Author Topic: Cannavaro từ giã Euro 2008 do chấn thương - Bức tường Berlin sụp đổ...  (Read 3846 times)

Description:

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: June 04, 2008, 05:26 PM »
Logged
Đó là buổi tập đầu tiên của Azzurra trên đất Áo... là những phút đầu tiên của buổi tập ấy... trong ngày Quốc khánh Italia mà tổng thống Napolitano đã yêu cầu nhân dân Ý hãy không ngừng phát huy tính dân tộc. Chính ngày ấy, đội trưởng Azzurra đã ngã xuống sau 1 pha va chạm nhỏ với trung vệ trẻ Chiellini... nước Ý mất đi một cầu thủ giàu tính dân tộc và truyền thống Calcio nhất...

Khi nâng anh lên cáng, mắt anh đẫm nước. Người đội trưởng ĐT Italia ko kìm nổi những giọt nước mắt. Biểu tượng của chiến thắng ở World Cup 2006 của ĐT Italia ko thể cùng các đồng đội dự Euro 2008, ko thể có cơ hội để đưa Azzurra tới vinh quang ở giải đấu mà 40 năm qua Italia đã không thắng. Chính anh cũng là nhân vật chính trong tấn bi kịch, thậm chí là tội đồ ở Euro của 8 năm trước trên đất Hà Lan - Bỉ... 1 pha phá bóng quá nhẹ để Wiltord gỡ hòa ở những giây cuối, 1 pha đuối sức trước Pires để rồi tiền vệ số 7 của Pháp có pha căng ngang giúp Trezeguet tung cú vô lê hạ gục Itaila ở những phút cuối của hiệp phụ... Vắng Cannavaro, ĐT Italia ko chỉ vắng 1 cầu thủ xuất sắc và dày dạn kinh nghiệm đỉnh cao, mà còn vắng cả 1 thủ lĩnh có ảnh hưởng cực lớn đến toàn đội. Totti đã nói:" Tôi cho rằng chấn thương của Fabio là một mất mát quá lớn đối với ĐT Italia. Anh ấy là 1 cầu thủ vĩ đại, 1 chỗ dựa cho mọi cầu thủ"... 2 năm trước, Ý đã mất Nesta nhưng có 1 Materazzi bùng nổ và Cannavaro vững như bàn thạch, hóa thân thành bức tường che chắn cho khung thành của Ý ở Đức. Bây giờ Italia mất Canna, Matrix sa sút tệ hại trong khi Nesta ko trở lại... Cảm giác lo âu và bàng hoàng vì mất mát ấy có thể thấy ở khắp mọi nơi trên đất nước Italia, từ Milan tới Turin, từ Roma tới Fiorence... Chiellini buồn bã vì đã gây ra một sự cố hệ trọng, trung vệ trẻ của Juve đã khóc như mưa sau khi gây ra thảm hoạ, nhưng người đổi trưởng đã an ủi đàn em:"... Đó ko phải là lỗi của cậu ấy... Trong bóng đá, tai nạn kiểu này luôn rình rập và các cầu thủ như tôi phải chấp nhận rủi ro...". Và dù rất đau đớn và thất vọng nhưng Canna vẫn ko thôi hy vọng cống hiến cho Azzurra:" Tôi sẽ trở lại...".

Italia đã chào Euro 2008 bằng 1 lời tạm biệt với ngôi sao sáng nhất của mình... Nhưng tôi tin Italia sẽ vượt qua tất cả, sẽ tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao... Dù có anh hay không có anh, Canna... Đó sẽ là 1 Italia được đặt cả lên đôi tay của "Gigi vĩ đại", 1 Italia sẽ phủ xanh màu xanh Azzurra trên toàn Châu Âu, như dòng chữ sơn trên xe chở ĐT Italia tại Euro 2008 "Bầu trời mãi mãi mầu xanh"...

(Bài viết được tổng hợp từ nhiều báo)



