Author Topic: Bán Buffon nên hay ko  (Read 5290 times)

Description:

Offline truongvekien14

  • *
  • Youngster
  • Posts: 41
  • Joined: Mar 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 04, 2009, 01:41 AM »
Logged
Nếu bán Buffon      
 
Hôm thứ Tư vừa qua, GĐTT Alessio Secco khẳng định HLV Ranieri và Trezeguet sẽ ở lại Juventus mùa tới. Secco cho rằng dù chưa đưa Juve đến danh hiệu Scudetto, nhưng Ranieri đã làm tốt công việc trong 2 năm qua. Còn Trezeguet cần được đối xử đặc biệt, bởi anh là một trong những ngôi sao chấp nhận ở lại Juve ngay cả khi họ phải xuống Serie B. Nhưng Secco không nói gì về Buffon…
Không cần nghi ngờ lòng trung thành của thủ môn ĐT Italia với Juve. Nhưng một khi BLĐ quyết tâm cải tổ trong mùa tới, họ hoàn toàn có thể hy sinh Buffon. Juve đã từ chối đề nghị của Man City hồi tháng 1 vừa qua, nhưng không ai dám chắc họ sẽ làm điều tương tự vào mùa Hè này. Nếu bán Buffon, Juve sẽ thu về không dưới 50 triệu euro, số tiền đủ để họ chiêu mộ Handanovic, Quagliarella, Diego và Floccari. Buffon hiện là một trong những biểu tượng của Juve, nhưng xét cho cùng anh cũng chỉ là thủ môn và không có ảnh hưởng lớn đến lối chơi toàn đội. Nếu Người nhện ra đi, Juve vẫn có thể trông đợi vào Manninger, hoặc sự chi viện từ Udinese (Handanovic). Trong khi đó, Juve đang cần hơn bao giờ hết những dòng máu trẻ để phục vụ Bianconeri trong thời gian dài.


Trong khi đó, HLV Mourinho của Inter đã bày tỏ sự quan tâm tới Quagliarella và Diego. Nếu Juve không sớm dứt điểm hai thương vụ này, khả năng họ thua Inter rất lớn, bởi BLĐ Inter có khả năng huy động tài chính cao hơn. Bên cạnh đó, mục tiêu chiến lược của Juve lúc này là Hamsik cũng đang bị Inter chú ý. Nếu bán Buffon và giải quyết nhanh gọn những mục tiêu còn lại, Juve có thể tập trung hoàn toàn cho mục tiêu Hamsik.

BLĐ Napoli chắc chắn sẽ không dễ dàng “nhả” Hamsik. Bởi vậy, nếu Juve thực sự muốn có ngôi sao người Slovakia này, họ sẽ phải chi mạnh và tốn nhiều thời gian để thuyết phục chủ tịch De Laurentiiis của Napoli. Như thế, BLĐ Juve còn tâm trí đâu để giữ Buffon?

Đúng la bán Buffon sẽ có nhiều tiền để tái tạo juventus. Nhưng cũng cần nhớ rằng Buffon cũng không ít lần là người bảo toàn chiến thắng cho juve  
Tuy vậy vẫn ủng hộ việc bán buffon    
 

