Author Topic: Tại sao Juventus xây lại Delle Alpi.  (Read 2775 times)

Description:

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« on: January 10, 2006, 04:26 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"] [/div]

Juventus sẽ xây dựng lại sân Delle Alpi vào tháng 5/05 và rất nhiều CĐV Juventus than phiền về việc sức chứa của sân chỉ còn 42.000 chỗ ngồi. Ban giám đốc của câu lạc bộ đưa ra những quyết định này dựa trên những thống kê mà họ có được trong những mùa giải gần đây. Một thực tế buồn là trên sân Delle Alpi Juventus chỉ có khoảng 30.000 khán giả tới cổ vũ họ tại Serie A. Và số lượng này đang giảm qua từng mùa giải. Kỷ lục về số khán giả đến sân cao nhất là trung có 47.000 người tới sân Delle Alpi vào mùa giải 97/98 còn tới nay chỉ là 35.000 vào mùa 03/04. Ngay cả khi Juventus có 3 mùa giải rất thành công với 2 lần liên tiếp vô địch Serie A thì sân Delle Alpi cũng chỉ "may mắn" bán hết vé trong...3 lần? Bạn có thể thấy sự trống vắng trên các khán đài qua TV. Vậy đừng có thắc mắc ban lãnh đạo Juventus phải quyết định giảm sức chứa từ 69.000 xuống còn 42.000 để sân vận động đỡ trống vắng hơn.

Điều gì đã xảy ra với câu lạc bộ giầu thành tích nhất, nhiều cổ động viên nhất (hơn 11 triệu CĐV) trong khi sân nhà lại phải giảm sức chứa. Người dân thành phố Turin được đánh giá là lãnh đạm và khó chiều. Mùa giải 94/95 Juventus thi đấu cả hai trận tại cúp UEFA đối đầu với Borussia Dortmund và Parma đều tại sân Milano thì sân vận động đó đã bán hết vé với 85.000 CĐV hiện diện. Trong khi những trận đấu tại Turin hiếm khi số lượng khán giả vượt qua 40  - 50.000. Và khi Juventus thi đấu với Palermo và Bologna thì vé trên các sân này lại bán hết. Có thể thấy là khi Juventus không thi đấu tại Delle Alpi họ thường có nhiều cổ động viên hơn do phần đông CĐV của họ không sống tại Turin.

Hiếm khi nào vé của Juventus được bán chạy cho người dân Turin. Vé được bán nhiều hơn cho những CĐV khắp nới trên Italia và cả nước ngoài. Thông kê cho thấy những trận đấu tại Delle Alpi có tới hơn 50% vé được bán cho những CĐV không ở tại Turin. Họ đến từ khắp nơi, Thuy. Điển, Pháp và rất nhiều CĐV đến từ ... Milano và phương Bắc của đất nước hình chiếc ủng. Những khu vực như Lombardia, Veneto Emilia Romagna, Liguria, Marche và Sicilia cũng có rất nhiều CĐV yêu mầu áo đen trắng của Juve. Những CĐV này rất vui khi được chứng kiến đội bóng yêu quý của họ khi Juventus không thi đấu tại...Delle Alpi. Điều này càng làm Juventus có nhiều CĐV hơn khi thi đấu trên sân khách, ví dụ như ở Novara (gần Milano). Các CĐV này thường xuyên tranh cãi với những CĐV tới từ Turin rằng tại sao họ phải tới Turin để xem trận đấu, khi mà những CĐV thành phố này cũng có thể tới Milano nơi mà Juventus được tiếp đón nồng nhiệt bởi nhiều CĐV hơn.

Tại sao Juventus không tính tới việc xây SVĐ ở tại một thành phố lớn tương tự như Turin với hơn 900.000 người nhập cư. vì những trận đấu quan trọng có phần lớn các CĐV không ở Turin.

Rất nhiều lý do được đưa ra nhằm giải thích về sự hiu quạnh trên sân Delle Alpi. Delle Alpi  là một sân vận động không mấy thuận tiện và được xây tại vùng ngoại ô thành phố Turin. Khán giả tới sân thì không thể nhìn rõ các cầu thủ khi khán đài bị ngăn cách bởi những đường vòng chạy dành cho môn điền kinh. Thật may là sân mới sẽ bỏ đi sự phi lý này khi được khánh thành dự kiến năm 2007.

