Author Topic: Champions League 2012-2013.  (Read 14680 times)

Description:

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #120 on: April 23, 2013, 09:26 AM »
Logged
Juve out, hết cả hứng thú theo dõi CL mất rồi.... :it_wasnt_me:
...FA cmnr...

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #121 on: April 24, 2013, 10:18 AM »
Logged
Đêm nay sẽ lại là 1 trận đấu có khoảng 3 bàn thắng, hihi.
Làm quả chung kết toàn Đức đi cho máu  :hee_hee:
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #122 on: April 24, 2013, 01:47 PM »
Logged
Đêm nay sẽ lại là 1 trận đấu có khoảng 3 bàn thắng, hihi.
Làm quả chung kết toàn Đức đi cho máu  :hee_hee:
Đêm qua cá Bayer thắng 3 -0. Tưởng ổn ai dè Barca kém thế. Hôm nay, Real lại bị ăn cháo :d
Đến cuối con đường

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #123 on: April 24, 2013, 04:14 PM »
Logged
Em thì nghĩ Barca sẽ ghi được bàn nên làm 3-2, 2-1, 2-2, 3-3, đi viện hết  :at_wits_end:
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline canislupus_vt

  • *
  • Juventini
  • Posts: 231
  • Joined: Jan 2013
  • Thanked: 6
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #124 on: April 25, 2013, 07:44 PM »
Logged
Mùa giải này bóng đá Đức thăng hoa thật, mặc dù còn trận lượt về nhưng khó có cửa cho Real vs Barca
FORZA LA JUVE

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #125 on: May 02, 2013, 05:53 AM »
Logged
Xem Bayern đá với Barca, cách kiểm soát trận đấu của Bayern chẳng khác gì trong trận gặp Juve cả. Có thể cách này đã được Bayern chuẩn bị từ đầu mùa để ứng phó với những đội ko có tiền đạo chơi đầu tốt hoặc ko có khả năng càn lướt. Bayern thường dâng cao đội hình chia cắt tuyến tiền vệ, làm đối phương khó khăn trong việc triển khai bóng tấn công vì thường ko có nhiều thời gian và không gian sử lý bóng. Từ đó phải dùng các đường bóng bổng lên trực tiếp hàng tiền đạo và bị 2 trung vệ to cao của Bayern bóp chết. Các đội năm nay ở BK đều ko mạnh trừ Bayern. Juve hơi xui khi đụng ngay ở TK.

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #126 on: May 02, 2013, 07:54 AM »
Logged
Barca 0 - 7 Bayern  :m1809:
AKAZZURRI

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #127 on: May 02, 2013, 03:54 PM »
Logged
Xem Bayern đá với Barca, cách kiểm soát trận đấu của Bayern chẳng khác gì trong trận gặp Juve cả. Có thể cách này đã được Bayern chuẩn bị từ đầu mùa để ứng phó với những đội ko có tiền đạo chơi đầu tốt hoặc ko có khả năng càn lướt. Bayern thường dâng cao đội hình chia cắt tuyến tiền vệ, làm đối phương khó khăn trong việc triển khai bóng tấn công vì thường ko có nhiều thời gian và không gian sử lý bóng. Từ đó phải dùng các đường bóng bổng lên trực tiếp hàng tiền đạo và bị 2 trung vệ to cao của Bayern bóp chết. Các đội năm nay ở BK đều ko mạnh trừ Bayern. Juve hơi xui khi đụng ngay ở TK.
Em thấy điều quan trọng nhất của BM và cả BD là quá khỏe và cao to, châu Âu giờ chắc thể lực ít có đội nào sánh được với 2 bạn này.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #128 on: May 02, 2013, 05:20 PM »
Logged
Chính xác là để đá được như Bayern thì phải có nền tảng thể lực rất tốt. Năm ngoái Juve cũng đá tương tự như vậy với các đội ở Serie A nhưng năm nay có vẻ trùng xuống hơn rất nhiều. Các trận đấu chậm rãi hơn, thiên về đánh úp chứ ko chơi trò bóp nghẹt khu trung tuyến ngay cả với những đội yếu như năm ngoái. Chính khả năng bóp nghẹt trung tuyến như năm ngoái nên số bàn thua của Juve giảm đáng kể. Năm nay thiên về khả năng chịu đòn và thả khu trung tuyến cho các đội khác hoạt động nhiều hơn nên số bàn thua tăng cao hơn. Hy vọng Conte nghiên cứu kĩ hơn để điều hoà lại lối chơi, chứ chơi như năm nay rất giống cách chơi của Capello với Trap, rất khó để đá cup.