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #1 on: April 04, 2009, 03:25 AM »
Logged
5 lí do để bán Buffon.
1- Tiền: Với số tiền không nhỏ ( > 50 Mil) thu được từ bán Buffon chúng ta có thể làm mới đội hình.
2. Phong độ: Rõ ràng là Buffon không còn giữ được phong độ đỉnh cao như năm 2006
3. Chấn thương: Khỏi phải nói, mùa này anh chấn thương nhiều, ai biết được bệnh cũ có tái phát không?
4.  Kẻ đóng thế A3: Chúng ta đã có một người đóng thế quá hoàn hảo cho Buffon, những gì A3 thể hiện là quá tốt.
5. Những điều tốt đẹp nhất đều có kết thúc: Người ta vẫn nói thế, nothing last forever... anh đã cống hiến 8 năm đẹp nhất của mình cho thành Turin, cái gì rồi cũng phải kết thúc thôi.
5 lí do để giữ anh lại
1) Buffon Is Buffon. Dù có nhiều sai lầm hơn trong mùa này nhưng anh vẫn sẽ sớm trở lại thôi. Cứ xem cách anh cứu thua dội tuyển Ý trong 2 trận vừa qua vẫn có thể khẳng định Buffon hiện tại vẫn là number1
2) Bandiera. Buffon is a club symbol.  Nếu không có Alex, ai sẽ được chọn làm biểu tượng của Turin, không phải ai khác chính anh- Buffon. Bán anh, Juve mất một người chỉ đạo hàng hậu vệ. Giống như Alex anh là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn đến CLB.
3) LÒng trung thành, Ai đã cùng Juve chinh chiến ở SeriB khi mình là cầu thủ xuất sắc thứ hai thế giới, anh đã không đòi hỏi quá nhiều ở Juve như Camo, Tre, không tháo chạy như Inbra, Canvano. Anh cùng với Alex và Neved thực sự là biểu tượng cho lòng trung thành của Juve..
4)  Ai có thể thay thế anh?  Maniger đã có hai tháng làm việc tuyệt vời nhưng người ta dễ nhận ra là khi Buffon trở lại anh vẫn là số 1, hơn nữa không tìm đâu một thủ môn trẻ có triển vọng để thay thế anh trong tương lai.
5) Tiền để làm chi? Juve cần tiền nhưng liệu có cần bán linh hồn của mình không? Người ta cũng rất sợ khi Juve có tiền lại ném ra cửa sổ như hai năm vừa qua.
Lí do của riêng tôi: Tôi ghét nhìn thấy anh băt pen, ghét anh vì anh quá hiền để trở thành một thủ lĩnh hàng đầu, tui ghét anh vì anh đã không đến Juve sớm hơn. Và tui cũng ghét anh vì tui quá ui anh cũng như ui Juve. Nếu vì sự phát triển của Juve mà phải hi sinh anh thì tôi cũng chấp nhận, nhưng trong trái tim mình tui thực sự mong anh ở lại để cùng Juve một lần nâng cao chiếc cúp vô địch CL.


Barca cũng đang nhăm nhe Buffon nhưng cái giá 50 triệu Bảng liệu có hợp lí không?
« Last Edit: April 04, 2009, 03:21 AM by juveforever »
Đến cuối con đường

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #2 on: April 04, 2009, 03:50 AM »
Logged
(TT&VH) - Từng quyết định gắn bó với Juventus ngay cả khi phải chơi ở Serie B, nhưng với sức hút bạc vàng từ phía Man City, Gigi Buffon có vẻ đang nghiêng ngả. Juventus cũng có vẻ không còn muốn giữ anh bằng mọi cách, khi nhờ Buffon ra đi mà họ có thể đón về sân Olimpico cả một đội hình.

Mở rộng cửa cho Gigi
Trong số hơn 40 ngàn khán giả đến sân San Nicola theo dõi trận đấu Italia – Ireland rạng sáng qua, chắc chắn có những điều phái viên đặc biệt của ông chủ Man City, những người được giao nhiệm vụ theo dõi “người gác đền” của cả hai đội. Buffon, thủ môn của đội chủ nhà, chính là người được các tỷ phú UAE nhắm đến để thay thế cho Shay Given, thủ môn đội khách, trong khung thành của đội bóng nửa xanh thành Manchester. Man City theo đuổi Buffon từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng khi đó, lời đề nghị được cho là lên tới 70 triệu euro của họ bị Juve và cá nhân Buffon từ chối, đồng thời cũng do thủ thành này khi đó đang phải dưỡng thương, nên Man “C” đành phải quay sang phương án Given, thủ môn đã thành danh trong màu áo Newcastle.
 
Không có chuyện Buffon rời Juve sang Man City?

