Một đội hình quá mỏng là nguyên nhân chính.
Để thành công trên nhiều mặt trận, một đội bóng cần có những vị trí dự bị chiến lược tạo nên sức bật khi cần thiết. Trong khi đó điểm từ hàng hậu vệ lên, Juve chỉ có Kovac dự bị cho vị trí trung vệ, hậu vệ biên - vị trí tốn sức nhất thì bị trấn thương hoành hành, hàng tiền vệ hầu như chỉ có 6 người cho 4 vị trí, lại không có nhân tố quan trọng gây đột biến. Nhìn sang Milan thấy Jankulovski, Rui Costa, Vogel, Ambrosini ngồi trên băng ghế dự bị cho thấy họ chuẩn bị tốt như thế nào.
Camoranesi chỉ đá tốt khi có thể lực đảm bảo như đầu mùa, Del Piero cũng vậy. Một mình Emerson không thể cáng đáng hết khu trung tuyến khi Viera sa sút.
Vậy giải pháp là gì? rất đơn giản đó là tuyển thêm quân, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng chiều lòng các cổ động viên. Lãnh đạo đội bóng luôn phải làm thế nào để tạo sự cân bằng trong đội hình, cân bằng giữa mục tiêu thể thao và mục tiêu tài chính. Có như vậy mới có thể duy trì đội bóng ở đỉnh cao trong một thời gian dài được, không thể vì một danh hiệu trước mắt.