Juventus cần bổ sung những vị trí nàoJuventus vẫn đang bất bại và "cô đơn trên đỉnh", nhưng không thể tự xoa tay hài lòng khi mùa giải mới đi được gần nửa chặng đường.
Hơn nữa nhìn vào thống kê tần suất xuất hiện của các cầu thủ trong các trận đấu sẽ không khỏi lo lắng. Bởi có 11 người luôn cày ải ngày này qua tháng khác, có vài người có đôi chút cơ hội và có nhiều, rất nhiều người không hề có cơ hội. Ngoài lý do về sự ổn định của đội hình thì có cả những dấu hỏi về sự thích nghi với triết lý của Conte và chất lượng của những cầu thủ không được ra sân.
Tạm thời có thể chia 4 nhóm cầu thủ. Không thể đụng đến, đó là 11-14 người thường xuyên được ra sân như Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pepe, Vidal, Pirlo, Marchisio, Vucinic, Matri và có thể cả Giaccherini. Nhóm thứ 2 là chắc chân dự bị: Storari, De Ceglie, Est, Pazienza, Alex, Quagliarella. Nhóm thứ 3 là "có thể đào tạo được" như Elia, Marrone, Sorensen và Nhóm thứ 4 là "nhóm không thể đào tạo, chắc chắn sẽ ra đi": Manniger, Grosso, Motta, Krasic, Toni, Iaquinta, Amauri.
Như vậy nhiệm vụ của Marotta là cực kỳ vất vả, phải tìm đầu ra cho nhóm thứ 4, gửi đi du học nhóm thứ 3 và bổ sung cho nhóm 1 và nhóm 2. Theo dự đoán thì ngân sách mà Juve sẵn có có dịp này khoảng 5-7M, tất nhiên nếu bán tốt thì số tiền đó sẽ tăng lên, nhưng còn thêm một ràng buộc khác là tổng quân số phải giảm xuống còn 25-27 người.
Với một ngân sách ít ỏi đó Juve có lẽ sẽ chỉ có 1 hoặc 2 lính mới, nên bài toán khó nhất là suy tính xem vị trí nào là khẩn cấp nhất.
Hậu vệJuve đang có 3 trung vệ (đều đang đá chính), 1 người dự bị là Sorensen cho cả cánh phải lẫn trung vệ, De Ceglie cho cánh trái (Motta & Grosso thuộc nhóm 4, sẽ phải tìm đầu ra). Nhưng vấn đề là khoảng cách giữa nhóm đá chính và nhóm dự bị quá xa, nên Sorensen mới chỉ được dùng vài phút, De Ceglie khá hơn chút, nhưng cạnh tranh với Chiellini là điều không thể.
Rất có thể Juve sẽ mua 1 trung vệ mới, đẩy Chiellini ra cánh hết mùa giải này hoặc mua 1 trung vệ có khả năng đá cánh phải, gửi Sorensen đi tích luỹ hoặc mua 1 hậu vệ cánh trái, kéo Chiellini vào trung vệ, khi đó Bonucci có thể back-up cho vị trí cánh phải, Sorensen sẽ đi du học.
Tiền vệJuve đã quá hiểu vấn đề khi Marchisio, rồi Pirlo và Vidal phải ngồi ngoài. Khi đó hàng tiền vệ Juve không còn là chính mình và bổ sung cũng là câu hỏi nhức nhối. Juve cần 1 cầu thủ trung tâm có chất lượng hơn Marrone (Pazienza là tiền vệ phòng thủ thuần tuý), có khả năng bổ sung hoặc thay thế 1 trong 3 Pirlo-Marchisio-Vidal.
Tiền đạoCó đến 9 tiền đạo trong danh sách nhưng số lượng bàn thắng của các tiền đạo Juventus mới chỉ dừng lại con số 9 (Matri 6, Vucinic 2, Quag 1), 1/3 tổng số bàn thắng của toàn đội. Ngoài niềm vui giả tạo về độ đa dạng của đội hình (Pepe và Marchisio đều có 5 bàn thắng, Vidal 2) thì nhiều người sẽ phải lo lắng cho những truyền nhân của Trez, khi mà cơ hội họ nhận được chẳng kém gì huyền thoại người Pháp.
Một tiền đạo dội boom sẽ giúp các tiền vệ Juve chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình hơn là nhấp nhỏm ghi bàn.