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: June 04, 2008, 05:46 PM »
Logged
Ông bạn liệu có quá bi quan ko? Cannavaro đúng là 1 cầu thủ quan trọng của Azzurra nhưng ko có nghĩa là ko thể thay thế được, Gamberini là 1 sự bổ xung ko tồi. Trong vòng 2 năm qua kể từ ngày cùng đội tuyển Ý vô địch WC Cannavaro  ko còn duy trì được phong độ tốt , đã rất nhiều lần anh là tội đồ của Real mùa giải này . Mình nói như thế ko phải trê trách hay phủ nhận mọi công lao cũng như vai trò của Cannavaro với Azzurra mà chỉ để cho mọi người thấy rằng Italia là 1 tập thể của nhiều cá nhân xuất sắc , chúng ta chiến đấu và chiến thắng bằng lối chơi tập thể. Nên đừng quá quan trọng hóa sự vắng mặt của Cannavaro, chẳng phải Donadoni cũng ko quan trọng chuyện này lắm đấy thôi, Donadoni đang có ý đinh đưa Panucchi đá trung vệ đó  là 1 ý ko tồi, nhưng theo mình hãy để chính Chielini người đã khiến Cannavaro ko có cơ hội tham dự EURO đá trung vệ cặp với Materazzi. Chúng ta sẽ có 1 cặp trung vệ khá cao to và mình tin sẽ bọc lót tốt cho nhau giống như Vidic-Ferdinang của Man mùa này. Chúng ta nhất định sẽ tiến bước dù đó có thiếu vắng ai đi chăng nữa, chúng ta sẽ có mặt tại Vien vào ngày 30-6 hãy tin là như vậy
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: June 04, 2008, 08:14 PM »
Logged
Quote from: Delpiero_Juventus88
Ông bạn liệu có quá bi quan ko? Cannavaro đúng là 1 cầu thủ quan trọng của Azzurra nhưng ko có nghĩa là ko thể thay thế được, Gamberini là 1 sự bổ xung ko tồi. Trong vòng 2 năm qua kể từ ngày cùng đội tuyển Ý vô địch WC Cannavaro  ko còn duy trì được phong độ tốt , đã rất nhiều lần anh là tội đồ của Real mùa giải này . Mình nói như thế ko phải trê trách hay phủ nhận mọi công lao cũng như vai trò của Cannavaro với Azzurra mà chỉ để cho mọi người thấy rằng Italia là 1 tập thể của nhiều cá nhân xuất sắc , chúng ta chiến đấu và chiến thắng bằng lối chơi tập thể. Nên đừng quá quan trọng hóa sự vắng mặt của Cannavaro, chẳng phải Donadoni cũng ko quan trọng chuyện này lắm đấy thôi, Donadoni đang có ý đinh đưa Panucchi đá trung vệ đó  là 1 ý ko tồi, nhưng theo mình hãy để chính Chielini người đã khiến Cannavaro ko có cơ hội tham dự EURO đá trung vệ cặp với Materazzi. Chúng ta sẽ có 1 cặp trung vệ khá cao to và mình tin sẽ bọc lót tốt cho nhau giống như Vidic-Ferdinang của Man mùa này. Chúng ta nhất định sẽ tiến bước dù đó có thiếu vắng ai đi chăng nữa, chúng ta sẽ có mặt tại Vien vào ngày 30-6 hãy tin là như vậy

Tớ có bi quan đâu... cậu đọc lại dòng cuối cùng của tớ viết trên ấy... Nhưng xét cho cùng thì Cannavaro vẫn là rất quan trọng với Azzurra... tớ chỉ ko muốn lạc quan tếu thoai... hị hị...



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: June 04, 2008, 09:17 PM »
Logged
Ngoài trung vệ đội trưởng của ĐT Italia Fabio Cannavaro phải nói lời tạm biệt sớm với Euro 2008, còn khá nhiều cầu thủ cũng phải rời khỏi Áo - Thụy Sỹ khi mà trái bóng Euro còn chưa kịp lăn...

Đội trưởng ĐT Pháp Vieira đang chạy đua với chấn thương để có thể kịp tham dự Euro 2008. HLV trưởng ĐT Pháp Domenech cũng đã phải cấp tốc triệu tập trở lại Flamini, cầu thủ mà ông đã gạt khỏi danh sách 23 người dự Euro 2008, để dự phòng trường hợp xấu nhất - phải thay Vieira 24 giờ trước thời điểm Pháp đá trận ra quân với Romania ngày 9/6... Việc thiếu vắng Vieira sẽ ảnh hưởng tới bộ khung của ĐT Áo Lam trong ngày hội bóng đá Châu Âu. Ngôi sao của Inter vẫn là sự lựa chọn số một và đáng tin cậy nhất cho vai trò tiền vệ đánh chặn - một ví trí đòi hỏi cả kinh nghiệm, bản lĩnh và độ lỳ bên cạnh những yếu tố chuyên môn thuần túy như tốc độ, khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công. Nếu Vieira không kịp bình phục, Domenech hẳn sẽ mất ăn mất ngủ...

