Author Topic: Chuyện phải đến cũng đã đến  (Read 1222 times)

Description:

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« on: October 23, 2006, 06:24 PM »
Logged
Khi nước Ý còn đang nóng với Calciopoli, ai cũng tự hỏi rồi khi Juve xuống hạng Serie A sẽ thế nào? Ko ai trong chúng ta có thể tưởng tượng hay đoán trước được điều gì ở một Serie A ko Juve, người ta chỉ có thể nói với nhau bằng 1 câu: Serie A sẽ ko còn là Serie A nữa.
Quả thật giờ đây khi 7 vòng đấu đã trôi qua, người ta đã dần thấy được Serie A thiếu Juve là Serie A như thế nào? Đó là Serie A của sự hỗn loạn. Những tưởng không còn Juve, những thế lực khác của Serie A là 2 đội bóng thành Milan sẽ có dịp làm mưa làm gió, AS Roma sẽ có cơ hội để thể hiện mình. Thế nhưng trớ trêu thay, trong khi Inter bập bõm và thất thường, Milan thì sau những chiến thắng liên tiếp đầu mùa thì đã mấy vòng đấu rồi họ không cho người hâm mộ được chứng kiến bất kì bàn thắng nào ở giải quốc nội còn Roma lại cho thấy họ không thể và sẽ chẳng thể trở thành một ông lớn của Serie A. Inter vẫn bất bại nhưng với những trận hòa đáng thất vọng thì cái ngôi đầu bảng mọi khi của Juve ấy giờ đành phải để cho đội bóng tỉnh lẻ Palermo, vốn cũng đã thua tới 2 trong tổng số 7 trận đã đấu. Serie A cần Juve trở lại để lập lại trật tự, hay đúng hơn là ổn định lại sự hỗn loạn đang hiện hữu ở Serie A. Mới 7 vòng đầu, còn tới 31 vòng đấu nữa cơ, liệu Serie A sẽ bình ổn trở lại hay nó chỉ làm cho nỗi nhớ Juve của người hâm mộ tăng lên?

Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #1 on: October 23, 2006, 09:39 PM »
Logged
Serie A quá hỗn loạn, các đội bóng không còn bà chị cả Juventus để noi gương nên đá vật vờ chỉ biết thua mới hoà.....Phải đợi Juve trở lại Serie A để dậy người Ý biết thế nào là đá bóng, thế nào là sự ổn định, thế nào là sự thực dụng, và quan trọng là thế nào để chiến thắng....Giờ thì mọi người mới hiểu Serie A vắng Juventus sẽ như thế nào....    

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #2 on: October 24, 2006, 11:43 AM »
Logged
Các đội bóng lớn không còn động lực để thi đấu nữa đó mà (?).Có vẻ như sự có mặt của Juve cùng với những chiến thắng liên tiếp làm cho các CLB này "nóng mặt" và có nhiều hơn những độnh lực thi đấu (chỉ là suy nghĩ đơn giản vậy thôi).

Đúng là trước khi tòa kết án Juve,nhiều người (anti fan của Juve)đã hi vọng Serie A sẽ có một bộ mặt mới,tươi trẻ hơn,vậy mà kết quả là gì?Các đội bóng lớn chơi thật sự nhàm chán,chỉ là sự trỗi dậy của một vài đại biểu như Palermo.Nhàm chán????
...FA cmnr...

Offline whiteeyes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 237
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 1
  • Thanks: 2
« Reply #3 on: October 24, 2006, 02:03 PM »
Logged
Có điều là, Inter, AC, AS Roma đang nghĩ rằng khi "chủ vắng nhà", mà "gà voọc niêu tôm" thì cũng chẳng hay ho gì, cho nên họ muốn Juve trở lại để cho công bằng í mà  , tội cái khi mà Juve trở lại thì lại chả có ai dám lên tiếng cả  
........2-12-2006......