Một lý do không kém quan trọng là dân Turin không mấy nồng nhiệt, và có vẻ lãnh đạm. Những đội bóng từ Milan hay Roma luôn có nhiều CĐV hơn từ chính những thành phố nơi có sân nhà của các đội này. Kinh tế của thành phố Turin không được tốt và những nhà xưởng lớn như Fiat cũng gặp khó khăn. Dân số của thành phố đang có chiều hướng giảm đi. Giá vé cũng không rẻ, nên nhiều CĐV thích thú với việc ở nhà xem truyền hình trả tiền hơn. Cả Juventus và Torino FC đều đau đầu với việc bán vé của sân Delle Alpi. Cho dù giá vé đã giảm nhằm lôi kéo nhiều CĐV lại sân, nhưng số lượng khán giả vẫn tiếp tục giảm đi so với mùa giải 03/04

Juventus có nhiều CĐV hơn là Torino FC. Nhưng sự khác biệt là CĐV của Juventus phần lớn là người Italia & người Italia nhập cư. Tại Torinese thì Torino FC được nhắc đến nhiều nhất, với khoảng 11.000 CĐV. Tất nhiên Torino FC hầu như không có CĐV đến từ nơi khác. Nhưng những trận Derby giữa hai đội cũng chỉ thu hút có 19.000 khán giả (mùa giải 02/03)

Thống kê về số vé bán ra bởi Juventus từ năm 1985

Mùa giải/ Khán giả trung bình/ Số vé bán ra cả mùa giải trung bình.

1985-1986 / 164

1986-87 / 14 947 / + 783

1987-88 / 13 852 / - 1095

1988-89 / 16 689 / + 2837

1989-90 / 14 484 / - 2205

1990-91 / 25 973 / + 11 489 (mùa đầu tiên tại Stadio Delle Alpi)

1991-92 / 36 384 / + 10 411

1992-93 / 37 406 / + 1022

1993-94 / 33 227 / - 4179

1994-95 / 33 122 / - 105

1995-96 / 35 839 / + 2717

1996-97 / 28 178 / - 7661

1997-98 / 40 338 / + 12 160

1998-99 / 43 533 / + 3195

1999-00 / 34 284 / - 9249

2000-01 / 35 446 / + 1162

2001-02 / 35 703 / + 257

2002-03 / 33 343 / - 2360

2003-04 / 28 531 / - 4813

2004-05 / 17 212 / - 11 319

Juventus bán được nhiều vé nhất vào mùa giải 98/99 với 43.000 người tới Delle Alpi. Các CĐV khi đó quá phấn khích với thành công của đội vào mùa giải 97/98 và mua vé trọn mùa giải như chưa từng có cơ hội tốt hơn. Những mùa giải sau đó chứng kiến sự giảm sút lượng vé bán ra với trung bình 35.000 vé/mùa. Mùa giải 03/04 đìu hiu với 28.000 vé, đặc biệt là thời điểm đó Juventus đã vô địch hai mùa liên tiếp. Đáng lẽ nó phải kích thích CĐV tới sân hơn thì nó vẫn tiếp tục giảm. Kể cả việc Juventus chi tiền mua nhiều tuyển thủ và đáng bỏ tiền tới xem vào mùa bóng 04/05 thì cũng chỉ có 17.000 CĐV tới Delle Alpi. Nỗi sợ hãi mang tên "Trống Vắng" luôn được nhắc tới tại Turin. Juve hiếm khi bán được 2000 vé mỗi trận đấu. Chỉ khi những trận đấu lớn diễn ra, có nhiều CĐV tới từ nơi khác thì số lượng vé mới tăng lên.