Tuy nhiên, với túi tiền vô đáy của mình, ông chủ Sheikh Mansour đang muốn nhanh chóng đưa Man City trở thành đội bóng hàng đầu, nên việc tiếp tục săn Buffon không thể không tiến hành. Lần này thì họ có lẽ không bị cản bước. Mới đây, khi được hỏi về khả năng rời Juventus, Buffon chỉ lấp lửng: “Nếu phải ra đi, tôi sẽ ra nước ngoài để tìm trải nghiệm mới”. Chủ tịch Cobolli Gigli của “Bà đầm già” cũng lấp lửng: “Buffon vẫn còn hợp đồng với đội bóng mà cậu ấy đã, đang và sẽ gắn bó. Tuy nhiên sau những gì mà Gigi đã làm cho Juve, sẽ thật thiếu tế nhị nếu chúng tôi ngăn cản cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn”. Rõ ràng con đường để Buffon đến với Premier League đã trở nên đặc biệt thông thoáng, vấn đề duy nhất còn lại chỉ là giá trị tấm séc mà Sheikh Mansour sẽ đặt lên bàn đàm phán mà thôi.

Đổi một lấy… một tá

Nếu đã làm lung lay lòng trung thành của Buffon, Man City có thể không gặp nhiều khó khăn với Juventus, nên nhiều khả năng một mức giá “khủng” cỡ 70 – 100 triệu euro, như từng được đồn đoán trước đây, sẽ không tồn tại. Dù vậy, có cò kè giỏi đến mấy thì chắc chắn đội bóng Anh cũng không thể mang Buffon ra đi mà không để lại Turin ít nhất 50 triệu euro. Tuy nhiên chừng đó là đủ để Buffon tái thực hiện một cuộc cách mạng mà họ từng thực hiện hết sức thành công 8 năm trước, sau khi bán Zidane cho Real Madrid với mức giá vẫn là kỷ lục cho đến thời đại kim tiền này. Theo đó, cả một đội hình sẽ khăn gói đến sân Olimpico di Torino. Cùng với 20 triệu được cung cấp sẵn và 10 triệu nữa nếu bán Trezeguet (90%), Juve sẽ có 80 triệu để “shopping”.

Thay cho Buffon sẽ là thủ môn Handanovic của Udinese, người đang được định giá 15 triệu euro. Ở cánh phải, hậu vệ Eboue của Arsenal là một lựa chọn lý tưởng, nhất là khi anh này chuẩn bị hết hạn hợp đồng với đội bóng pháo thủ. Một giải pháp khác cho cánh phải là Miguel, tuyển thủ Bồ Đào Nha đang chơi ở Valencia (8 triệu). Cho vị trí cặp trung vệ là bộ đôi người Đan Mạch Simon Kjaer (Palermo, 12) và Agger (Liverpool, 7), bên cạnh các lựa chọn khác như Godin (6) hay Dzagovic (3). Ở nhiệm vụ tối thượng lúc này là kiếm người trám vào vị trí của Nedved, Hamsik (Napoli, 30), Silva (Valencia, 25) và Diego (Bremen, 25) đang là những cái tên lần lượt được ưu tiên, song cũng còn những mục tiêu rẻ tiền hơn như Dentinho (20), Bastos (12) hay Malouda (7). Thay cho vị trí của Trezeguet sẽ là Quagliarella (13) hay Floccari (12), những chân sút nội được đánh giá cao.

Để mua được tất cả những cái tên kể trên, số tiền 80 triệu euro chắc chắn là không đủ, song nếu GĐTT Alessio Secco biết cách mua bán có chọn lựa và không bị “bẫy”, Juventus hoàn toàn có thể lo liệu được một đội hình đủ sức cạnh tranh với đội hình họ hiện có. Mà đấy là đặt giả thiết họ chỉ bán được Buffon với giá 50 triệu và Trezeguet 10 triệu, những con số có lẽ là “bèo bọt” trong thời đại thị trường cầu thủ bị phá giá mãnh liệt này.

