Author Topic: Luật bóng đá  (Read 8753 times)

Description:

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« on: August 10, 2005, 08:10 PM »
Logged
Khi xem một trận cầu, để có thể hiểu hết mọi diễn biến trên sân cỏ, chúng ta phải hiểu luật. Thế nào là lỗi 12, Việt vị? Hãy cùng nhau chia sẻ những kiến thức chung về bóng đá tại topic này.

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #1 on: September 03, 2005, 11:52 AM »
Logged
Luật I - Sân bóng[/color]

1. Mặt sân: Tuỳ theo luật thi đấu, các trận đấu sẽ được tổ chức trên mật sân cỏ tự nhiên hoặc nhân tạo.

2. Độ dài, rộng của sân bóng: Sân bóng nhất thiết phải có hình chữ nhật. Chiều dài biên phải lớn hơn chiều dài của cạnh sân có khung thành.
           Chiều dài tối thiểu: 90m
           Chiều dài tối đa: 120m

           Chiều rộng tối thiểu: 45m
           Chiều rộng tối đa: 90m

3. Sân thi đấu của các giải quốc tế: Có chiều dài nằm trong khoảng 100m - 110m; chiều rộng nằm trong khoảng 64m - 75m.

4. Vạch sân: Sân bóng được giới hạn bằng các đường kẻ thẳng. Phần đường kẻ vẫn được tính là nằm trong sân bóng. Vạch kẻ không được lớn hơn 12cm chiều rộng.
   Sân bóng được chia làm hai phần bằng nhau bởi một đường kể giữa sân. Có một điểm trung tâm được đặt ở giữa đường phân cách hai nửa sân này. Một vòng trong giữa sân bán kính 9m15 được vẽ với tâm là điểm trung tâm.

5. Vòng 5m50: Từ mặt trong của chân khung thành, lấy ra phía góc sân gần nhất một khoảng 5.5m. Từ điểm đó, vẽ một đường thẳng vuông góc với đường biên ngang vào phía bên trong sân dài 5.5m. Với hai cột chân khung thành, ta có hai đường này. Nối hai đường này lại bởi một đường thứ 3 ta sẽ có vòng 5m50 (tính cả đường biên ngang).

6. Khu phạt đền: Tương tự như vòng 5m50 nhưng với độ dài là 16m50.
    Trong khu phạt đền, một điểm đá phạt đền được xác định cách điểm chính giữa của khung thành 11m, nằm giữa hai chân cột. Một phần vòng tròn bán kính 9m15 với tâm là điểm phạt đền được vẽ bên ngoài khu phạt đền.

7. Cờ góc: Cờ góc không cao hơn 1.5m, có đầu không nhọn và có gắn cờ được đặt tại các góc sân. Cũng có thể đặt cờ này tại hai điểm cuối của vạch vôi giữa sân nhưng phải nằm cách đường biên dọc ít nhất 1m.
    Một vòng tròn bán kính 1m được vẽ quanh chân cột cờ góc.

8. Khung thành: Khung thành được đặt chính giữa đường biên ngang. Hai chân cột thẳng đứng từ mặt sân, và được nối với nhau trên đỉnh bằng một thanh ngang.
    Khoảng cách giữa hai chân cột là 7m32 và khoảng cách từ mặt sân lên cạnh dưới của thanh ngang là 2m44.
    Hai cột và xà ngang khung thành có cùng độ dầy, rộng nhưng không vượt quá 12cm. Vạch biên ngang phải có cùng độ rộng với cột và xà ngang. Có thể gắn lưới vào khung thành và mặt đất phía sau khung thành sao cho chắc và không ảnh hưởng tới thủ môn.
   Cột và xà ngang phải có mầu trắng.


