Em xin đóng góp một sơ đồ chiến thuật cho các a tham khảo ạ ( mọi quyết định nằm ở đội trưởng và đội phó ạ :D)
Trường hợp 1 : Sơ đồ 2-3-1
Cầu thủ hay nhất sẽ đá vị trí tiền vệ trung tâm. Khi phòng thủ anh ta sẽ lùi về giữa 2 hậu vệ và trở thành trung vệ, anh ta sẽ đánh chặn các đợt tấn công ở khu vực trung tâm và phải chống bóng bổng tốt.Khi tấn công, anh ta là người giữ nhịp cho toàn đội, phân phối bóng cho 2 tiền vệ cánh, hoặc trực tiếp tấn công
- Trung phong: khác với bóng đá 11 người, ở đây trung phong còn phải kiêm nhiệm vụ đánh chặn từ xa (tương tự như tiền vệ phòng ngự), chứ không phải là 1 tiền đạo cắm thực thụ.Khi phòng thủ, trung phong lùi về vị trí của tiền vệ trung tâm (lúc này đã lùi về trung vệ), và đánh chặn các đợt tấn công ngay trung tâm, nhiệm vụ chủ yếu là bắt đội bạn phải chuyền bóng sang 2 cánh, chứ không phải là cướp bóng bằng mọi giá.Khi tấn công, (trung phong phải to con nha), biết cách tì đè người, đễ nhận bóng và vỗ lại cho tiền vệ trung tâm hoặc chuyền sang 2 cánh.Khả năng không chiến cần phải tập cho tốt để nhận bóng từ 2 tiền vệ cánh tạt vào.Nhưng quan trọng vẫn là tì đè và chạy chỗ thu hút hậu vệ.
- 2 tiền vệ cánh: cần chọn những người có tốc độ cao, có sức bền tốt.Chủ yếu tập dốc bóng từ 2 cánh, khả năng chuyền bóng phải tốt, có 3 hướng chuyền chính:
+ phát bóng trực tiếp lên cánh cho trung phong kéo dãn hậu vệ ra cánh..+ chuyền bóng xéo vào giữa cho tiền vệ trung tâm xử lý..
+ dẫn bóng xâm nhập và tạt vào chính diện cho trung phong xử lý, chuyền sệt hoặc chuyền bổng đánh đầu,...
Nếu tập tốt tiền vệ cánh còn có thể lừa bóng đột nhập thẳng vào trung tâm. Một số đội bóng có tiền vệ cánh tốt thường có nhiều đột biến. Hãy tập trung cho vị trí này.
- 2 hậu vệ :Chỉ cần chọn những người khỏe, đeo bám tốt vào vai trò hậu vệ, phá bóng ngay khi có cơ hội, tránh việc chuyền lòng vòng gây nguy hiểm..
***Ưu điểm của chiến thuật :
- Thứ nhất: Hàng tiền vệ có 3 người, trong đó cầu thủ trung tâm đá phòng ngự. 2 tiền vệ còn lại tấn công 2 cánh. 1 tiền đạo cắm. Với cách bố trí này: nhiệm vụ dốc cánh sẽ do 2 tiền vệ đảm nhiệm, 2 hậu vệ cánh không mất sức dốc biên nhiều nên đảm bảo thể lực hơn rất nhiều. Với thể lực 2 hậu vệ cánh luôn sung mãn, được đánh chặn từ xa bởi tiền vệ phòng ngự nên phòng thủ tốt hơn việc giao hậu vệ dốc biên rồi đuối không về được...- Thứ 2 : Hàng tiền vệ 3 người trong đó có 1 thủ lĩnh ở giữa, khiến việc phân phối bóng và giữ nhịp trận đấu tốt.Tiền vệ cánh, với vị trí xuất phát gần giữa sân nên tốc độ tấn công nhanh, quãng đường để tiền vệ đi cũng ngắn hơn nếu để cho hậu vệ , vì thế đỡ mệt hơn rất nhiều. Hơn nữa tiền vệ dốc cánh luôn có hậu vệ cánh bọc lót ở dướii nên yên tâm hơn khi lỡ may mất bóng. Không như hậu vệ cánh mà mất bóng thì nguy hiểm vô cùng. Rõ ràng là các cầu thủ đỡ mệt hơn với sơ đồ này (do hậu vệ và tiền vệ chỉ chạy nửa sân và bọc lót cho nhau), phòng thủ an toàn hơn và tấn công nhanh hơn...- Thứ 3: Tấn công sẽ có 4 cầu thủ tham gia tấn công.Từ tiền vệ trung tâm có thể xẻ biên cho tiền vệ cánh rất dễ dàng do tiền vệ cánh luôn thường trực 2 bên. Hơ nữa do có tới 4 cầu thủ tham gia tấn công, phân công rõ ràng các cánh nên đội hình rất ổn định và phối hợp với nhau dễ dàng hơn. Sơ đồ này phân công rất rõ ai tấn công cánh trái, ai tấn công cánh phải, ai tấn công ở giữa. .
***Nhược điểm chính :
- Sơ đồ này đòi hỏi 1 nền tảng thể lực cực kỳ tốt của các cầu thủ, dù được bố trí đá theo vị trí, nhưng phải liên tục công thủ, đặc biệt là hàng tiền vệ.Vì vậy phải cho tập thể lực nhiều vào..- Cầu thủ tiền vệ trung tâm là linh hồn của đội, nếu anh ta đá dở thì coi như mất luôn khu trung tâm và dễ dàng cho đối thủ vỗ bóng khu trung tâm.Gánh nặng đặt lên vai anh ta là rất lớn..- Hậu vệ phải đeo bám tốt, tuyệt đối không để bị qua người, nếu không là chết chắc vì vị trí trung tâm khó mà theo kịp do chỉ có 1 người và phải công thủ liên tục...Trước mắt là thế vì các bạn khó mà di chuyển để thay đổi chiến thuật công- phòng như các đội chuyên nghiệp. Nên đá cố định như vậy hay hơn.
Trường hợp 2 : Sơ đồ 3 - 2 - 1
Đây là đội hình thiên về phòng ngự phản công ( khá giống với phong cách bóng đá ý :D ) , Đội hình này đòi hỏi cầu thủ duy nhất đá trên hàng tiền đạo phải dứt điểm tốt và có khả năng quấy rối hàng hậu vệ đối phương, còn lại 2 tiền vệ trung tâm đòi hỏi phải sút xa tốt và mang tính đột biến cao, và nên tảng thể lực tốt và khả năng đánh chặn tuyệt vời ( vì khi 2 hậu vệ cánh dâng cao thì khả năng mất vị trí ở 2 cánh nên các tiền vệ trung tâm phải đánh chặn và thu hồi bóng tốt để đảm bảo an toan cho phần sân nhà), 3 hậu vệ phải có một người hậu vệ trụ chắc chắn, phát động tấn công tốt, 2 hậu vệ biên đòi hỏi phải có tốc độ cao cùng nềng tảng thể lực tuyệt vời để có thể vừa di chuyển làm tiền vệ cánh vừa có thể đá hậu vệ cánh.
***Ư điểm : với sơ đồ 3 - 2 - 1 thì sự chắc chắn ở phần sân nhà sẽ được đảm bảo khá an toàn.
***Nhược điểm : Sức tấn công giảm và chủ yếu nhường quyền kiểm soát bóng cho đội bạn.
Ý kiến cá nhân : Theo như e thấy thì mình nên đá theo sơ đồ 2 - 3 - 1 và nếu thắng cách biệt 2 bàn thì chuyển về 3 - 2 - 1 ạ :D....