* Lý do nên bán Buffon: Anh không còn giữ được phong độ tốt nhất từ sau World Cup 2006, nhất là từng phải nghỉ suốt nửa đầu mùa giải do chấn thương. Trong thời gian ấy, Manniger đã chơi rất xuất sắc.
* Lý do nên giữ Buffon: Anh đã là biểu tượng của Juve, nhất là khi Buffon từng chấp nhận thi đấu ở Serie B để đưa Juve trở lại Serie A. Bán anh, các tifosi sẽ không để yên.
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #3 on: April 06, 2009, 04:23 PM »
Logged
Tớ thì tớ lúc nào cũng ủng hộ phương án: Bán, bán tất.... nếu được giá + có giải pháp thay thế! Cần & đủ

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #4 on: April 06, 2009, 04:31 PM »
Logged
bán đi .......  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #5 on: April 06, 2009, 07:08 PM »
Logged
Quote from: Souslevent
Tớ thì tớ lúc nào cũng ủng hộ phương án: Bán, bán tất.... nếu được giá + có giải pháp thay thế! Cần & đủ
Đúng thôi ủng hộ Sous, sao không có giải pháp thay thế nhỉ, Trez cung có người quan tâm và người đó cũng hảo cả chú Buff
Barca thân yêu Valdes + Eto'o đều không mặn mà và cũng bất thành trong việc tái kí hợp đồng sao không là trao đổi 2 chiều Buf + Trez đến Nou Camp và Valdes + Eto'o theo chiều ngược lại, thời buổi này  CLB nào cũng vậy chi tiền là cái họ muốn cuối cùng để được 1 cầu thủ, nếu như Barca muốn tái hợp cặp đôi trung tâm từng rất thành công của Sevilla đưa Poulsen lên chuyến tàu đi Nou Camp luôn và trên chuyến bay ngược lại từ Tây ban Nha Secco sẽ đem về Yaya Toure. Hleb cũng không tệ để thay Camo đâu (yêu cầu riêng với em này là cần test kĩ tình hình chấn thương tránh để sai lầm Andradre tái lập)
Cứ bán, bán những cái tên dù cần hay không cần miễn có tiền và phương pháp thay thế (mà phương pháp thay thế có lẽ không thiếu)
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #6 on: April 06, 2009, 07:58 PM »
Logged
Quote from: HoangtuTurin
Đúng thôi ủng hộ Sous, sao không có giải pháp thay thế nhỉ, Trez cung có người quan tâm và người đó cũng hảo cả chú Buff
Barca thân yêu Valdes + Eto'o đều không mặn mà và cũng bất thành trong việc tái kí hợp đồng sao không là trao đổi 2 chiều Buf + Trez đến Nou Camp và Valdes + Eto'o theo chiều ngược lại, thời buổi này  CLB nào cũng vậy chi tiền là cái họ muốn cuối cùng để được 1 cầu thủ, nếu như Barca muốn tái hợp cặp đôi trung tâm từng rất thành công của Sevilla đưa Poulsen lên chuyến tàu đi Nou Camp luôn và trên chuyến bay ngược lại từ Tây ban Nha Secco sẽ đem về Yaya Toure. Hleb cũng không tệ để thay Camo đâu (yêu cầu riêng với em này là cần test kĩ tình hình chấn thương tránh để sai lầm Andradre tái lập)
Cứ bán, bán những cái tên dù cần hay không cần miễn có tiền và phương pháp thay thế (mà phương pháp thay thế có lẽ không thiếu)

Đúng như các báo loan tin thì Juve sắp có tiền. Nếu chèn được Touré + Hleb vào thì coi như ngon. Handanovic cũng là 1 giải pháp thay thế ổn, nhưng Juve thường ko thành công với thủ môn ngoại. Lịch sử nói thế

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: April 06, 2009, 08:10 PM »
Logged
Quote from: Souslevent
Tớ thì tớ lúc nào cũng ủng hộ phương án: Bán, bán tất.... nếu được giá + có giải pháp thay thế! Cần & đủ
Tớ chơi CM đc giá là bán tất, kể cả tượng đài hay gì gì đó, miễn là nhiều tiền
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #8 on: April 06, 2009, 09:05 PM »
Logged
Ngoài đời cũng thế thôi. Thật thì Gigi cũng ko có giá trị thương mại cao lắm. Có mấy ai mua áo thủ môn để đi dạo phố đâu, còn quảng cáo thì khó mà vượt qua được các đồng chí tiền đạo ăn ảnh như Alex. Cảm giác là Juve phải chia tay 1 tượng đài để bắt đầu một chu kỳ thành công mới. Ngoài các đồng chí sắp về vườn thì chỉ còn Gigi đạt đẳng cấp thế giới! Buồn nhỉ?

