Author Topic: Bạn nghĩ sao khi đọc bài viết này !?  (Read 4064 times)

Description:

Offline ruudro

  • *
  • Juventini
  • Posts: 935
  • Joined: Apr 2007
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
« on: November 29, 2007, 11:27 AM »
Logged
Del Piero: “Siêu dự bị”?10:23 29/11/2007
Cuối tuần trước, Alessandro Del Piero ra sân từ ghế dự bị và cống hiến cho khán giả một màn trình diễn cực kì ấn tượng ấn tượng trước Palermo. Chính từ thực tế đó, người ta đặt câu hỏi có phải đó mới là vị trí thích hợp cho chàng tiền đạo hiện đã nhiều tuổi của Juve.

Alessandro Del Piero rõ ràng đã có một mùa giải đầy thăng trầm. Anh bắt đầu mùa bóng này với phong độ khá ổn định, nhưng sau đó lại rơi vào tình thế khá thê thảm sau màn trình diễn nghèo nàn trong màu áo của Italy khi Azzurri chạm trán với các chú gà trống Pháp. Tiếp theo đó, trong liên tục 5 vòng đấu tại tại Serie A anh không ghi được bàn thắng nào và để mất vị trí trong đội hình của HLV Donadoni.

Thật kì lạ là giai đoạn tiếp theo đó, anh lại trở lại là chính anh. Trong trận đấu giữa “Bà đầm già” và đối thủ Genoa tại vòng đấu thứ 8, chính anh đã ghi bàn thắng quyết định đem lại chiến thắng mong manh 1-0 cho Juventus.Từ đó đến trước trận đấu với Palermo hồi cuối tuần trước, anh đã gia tăng thành tích ghi bàn của mình tại Serie A năm nay thêm 3 bàn. Và trận đấu với những người anh em Sicily mới thực sự là sự bùng nổ của “Cậu bé vàng”.


 
Del Piero = "siêu dự bị"?
 


Trong trận đấu đó, Del Piero ra sân từ băng ghế dự bị. Ông HLV Claudio Ranieri  của Juve đã không tín nhiệm anh bằng cặp tiền đạo David Trezeguet and Vincenzo Iaquinta khi không cho anh vào sân ngay từ đầu. Cho đến khi Juve đã dẫn 2-0 với 2 bàn thắng của bộ đôi tiền đạo của họ thì Del Piero mới được tung vào sân thay thế cho Vincenzo Iaquinta . Đó là phút thứ 68 của trận đấu.

Chỉ có 20 phút trong trận đấu đó nhưng Del Piero đã lập nên một thành tích đáng nể. Anh ghi được 2 bàn và góp công lớn trong 1 bàn thắng khác. Đó là cái mà người ta gọi là “siêu dự bị’.

Thậm chí Del Piero đã có thể có bàn thắng ngay ở giây thứ 10 sau khi anh vào sân. Khi đó, anh đoạt được bóng ở khu vực giữa sân và nhanh chóng vượt qua một cầu thủ của Palermo. Nếu pha bật tường của anh với Trezeguet không bị hậu vệ của Palermo ngăn lại ở thời điểm cuối cùng thì có lẽ Del Piero đã được ăn mừng từ rất sớm.

Tuy nhiên, anh cũng chẳng phải đợi lâu! Sau khi Pavel Nedved đem về cho Juve một quả phạt trực tiếp từ khoảng cách 23m tới cầu môn của Palermo, Del Piero là người được tin tưởng giao cho thực hiện cú đá đó. Anh bước lên, và tung ra một pha đá phạt vượt rào chắn mẫu mực vào góc xa của khung gỗ.Alberto Fontana - thủ môn của Palermo đứng im, và thêm 1 bàn thắng cho “Bà đầm già thành Turin”.

Phút 75, anh lại kiến tạo nên bàn thắng thứ 4 cho Bianconeri. Một đường chuyền chính xác đến từng centimet và cầu thủ mới vào sân thay người Marco Marchionni không khó khăn gì hạ được thủ thành Fontana.  

Màn chính diễn tuyệt đỉnh của Del Piero vẫn chưa kết thúc khi trận đấu còn tiếp diễn, dù đó là những phút cuối cùng, chính xác là vào khoảng thời gian bù giờ. Lại là Nedved mang về một quả phạt khác cho Juve, chỉ khác là vị trí phạm lỗi ở trong vòng cấm địa, đồng nghĩa với 1 quả penalty cho các cầu thủ đến từ thành Turin. Lạnh lùng và thật bình tĩnh, Del Piero đã không cho Fontana một cơ hội cản phá nào. Đó là bàn thắng thứ năm của Juve trong trận đấu.