Ác mộng của Delle Alpi đã trải qua 6 mùa giải gần đây. Kể từ mùa 97/98 tới nay khán giả liên tiếp bỏ sân vận động để ở nhà xem TV. 31.000 là số CĐV vào mùa trước. Không thể trách ban lãnh đạo về việc giảm sức chứa được. Sức chứa của sân giảm đồng nghĩa với việc những CĐV ở những nơi khác rất khó tới Delle Alpi để mua vé cổ vũ đội bóng họ yêu mến, vì vé thường được bán cho cả mùa giải khi SVĐ mới khánh thành. Vậy chính những CĐV của Juventus tại Turin mới là những người đáng trách. Nếu có 60.000 CĐV tới sân khi Juventus thi đấu tại Delle Alpi thì hẳn những người đứng đầu CLB đã tính tới việc nâng cấp thêm sức chứa chứ không phải giảm đi như hiện nay.

Thật đáng thất vọng nếu nhìn vào thống kê lượng khán giả tới Delle Alpi cổ vũ cho Juventus khi đội bóng thi đấu tại Coppa Italia và Champions League. Không thể tin nổi khi chỉ có 4.000 CĐV tới cổ vũ Juventus thi đấu với Bayern Leverkusen, 17.000 CĐV khi thi đấu với Deportivo La Coruna. Và 7.000 khi thi Ngựa vằn thi đấu với những khẩu thần công Arsenal??? Số lượng đó khiến những người yêu thích Juventus không khỏi chạnh lòng. Tại Coppa Italia 01/02, Juventus đã đánh bại mọi kỷ lục về số lượng khán giả tới sân khi có tới ... 239 người tới chứng kiến đội bóng đối đầu với Sampdoria. Trong mùa giả 02/03 có 400 CĐV tới Delle Alpi chứng kiến Juve đối đầu với Reggina và 800 người khi Perugia hành quân tới đây. Ngay cả Champions League Juventus cũng chỉ có 17.000 CĐV trong 4 trận tại sân nhà. Số lượng CĐV tới sân nhà Delle Alpi tại Coppa Italia mùa trước cũng chỉ khoảng 17.000 người.

Khán giả và số vé bán ra của những CLB lớn - Juventus và Torino đúng thứ 5 và 6 (1998-2004)

Đội / Số khán giả trung bình  / Số vé bán ra cả mùa giải trung bình.

Inter / 58 743 / 48 884

Milan / 55 523 / 45 597

Roma / 52 282 / 40 803

Lazio / 45 574 / 34 007

Juventus / 39 445 / 35 179

Torino / 17 692 / 10 848

Nhiều CĐV sống xa Turin, đều nhận thấy rằng những người gốc tại Turin không xem những trận đấu của Juventus. Trong khi hàng ngàn CĐV từ nơi khác và cả nước ngoài chi khá nhiều tiền để đi tới Delle Alpi cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Những người nhập cư tại Turin nghĩ rằng họ là những CĐV thực thụ và chứng kiến đội bóng qua .. TV. Nhiều CĐV đã ca thán rằng, thật đen đủi khi Juventus tới từ Turin mà không phải là những TP khác và người Turin không cho Juventus thấy sự ủng hộ của họ. Juventus là đội bóng được nhiều người yêu thích nhất tại Italia. Nhưng số CĐV trên sân nhà của họ lại ít nhất khi so sánh với Milan, Inter, Roma và Lazio.

5 năm trước Giám đốc Juventus đã “đe dọa” rời Turin ly do cũng là vì số lượng nghèo nàn khán giả tới sân cổ vũ cho đội bóng. Như những điều đã được tác giả đề cập thì rõ ràng khi Juventus thi đấu trên sân khách, số vé thường được bán ra rất nhiều, ở mọi thành phố trừ Turin? Bởi vậy ban giam đốc của Juventus đã cân nhắc trong nhiều năm khi tổ chức đội bóng thành một đội toàn cầu có sự ủng hộ không chỉ ở Italia. Ví dụ như tại Siêu cúp Italia, trận đấu giữa Juventus và Parma, địa điểm thi đấu được tổ chức tại Tripoli ở Libya nhằm thu hút lượng khán giả tới sân đông hơn. Và mùa giải 03/04 trận trung kết siêu cúp Italia giữa Juventus và Milan còn được tổ chức tại … New York.

