Author Topic: Câu chuyển chuyển nhượng  (Read 1134 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: December 29, 2014, 11:13 PM »
Logged
Nếu TTCN Mùa Hè là những viên gạch nền móng của cả một mùa giải thì TTCN Mùa Đông là cơ hội để các CLB sửa chửa lại bản kế hoạch ban đầu của mình. Những đội bóng bận rộn nhất chính là những đội bóng đã mắc nhiều sai lầm nhất trong TTCN Mùa hè, hoặc họ đang bị bão chấn thương tàn phá. Có lẽ Juve sẽ không rơi vào tình trạng buộc phải căng sức trong 1 tháng tới nhưng họ cũng sẽ phải hoạt động hiệu quả để đảm bảo mục tiêu của cả mùa giải vẫn trong tầm ngắm.

Juve, hay nói đúng ra là Allegri, đã khởi đầu mùa giải không theo tính toán ban đầu của mình. Việc Conte bỏ cuộc giữa chừng đã khiến Juve bị động trong công tác chuẩn bị mùa giải. Những tân binh được đưa về theo một kế hoạch dài hơi được chuẩn bị từ trước và đó có thể không phải là những con bài mà Allegri muốn có trong đầu. Chưa hết, với những chấn thương nghiêm trọng của các trụ cột như Pirlo, Barzagli, án treo giò của Chiellini, chấn thương của các tân binh như Romulo, Morata khiến Juve chơi gần 3 tháng đầu tiên của mùa giải với đội hình không phải là mạnh nhất. Những điều đó cho thấy Juve đã "nợ" Allegri một lời cảm ơn vì những gì "công nhân" Allegri đã làm được.

Với đội ngũ ổn định và sự hoà nhập của các tân binh chất lượng như Pereyra, Morata, Coman đã giúp Juve đạt được 1/2 chặng đường của mùa giải theo đúng dự định của họ. Nhưng để đi nốt 1/2 chặng đường còn lại với cùng mục tiêu và cùng đội ngũ hiện tại là điều không dễ. Roma, Napoli, Inter, Milan đã mạnh hơn mùa giải trước và đang tích cực "chạy đua vũ trang" tại "ao làng Serie A". Ra "biển lớn Châu Âu", Juve cũng phải đối mặt với một đội bóng rất mạnh của nước Đức, B. Dortmund. Juve sẽ phải đi chợ, nhưng mua gì và mua thế nào là điều không dễ, nó phụ thuộc vào những cầu thủ sẵn có trên TTCN và tiềm lực tài chính của CLB.

Juve thiếu gì? Họ không thiếu gì nếu tiếp tục chơi 3-5-2 như mùa giải trước và đó là cách họ lựa chọn trong TTCN Mùa hè. Nhưng Juve & Allegri đã nhận thấy "đủ" sự hạn chế của đội hình ấy tại Châu Âu. Họ đã chuyển sang sơ đồ mới cơ động hơn, 4-3-1-2/4-3-2-1 và điều này đã giúp họ vượt qua vòng bảng an toàn. Với sơ đồ mới, Juve lại thiếu khá nhiều. Đội hình mới đòi hỏi sự cơ động từ hai cánh và quan trọng nhất là một hộ công, một cầu nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo.

Nhưng Juve chỉ có một hậu vệ cánh đáp ứng được yêu cầu là Lichtsteiner. Evra quá già và không thể gánh nổi cánh trái với yêu cầu công thủ. Asamoah, Romulo và Caceres chấn thương lại khiến tình hình càng thêm xấu. Ngay cả trung vệ, Juve cũng không có đủ người để cáng đáng. Về lý thuyết, Juve có 3 trung vệ chính (Ogbonna, Bonucci, Chiellini) và hai trung vệ dự bị (Caceres, Marrone). Nhưng thực tế thì Marrone chưa đá trận nào cho Juve, còn Caceres làm bạn với đội y tế 1/2 chặng đường. Thế mới hiểu được lời Allegri bộc bạch: "Tôi đã nói chuyện với BLD, họ hiểu những gì tôi cần. Nhưng chắc chắn là chúng tôi cần thêm một hậu vệ".

Vậy đấy, Juve sẽ tìm một hậu vệ. Nhưng trung vệ hay hậu vệ cánh? Già hay trẻ? Lâu dài hay ngắn hạn? Không dễ. Mùa giải tới, Juve sẽ mang về Rugani, đó là tương lai của Juve và nước Ý. Juve sẽ không đặt một cục gạch phía trước con đường của cậu bé và cũng không căng quỹ lương của mình cho một mục tiêu ngắn hạn. Ngay cả khi Juve muốn một mục tiêu ngắn hạn, không nhiều đội dễ dãi với lời đề nghị mượn + điều khoản mua đứt của Juve. Họ muốn đẩy những "cục nợ" của mình ra đi mãi mãi. Juve đang theo đuổi Rolando (Porto), Chiriches (Spurs), Savic (Viola), Montoya (Barça). Trong số đấy Savic & Montoya sẽ phù hợp với hướng đầu tư dài hạn của Juve, vì cả hai đều rất đa năng và mức lương vừa phải. Vấn đề là Viola muốn Giovinco, nhưng Giovinco không muốn rời Juve sớm (anh chàng sẽ có thêm rất nhiều tiền vào tháng 6: lót tay + tiền thưởng theo danh hiệu của Juve) và Barça muốn 15M.