Tất cả những diễn biến đó khiến chúng ta tự hỏi, liệu Del Piero có đóng góp cho đội của anh nhiều hơn không khi anh ra sân từ băng ghế dự bị thay vì trong đội hình chính thức?

Hiện nay, anh đã 33 tuổi, và người ta không ngớt suy đoán xem anh có trụ nổi trên sân đủ 90 phút không. Nếu anh không còn sức để chạy trong suốt cả trận, thì tốt nhất nên để anh vào sân ở hiệp 2, khi tất cả các cầu thủ đã thấm mệt và anh có thể tạo nên sự khác biệt trong lối chơi của cả đội.

Theo như Fabio Capello, HLV một thời của Juventus, thì tốt nhất là nên để Del Piero chơi trong khoảng thời gian ngắn vì điều đó giúp phát huy khả năng của anh. Lấy ví dụ như WC năm ngoái trên đất Đức, Del Piero cũng đã chứng tỏ mình có thê chơi tốt như thế nào khi vào sân từ băng ghế dự bị. Trong trận bán kết với đội chủ nhà Đức, Del Piero đã vào sân từ băng ghế dự bị và anh đã làm thay đổi cục diện của trận đấu cũng như số phận của đội Italy. Khi tỉ số trên sân đang nghiêng về đội chủ nhà, từ pha đá phạt góc của anh, Fabio Grosso đã có bàn thắng để đời vào lưới Đức đồng thời kéo cả 2 đội vào hai hiệp phụ. Vào thời điểm khó khăn đó, chính Del Piero mang lại chiến thắng cho đội quân thiên thanh bằng một nỗ lực tuyệt đỉnh.

Bàn về tình hình của Juventus hiện nay, khi mà Vincenzo Iaquinta, David Trezeguet và Raffaele Palladino đều đang có được phong độ rất cao thì phương án sử dụng Del Piero như một vũ khí dự phòng, một “siêu dự bị” có lẽ là hợp lý hơn cả.

Còn về đội Đương kim VĐTG Italy cũng khó mà phủ nhận tầm quan trọng của Del Piero. Ở Ý, nhiều người đã vội đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu tại ĐTQG của Del Piero khi anh không có trong đội hình của Donadoni tháng mười và tháng mười một, song sự thật không đơn giản như vậy. Theo ý kiến của nhiều nhà bình luận chuyên nghiệp, Del Piero sẽ là một vũ khí bí mật trong tay của Donadoni khi đội bóng của ông hành quân đến Áo&Thuỵ Sĩ để tham dự EURO mùa hè năm sau.Tất nhiên là không ai dám nghĩ tới việc anh sẽ được ra sân ngay từ phút đầu tiên, nhưng với bản năng săn bàn và sự sáng tạo của mình, anh sẽ vô cùng quan trọng cho đội Ý trong những thời khắc sinh tử.

Chính vì vậy, rất nhiều người dám cá là Del Piero sẽ có được một vị trí trong chuyến đi tìm kiếm vinh quang của nhà đương kim VĐTG năm sau. Chi có điều anh sẽ có một vai trò rõ ràng là làm một “siêu dự bị”.

Vũ Cường www.bongda.com.vn

theo goal

Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline PhuongHoang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 982
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 2
  • Thanks: 18
« Reply #1 on: November 29, 2007, 11:35 AM »
Logged
thông tin sai bét
1. trận Palermo thủ môn là Agliardi ko phải Fontana
2. Del Piero đá phạt góc nhưng hầu như ko có công gì trong bàn của Grosso người kiến tạo rõ ràng là Pirlo
3. Italy ko hề bị Đức dẫn bàn nên ko hề có tỷ số nào nghiêng về đội chủ nhà cả
4. Del Piero ghi bàn nhưng ko phải là bàn thắng quyết định vì khi đó Italy đã chắc suất rồi

