Có lẽ đã lâu lắm rồi trận đấu giữa Juve và Roma mới lại có tính chất "chung kết" đến vậy. Cả hai đội đều đang có những điều kiện để có được Scudetto dù cho Juve đang tạm hơn đội khách 5 điểm trên BXH.Ngay cả khi chưa bị loại khỏi Champions League, Juve vốn dĩ đã đặt mục tiêu Scudetto lên hàng đầu. Bên cạnh lý do đây là mục tiêu trong tầm tay của Juve hơn, còn là vì sự khởi đầu mạnh mẽ của các đối thủ khác và Roma là một trong số đó.
Juve đã trải qua tháng 12 khi thiếu vắng Andrea Pirlo, tuy nhiên tháng cuối năm vẫn được chúng ta khép lại với thành tích toàn thắng ở Serie A. Kết thúc năm 2013 bằng chiến thắng 4-1 trước Atalanta ngay trên sân khách đã giúp Juve tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng. Giờ đây, cùng với sự trở lại của
'Il Maestro', chắc chắn Juve s được tiếp thêm sinh khí để tìm kiếm khởi đầu suông sẻ cho năm 2014. Cùng với sự trở lại đó của Pirlo, Barzagli vẫn còn là một mối lo ngại cho Conte khi anh vẫn chưa chắc chắn có tên trong đội hình ra sân. Vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái cũng là một dấu hỏi. Trong 2 trận đấu cuối năm qua, Marchisio đã làm khá tốt vai trò điều phối bóng và giờ đây, khi Pirlo trở lại thì anh sẽ phải cạnh tranh vị trí xuất phát củng Paul Pogba.
Về mặt sơ đồ chiến thuật, có lẽ Conte sẽ không loại bỏ sơ đồ 3-5-2 và ngoài các vị trí còn chưa rõ ràng trên, không có sự thay đổi nào được dự đoán sẽ xảy ra trong đội hình xuất phát.
Với Roma, họ cũng đã kết thúc năm 2013 bằng chiến thắng 4-0 trước Catania, qua đó cũng khẳng định sự trở lại của mình cùng nhịp với sự trở lại của Totti.
Giờ đây sẽ là cơ hội giúp họ rút ngắn khoảng cách với Juve. Dù phải làm khách nhưng "Bầy Sói" vẫn luôn là đối thủ rất rất đáng gờm. Đội khách không có quá nhiều sự thay đổi trong đội hình khi trừ Balzaretti, không có cầu thủ đáng chú ý nào phải vắng mặt. Ngoài ra với sự trở lại của các trụ cột Totti, Benatia và đặc biệt là Mattia Destro - chân sút đang có phong độ xuất sắc, sẽ là những mũi tên có thể khiến Juve phải ôm hận ngay trên sân nhà.
Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai bên, với cả cuộc đua Scudetto nên việc có những màn "khẩu chiến" trước trận đấu là điều dễ xảy ra (và thực tế nó đã xảy ra). Huấn luyện viên và cầu thủ hai bên chắc chắn sẽ biết mình phải làm gì trên sân cỏ để chứng minh rằng đội bóng của mình hoàn toàn xứng đáng chiến thắng.