Author Topic: Phát biểu ngứa tai nhất trong ngày  (Read 2127 times)

Description:

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« on: November 14, 2010, 05:22 AM »
Logged
"""Việc lọt qua vòng đấu bảng ASIAD là bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam. Nó giúp các cầu thủ tự tin, trưởng thành hơn. Tôi vui mừng và tự hào nhưng không ngạc nhiên với thành tích này bởi chúng tôi đã làm việc cật lực. Nhìn rộng hơn, đây là thành quả mà cả nền bóng đá Việt Nam đã vun đắp trong vài năm qua"
Thật không hiểu được nữa, chẳng nhẽ đó là thành quả mà chúng ta vun đắp trong mấy năm qua sau. Huhu. Có 6 bẳng đấu thôi, 8 đội bị loại, vì chúng ta là đội thứ 3 có thành tích kém nhất cùng với Malysia có thể nói là dạng vớt cho đủ vé. Đấy là một thành quả lớn, một niềm tự hào ư.
Nếu cứ nghĩ như thế này, thì xin không biết bao giờ mới thoat khỏi vũng bùn đây.    

Đến cuối con đường

Offline Nguyen Hai Long

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,532
  • Joined: Jul 2010
  • Thanked: 42
  • Thanks: 19
« Reply #1 on: November 14, 2010, 08:06 AM »
Logged
Quote from: juveforever
"""Việc lọt qua vòng đấu bảng ASIAD là bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam. Nó giúp các cầu thủ tự tin, trưởng thành hơn. Tôi vui mừng và tự hào nhưng không ngạc nhiên với thành tích này bởi chúng tôi đã làm việc cật lực. Nhìn rộng hơn, đây là thành quả mà cả nền bóng đá Việt Nam đã vun đắp trong vài năm qua"
Thật không hiểu được nữa, chẳng nhẽ đó là thành quả mà chúng ta vun đắp trong mấy năm qua sau. Huhu. Có 6 bẳng đấu thôi, 8 đội bị loại, vì chúng ta là đội thứ 3 có thành tích kém nhất cùng với Malysia có thể nói là dạng vớt cho đủ vé. Đấy là một thành quả lớn, một niềm tự hào ư.
Nếu cứ nghĩ như thế này, thì xin không biết bao giờ mới thoat khỏi vũng bùn đây.    
?????, có thành tích kém nhất làm sao đc vớt? Phải tốt nhất chứ?

Offline Gaetano Scirea

  • *
  • Juventini
  • Posts: 783
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 2
« Reply #2 on: November 14, 2010, 09:21 AM »
Logged
Quote from: juveforever
"""Việc lọt qua vòng đấu bảng ASIAD là bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam. Nó giúp các cầu thủ tự tin, trưởng thành hơn. Tôi vui mừng và tự hào nhưng không ngạc nhiên với thành tích này bởi chúng tôi đã làm việc cật lực. Nhìn rộng hơn, đây là thành quả mà cả nền bóng đá Việt Nam đã vun đắp trong vài năm qua"
Thật không hiểu được nữa, chẳng nhẽ đó là thành quả mà chúng ta vun đắp trong mấy năm qua sau. Huhu. Có 6 bẳng đấu thôi, 8 đội bị loại, vì chúng ta là đội thứ 3 có thành tích kém nhất cùng với Malysia có thể nói là dạng vớt cho đủ vé. Đấy là một thành quả lớn, một niềm tự hào ư.
Nếu cứ nghĩ như thế này, thì xin không biết bao giờ mới thoat khỏi vũng bùn đây.    
 Thế cũng là nỗ lực rồi.Châu Á có trên 50QG,chúng ta lọt vào được vòng 1/16 cũng đáng khích lệ lắm chứ
Juventus - Tình đầu là tình cuối

Offline dinozoff1991

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,679
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 1
  • Thanks: 9
  • Gender: Male
« Reply #3 on: November 14, 2010, 10:58 AM »
Logged
Quote from: juveforever
"""Việc lọt qua vòng đấu bảng ASIAD là bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam. Nó giúp các cầu thủ tự tin, trưởng thành hơn. Tôi vui mừng và tự hào nhưng không ngạc nhiên với thành tích này bởi chúng tôi đã làm việc cật lực. Nhìn rộng hơn, đây là thành quả mà cả nền bóng đá Việt Nam đã vun đắp trong vài năm qua"
Thật không hiểu được nữa, chẳng nhẽ đó là thành quả mà chúng ta vun đắp trong mấy năm qua sau. Huhu. Có 6 bẳng đấu thôi, 8 đội bị loại, vì chúng ta là đội thứ 3 có thành tích kém nhất cùng với Malysia có thể nói là dạng vớt cho đủ vé. Đấy là một thành quả lớn, một niềm tự hào ư.
Nếu cứ nghĩ như thế này, thì xin không biết bao giờ mới thoat khỏi vũng bùn đây.    
                                Sao bạn lại nói kì vậy,bộ bạn ko biết bóng đá VN có 1 khoảng cách nhất định so với khu vực sao.Dưới thời Calisto vậy là tốt lắm rồi,ông ấy cần thêm thời gian để đưa bóng đá VN đi lên cao và thành tích đi tiếp ở ASIAD 16 cũng là 1 niềm an ủi nhỏ cho các V.Đ.V của VN thi đấu.Cái gì cũng cần có thời gian để thành công mà bạn

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #4 on: November 15, 2010, 07:59 AM »
Logged
Còn lão tổng thư ký LĐ bắn súng Việt Nam thì phát biểu rằng Nguyễn Mạnh Tường, tay súng kỳ cựu của Việt Nam với gần 50 tuổi lại thiếu cơ hội cọ xát nên mới đăng ký đi thi kỳ ASIAD lần này....
...FA cmnr...

