanh nhẹn" thôi. Bằng chứng là hắn đâu có chiếm được vị trí chính thức trong đội hình Roma, bác nhờ  

Offline meomayvn

  • *
  • Juventini
  • Posts: 214
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: June 09, 2006, 01:58 AM »
Logged
Em không dám nói gì nhiều nhưng đừng đi vào vết xe đổ của Pháp tại WC 2002 là được
iloveN

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #8 on: June 13, 2006, 08:22 AM »
Logged
Quote from: hitman
Kuffour mà chú Minh còn chê ?
chắc chú chỉ biết khen mỗi Thuram với cả Canna của chú thôi

Đấy, Kuffour nhà bác sai lầm rồi đấy

Offline juventus1101

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 97
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: June 13, 2006, 08:30 AM »
Logged
mở cái topic này ra làm chó j` đá xong lại  để nó thiu thối ra có ai thèm ngó đến đâu  
thà n~ cái này cho chung vào 1 chỗ  cho nó gọn lại còn mở ra làm j`  
mà ghana bị Ý đè bẹp zí rùi lại còn hehe  

Offline Ivana

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 70
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: June 20, 2006, 04:04 PM »
Logged
Sau trận Séc-Ghana vừa roài mới thấy đc Sm of Ghana ntn. Đá nhanh khoẻ, thay đổi chiến thuật rất fù hợp. Kiểu này thì Mỹ khó mà cầm cự nổi. Không ngờ bọ này lại lởm như vậy. Trc trận đấu ,mình còn hi vọng Séc thắng 2-0 ko ngờ nó lại đá thủng lưới mình 2 quả. Hi vọng bọn này biến về quê sớm. Ghét cái mẹt
Người mà em vẫn luôn hâm mộ
                                Em say mê, em yêu thích vô cùng
                                Dù anh ấy có thể không hoàn hảo
                                Và cho dù có thể chẳng đẹp trai
                                Em vẫn yêu bằng con tim say đắm
                                Dẫu xa xôi em vẫn mãi nhớ chàng

Offline ManchesterUnited

  • *
  • Youngster
  • Posts: 12
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: June 23, 2006, 11:10 AM »
Logged
Như vậy là gana đã vào vòng 2 để lại đội kỳ cựu Séc phải xách vali về nước
WWW.MANUTDVN.NET

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.