"Vẫn xin khẳng định này ngày nay không còn khai niệm trung vệ thòng "
Việc có hậu vệ thòng hay không là phụ thuộc vào HLV cũng như lực lượng của đội bóng, khả năng của cầu thủ. Nếu cho rằng hiện không còn tồn tại hậu vệ thòng đã là một sai lầm lớn, chứ chưa nói đến việc "không còn khái niệm hậu vệ thòng".
Thực tế là hiện nay vị trí hậu vệ thòng ngày một hiếm vì có rất ít đội chơi với 3 trung vệ. Còn trong hàng hậu vệ 2 trung vệ, vẫn có những cặp chơi theo kiểu “1 thòng” + “1 dập”, sự phân chia ở đây chỉ mang tính tương đối, nó rất linh hoạt. Người ta phân công nhiệm vụ như thế vì khả năng của cầu thủ và cũng vì phương án hạn chế khả năng của đối phương. Chẳng hạn, khi đối phương đá 1 tiền đạo cắm, khi đối phương đá 2 tiền đạo,…thì HLV sẽ có phương án cụ thể cho cặp trung vệ…
"Còn nếu nghĩ rằng vẫn còn libero thì chỉ có thể giải thích rằng đơn giản là anh ta đá giữa . Vì vậy hay có cảm tưởng là anh ta bọc lót cho hậu vệ cách . Thực sự không phải như vậy . Người đóng vai trò bọc lót trong những pha như vậy đa phần là tiền vệ . Chính tiền vệ mới là những người đóng vai trò bọc lót cho hậu vệ .Vì vâỵ vai trò của tiền vệ ngày càng cao"
Không ai đề cập đến libero và cũng không ai đề cập hậu vệ thòng là libero cả !!!
"đính chính lại dùm đồng chí nào đó bẩu Ivan Helguera đá "thòng" trong đội hình Real "dạo nọ"
dạo nọ Hel đá tiền vệ phòng ngự chứ không phải là hậu vệ thòng"
Thưa đồng chí, đồng chí xem lại cho!
Mùa giải 1999/2000 là mùa giải đầy thăng trầm của Real Madrid. Real mở đầu mùa bóng với phong độ không thể tệ hơn. Ở vòng bảng, Real thua Munich cả hai trận, sau đó phải nhờ đến trận thắng may mắn trước Spartak Moscow và Dinamo Kiev họ mới đi tiếp.
Rồi mọi chuyện thay đổi khi Vicente Del Bosque lên làm HLV trưởng. Chính vào lúc khó khăn nhất, Bosque đã vực dậy một đội hình “tàn tã” để khi mà mùa xuân sang (tháng 3/2000) họ đã khiến cả châu Âu phải kinh ngạc. Real loại cả ĐKVĐ Manchester United và á quân Munich để vào chung kết gặp Valencia tại Paris, nơi mà sau đó họ đã lần thứ 8 đoạt vương miện.
Bosque chính là người đã phát hiện ra Helguera ở vị trí hậu vệ thòng và anh đã không phụ niềm tin bằng cách thể hiện một phong độ tuyệt vời. Helguera chính là chốt chặn cuối cùng trong một hàng phòng thủ chắc chắn và lối chơi phòng ngự phản công sắc bén.
Cũng xin nói thêm là, vào thời điểm đó Fernando Redondo vẫn còn chơi cho Real và khi mà Redondo còn ở Real thì không ai lấy được của anh ta chiếc áo số 6 cùng vị trí tiền vệ phòng ngự. Sau này, khi Redondo rời Real thì Helguera đã thay thế Redondo nhưng Helguera cũng chỉ chơi tiền vệ phòng ngự trong một thời gian ngắn bởi Real thiếu hậu vệ và anh ta đã chuyển xuống chơi trung vệ cùng Hierro.
Lưu ý: Chúng ta đang đi trệch khỏi nội dung của topic!!!