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #4 on: October 24, 2006, 07:18 PM »
Logged
Quote from: juverofan
Khi nước Ý còn đang nóng với Calciopoli, ai cũng tự hỏi rồi khi Juve xuống hạng Serie A sẽ thế nào? Ko ai trong chúng ta có thể tưởng tượng hay đoán trước được điều gì ở một Serie A ko Juve, người ta chỉ có thể nói với nhau bằng 1 câu: Serie A sẽ ko còn là Serie A nữa.
Quả thật giờ đây khi 7 vòng đấu đã trôi qua, người ta đã dần thấy được Serie A thiếu Juve là Serie A như thế nào? Đó là Serie A của sự hỗn loạn. Những tưởng không còn Juve, những thế lực khác của Serie A là 2 đội bóng thành Milan sẽ có dịp làm mưa làm gió, AS Roma sẽ có cơ hội để thể hiện mình. Thế nhưng trớ trêu thay, trong khi Inter bập bõm và thất thường, Milan thì sau những chiến thắng liên tiếp đầu mùa thì đã mấy vòng đấu rồi họ không cho người hâm mộ được chứng kiến bất kì bàn thắng nào ở giải quốc nội còn Roma lại cho thấy họ không thể và sẽ chẳng thể trở thành một ông lớn của Serie A. Inter vẫn bất bại nhưng với những trận hòa đáng thất vọng thì cái ngôi đầu bảng mọi khi của Juve ấy giờ đành phải để cho đội bóng tỉnh lẻ Palermo, vốn cũng đã thua tới 2 trong tổng số 7 trận đã đấu. Serie A cần Juve trở lại để lập lại trật tự, hay đúng hơn là ổn định lại sự hỗn loạn đang hiện hữu ở Serie A. Mới 7 vòng đầu, còn tới 31 vòng đấu nữa cơ, liệu Serie A sẽ bình ổn trở lại hay nó chỉ làm cho nỗi nhớ Juve của người hâm mộ tăng lên?

Thankx chú Juverofan. Anh đang ngồi nghiền ngẫm cái chủ đề này (thấy lạ là Juverofan có những quan sát rất giống mình, hay chủ đề này phổ thông quá rôi  ). Thực ra nó không mới nhưng Serie A giờ chẳng có gì khiến người ta hứng khởi mà viết nữa (mình không phải fan ruột của Palermo, hehe). Đêm nay sẽ ngồi nghiền khúc bi ai này, đến đâu thì đến. Hi vọng có vài vụ scandal của các ông trùm hay đâm chém nhau của cầu thủ để cho xôm tụ

note, một minh chứng hùng hồn của calcio chán chường: Hôm qua các tờ báo lớn của Italia giành đến một nửa số trang (những trang đầu tiên) để nói về Schumi & Alonso. Serie A có khoảng 3, 4 trang còn lại là Serie B và các giải thể thao khác ---> người ta quan tâm đến Serie A như thế đấy

Vì sao Adriano bị tống cổ về Brazil khi Inter vừa đón gia đình anh sang Milan. Tại sao anh ta không ghi bàn (chấp cả đá penalty). Câu trả lời có trên dello sport vài ngày trước (!)


« Last Edit: October 24, 2006, 07:15 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #5 on: October 24, 2006, 10:08 PM »
Logged
Đúng là chưa lúc nào Serie A lại nhàm chán như hiện nay, chưa bao giờ nó lại mất giá thê thảm đến như thế. Ở Việt Nam, Serie A vốn dĩ đã bị lép vế trước Premier League nay lại càng trở lên thảm hại. Lướt qua các báo giờ này, các bài viết về Serie A phần lớn là thuộc dạng kiểu điểm tin, chán phè, trong khi chỉ 1 trận thắng của Real Madrid có thể lại là chủ đề để phân tích và bình luận đến cả 1 tuần lễ, thậm chí lâu hơn.
Thôi thì khi sa cơ đành phải chấp nhận chờ ngày trở lại. Nhưng rồi liệu Juve khi quay lại Serie A thì Serie A có còn là Serie A của trước kia nữa hay ko thì vẫn là 1 câu hỏi lớn!
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.