(Theo Fifa.com)

Offline asfrom9

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 130
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 03, 2005, 02:39 PM »
Logged
Quote
Luật I - Sân bóng[/color]

8. Khung thành: Khung thành được đặt chính giữa đường biên ngang. Hai chân cột thẳng đứng từ mặt sân, và được nối với nhau trên đỉnh bằng một thanh ngang.
    Khoảng cách giữa hai chân cột là 7m32 và khoảng cách từ mặt sân lên cạnh dưới của thanh ngang là 2m44.
    Hai cột và xà ngang khung thành có cùng độ dầy, rộng nhưng không vượt quá 12cm. Vạch biên ngang phải có cùng độ rộng với cột và xà ngang. Có thể gắn lưới vào khung thành và mặt đất phía sau khung thành sao cho chắc và không ảnh hưởng tới thủ môn.
   Cột và xà ngang phải có mầu trắng.


(Theo Fifa.com)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6168[/snapback][/div]

********************************

Có một điều thú vị liên quan giữa khung thành và trái bóng...

Đường kính trái bóng tiêu chuẩn là 24.4 cm

Cột dọc bằng 10 lần đường kính trái bóng ~ 2m44
Xà ngang bằng 30 lần đường kính trái bóng ~ 7m32
asfrom9

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #3 on: October 06, 2005, 04:41 PM »
Logged
Luật II – Quả bóng[/color]

1. Tiêu chuẩn và kích thước: Quả bóng phải:
- Có hình tròn.
- Làm bằng da hoặc vật liệu khác tương đương.
- Chu vi nằm trong khoảng từ 68 – 70 cm.
- Khi bắt đầu sử dụng trong một trận đấu, trọng lượng của quả bóng phải nằm trong khoảng 410 – 450 g.
- Áp lực khí trong quả bóng ở mực nước biển là 0.6 – 1.1 atmosphere.

2. Quy định về thay thế bóng hỏng giữa một trận đấu:
Khi bóng bị nổ hoặc hỏng trong lúc trận đấu đang diễn ra thì:
- Trận đấu phải được dừng lại.
- Trận đấu được tiếp tục trở lại bằng việc thả quả bóng đã được thay thế tại vị trí đầu tiên phát hiện ra bóng bị hỏng.
Khi bóng bị nổ hoặc hỏng trong một tình huống bóng chết (phạt trực tiếp, gián tiếp, phát bóng, giao bóng, phạt góc, ném biên...) thì:
- Trận đấu sẽ được tiếp tục như bình thường sau khi thay bóng.
Không được phép tự ý thay bóng giữa trận đấu nếu không được phép của trọng tài chính.

(Theo FIFA.com)
« Last Edit: October 06, 2005, 04:54 PM by GianluigiBuffon »

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: October 06, 2005, 04:57 PM »
Logged
Luật III - Số cầu thủ[/color]

1. Số cầu thủ:
Trận đấu được diễn ra giữa hai đội,mỗi đội gồm không quá 11 người, 1 trong số những cầu thủ đó là thủ môn. Một trận đấu không thể bắt đầu nếu 1 trong 2 đội ra sân với ít hơn 7 cầu thủ

2. Các giải đấu chính thức:
-Mỗi đội được quyền thay 3 cầu thủ trong 1 trận đấu chính thức.
-Quy định trong 1 trận đấu chính thức đã nói rõ có bao nhiêu cầu thủ được thay thế, từ 3 đến 7 người.

3. Các giải đấu khác:
-Trong các trận đấu ở tuyển quốc gia, có thể thay tối đa 6 người.
-Ở tất cả các trận đấu khác, số cầu thủ nhiều nhất được sử dụng, được quy định như sau:
+ Các đội bóng có liên quan đạt được sự thỏa thuận về số lượng cầu thủ tối đa
+ Trọng tài chính đã thông báo trước trận đấu
Nếu trọng tài chính không thông báo trước hoặc không có sự thỏa thuận nào trước trận đấu, sẽ không có quá 6 cầu thủ được thay.

4. Trong tất cả các trận đấu:
Trong tất cả các trận đấu, tên cầu thủ dự bị phải được đưa cho trọng tài trước khi trận đấu bắt đầu. Những cầu thủ không có tên trong danh sách đó không thể tham gia trận đấu.