Offline A Chance Of Sunshine

  • *
  • Juventini
  • Posts: 263
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: April 07, 2009, 12:32 PM »
Logged
Cá nhân tôi vẫn cho rằng nếu bán Buffon thì sẽ là 1 sai lầm lớn.
Còn nếu như bố nào trên kia bảo đưa Valdes về thay thì tôi mạnh dạn dự đoán năm sau có lẽ ta sẽ là ƯCV nặng kí cho 1 suất tham dự UEFA

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #10 on: April 07, 2009, 02:35 PM »
Logged
Quote from: A Chance Of Sunshine
Cá nhân tôi vẫn cho rằng nếu bán Buffon thì sẽ là 1 sai lầm lớn.
Còn nếu như bố nào trên kia bảo đưa Valdes về thay thì tôi mạnh dạn dự đoán năm sau có lẽ ta sẽ là ƯCV nặng kí cho 1 suất tham dự UEFA

Đấy! Vấn đề là dùng ai thay thế? Nhìn đi nhìn lại thì chưa thấy chú nào khả dĩ hơn Handanovic. Mà Juve lại ko có hợp khẩu vị hàng ngoại mới đau

Offline El Nino

  • *
  • Juventini
  • Posts: 281
  • Joined: Mar 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: April 07, 2009, 03:36 PM »
Logged
hàng Ý vẫn còn Armelia từ Palermo.. nếu thực sự bán Gigi và cần 1 thủ môn tốt.. phương án này hoàn toàn có khả năng..
Mà hậu về Ý.. thủ môn Ý dạo này biến đâu hết nhỉ. bọn trẻ kon Ý bây giờ đứa nào cũng thích giống Alex hay sao vậy..
I do not want to make millions in, I just want to live as millions in..

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #12 on: April 07, 2009, 03:38 PM »
Logged
Quote from: El Nino
hàng Ý vẫn còn Armelia từ Palermo.. nếu thực sự bán Gigi và cần 1 thủ môn tốt.. phương án này hoàn toàn có khả năng..
Mà hậu về Ý.. thủ môn Ý dạo này biến đâu hết nhỉ. bọn trẻ kon Ý bây giờ đứa nào cũng thích giống Alex hay sao vậy..


ko hàng Ý thì vẫn còn Doni và Frey mà                                   ờ mà Juve vẫn còn 1 Maninger  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #13 on: April 07, 2009, 04:05 PM »
Logged
Quote from: pe'An_Juve
ko hàng Ý thì vẫn còn Doni và Frey mà                                   ờ mà Juve vẫn còn 1 Maninger  

Rất khó để rút ruột đối thủ. Chỉ có kiếm hàng từ anh em như Atlanta, Palermo, Udinese, Genoa hay Siena, toàn sân sau của Juve thì may ra. Nhưng đúng là Italia đang đối mặt với khủng hoảng thế hệ. Chả thấy chú HV, TM trẻ nào ra hồn. Như kiểu Santon hay De Ceglie cũng đã là khá lắm rồi. Nhưng vị trí trung vệ thì hầu như không có. Hàng trẻ toàn bị các anh Anh lợn sang đóng gói từ khi 14,15

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #14 on: April 07, 2009, 07:56 PM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]đội bóng thành Turin này cũng đang theo sát cầu thủ chạy cánh người TBN của Valencia là David Silva . Nguồn tin gần đây của tờ báo Sportmediaset đã nói rằng các quan chức cấp cao của Juventus đã chấp nhận bán đi thủ thành Buffon để mua về những cầu thủ trẻ, mang lại sức sống mới nơi hàng tiền vệ của Lão Bà .[/quote]

theo the goal .