có lẽ anh chàng viết bài này có cảm tình với Del Piero nhưng quả thật ý kiến cá nhân 1 người rất yêu Azzurri như tui ko muốn Alex được triệu tập vào đội tuyển nữa  Alex vào tuyển chỉ làm khổ cho Azzurri thôi thì đừng vào là hơn, tốt nhất Alex nên từ giã nghiệp quốc tế luôn đi
« Last Edit: November 29, 2007, 11:45 AM by PhuongHoang »
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline Mrs Turin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 302
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #2 on: November 29, 2007, 12:28 PM »
Logged
Quote from: PhuongHoang
thông tin sai bét
1. trận Palermo thủ môn là Agliardi ko phải Fontana
2. Del Piero đá phạt góc nhưng hầu như ko có công gì trong bàn của Grosso người kiến tạo rõ ràng là Pirlo
3. Italy ko hề bị Đức dẫn bàn nên ko hề có tỷ số nào nghiêng về đội chủ nhà cả
4. Del Piero ghi bàn nhưng ko phải là bàn thắng quyết định vì khi đó Italy đã chắc suất rồi

có lẽ anh chàng viết bài này có cảm tình với Del Piero nhưng quả thật ý kiến cá nhân 1 người rất yêu Azzurri như tui ko muốn Alex được triệu tập vào đội tuyển nữa  Alex vào tuyển chỉ làm khổ cho Azzurri thôi thì đừng vào là hơn, tốt nhất Alex nên từ giã nghiệp quốc tế luôn đi

Tớ đồng ý. Theo quan điểm của tớ bất cứ chú nào quá 32 tuổi đều cho dự bị hết. Nếu thiếu ko có ai mới phải dùng thôi.

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #3 on: November 29, 2007, 01:11 PM »
Logged
Mình cũng nghĩ vậy Alẽ là thần tượng của mình tại Juve. Nhưng Alex chưa bao giờ chơi tốt trog màu áo thiên thanh. Thật là buồn khi nghĩ về Euro2000,Alex làm tốt công việc của  mình thì có là chẳng có 50s khốn đốn và cuối cùng là đổ vỡ. Nếu hồi xuân, mình cũng chỉ hi vọng Alex có tên trong Euro 08 là tuyệt vời rùi. chứ mong đợi sự cống hiến của anh thì khó lắm. Không ích kỉ -nhưng Alex chỉ có thể là của riêng Juve được thôi.
Đến cuối con đường

Offline ruudro

  • *
  • Juventini
  • Posts: 935
  • Joined: Apr 2007
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
« Reply #4 on: November 29, 2007, 03:20 PM »
Logged
Thì có thể các thông tin như bạn đúng nhưng việc Alex đóng vai trò dự bị trong tuyển Italia thì có thề hợp lý ... vì anh còn cần cho tuyển Italia ....
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: November 29, 2007, 04:05 PM »
Logged
Alex nên nhường một suất trong tuyển Ý cho người khác, một cầu thủ trẻ có tiềm năng thì hơn, Alex đã già, nên tập trung cho Juve, giống như Nedved..
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline nguyenvu

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 64
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: November 29, 2007, 04:20 PM »
Logged
mấy ông này tui đồ sát hết cả bây giờ
Alex giữ phong độ hiên nay thì được vào Azzuzi là cái chắc
còn cái bàn thắng của Alex vào lưới của Đức thì chẳng là bàn quyết định còn gì trận đó có 2 bàn Alex ghi cuối cùng ==> cùn chưa ^^
Alex xứng đáng 1 chân trong đội tuyên
còn ai bảo trên 32 tuổi thì out hả Italia chắc mất hết hậu vệ quá há ^^
Am I asking for too much?
Am I leaving for too long?
All I need is your tender touch
Don't you know I'm on my knees
Don't you know I'm begging please
Won't you take a look at me now?

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: November 29, 2007, 04:52 PM »
Logged
Quote from: nguyenvu
mấy ông này tui đồ sát hết cả bây giờ
Alex giữ phong độ hiên nay thì được vào Azzuzi là cái chắc
còn cái bàn thắng của Alex vào lưới của Đức thì chẳng là bàn quyết định còn gì trận đó có 2 bàn Alex ghi cuối cùng ==> cùn chưa ^^
Alex xứng đáng 1 chân trong đội tuyên
còn ai bảo trên 32 tuổi thì out hả Italia chắc mất hết hậu vệ quá há ^^
đồ sát cũng phải nói lên cái sự thật mà ai cũng nhìn ra nhưng k phải ai cũng chấp nhận. Alex chưa phải là quá già, nhưng thực sự với vị trí của anh ở đội tuyển Ý, nên nhường chỗ cho những cầu thủ khác có khả năng hơn, thậm chí tôi còn nghĩ, ở Juve, Alex nên đá dự bị, vì lối chơi của anh bây giờ khá rườm rà, nên nhường vị trí cho Marchioni hoặc Palladino
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline Prince Alex

  • *
  • Youngster
  • Posts: 38
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: November 29, 2007, 05:09 PM »
Logged
Ừ, Del Piero không có mặt ở tuyển Ý thì Ý vẫn cứ mạnh như thường, anh chả bao giờ là quân bài chiến thuật cả. Còn ở Juve, Alex vẫn xứng đáng được tôn vinh.
Chữ ký không hợp lệ...

