-Trận này hơi khác với các trận mà juve đá trên sân đối phương ở Cl, thử điểm lại các trận gặp Barca mùa 02-03, Real mùa 02-03, 03-04 chúng ta đều chủ động đá thấp, phòng ngự chặt và đạt được kết quả có lợi cho mình, trong khi đó trận gặp Arsenal vừa qua ngay đầu trận juve đã dâng cao, áp sát, điều này ko có gì sai nhưng chúng ta lại tổ chức tấn công quá tồi, bị bắt bài dễ dàng và tạo điều kiện cho Arsenal phản công, rất nhiều tình huống nhu vậy, còn Arsenal, lúc đầu trận khi cảm thấy ko thể tấn công được họ đã kéo đội hình xuống thấp và rình rập thời cơ để phản công, juve cứ tấn công một cách vội vàng và rơi vào cái bẫy của Arsenal. Xem lại trận Milan-Mu năm ngoái chúng ta thấy Milan cầm bóng nhiều nhưng ko tấn công nhiều , họ nắm bắt hoàn toàn thế trận và ko cho Mu có cơ hội thể hiện lối chơi của mình
-Ai nói Mutu chỉ khỏe và ko khéo léo sáng tạo vậy, anh ta có thừa những thứ này nhưng vì bị bắt chơi ở vị trí ko phải là sở trường nên mới thế, một cầu thủ rời xa sân cỏ cả năm trời lại bắt anh ta đá trái với sở trường thì đòi hỏi gì đây.