CĐV của Juventus là lớn nhất khi họ thi đấu trên sân khách tại Serie A. Và nó còn thể hiện rằng rất ít CĐV tới từ Turin khi Juventus phải thi đấu trên sân khách. Juventus có một lượng cổ động viên cực kỳ lớn và hơn 1000 tổ chức của Juventus trên toàn lãnh thổ Ý. Câu lạc bộ tổ chức rất tốt những trận thi đấu sân khách. Với các trận trên sân khách tại Italia, hơn hàng trăm chuyến đi được tổ chức từ Turin, trong khi không ít hơn hàng ngàn tới từ những nơi khác trên toàn lãnh thổ Ý. Nhưng không được nhiều CĐV Juventus ra nước ngoài để xem Juventus thi đấu trên sân khách tại những trận đấu của cúp Champions League.

Nhưng một điều cần nói tới sau những sự tẻ nhạt của người dân Turin đó là, những CĐV tới sân đều tạo ra những hình thức cổ động tuyệt vời, và tạo ấn tượng cũng như khiến cho đội bóng hưng phấn. Nhóm Fighters được biết tới như là một hội CĐV tốt nhất taị Italia. Họ có thể tạo nên những bầu không khí tuyệt vời nhất của bóng đá trên sân vận động. Nhìn cách họ cổ động trên khài đài của Turin là một kinh nghiệm thú vị và đáng được khâm phục cho các hội CĐV khác. … vấn đề là nhiều khi sân vận động chỉ sử dụng hết 50% sức chứa …

Có lẽ Juventus nên xây lại Delle Alpi với sức chứa khoảng 50.000 người. Nó xứng đáng hơn với tầm cỡ của một CLB danh tiếng như Juventus, và nó cũng giúp cho các Fan của Juventus ở khắp mọi nơi có thể dễ dàng mua vé vào xem đội bóng họ yêu thích. Tôi đã theo dõi phần trống của SVĐ trong suốt 12 năm trời, và tôi nghĩ đã đến lúc SVĐ được chứa đầy khán giả. Tôi cũng nghĩ rằng những người trung thành tại Turin sẽ kêu gọi thêm nhiều người tới sân hơn. Các fan của Juventus ở khắp nơi đã phản đối việc giảm sức chứa của sân Delle Alpi, nhưng khi vé được bán và số lượng khán giả trung bình giảm thì ban giám đốc Juventus càng thêm niềm tin vào quyết định của họ.

Khi mà các CLB lớn thi nhau xây dựng SVĐ mới và số lượng khán giả tới sân càng đông. Khi Juventus từ sân Comunale chuyển tới Delle Alpi năm 1990, Vé thường được bán hơn 11.000. Lượng khán giả trung bình ngày càng tăng. Ngay mùa giải thứ 2 tại Delle Alpi, số vé bán ra là 21. 000 so với sân vận động cũ thì đã tăng tới 18.000 khán giả. Với tình trạng hiện nay, nếu Juventus có một sân mới đẹp hơn, tiện nghi và phù hợp hơn cộng với giá vé giảm thì  chắc chắn Juventus sẽ có thêm nhiều khán giả tới sân.

Vào mùa giải 2003 Juventus đã đạt được thoả thuận mua sân vận động Delle Alpi với hội đồng thành phố Turin. Juventus sẽ trả cho Turin 25 triệu Euro cho một sân được xây từ năm 1990. Ban giám đốc của Juventus hài lòng với hợp đồng này và họ sẽ bắt đầu những chi tiết của sân vận động mới. Juventus sẽ xây một sân vận động mới bên cạnh sân Delle Alpi. Những đường chạy sẽ bi loại bỏ, khán giả chỉ còn cách các cầu thủ một vài mét như những SVĐ tại Anh. Sân vận động mới sẽ có tên của nhà tài trợ chứ không phải là Giovanni Agnelli như các CĐV hy vọng. Sức chứa giảm còn 42.000. Và bên ngoài sân họ còn cho xây Khách sạn, siêu thị, cửa hàng bán đồ lưu niệm của Juventus, bảo tàng Juventus, rạp chiếu phim, sân chơi Bowling, nhà hàng và cả những văn phòng làm việc của CLB.