Offline SuperFan07

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 176
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 11
  • Thanks: 10
« Reply #129 on: May 02, 2013, 07:41 PM »
Logged
 Sơ đồ Bayern sử dụng có tính cân bằng hơn và dễ dàng pressing hơn 3-5-2 mà Juve sử dụng,số người của 4-2-3-1 được phân bổ đều cả tuyến trên lẫn tuyến dưới,cả trung lộ lẫn 2 bên cánh còn 3-5-2 tập trung hơi nhiều ở tuyến dưới và trung lộ

 Hơn nữa 3 tiền vệ của Juve hiện nay thì Pirlo đã già,Marchisio năng nổ nhưng không phải thuộc dạng khoẻ chỉ có mỗi Vidal mà thôi.Ở tuyến tiền đạo thì Mandzukic của Bayern chạy cực kỳ nhiệt còn với Juve thì Vucinic tích cực nhưng ko đủ thể lực còn mấy ông còn lại đều có xu hướng "tàng hình" khi đội nhà phòng ngự => có nhiều yếu tố về nhân sự khiến Juve ko thể chơi pressing như Bayern chứ không chỉ đơn thuần là lỗi của Conte

Offline Tin

  • *
  • Youngster
  • Posts: 37
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 1
  • Thanks: 8
« Reply #130 on: May 03, 2013, 12:50 AM »
Logged
Sơ đồ Bayern sử dụng có tính cân bằng hơn và dễ dàng pressing hơn 3-5-2 mà Juve sử dụng,số người của 4-2-3-1 được phân bổ đều cả tuyến trên lẫn tuyến dưới,cả trung lộ lẫn 2 bên cánh còn 3-5-2 tập trung hơi nhiều ở tuyến dưới và trung lộ

 Hơn nữa 3 tiền vệ của Juve hiện nay thì Pirlo đã già,Marchisio năng nổ nhưng không phải thuộc dạng khoẻ chỉ có mỗi Vidal mà thôi.Ở tuyến tiền đạo thì Mandzukic của Bayern chạy cực kỳ nhiệt còn với Juve thì Vucinic tích cực nhưng ko đủ thể lực còn mấy ông còn lại đều có xu hướng "tàng hình" khi đội nhà phòng ngự => có nhiều yếu tố về nhân sự khiến Juve ko thể chơi pressing như Bayern chứ không chỉ đơn thuần là lỗi của Conte
Mình nghĩ lối chơi của đội là do Conte lập trình ra, ví dụ khả năng chạy chỗ thì mỗi cầu thủ là khác nhau, nhưng việc gây pressing thì đó là đã nhiệm vụ đc phân chia rõ ràng. Bản thân Conte hay bố trí tiền đạo cắm như Matri là đã tính đến việc anh ta không áp sát nhiều đến hậu vệ đối phương, vì anh ta cần không gian tốt để luôn trong tư thế tốt nhất nhận bóng từ phía sau. Nếu cứ bắt anh ta chạy nhiều quá thì khéo ra lại giẫm chân đồng đội, vì 3-5-2 vốn tập trung nhiều ở khu vực giữa sân rồi.

Còn như Vucinic thì vốn đã không mạnh thể lực nên ko áp sát nhiều là điều dễ hiểu.

Liệu cơm gắp mắm thôi  :juve5:. Đc cái này thì mất cái kia.

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #131 on: May 03, 2013, 01:11 AM »
Logged
Vấn đề là tại sao năm ngoái Juve lại chơi pressing, ép sân liên tục và tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn nhưng khả năng dứt điểm kém, nhưng năm nay thì lại ko làm điều đó, ngay cả với những đội yếu. Nói chung mình thấy khả năng kiểm soát trận đấu của Juve mùa này rất kém. Có thể ko cần ép sân liên tục nhưng khả năng kiểm soát trận đấu thì phải vượt trội đối thủ, chứ ko thể chơi rình rập, chờ đối phương sơ hở được.

