Juventus vẫn đang là nhân tố tích cực trên TTCN nhưng chắc chắn sẽ có ít nhất một cầu thủ nữa sẽ đến. Đó là một tiền đạo có thể đảm bảo ít nhất 20 bàn thắng/mùa giải: Súng máy.
Danh sách mục tiêu thì rất rất dài. L. Damiao từ Nam Mỹ, Cavani (Napoli), L. Suarez (Liverpool), Dzeko (Man City), Robin Van Persie (Arsenal)... mới nhất là Villa (Barcelona). Nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà danh sách rút gọn chỉ còn 3 cái tên:
1. Robin Van PersieTình trạng: Sắp hết hạn hợp đồng với Arsenal và đã thông báo sẽ không ký hợp đồng mới. Juventus cũng đã liên hệ với RVP từ lâu, thậm chí có tin đồn RVP đã đến thăm Vinovo và nhận được một vài cam kết từ Juventus.
Thuận lợi: Do sắp hết hạn hợp đồng nên mức giá sẽ không quá cao.
Bất lợi: Do giá không quá cao nên mức lương lại rất cao, 6M+ 2M bonus.
Đánh giá: Vẫn là thương vụ khả dĩ nhất của Juventus
2. DzekoTình trạng: Vẫn còn hợp đồng đến 2016 nhưng không thường xuyên được thi đấu do City có quá nhiều tiền đạo giỏi. Juve & Dzeko đã có liên hệ từ trước nhưng cuối cùng Juve chọn Krasic. Nếu đến Juve, Dzeko sẽ chắc chắn có nhiều thời gian thi đấu hơn.
Thuận lợi: Với mức lương 3-4M, rất phù hợp với cấu trúc lương của Juve.
Bất lợi: Dzeko khó có thể coi là Big bang được.
Đánh giá: Nếu Van Persie đến City thì Dzeko sẽ ra đường. Munich đã có người nên cửa đến Juve rộng hơn hết.
3. L SuarezTình trạng: Vẫn là chân sút số 1 của Liver nhưng với sự thay đổi HLV và những rắc rối ngoài sân cỏ có thể khiến Suarez rời nước Anh.
Thuận lợi: Liver muốn có Krasic
Khó khăn: Liver chưa tìm được ngôi sao thay thế nên khả năng họ chịu bán Suarez là rất thấp.
Đánh giá: Với sự xuất hiện của Giovinco và phong độ của Vucinic thì có thể khẳng định là Juve không săn tiền đạo lùi mà tiền đạo cắm.
Ngoài ra có thể có boom tấn thực sự: Cavani nếu Juventus chịu chơi. Hiện tại quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Napoli đang không thuận lợi. Nhưng những offer kiểu Matri + Gio + 20 - 30M thì chỉ là gió không hơn không kém.