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: November 29, 2007, 05:19 PM »
Logged
Quote from: Prince Alex
Ừ, Del Piero không có mặt ở tuyển Ý thì Ý vẫn cứ mạnh như thường, anh chả bao giờ là quân bài chiến thuật cả. Còn ở Juve, Alex vẫn xứng đáng được tôn vinh.
Đúng, xứng đáng được TÔN VINH vì những đóng góp của anh trong quá khứ, nhưng chúng ta đang sống ở hiện tại
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline emtraicuagio

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 84
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: November 29, 2007, 08:44 PM »
Logged
Một cầu thủ ở đẳng cấp của Alex nếu bỏ qua luôn luôn là điều lãng phí.Vẫn biết rằng anh không có duyên với đội tuyển nhưng không thể không gọi anh.Đấy là điều mà tất cả các "thuyền trưởng" của Azzurri trong thời gian qua đều biết và đều đã làm.Nếu duy trì một phong độ tốt cho đến cuối mùa giải ( khả năng này rất cao vì alex luôn biết cách chơi tốt trước các giải đấu lớn   ), thì anh xứng đáng có một vị trí trong đội hình thiên thanh dự Euro 2008.Nhưng đúng là chỉ nên dùng anh cho vị trí "siêu dự bị"  

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: November 30, 2007, 10:00 AM »
Logged
Mình muốn được nhìn thấy Del thi đấu thêm 1 giải đấu lớn nữa và đó chính là EURO 2008 dù anh có thể chỉ là dự bị
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline ruudro

  • *
  • Juventini
  • Posts: 935
  • Joined: Apr 2007
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
« Reply #12 on: November 30, 2007, 10:08 AM »
Logged
Rất có thể nếu giử được phong độ như thế này thì có thề Alex sẽ có  1 suất trong tuyển Italia nhưng suất đó có thể là trên ba9ng ghế dự bị ....
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline Prince Alex

  • *
  • Youngster
  • Posts: 38
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: November 30, 2007, 10:46 AM »
Logged
Tớ chả khoái thấy Alex ở đội tuyển, vì ở vòng loại vừa rồi, anh ấy đá quá tệ trong trận gặp Pháp, về CLB bị các tifosi la ó quá trời. Tốt nhất là giữ chân giữ cẳng đá cho clb hòng đạt phong độ cao nhất.
Chữ ký không hợp lệ...

Offline letatrinh

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 144
  • Joined: Jan 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: November 30, 2007, 03:31 PM »
Logged
thần tượng của tôi là Alex , mãi mãi là như vậy , nhưng việc Alex còn cần cho Italia thì tôi không nghĩ thế . Theo tôi anh không thể hiện đc mình trong mầu áo đội tuyển là do ở đó , anh không đc thi đấu thoải mái như ở Juve , không được cưng như ở Juve . Càng ngày thì cái gánh nặng áp lực ở Azuri lên vai anh càng lớn , 1 tiền đạo khi đã không thoải mái về tâm lí thì những pha xử lí chuệch choạc đi là tất yếu . Anh vẫn có thể lên tuyển ở những thời điểm đạt phong độ , vào sân từ ghế dự bị , anh vẫn có thể đem lại sự đột biến .
   Còn ở Juve thì khác hơn , anh thi đấu khá thoải mái với vai trò một đội trưởng , mặc dù vẫn có những thời điểm rất khó khăn . Anh nên đá chính ở những trận căng thẳng , trước những đối thủ có máu mặt , khi đó , Iaquinta vào sân từ ghế dự bị sẽ đáng sợ hơn , vì anh này có sức khỏe . Gặp các đội bóng bé thì ngược lại , hãy để Iaquinta , Palladino đá chính , họ tịt ngòi , hãy tung Alex vào  