Offline Jack Atlas

  • *
  • Juventini
  • Posts: 534
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 44
  • Thanks: 12
« Reply #132 on: May 03, 2013, 03:02 AM »
Logged
Vấn đề là tại sao năm ngoái Juve lại chơi pressing, ép sân liên tục và tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn nhưng khả năng dứt điểm kém, nhưng năm nay thì lại ko làm điều đó, ngay cả với những đội yếu. Nói chung mình thấy khả năng kiểm soát trận đấu của Juve mùa này rất kém. Có thể ko cần ép sân liên tục nhưng khả năng kiểm soát trận đấu thì phải vượt trội đối thủ, chứ ko thể chơi rình rập, chờ đối phương sơ hở được.

Ý mình nghĩ là năm nay Pirlo yếu hơn, cày ải ko dc như trước, nhịp độ cả đội vì thế phải theo nhịp độ Pirlo là chậm rãi, ko ào ạt kiểm soát như trc. 1 lý do nữa là năm nay các phương án cao to đá cắm ko có hoặc ko dùng dc khiến buộc phải đá rình rập nhiều hơn thay vì pressing và dùng Target Man hút người. Chính thế mà Juve mới mua Llorente và muốn có Ibra. Ngoài ra thì Conte muốn dùng 3-5-1-1 là biến thể 3-5-2 để giảm tải cho Pirlo.

Năm sau có lẽ nhiều khả năng chiến thuật Juve sẽ thay đổi, vẫn là 3-5-2 nhưng Pirlo sẽ đc đá ít hơn và Juve có 1 hàng tiền vệ cơ động hơn, dễ là Asamoah-Marchisio-Pogba-Vidal-Pepe

Offline SuperFan07

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 176
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 11
  • Thanks: 10
« Reply #133 on: May 03, 2013, 04:27 AM »
Logged
 Năm ngoái Juve không phải đá C1 nên không bị chia sức,đạt thể lực sung mãn hơn cũng là chuyện bình thường,ngoài ra các đối thủ ở Serie A chưa đủ tầm để chống lại khả năng pressing của Juve nhưng khi ra Châu Âu sẽ khác

 Cá nhân thấy mấy trận Juve sử dụng 3-5-1-1 khá hay với Marchisio được đẩy lên cao hơn như vậy khi phòng ngự sẽ thêm được 1 người nữa tham gia
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline rafael-nadal

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 86
  • Joined: Dec 2012
  • Thanked: 72
  • Thanks: 51
  • Gender: Male
« Reply #134 on: May 04, 2013, 11:47 AM »
Logged
Thực sự Bayern quá khỏe, chạy kinh quá. Ko chỉ có thế, trận lượt về gặp Barca, mình tự hỏi làm sao Bayern vẫn có thể phối hợp chính xác được ở một tốc độ cao đến chóng mặt như vậy. Juve gặp Bayern ở tứ kết đúng là hơi đen thật. Tuy nhiên mình cho là có gặp các đội kia (Real, Dortmund) thì kết quả cũng là Juve bị loại thôi. Chỉ trừ gặp Barca thì may ra mới có cơ hội.

Cái Juve thua hẳn các đội ở BK CL là tốc độ. Mà không chỉ Juve, nói chung so với các đội bóng châu Âu, các đội bóng Serie A chơi rườm rà và chậm chạp trong xử lý tình huống. Về cả thể lực lẫn thể hình, người Ý xưa nay không bằng người Đức hay người Anh nên phải bù lại bằng cách chơi và xoay vòng đội hình hợp lý hơn thì mới đủ thể lực để đua sức trong những trận đấu quan trọng.

Đồng ý với SuperFan07

Năm ngoái Juve không phải đá C1 nên không bị chia sức,đạt thể lực sung mãn hơn cũng là chuyện bình thường,ngoài ra các đối thủ ở Serie A chưa đủ tầm để chống lại khả năng pressing của Juve nhưng khi ra Châu Âu sẽ khác

 Cá nhân thấy mấy trận Juve sử dụng 3-5-1-1 khá hay với Marchisio được đẩy lên cao hơn như vậy khi phòng ngự sẽ thêm được 1 người nữa tham gia
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.