5. Thủ tục thay người:
Để thay thế 1 cầu thủ, xem những điều kiện dưới đây:
- Trọng tài bàn phải được thông báo trước mỗi đề nghị thay người.
- Cầu thủ dự bị chỉ được vào sân khi cầu thủ chính thức đã ra khỏi sân và sau khi được trọng tài chính ra hiệu.
- Cầu thủ dự bị chỉ vào sân sau đường biên và trong quá trình bóng chết.
- Một sự thay người hoàn thành khi cầu thủ dự bị vào sân.Từ lúc đó, cầu thủ dự bị trở thành cầu thủ đá chính, và cầu thủ chính thức bị thay ra sẽ ngừng đá.
- 1 cầu thủ chính thức bị thay thế sẽ không được tham gia trận đấu nữa.
- Mọi sự thay đổi đều phải phụ thuộc vào quyền quyết định của trọng tài, cho dù có được vào sân hay không.

5. Thay thủ môn:
Bất cứ cầu thủ nào trên sân cũng có thể thay thế cho thủ môn, được quy định như sau:
-Phải thông báo cho trọng tài chính trước khi thay.
-Sự thay đổi phải trong thời gian bóng chết.

6. Sự phạm quy và hình phạt:
Nếu cầu thủ dự bị vào sân mà chưa có sự đồng ý của trọng tài:
- Trận đấu sẽ được dừng lại.
- Cầu thủ dự bị sẽ bị cảnh cáo, phạt thẻ vàng và buộc phải rời khỏi sân.
- Trận đấu tiếp tục với 1 quả phạt gián tiếp tại vị trí của bóng trước khi trận đấu dừng lại.
Nếu 1 cầu thủ thay thế chỗ của thủ môn mà không có sự đồng ý của trọng tài chính:
- Trận đấu vẫn tiếp tục.
- Những cầu thủ có liên quan sẽ bị cảnh cáo và phạt thẻ vàng khi bóng đã ra khỏi sân.
Những lỗi vi phạm khác trong luật này:
- Những cầu thủ có liên quan sẽ bị cảnh cáo và phạt thẻ vàng.

7. Bắt đầu lại trận đấu:
Nếu trận đấu bị dừng lại khi trọng tài thực hiện hình phạt:
- Trận đấu sẽ được bắt đầu lại bằng 1 quả phạt gián tiếp, được đá bởi đội đối phương tại vị trí của bóng trước khi trận đấu dừng lại.

8. Cầu thủ chính thức và dự bị bị đuổi khỏi sân:
- Cầu thủ bị loại khỏi đội hình trước khi trận đấu bắt đầu chỉ có thể được thay thế bằng 1 cầu thủ có tên trong danh sách dự bị.
- Tên của cầu thủ dự bị đã được gửi đi, dù trước hay sau khi trận đấu bắt đầu, sẽ không thể thay thế.

( Theo FIFA.com)
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #5 on: October 06, 2005, 05:19 PM »
Logged
Luật IV – Trang phục, giầy tất của cầu thủ[/color]

1. Vấn đề an toàn
Cầu thủ không được phép mang trên mình bất cứ một vật thể gì có thể gây nguy hiểm cho bản thân cầu thủ đó hoặc các cầu thủ khác cùng thi đấu trên sâu (bao gồm cả đồ trang sức)

2. Yêu cầu cơ bản  về trang phục
Trang phục bắt buộc đối với một cầu thủ là:
- Áo bó sát người hoặc áo phông.
- Quần ngắn – nếu cầu thủ có trạng bị thêm quần giữ ấm ở bên trong thì phải cùng với màu chính của chiếc quần ngắn.
- Tất dài.
- Bảo vệ ống đồng.
- Giầy.

3. Bảo vệ ống đồng
- Phải được che phủ hoàn toàn bởi chiếc tất  của cầu thủ.
- Làm bằng chất thích hợp như cao su, nhựa hoặc chất tương tự.
- Đảm bảo một sự bảo vệ hợp lý.

4. Thủ môn
Thủ môn của mỗi bên phải được trang phục theo mầu sắc dễ phân biệt với các cầu thủ khác trên sân, với trọng tài chính và trợ lý trọng tài.