Công việc đã bắt đầu vào tháng 6/2005 và sẽ kết thúc vào tháng 8.2007. Juventus vẫn tiếp tục chơi khi sân vận động đang sửa, nhưng sức chứa cho mỗi trận đấu chỉ còn 25.000. Torino FC sẽ xây hẳn một sân mới tại vùng đất của sân cũ Comunale. Công việc đã bắt đầu vào tháng 9/2003. Sân vận động của họ sẽ chứa được 28.000 khán giả và bắt đầu mở cửa vào cuối năm 2005. Torino cũng sẽ chơi tại Delle Alpi cho đến khi sân mới hoàn thành.

Tình hình tồi tệ đi ở mùa giải 2004 - 2005

Trong mùa giải 04/05 số lượng khán giả tới sân Delle Alpi rất ít. Juventus có rất nhiều khán giả truyền hình nhưng lại ít khán giả tới sân. Phần đông tại Serie A các đội bóng có lượng khán giả giảm đi trong hai năm trở lại đây, nhưng giảm nhất chính là Juventus. Trong mùa bóng 2004 Juventus mất đi 11.000 vé, từ 28.000 giảm còn 17.000...? Điều đó càng tệ hơn khi thấy rằng CLB đã mua thêm một số ngôi sao vào mùa giải đó, và thật khập khiễng nếu thấy rằng cách đây ít năm số lượng vé bán ra một mùa giải là 43.000. Juventus có truyền thống bán được rất nhiều vé nhất trong màu giải cùng với Milan và Roma. Trong mùa bóng 04/05 Palermo, Messina, Fiorentina và Sampdoria còn bán được nhiều vé hơn. Juventus vô địch mùa bóng năm 04/05 nhưng số lượng vé bán ra chỉ đứng thứ ...9.

Trận cầu hấp dẫn Juventus - Roma mùa 04/05 Juventus bán được tới ...8.000 vé, và 4.000 trong số họ tới từ Roma? Trận cầu đinh tại cúp Champions League giữa Juventus và Bayern Munich được chứng kiến bởi 18.000 khán giả, còn tổng khán giả tới xem hai trận với Maccabi Tel Aviv và Ajax là ... 6.000. Ngay cả trận đấu với đối thủ truyền kiếp tới từ Milano, AC Milan cũng không thể lấp đầy số ghế trên khán đài với 54.000 người có mặt trên sân.

Vào tháng 10/04 Ban giám đốc Juventus đã làm tất cả bất ngờ khi giảm giá vé và thừa nhận rằng giá vé quá cao. Giá vé để tới sân xem Juventus đắt hơn là giá vé tới sân của Inter và Milan, điều này đã được than phiền trước đó. Và trước trận đấu với Messina ở mùa giải này họ đã quyết định giảm giá vé từ 25 Euro còn 20 Euro. Nhưng các CĐV của Juventus tiếp tục gây thất vọng khi việc giảm giá vé không hấp dẫn được nhiều CĐV tới sân hơn. Chỉ 29.000 CĐV tới xem trận đấu này.

Trong trận đấu với Brescia vào tháng 1/2005 các CĐV Juventus thiết lập một kỷ lục đáng thất vọng. Đó là kể từ khi lần đầu tiên ra mắt tại sân Delle Alpi năm 1990, trên sân nhà Juventus có ít hơn 20.000 CĐV tới sân, với 19.338 CĐV trên sân trong một ngày trời đẹp và Juventus đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Một số khách du lịch cho rằng một phần là ban lãnh đạo Juventus ít chịu đổi mới. Từ mùa giải 04/05, vé được ghi tên và CĐV phải trình ra giấy tờ của họ để vào sân. Trong khi nhiều nhóm trước đó hay nhiều tổ chức mua vé chung và sau đó chia ra. Cách thức mới của ban giám đốc giờ đây khiến chúng không hiệu quả. Juventus cũng bị phê bình về việc bán vé mùa giải qua Internet. Cựu thủ môn Juventus, Michelangelo Rampulla được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp kéo lại khán giả tới sân. Nhìn chung Rampulla đã chưa làm tốt. Nhiều CĐV nghĩ rằng Juventus thích bán vé cho kênh truyền hình SKY hơn là bán vé cho họ tới Delle Alpi. Không có gì ngạc nhiên khi Juventus có nhiều CĐV viên xem kênh SKY.