HLV Guus Hiddink của ĐT Nga lại ôm nỗi lo lớn khi chân sút hàng đầu và là Vua phá lưới Cup UEFA mùa vừa qua (10 bàn cho Zenit) Pavel Pogrebnyak dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. "Số 8" của Zenit dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Nga - Serbia ngay sau khi anh có bàn thắng mở tỷ số. 1 pha vào bóng của Vidic khiến niềm hy vọng của Nga sụp đổ... HLV Guus Hiddink đã gọi trở lại tiền đạo Kerzakov để thay vào vị trí của Pogrebnyak.

Trong khi đó, Ít ngày trước khi lên đường sao Áo - Thụy Sĩ, "Cơn lốc màu da cam" đón nhận hung tin: cầu thủ tấn công đa năng Ryan Babel bị rách dây chằng mắt cá trong một buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu với Xứ Wales... Tuy chỉ là 1 cầu thủ dự bị nhưng là Babel cũng một phần quan trọng trong kế hoạch mà Hà Lan chuẩn bị cho Euro, khi mà những đôi chân pha lê như Robben, Sneijder, Persie hay Van Nistelrooy có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào... Khalid Boulahrouz là người được gọi thay thế.

Tương tự Vieira, tuyển thủ QG Thổ Nhĩ Kỳ Hamit Altintop cũng đang chạy đua với thời gian với hy vọng kịp dự Euro 2008. Tiền đạo đang khoác áo Bayern bị rạn xương bàn chân trong trận giao hữu thắng Belarus 2-1 từ cuối tháng 3 và vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải. Khi bình phục và trở lại tập trung cùng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Altintop lại dính một chấn thương ở bắp đùi trong trận giao hữu thua 2-3 Uruguay và chưa biết khi nào mới hết đau để trở lại. Trước đó, người anh em song sinh với Hamit đang đá cho Schalke, Halil Altintop đã bị loại khỏi danh sách 23 tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ dự Euro 2008 vì chấn thương.

Chưa chịu thiệt hại nào đáng kể, nhưng tuyển Bồ Đào Nha và các CĐV của họ vẫn có cảm giác bất an bởi biểu hiện đáng ngại ở Cristiano Ronaldo. Trong buổi tập tại Neuchatel (Thụy Sỹ) hôm qua, cầu thủ vừa ghi 42 bàn cho MU vẫn tập bình thường, nhưng đến cuối buổi, anh lại rời sân với cái mắt cá chân phải được bao bọc bởi những túi đá chườm. Các bác sĩ từ chối tiết lộ tình trạng sức khỏe của Ronaldo mà chỉ cho biết đang tiến hành điều trị đặc biệt cho ngôi sao 23 tuổi. Theo cách lý giải của truyền thông Bồ Đào Nha, sự xuất hiện của túi chườm ở mắt cá chân Ronaldo là biểu hiện của việc anh này phải thi đấu quá nhiều...

Liệu còn ai nữa sẽ tiếp tục gục ngã ngay trước giờ khai mạc??? Chỉ có chúa mới biết được điều đó... Thời gian, tuổi tác và 1 vòng loại khắc nghiệt đã loại đi những ngôi sao, những đội bóng xuất sắc... Giờ đến lúc cơn bão chấn thương lại hoành hành... Hy vọng đến giờ ra quân, 16 ĐTQG sẽ có đầy đủ những cầu thủ, những con người ưu tú nhất của họ...
« Last Edit: June 04, 2008, 09:18 PM by ALEX-DEL-PIERO »