Offline Gaetano Scirea

  • *
  • Juventini
  • Posts: 783
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 2
« Reply #5 on: November 15, 2010, 03:35 PM »
Logged
Quote from: alex_arsenal
Còn lão tổng thư ký LĐ bắn súng Việt Nam thì phát biểu rằng Nguyễn Mạnh Tường, tay súng kỳ cựu của Việt Nam với gần 50 tuổi lại thiếu cơ hội cọ xát nên mới đăng ký đi thi kỳ ASIAD lần này....
Ko.chính xác là tâm lý chưa vững thôi.Chắc anh ý muốn nói các chú VN mình ra nước ngoài kém tâm lý là tật cố hữu rồi mà,còn tài năng thì ta đây ko có kém ai đâu nhá  
Juventus - Tình đầu là tình cuối

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #6 on: November 15, 2010, 05:36 PM »
Logged
Quote from: dinozoff1991
Sao bạn lại nói kì vậy,bộ bạn ko biết bóng đá VN có 1 khoảng cách nhất định so với khu vực sao.Dưới thời Calisto vậy là tốt lắm rồi,ông ấy cần thêm thời gian để đưa bóng đá VN đi lên cao và thành tích đi tiếp ở ASIAD 16 cũng là 1 niềm an ủi nhỏ cho các V.Đ.V của VN thi đấu.Cái gì cũng cần có thời gian để thành công mà bạn
Việt Nam có đi lên bằng niềm tin. Với cách nhìn "chiến lược" tầm 3km ấy thì có mà ở đấy mà mơ.
BĐVN cần phải có chiến lược dài hơi hơn nữa. Một chiến lược đào tạo các cầu thủ trẻ và tạo ra 1 giải đấu chuyên nghiệp (cứ có cá độ vào là "chiên nghiệp" ngay ấy uaf)

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #7 on: November 16, 2010, 10:57 AM »
Logged
...chắc lúc ấy phải hi vọng lứa cầu thủ do Việt Nam "nhờ" mấy CLB nước ngoài đào tạo giúp như Arsenal ở Gia Lai hay Bayern Munich gì đó ở ngoài Bắc nhỉ???

...FA cmnr...

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #8 on: November 16, 2010, 02:56 PM »
Logged
Mình chẳng tin lứa Arsenal đó thành công. Có thể về kĩ thuật cơ bản sẽ tốt và đồng đều nhưng chưa chắc đã hơn các cầu thủ do chính Việt Nam đào tạo. Ví dụ như Bayern München ở Đức, thực sự họ đào tạo rất bình thường, như một clb thể thao thôi, ai muốn học cũng được, chủ yếu để phục vụ Hobby, nhưng để lên đội một thì lại là vấn đề khác, nhiều cầu thủ trưởng thành do các scout tìm kiếm trên khắp các sân bóng cả nước. Nên mình chẳng tin vào mấy ông doanh nhân, họ đặt nặng tính kinh doanh kết hợp với tư bản cũng vì đồng tiền thí khó có một lứa tài năng. Người Việt cứ nghe đến mấy thuơng hiệu nước ngoài lại hy vọng. Muốn phát triển thì phải có chiến lược đồng bộ, chứ ko dựa vào những doanh nhân nhất thời đó được.
« Last Edit: November 16, 2010, 02:58 PM by dkv »

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #9 on: November 16, 2010, 03:31 PM »
Logged
Quote from: dkv
Mình chẳng tin lứa Arsenal đó thành công. Có thể về kĩ thuật cơ bản sẽ tốt và đồng đều nhưng chưa chắc đã hơn các cầu thủ do chính Việt Nam đào tạo. Ví dụ như Bayern München ở Đức, thực sự họ đào tạo rất bình thường, như một clb thể thao thôi, ai muốn học cũng được, chủ yếu để phục vụ Hobby, nhưng để lên đội một thì lại là vấn đề khác, nhiều cầu thủ trưởng thành do các scout tìm kiếm trên khắp các sân bóng cả nước. Nên mình chẳng tin vào mấy ông doanh nhân, họ đặt nặng tính kinh doanh kết hợp với tư bản cũng vì đồng tiền thí khó có một lứa tài năng. Người Việt cứ nghe đến mấy thuơng hiệu nước ngoài lại hy vọng. Muốn phát triển thì phải có chiến lược đồng bộ, chứ ko dựa vào những doanh nhân nhất thời đó được.
Arsenal và BM không phải là những cái tên điển hình trong việc đào tạo trẻ.
Ở Anh thì trước đây có lò của West Ham United cũng khá tốt nhưng bây giờ người ta hay nói đến Aston Villa hơn
Ở Ý thì Juve & Milan vẫn là những trung tâm đào tạo trẻ ổn định nhưng xuất sắc thì phải kể đến Atalanta (Tiếc là đội bóng này đang suy thoái)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.