(sẽ tiếp tục)
« Last Edit: January 11, 2006, 05:21 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #1 on: January 11, 2006, 05:20 PM »
Logged
Vậy 5 lý do chính khiến SVĐ Delle Alpi giảm sút lượng khán giả tới sân, dẫn tới việc giảm sức chứa của sân.

1. Người dân Turin khá lãnh đạm và không sôi nổi

2. Thống kê cho thấy hơn 50% CĐV tới từ những thành phố khác ngoài Turin để chứng kiến Juventus thi đấu tại Delle Alpi. Trong khi ít CĐV ở Turin tới sân

3. Sân vận động Turin thì không có những điều kiện thuận lợi, như địa điểm ở ngoại ô, khán giả thì bị ngăn cách với các cầu thủ bằng những đường chạy của môn điền kinh.

4. Tình hình kinh tế của Turin không tốt và những nhà máy lớn như Fiat cũng đang gặp khó khăn.

5. Giá vé cao khiến mọi người nhiều Fan thích xem TV hơn là tới SVĐ. Dù kể từ mùa giải 04/05 Juventus đã giảm giá vé, tuy vậy nó không hiệu quả lắm.
« Last Edit: January 11, 2006, 05:21 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline nedved_juve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 268
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: January 11, 2006, 11:45 PM »
Logged
Nếu có hình sân mới anh basana post lên cho chúng em xem nha !
Không Thầy Đố Mày Làm Nên
Làm Thầy Mày Không Nên Đố !

PA\/EL  NED\/ED

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #3 on: January 12, 2006, 01:14 PM »
Logged
Basana hoặc ai đấy: rảnh thì làm, ko thì để bao giờ thi xong em sẽ làm:

#1. Nguồn bài viết:

Delle Alpi:
- http://jfcm.com.my/?p=stadium
- http://www.juventustorino.de/?s=stadion
- http://www.juventus.hostpl.net/stadion.html
- http://2004800.homepagemodules.de/t159516f...delle-Alpi.html
- http://www.juventus.altervista.org/stadio.htm
- http://www.xtratime.org/forum/showthread.p...e+alpi+juventus
- http://www.channel4.com/sport/football_ita...tyguidetur.html
- http://bianconeri.tripod.com/dellealpi.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Delle_Alpi
- Juventus - TTVH 2001

Comunale:
- http://juvepoland.com/text.php?id=158

Others:
- http://juvepoland.com/text.php?id=345--> các SVĐ từ trước đến nay
- http://www.juventus1897.it/StoriaSediCampi.ASP
- http://www.juventuz.com/forum/showthread.p...=&pagenumber=12




#2. Ảnh:
- http://www.stadionwelt.de/stadionwelt_stad...le_alpi&id=1584
- http://www.worldstadiums.com/stadium_pictu...rino_alpi.shtml
- http://2004800.homepagemodules.de/t374973f...ion_Bilder.html
- http://2004800.homepagemodules.de/t153232f..._was_nicht.html
- http://2004800.homepagemodules.de/t272343f...Filadelfia.html
- http://www.wsoccer.com/stadium/italy/juven...us_stadium1.htm




#3. Sơ đồ:
- http://www.juventus.com/it/fanzone/detail....&trs_id=1509000
- http://ciccio1987.altervista.org/stadio.htm
- http://www.juventusclubmori.it/stadio.htm
- http://www.juventus.altervista.org/stadio.htm




#4. SVĐ tương lai:
- http://www.worldstadiums.com/stadium_menu/...tus_arena.shtml
- http://www.juventuz.com/forum/showthread.p...ge=20&display=&




#5. Stadio delle Alpi, Torino.

