Author Topic: Juventus 2014-2015: Vẫn sẽ là 3-5-2!  (Read 2565 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: August 21, 2015, 04:18 PM »
Logged
Đó là sơ đồ chiến thắng của Conte, người đã dìm bóng đá Italia dưới gót giày Juventus. Đó cũng là sơ đồ khiến Conte bất ngờ ra đi, bởi một lý do đơn giản, với những con người mà Juve đang có, đó là sơ đồ tốt nhất và không dễ gì thay đổi nếu không chịu bội chi. Allegri đã có một mùa giải thành công với một sơ đồ mới, 4-3-1-2, nhưng 3-5-2 vẫn được sử dụng rất nhiều trong các trận đánh quan trọng. Những gì mà Allegri đã mang lại là sự hoán chuyển linh động và phù hợp giữa hai sơ đồ theo từng tình huống. Tất nhiên là Allegri muốn có một đội bóng của riêng mình, chứ không phải là đội bóng kế thừa từ Conte. Ông đã có nó. Niềm tin và sự cởi mở từ các Juventini sau một mùa giải tạm gọi là rất thành công, sự ủng hộ tuyệt đối từ BHL như cách mà Juve quẳng 110M vào TTCN và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vậy thì tại sao lại phải tin Allegri sẽ quay về lối mòn cũ, 3-5-2?

Lời giải thích đầu tiên đến từ Antonio Conte: Đó là đội hình phù hợp nhất với những gì Juve có trong tay. Họ có những trung vệ giỏi, nhưng không nhiều người phù hợp với đội hình 4 hậu vệ. Người làm tốt nhất có lẽ là Barzagli. Bonucci đã thể hiện sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong mùa giải trước khi chơi gần trọn mùa giải và đóng vai trò quan trọng trong thành công cùng Juve, nhưng điều đó không thể che lấp khuyết điểm về tốc độ của Bonucci, chỉ khi nào phải đối mặt với những tiền đạo nhanh và quái thì hai cái chân của Bonucci sẽ xoắn vào nhau. Chiellini cũng có thể chơi 2 trung vệ, nhưng thói quen đeo bám tiền đạo là một tật xấu cần bỏ khi bạn đá hai trung vệ, điều đó sẽ khiến bạn diễn của bạn không vui khi một mình phải đối mặt với muôn vàn thử thách khi bóng không đến chân tiền đạo mà bạn đang theo đuổi. Rugani và Caceres cũng có thể đá trung vệ, nhưng họ thích hợp đá hơi lệch cánh một chút, để trám vào chỗ trống mà các hậu vệ biên để lại và quay lại hỗ trợ "libero" Bonucci khi cần. Vậy đó, họ đều đá được hàng hậu vệ 4 người nhưng họ làm tốt nhất khi có ít nhất 3 người trên sân.

Một điểm chú ý nữa là các hậu vệ cánh của Juve không có khả năng lên công về thủ toàn diện như Zambrotta chẳng hạn. Lichtsteiner rất vui khi được lên tấn công, tham gia rất nhiệt tình và anh cũng rất chịu khó quay về phòng thủ khi mất bóng, chỉ tội là với dáng chạy lạch bạch ấy thì khi Lichtsteiner về đến nơi thì đồng đội đã bầm dập cả rồi. Nên mùa giải trước là mùa giải mà Lichsteiner kém bùng nổ nhất, khi Allegri đóng đinh anh chàng ở vai trò phòng thủ. Evra là hậu vệ cánh có thể chơi ở hàng thủ 4 người tốt nhất mà Juve có, nhưng đáng lẽ anh chàng phải đến Juve 6-7 năm về trước. Kinh nghiệm của Evra đã giúp Juve mùa giải trước nhưng tốt nhất là đừng nên tin điều đó ở mùa giải này. Alex Sandro sẽ là câu trả lởi khá tốt cho tương lai khi có thể chơi tốt ở cả hai đội hình.


Lời giải thích tiếp theo đến từ Marotta. Cho dù những tuyên bố mạnh mẽ về việc theo đuổi một hộ công, playmarker, từ đầu mùa chuyển nhượng và những tín hiệu tích cực từ kết quả tài chính, nhưng Juve vẫn không thể đem về ngay một cầu thủ phù hợp. Juve có thích vài người, nhưng họ không thể liều lĩnh mà tỏ tình triệt để vì những yêu cầu quá khắt khe từ những đội bóng chủ quản. Hơn nữa, chọn một playmarker thuần khiết có nghĩa là họ sẽ quyết định đánh bạc, ví dụ như vụ Diego trước kia chẳng hạn. Khi đội bóng cần thay đổi, đó là những cục nợ khó thanh lý. Đó là lý do mà Juve vẫn muốn tìm một cầu thủ có sức chiến đấu tốt hoặc có thể chơi tốt cả ở hộ công lẫn hai bên cánh, điều đó giúp họ có thể phản ứng linh hoạt hơn với tình huống thực tế. Rất khó tin Juve sẽ thành công trong những ngày cuối cùng của TTCN theo đúng mong muốn của họ. Các cầu thủ tốt nhất như Draxler, Gotze, Isco, Oscar... đều đã bắt đầu mùa giải mới và ngay cả khi họ có đến cũng cần 2-3 tháng để họ hoà nhập với một tập thể đã gắn kết như Juve. Đừng ngạc nhiên nếu biết rằng Zidane đã từng bị la ó suốt mấy tháng đầu đến Juve và chỉ chinh phục được đội bóng sau hơn 1 năm. Các thương vụ mà Juve có nhiều khả năng thành công là những cầu thủ không có vị trí vững chắc như ... Cuadrado, Alex Teixeira, nhưng liệu họ có thực sự cần thiết khi Berardi và có thể cả Saporana sẽ gia nhập mùa giải mới, Perreyra cũng có thể chơi như thế?

Vậy thì câu trả lời xác đáng nhất là Juve sẽ chỉ gia cố hàng tiền vệ. Nếu không có gì đặc biệt, Allegri nên quên một hộ công đúng nghĩa và có thể tập trung vào một hộ công cây nhà lá vườn như Pogba hay Perreyra được rồi.

Cho dù phải sử dụng thường xuyên 3-5-2 thì đó cũng không phải là bước lùi trong chiến thuật của Juve. Bởi vốn đội hình không còn đóng vai trò quá quan trọng trong bóng đá hiện đại, ranh giới giữa các đội hình cũng dần bị xoá nhoà với cách chơi linh động của từng đội bóng. Sự thay đổi quan trọng nhất chính là cách tiếp cận vấn đề của Allegri sẽ đem lại những thứ mới mẻ cho Juve. Nếu Conte yêu cầu sự chắc chắn, lấy kiểm soát bóng làm nền tảng khiến lối chơi của Juve rất khó phá vỡ nhưng điều đó lại khiến họ khó khuất phục những đối thủ cứng đầu. Allegri đem đến sự mạo hiểm và tốc độ trong lối chơi, điều đó thể hiện qua việc họ giảm thời gian kiểm soát bóng, khai thác nhiều hơn sai lầm của đối thủ, những người được họ mời gọi chơi mao hiểm hơn theo các mà họ muốn.
« Last Edit: August 21, 2015, 05:15 PM by souslevent »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.