Juve cũng cần một hộ công, vị trí còn thiếu để Allegri có thể có đội bóng của mình. Hiện tại thì Allegri đang dùng Vidal ở vị trí đó. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là do thiếu người mà chủ yếu là do chiến thuật của Allegri nhằm giảm thiểu sự khác biệt giữa 3-5-2 và 4-3-2-1/4-3-1-2. Về danh nghĩa thì Vidal là người cầm trịch trận đấu phía trên Pirlo, nhưng đó chỉ là "Hồn Trương Ba" còn sự thật thì Vidal chính là tấm lá chắn đầu tiên của Juve bên cạnh Tevez. Số lần takle bóng của Vidal còn nhiều hơn số lần anh ta sút bóng. Đó chính là "Da hàng thịt" của Allegri. Nhưng điều đó không có nghĩa là Allegri không cần một Trequartista. Khi đối mặt với những đội bóng yếu hơn hoặc tập trung phòng thủ, Juve cần một cầu thủ sáng tạo hơn là một tấm lá chắn. Nhiều khả năng Juve sẽ tìm một cầu thủ có thể, xin nhấn mạnh là có thể, chơi được vị trí hộ công, nhưng cũng chơi được nhiều vị trí khác ở trên hàng công. Juve đã thất bại khi đầu tư vào Diego và chắc chắn họ không liều mình một lần nữa với một hộ công "thuần". Ai biết Allegri không "bỏ" họ đi vào 2/7/2015?

Marotta "Yes to a trequartista, but we have to find the right opportunity."(Chúng tôi sẽ tìm hộ công nhưng ở một cơ hội phù hợp). Mục tiêu của Juve là Shaqiri, một cầu thủ được mệnh danh là "Messi của Alpes", có thể chơi bên cánh, hộ công hay tiền đạo, có tốc độ. Một profile hoàn hảo cho Juve. Nhưng Bayern cũng là một đối thủ "hoàn hảo" trên TTCN, họ đã bỏ ra núi tiền để có Shaqiri và họ không sẵn sàng bỏ nó đi với giá rẻ mạt. Juve có lợi thế là Shaqiri sắp hết hạn hợp đồng nhưng bất lợi là Roma cũng muốn có Shaqiri và Pep Guardiola muốn "bồi thường" chút đỉnh cho Roma sau cú tát 7-1. Cơ hội để tin tưởng Juve sẽ có Shaqiri thực chất là không cao.


Một mục tiêu khác là Sneijder, nhưng Juve đã lắc đầu một lần với Sneijder vì mức lương quá chát và không thể chơi được tại Champions League thì rất khó có thể tin là Juve "nghiêm túc" ở lần này. Hiện tại Sneijder đang hưởng 6M sau thuế, ngang với Tevez, thuộc hàng cao nhất Serie A, lại không chơi được ở Champions League. Hơn nữa với độ tuổi 30-31, Sneijder không thể coi là một vụ đầu tư cho tương lai. Nếu chỉ cần đá Serie A thì Sneijder là một sự hoang phí trầm trọng. Juve rất cần Sneijder, nhưng đó là một năm trước, không phải bây giờ.


Bên cạnh đó, Marotta cũng phải tìm được đầu ra cho những cầu thủ không đóng góp nhiều cho đội bóng như Marrone, Pepe, Giovinco. Nếu Marotta đẩy được Giovinco và đem về Shaqiri, Savic, Montoya, ông ta sẽ xứng đáng với điểm 10 cho mùa đông này.
« Last Edit: December 29, 2014, 11:57 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:
madkiller_2008, Pavelvnr

madkiller_2008

« Reply #1 on: December 30, 2014, 05:25 PM »
Logged
Đại diện của Giovinco tuyên bố chưa có ý định bỏ nhà đi trong mùa đông này. Đòn này ko lạ nhưng hiểm vì nghe đâu đó từ Marotta là có hay ko Trequartista là phụ thuộc vào tình hình Seba đi hay ở. :))

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #2 on: December 30, 2014, 08:37 PM »
Logged
Theo đồn thì Sneijder đã vài tháng không có lương nên sẵn sàng hạ mức yêu cầu để về Juve. Nhưng hạ xuống được bao nhiêu, ai biết được

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #3 on: December 30, 2014, 11:29 PM »
Logged
Ôi, đưa định bỏ C1 hay sao mà dồn tiền múc Sneijder. Roma thất bại vụ Juan Iturbe rồi mà vẫn thích nhảy vào phá đám Juve nữa hả?

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #4 on: December 31, 2014, 08:57 AM »
Logged
Marrone mang về rồi lại không dùng, năm sau có mang Rugani về chắc lại cũng đi vào vết xe đổ, lãng phí tuổi trẻ.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Minhak

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Oct 2013
  • Thanked: 13
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #5 on: December 31, 2014, 10:06 AM »
Logged
Khuân cả Savic về thì tống Ogbona đi ạ? Nhiều trung vệ quá, em chả thấy đội nào đá 2 trung vệ lại cần những 5, 6 ông trong đội hình cả

madkiller_2008

« Reply #6 on: December 31, 2014, 10:51 AM »
Logged
Lấy trung vệ thì chắc đuổi Chiellini ra cánh, lo bọc hậu cho Pogba. :D


Marrone mang về rồi lại không dùng, năm sau có mang Rugani về chắc lại cũng đi vào vết xe đổ, lãng phí tuổi trẻ.

Chú Marrone từ hồi đầu mùa tới giờ chấn thương miết mà anh. Trận Palermo nghe là được cho đá mà cuối cùng cũng lăn ra ốm. ;)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.