Hôm trước Lao ai có đi đá bóng và thấy đội hình sân 7 của anh em mình có nhiều vấn đề đáng nói. CHúng ta đang đá với 7 người. Gồm 3 hậu vệ, 2 tiền vệ, 1 tiền đạo. 1 thủ môn. Như vậy là tuyến giữa của mình quá yếu. Trong khi tiền đạo thì chạy rất linh tinh và ko rõ là ai. Và 3 hậu vệ thì lại hơi thừa trong khi khoảng trống ở giữa là rất nhiều.
Lao ai muốn đề nghị chúng ta đá với đội hình chỉ có 2 hậu vệ dập giang ngang. Vậy chúng ta sẽ có 3 tiền vệ. 2 tiền vệ cánh( Mezetti cánh phải và 1 ai đó cánh trái) và 1 tiền vệ trụ. Vai trò của 2 tiền vệ cánh là đặc biệt quan trọng. Phải lên xuống liên tục nên đòi hỏi phải thể lực tốt và linh hoạt( như Mazetti chẳng hạn).
Như thế chúng ta đá với 4 hậu vệ khi bị ép sân và đá với 2 hậu vệ khi tấn công. 2 hậu vệ khi đội ta tấn công có vai trò hỗ trợ hai cánh khi ta mất bóng và bị phản công. Lúc đó tiền vệ trụ còn lại phải lo cắt bóng ở cánh chuyền vào. Như vậy tuyến giữa của ta sẽ linh hoạt hơn và luôn có người để chuyền bóng cho nhau. Vai trò của tiền đạo là chạy chỗ tục để 2 cánh dấng lên tấn công và phải là người dứt điểm thật tốt. Chúng ta ko thể ép sân ghi bàn mà phải chọn lối đá phản công và đỡ nguy hiểm hơn.
Trận thắng của chúng ta hôm trước Lao ai nghĩ ko phải là do thực lực thật của chúng ta vì đội bạn đá hay hơn mà vẫn thua do ko may mắn như ta. Cũng có thể do anh em chưa quen nhau nên vị trí chưa được nhuần nhuyễn nhưng chúng ta nên đá với 3 người ở giữa vì với sân 7 thì chắc chắn là tuyến giữa quan trọng nhất.
Mời anh em trong đội cùng thảo luận vấn đề này.