Thường thì 1 Juventini hok thể nào coi AC Milan là bạn đc ,thậm chí tệ hơn là xem như kẻ thù .Lí do ,wá đơn jản Milan và Juve là hai CLB lun kình nhau ở Serie A,Juve chỉ ngán mỗi Milan và Milan cũng vậy .Hai CLB hok chỉ kình nhau trên sân cỏ mà thậm chí cả ở hậu trường từ chuyên mua cầu thủ , bản wuyền tài trợ và truyền hình .Và gần đây nhứt là vụ việc Juve bị đẩy xuống Serie B còn Milan vẫn nhởn nhơ ở lại ??! ,những người hok hỉu thì bảo vì Juve fạm nhìu tội hơn nhưng thật chất là vì Chủ tịch của Milan là tài trợ chính cho Lega Calico (đẩy nó xuống thì Serie A mất biết bao nhiu tiền )hơn nữa vì trong tay Berluscuni nắm hơn 200 công ti lớn nhỏ ở Ý
Bạn ui, về thế lực thì nhà Agneli cũng chả kém Berlus đầu hói là bao nhiêu đâu, gia tộc này vốn thế lực truyền đời truyền kiếp ở Italy từ lâu lắm rồi, ăn sâu mọc rễ rùi chứ Berlus thì mới thui.
Seria vốn dĩ hay là vì nó có 2 đối thủ truyền kiếp ACM & JFC trong cuộc đua Scudeto (có ai bảo là Seria năm nay hấp dẫn đâu).
Bạn biết đấy, đấu mà k có đối thủ chán lắm, như kiểu độc quyền tuyệt đối chỉ có 1 nhà cung cấp ý(tình trạng phổ biến ở vn), chỉ thiệt hại người tiêu dùng thui.
Cho nên sự tồn tại của JFC vầCM song hành là cần thiết. Marx nói khi nào còn mâu thẫun thì còn đấu tranh và vì thế xã hội phát triển mà lị.
Vậy nên tóm lại , k thể nói JFC và ACM là thù để tính kế tiêu diệt nhau đc. CẢ hia cần song song tồn tại vì nền bóng đá Italy và vì cả hai clb
Tìm mãi trong box này k thấy fan nào ủng hộ ACM quá, chán thía