5. Lỗi và hình phạt
Khi có bất kỳ lỗi nào theo luật này xảy ra:
- Trận đấu không phải dừng lại.
- Cầu thủ có lỗi đó sẽ được trọng tài hướng dẫn ra ngoài khu vực sân đấu để sửa lỗi trang phục của mình.
- Cầu thủ rời sân bóng ngay khi có bóng chết trừ khi anh ta đã chỉnh lại đúng trang phục của mình.
- Bất kỳ cầu thủ nào phải rời sân để chỉnh đốn trang phục đều không được phép trở lại sân nếu chưa có sự cho phép của trọng tài chính.
- Trọng tài chính kiểm tra sự hợp lệ của trang phục trước khi cho cầu thủ đó vào sân thi đấu.
-  Cầu thủ chỉ được phép vào sân khi bóng chết.
Cầu thủ đã được yêu cầu rời khỏi sân do lỗi trang phục mà vào sân khi chưa được sự đồng ý của trọng tài sẽ bị cảnh cáo và phạt thẻ vàng.

6. Tiếp tục lại trận đấu
Khi trận đấu được tiếp tục trở lại sau khi trọng tài ngừng lại để thực hiện việc cảnh cáo:
- Trận đấu sẽ được tiếp tục trở lại bằng một quả phạt gián tiếp cho đội bên kia tại vị trí mà trọng tài đã cho ngừng trận đấu.

(theo FIFA.com)

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #6 on: March 14, 2008, 10:56 AM »
Logged
Luật V - TRỌNG TÀI CHÍNH

- Mỗi trận đấu có 1 trọng tài chính để điều khiển. Quyền hạn và việc thi hành quyền lực của trọng tài chính do Luật bóng đá qui định, có hiệu lực khi trọng tài bước vào sân.

- Trọng tài có quyền xử phạt tất cả các lỗi vi phạm, kể cả trong những lúc trận đấu tạm dừng hoặc khi bóng ngoài cuộc. Mọi quyết định của trọng tài chính, kể cả kết quả của trận đấu là quyết định cuối cùng.  

- Trang phục của trọng tài khác màu hai đội.

Luật VI - TRỢ LÝ TRỌNG TÀI

Trong mỗi trận đấu phải có 2 trợ lý trọng tài được xác định rõ nhiệm vụ như sau:

- Xác định bóng vượt qua giới hạn của sân.

- Xác định đội được hưởng phạt góc, đá quả phát bóng trong khu 5 mét 50 hoặc ném biên.

- Thời điểm cầu thủ đội tấn công phạm luật việt vị. - Xác định lỗi khiếm nhã hoặc sự cố khác xãy ra ngoài tầm nhìn của trọng tài chính.

- Phối hợp thực hiện thủ tục thay thế cầu thủ. Trường hợp trợ lý trọng tài không đảm đương được công việc, phạm sai sót thì trọng tài chính có quyền thay thế bằng trọng tài thứ tư.

Cứ từ từ..!

Offline Azzurra515

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,074
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #7 on: July 15, 2008, 11:58 AM »
Logged
Luật VII - THỜI GIAN TRẬN ĐẤU

- Một trận đấu được chia làm 2 hiệp và mỗi hiệp 45 phút.

- Thời gian nghỉ giữa hai hiệp không quá 15 phút. Điều lệ thi đấu phải xác định rõ thời gian nghỉ giữa hiệp.

- Việc bù giờ đã mất trong hiệp đấu vì các lý do: thay thế cầu thủ mất nhiều thời gian, cầu thủ chấn thương, nằm sân nhiều, cầu thủ có hành động kéo dài thời gian hoặc bất kỳ lý do nào khác.

- Trọng tài chính có quyền kết thúc trận đấu sớm hơn qui định vì một lý do nào đó (như an ninh, bạo động), nếu xét thấy thời gian không nhiều thì kết quả trận đấu được trọng tài chính công nhận, ngược lại trận đấu sẽ phải tổ chức lại.  

Cứ từ từ..!

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.