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #4 on: June 04, 2008, 10:32 PM »
Logged
Quote from: Delpiero_Juventus88
Ông bạn liệu có quá bi quan ko? Cannavaro đúng là 1 cầu thủ quan trọng của Azzurra nhưng ko có nghĩa là ko thể thay thế được, Gamberini là 1 sự bổ xung ko tồi. Trong vòng 2 năm qua kể từ ngày cùng đội tuyển Ý vô địch WC Cannavaro  ko còn duy trì được phong độ tốt , đã rất nhiều lần anh là tội đồ của Real mùa giải này . Mình nói như thế ko phải trê trách hay phủ nhận mọi công lao cũng như vai trò của Cannavaro với Azzurra mà chỉ để cho mọi người thấy rằng Italia là 1 tập thể của nhiều cá nhân xuất sắc , chúng ta chiến đấu và chiến thắng bằng lối chơi tập thể. Nên đừng quá quan trọng hóa sự vắng mặt của Cannavaro, chẳng phải Donadoni cũng ko quan trọng chuyện này lắm đấy thôi, Donadoni đang có ý đinh đưa Panucchi đá trung vệ đó  là 1 ý ko tồi, nhưng theo mình hãy để chính Chielini người đã khiến Cannavaro ko có cơ hội tham dự EURO đá trung vệ cặp với Materazzi. Chúng ta sẽ có 1 cặp trung vệ khá cao to và mình tin sẽ bọc lót tốt cho nhau giống như Vidic-Ferdinang của Man mùa này. Chúng ta nhất định sẽ tiến bước dù đó có thiếu vắng ai đi chăng nữa, chúng ta sẽ có mặt tại Vien vào ngày 30-6 hãy tin là như vậy
Bi quan quá đi chứ . Độ quái của Cannavaro thì lứa hậu vệ còn lại chả có ai. Mà đẳng cấp thì mãi mãi . Chả có ai thay thế được hoàn toàn cho Cannavaro đâu. Buồn cho Ý quá. Khởi đầu ko xuôn sẻ rồi. Còn tội đồ thì ai chả biết nhưng tội đồ mà Cannavaro vẫn chả bao h bị mất vị trí vào ai trong ĐH Real  thì bác xem lại đi nhé .
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #5 on: June 05, 2008, 07:40 AM »
Logged
Đúng là xui thật, hi vọng Barzagli sẽ chơi tốt cùng với Matrix...

Người thay thế là Gamberini mùa rồi cũng chơi khá hay ở Fiorentina, nhưng chẳng biết luc lên tuyển sẽ thế nào...
...FA cmnr...

Offline Duong Quang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 470
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: June 05, 2008, 12:30 PM »
Logged
Mình thấy Donadoni tuyên bố khả năng Barzagli đá cặp cùng Chiellini là rất cao vì Matrix hiện đang chưa đạt thể lực tốt nhất mà Chiellini thì lại vừa có 1 mùa giải tuyệt vời khi được chơi ở vị trí trung vệ.
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: June 05, 2008, 05:38 PM »
Logged
Phải công nhận một sự thật rằng sau cái lứa của Fabio và Nesta(bao gồm cả Matrix)thì Italia không có thêm một trung vệ nào đáng gọi là đẳng cấp và đá đấm ra hồn như đàn anh.
Cũng giống như người Đức,sau thời Sammer và Kohler,trung vệ là một vấn đề nan giải.

Barzagli,Chie,Gamber...chưa đạt đến tầm của đàn anh!
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #8 on: June 06, 2008, 09:40 AM »
Logged
Thôi thì mong rằng Chie đoái công chuộc tội vậy   - Rõ ràng mất Canna là điều rất đáng tiếc, nhưng ai biết đâu... W2006 Nesta chấn thương cũng ghê, vậy mà Matrix thay vào lại biết ghi bàn thắn quan trọng (dù khả năng hv ko tốt bằng). Chie chơi đầu cũng tốt lắm   lỗi 1 bàn, ghi 2 bàn cũng được.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #9 on: June 07, 2008, 06:49 AM »
Logged
Đến lượt Panucci chấn thương, chưa đá mà sao cứ nhiều cầu thủ quan trọng bị chấn thương vậy nhỡ...

Chán!!!
...FA cmnr...

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: June 07, 2008, 07:43 AM »
Logged
Chấn thương của Panucci sẽ tạo điều kiện cho bộ tứ hậu vệ (từ trái sang) Grosso - Materazzi - Barzagli - Zambrotta thi đấu bên nhau... Nếu Cannavaro ko chấn thương thì bộ tứ hậu vệ đã thi đấu trong trận CK WC cách đây 2 năm lại tái ngộ tại Euro 2008...



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline dudu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 742
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 175
  • Thanks: 15
« Reply #11 on: June 07, 2008, 02:18 PM »
Logged
Tạo điều kiện , ông bạn nói nư đó là điều đáng mừng ý , theo ý mình Zam đá tốt ở cánh trái hơn cánh phải (cứ trông những gì anh thể hiện ở Barca thì thấy) nên 2 hậu vệ cánh là Zam_panucci sẽ là tối ưu cho Italia lúc này, đặc biệt phong độ của Grosso hiện tịa là không được tốt lắm

Offline phuongthuy

  • *
  • Youngster
  • Posts: 3
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: June 07, 2008, 02:58 PM »
Logged
Ko có Canavaro thì tất nhiên là rất ko may mắn rồi, nhưng mà cũng ko đến nỗi bi quan như bài viết đầu tiên đâu.
Giống như Canavaro bỏ Juventus đi ý Juve có chết theo cùng với  sự phản bội của Canavaro đâu