In auto
Arrivando da Milano, Venezia (Autostrada A4 TO-MI-VE)
Uscire sulla Tangenziale Nord, prendere l'uscita per Borgaro, quindi seguire le indicazioni per lo Stadio delle Alpi.
Arrivando dalla Francia attraverso il Monte Bianco prendere l'autostrada a Morgeux (Autostrada A5 TO-AO).
Uscire sulla Tangenziale Nord, prendere l'uscita per Borgaro, quindi seguire le indicazioni per lo Stadio delle Alpi.
Arrivando da Francia/Frejus, Val di Susa (Autostrada T4 del Frejus)
Uscire sulla Tangenziale Nord, direzione Milano/Aosta, prendere l'uscita per Borgaro, quindi seguire le indicazioni per lo Stadio delle Alpi.
Arrivando da Francia/Costa Azzurra, Savona (Autostrada A6 TO-SV)
Uscire sulla Tangenziale Sud, direzione Milano/Aosta, prendere l'uscita per Borgaro, quindi seguire le indicazioni per lo Stadio delle Alpi.
Arrivando da Roma, Firenze, Bologna, Genova (Autostrada A21 PC-BS)
uscire sulla Tangenziale Sud, direzione Milano/Aosta, prendere l'uscita per Borgaro, quindi seguire le indicazioni per lo Stadio delle Alpi.
Arrivando dall'Aereoporto di Torino-Caselle
Andare in direzione Torino-Città, uscire sulla Tangenziale Nord, direzione Frejus, prendere l'uscita per Borgaro, quindi seguire le indicazioni per lo Stadio delle Alpi.

In treno
Arrivando dalla Stazione di Torino-Porta Nuova
Prendere il tram n° 9 e scendere alla fermata di Corso Grande Torino.
Arrivando dalla Stazione di Torino-Porta Susa
Prendere l'autobus n° 52, 46 o 49 e scendere alla fermata di Corso Regina Margherita, quindi prendere il tram n° 3 e scendere alla fermata di Corso Grande Torino.

In aereo
Arrivando all'Aereoporto di Torino-Caselle
Andare in direzione Torino-Città, uscire sulla Tangenziale Nord, direzione Frejus, prendere l'uscita per Borgaro, quindi seguire le indicazioni per lo Stadio delle Alpi.

(Nguồn: http://www.listicket.it)




#6. ...
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline menrekcuf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 221
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: March 25, 2006, 10:19 PM »
Logged
voi' kha? nang tai` chinh' den' tu` viec. truyen` hinh` va` quang? cao' , tien` thu ve' khong dang' ke? , hon nua~ o giai? Y' nguoi` ham mo. it' khi den' san xem truc. tiep' nhu cac' giai? vo dich. khac' ( Anh , Duc' ) nen Juve quyet' dinh. zam? Suc' chua' cua? Delle Alpi  
[/i] ~~)>  I LOVE YOU - My Pumpky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dark knight ooo legendary warrior ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ...................................................(^...| o0 ~~ MENREKCUF ~~ 0o |...^)..............................................................

NaMe :  _N_g_u_y_e_n _T_r_u_o_n_g_M_i_n_h
 BlOg :   ***_http://360.yahoo.com/nguyenminh_Ct2005 _ ***      
 NiCk :   o0 YM : Nguyenminh_ct2005 0o
 DD : o0 -- 0982232862 -- 0o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  o0 HAPPY NEWYEAR ~~ MERRY X-MAS 0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offline sealight

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 90
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: April 01, 2006, 11:44 PM »
Logged
Theo tôi quyết định này là hoàn toàn hợp lí!
 Vì Lượng khán giả đén sân ngày cành giảm!
 Vì bớt ghế ngồi cũng có nghĩa là khoảng cách của người xem và cầu thủ trên sân sẽ ngắn lại! Và người hâm mộ có thể quan sát rõ hơn các pha bóng, quan trong hơn là nhìn rõ các cầu thủ con cưng của mình hơn!!
 Như cái sân to nhất thễ giới ở Braxin ý, chỉ được cái tiếng là chính! thử hỏi có bao nhiêu lần nó kín 2/3 lượng ghế ngồi??? chứ đừng nói là kín hết!!!
 Nói chung về chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển và tính thực dụng thì các Bianconeri cứ yên tâm và tin tưởng 100% vào Juve!
MẶC CHO ĐỜI CỨ BON CHEN!

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: April 02, 2006, 02:59 PM »
Logged
Xem Juventus đá bóng sân to quá khán giả lại ít chả nghe thất tiếng cổ vũ gì cả, chán quá, cổ vũ còn thua mấy bác ngồi quán vừa xem vừa uống bia. Sửa là phải rồi.
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #7 on: July 26, 2006, 04:54 PM »
Logged
Hiện kế hoạc sửa chữa đã bị tạm hoãn do Juve xuống B.  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.