         
Alessandro Del Piero

Offline PhuongHoang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 982
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 2
  • Thanks: 18
« Reply #15 on: November 30, 2007, 04:51 PM »
Logged
tui nghĩ hết mùa này nên đóng băng Alex trên ghế dự bị Juve và trao cơ hội đá dự bị số 1 cho Palla luôn, nếu Alex ko chịu có thể đề nghị anh ta 1 bản hợp đồng vào BĐH thế là chúng ta sẽ ko còn thấy 1 Alex thi đấu sồi sụt nữa, tui cũng chán ngán phải thấy cảnh đó lắm, an tâm vì vẫn rất nhiều camera chiếu vào anh
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline dudu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 742
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 175
  • Thanks: 15
« Reply #16 on: November 30, 2007, 06:15 PM »
Logged
Quote from: letatrinh
thần tượng của tôi là Alex , mãi mãi là như vậy , nhưng việc Alex còn cần cho Italia thì tôi không nghĩ thế . Theo tôi anh không thể hiện đc mình trong mầu áo đội tuyển là do ở đó , anh không đc thi đấu thoải mái như ở Juve , không được cưng như ở Juve . Càng ngày thì cái gánh nặng áp lực ở Azuri lên vai anh càng lớn , 1 tiền đạo khi đã không thoải mái về tâm lí thì những pha xử lí chuệch choạc đi là tất yếu . Anh vẫn có thể lên tuyển ở những thời điểm đạt phong độ , vào sân từ ghế dự bị , anh vẫn có thể đem lại sự đột biến .
   Còn ở Juve thì khác hơn , anh thi đấu khá thoải mái với vai trò một đội trưởng , mặc dù vẫn có những thời điểm rất khó khăn . Anh nên đá chính ở những trận căng thẳng , trước những đối thủ có máu mặt , khi đó , Iaquinta vào sân từ ghế dự bị sẽ đáng sợ hơn , vì anh này có sức khỏe . Gặp các đội bóng bé thì ngược lại , hãy để Iaquinta , Palladino đá chính , họ tịt ngòi , hãy tung Alex vào  

         
Bạn không thấy trận đấu vừ rồi với Parlemo cũng là 1 trận đấu căng thẳng sao, và Ianquinta đã thi đấu vô cùng tốt, Alex đã không còn giữ được thể lực để có thể thi đấu trọn 90' với phong độ cao nhất thì nói gì đến những trận đấu căng thẳng, sao ta không sử dụng Ianqinta để phá sức đối phương và sử dụng Alex hợp lí để ra đòn quyết định (hoặc Ianqinta cũng có thể vào sân sau để gây đột biến) tôi nghĩ rằng nếu Alex thi đấu đủ 90' thì anh sẽ mết mỏi và không thể có những pha bóng bùng nổ, vai trò dự bị với anh là hợp lí ở thời điểm này (như Capello đã thực hiện cánh đây 2 mùa giải)

Offline A Chance Of Sunshine

  • *
  • Juventini
  • Posts: 263
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: December 01, 2007, 10:30 AM »
Logged
-Thống kê lại từ đầu mùa giải thì trong những trận căng thẳng gặp Roma, Fio, Inter, Palermo, thì Iaquinta đều có phong độ tốt hơn Alex. Bây giờ Alex đá khoảng 30' là thích hợp nhất, lúc đó anh vẫn còn đủ thể lực để gây đột biến

Offline ruudro

  • *
  • Juventini
  • Posts: 935
  • Joined: Apr 2007
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
« Reply #18 on: December 02, 2007, 01:48 AM »
Logged
Có thể Alex đang gặp vấn đề thể lực .... hãy cho anh ấy thêm thời gian .. coi sau kì nghỉ đông Alex sẽ làm được ji .. Hãy xem xét phong độ Alex ở 1 khía cạnh lạc quan hơn ...
Bianconeri ....
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline trile_azzurri

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 64
  • Joined: Dec 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: December 08, 2007, 08:48 AM »
Logged
xin hãy làm thinh chớ nói nhiều
để xem Alex chơi bóng giỏi
và để biết rằng Alex vẫn Ok
"Alex 33 năm vẫn chạy tốt" dù động cơ có yếu đi 1 chút.

xin hãy làm thinh chớ nói nhiều
để xem Alex chơi bóng giỏi
và để biết rằng Alex vẫn Ok
"Alex 33 năm vẫn chạy tốt" dù động cơ có yếu đi 1 chút.
Juventus! Một phần thiết yếu của cuộc sống

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.