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: June 10, 2008, 12:00 PM »
Logged
Hà Lan - Italia 3-0... Tỷ số trên bảng điện tử đã nói lên tất cả... Giờ mới thấy sự thiếu vắng Cannavaro tồi tệ đến mức nào... Materazzi không còn là chính anh của 2 năm về trước. Matrix giờ đã già thêm 2 tuổi và phong độ xuống tệ hại, biểu hiện qua những bước chạy nặng nề và không ít lần hụt hơi trước những pha lên bóng của Kuyt, Van Der Vaart hay Sneijder... Trong khi Barzagli thì vẫn mãi chỉ dừng ở mức tài năng... Những pha bóng lúng túng, khả năng đọc trận đấu kém, càng làm người ta nhớ tới Cannavaro hay Nesta... Chỉ khi Grosso vào sân, Italia mới thay đổi được lối chơi, cho dù ko ghi được bàn thắng nào... Số 3 của Azzurra vẫn cho thấy cho dù anh ko có phong độ tốt ở Lyon nhưng anh vẫn cống hiến hết mình trong màu áo Thiên thanh... Zambrotta trở lại vị trí anh đã chơi rất tốt ở WC 2006 có lẽ là hợp lý... Italia thua, thật buồn... hôm qua tại Berne, bầu trời phủ 1 màu da cam, chứ ko còn xanh, xanh của Azzurra...



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: June 10, 2008, 06:33 PM »
Logged
Hôm qua chúng ta thua vì nhiều lí do như sai lầm của Donadoni khi ko cho Grosso hay Rossi đá chính ngay từ đầu, Gatusso và Ambrossini thi đấu quá chán và vì nhiều lí do khác . Nhưng nổi lên trên là sự phối hợp ko ăn ý của cặp trung vệ Materazzi và Barzagli, khi biết tin chúng ta ko có Cannavaro mình cho rằng đó ko phải là mất mắt quá lớn , nhưng sau trận đấu ngày hôm qua có lẽ mình đã sai . Thiếu Cannavaro thực sự là 1 tổn thất lớn ở hàng phòng ngự, hãy để Panuchi hoặc Chielini đá trung vệ với Barzagli . Với những gì đá thể hiện Grosso xứng đáng được đá chính, hi vọng trong những trận đấu sắp tới chúng ta sẽ ko còn phái nhớ nhiều Cannavaro nữa
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: June 20, 2008, 11:04 AM »
Logged
Sau Cannavaro, ĐKVĐ thế giới lại mất thêm một hậu vệ nữa vì chấn thương và còn quá ít lựa chọn đủ tin cậy cho trận tứ kết Euro 2008.

Người mới nhất chia tay "Binh đoàn thiên thanh" là Andrea Barzagli, trung vệ dính chấn thương ở sụn chêm đầu gối trong buổi tập hôm qua. Nhà vô địch thế giới 27 tuổi vừa đầu quân cho Wolfsburg trước thềm Euro 2008 sẽ được tiến hành phẫu thuật ngay tại Vienna trong hôm nay.
 
Các bác sĩ vẫn chưa tiết lộ thời gian bình phục dự kiến, nhưng theo báo giới Italy, với những trường hợp tương tự Barzagli, cầu thủ bị chấn thương sẽ phải mất chí ít vài tháng ngồi chơi xơi nước.

Tuy Barzagli chỉ mới đá một trận tại Euro 2008 - trận thua Hà Lan 0-3, và nhiều khả năng không có suất chính thức trong trận tứ kết ngày 22/6, chấn thương của anh vẫn làm HLV trưởng Donadoni lo lắng. Ngoài Chiellini - Panucci - đá chính ở 2 trận cuối vòng bảng và được xem là sự lựa chọn số một cho cặp trung vệ hiện nay, tuyển Italy chỉ còn mình Barzagli là đủ tin cậy.

Trong số 2 trung vệ còn lại mà Donadoni đem sang Áo - Thụy Sỹ là Materrazzi và Gamberini - người được gọi thay Cannavaro ngay trước Euro 2008, thì một người đã quá già, sa sút phong độ, người kia thì lại chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
 
Như vậy, Barzagli là tuyển thủ thứ ba bị loại khỏi vòng chiến đấu khi Italy giáp chiến Tây Ban Nha ở tứ kết. Trước đó, các nhà ĐKVĐ thế đã biết chắc họ sẽ không có sự phục vụ của Pirlo và Gattuso - bộ đôi tiền vệ chủ chốt phải nghỉ một trận vì đã nhận đủ hạn mức thẻ vàng ở vòng bảng.




Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.