-----------


vậy là chắc sẽ bán thôi , hy sinh vì lý tưởng !
« Last Edit: April 07, 2009, 07:57 PM by pe'An_Juve »
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #15 on: April 07, 2009, 08:59 PM »
Logged
nếu thật sự bán hy vọng là blđ sẽ bán anh đến 1  môi trường thi đấu tốt để anh có thể phát huy , chứ đừng cái kiểu chôn vùi tài năng của him
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #16 on: April 07, 2009, 10:25 PM »
Logged
Quote from: pe'An_Juve
nếu thật sự bán hy vọng là blđ sẽ bán anh đến 1  môi trường thi đấu tốt để anh có thể phát huy , chứ đừng cái kiểu chôn vùi tài năng của him
Yên tâm đi em! Đấy là hợp đồng lao động, có sự đồng ý của 3 bên. Chứ ko phải là món hàng trao tay đâu mà sợ chôn vùi tài năng.

Offline Delpenalty

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 64
  • Joined: Jan 2008
  • Thanked: 1
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: April 07, 2009, 10:51 PM »
Logged
Quote from: pe'An_Juve
nếu thật sự bán hy vọng là blđ sẽ bán anh đến 1  môi trường thi đấu tốt để anh có thể phát huy , chứ đừng cái kiểu chôn vùi tài năng của him
buffon là thủ môn
vị trí của anh không yêu cầu phải phối hợp nhiều với đồng đội
nên thi đấu ở đâu chẳng được
chỉ xem xem anh ta có thích nghi với cuộc sống phương trời mới không thôi
mởi cả xem anh ta có chịu học ngoại ngữ nữa không
To most people, near enough is good enough
To me, good enough is never enough

Offline Mr Car3m

  • *
  • Youngster
  • Posts: 1
  • Joined: Apr 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: April 07, 2009, 11:02 PM »
Logged
Ở tuổi 31, Buffon vẫn là hàng đầu thế giới. Bán đi, Juve hẳn nhiên sẽ thu được nhiều tiền. Đổi lại sẽ là một tá cầu thủ mới, mang lại dòng máu trẻ cho Juve. Nghe thật xuôi tai và hứa hẹn... **giọng đầy mỉa mai**
Del sắp nghỉ hưu. Ai sẽ là người mang băng đội trưởng ngoài Buffon? Bán đội phó đi á? AI đủ tiếng nói ở đội đây. Điểm qua vài ngôi sao. Chie á? Quá trẻ. Camo? Chẳng có tí trọng lượng nào. Amau? Juve mua về để ghi bàn chứ không phải để làm đội trưởng. Hay Iaquinta  Thất thường và thiếu uy tín. Cho Car3m một cái tên đủ tầm vóc coi. Hay Diego nhỉ???
Công thần, trung thành, tài năng, anh sẽ ở lại để trở thành huyền thoại như Dino Zoff  

Offline Delpenalty

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 64
  • Joined: Jan 2008
  • Thanked: 1
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: April 07, 2009, 11:45 PM »
Logged
Quote from: Mr Car3m
Ở tuổi 31, Buffon vẫn là hàng đầu thế giới. Bán đi, Juve hẳn nhiên sẽ thu được nhiều tiền. Đổi lại sẽ là một tá cầu thủ mới, mang lại dòng máu trẻ cho Juve. Nghe thật xuôi tai và hứa hẹn... **giọng đầy mỉa mai**
Del sắp nghỉ hưu. Ai sẽ là người mang băng đội trưởng ngoài Buffon? Bán đội phó đi á? AI đủ tiếng nói ở đội đây. Điểm qua vài ngôi sao. Chie á? Quá trẻ. Camo? Chẳng có tí trọng lượng nào. Amau? Juve mua về để ghi bàn chứ không phải để làm đội trưởng. Hay Iaquinta  Thất thường và thiếu uy tín. Cho Car3m một cái tên đủ tầm vóc coi. Hay Diego nhỉ???
Công thần, trung thành, tài năng, anh sẽ ở lại để trở thành huyền thoại như Dino Zoff  
nói thật với bạn, theo ý mình
chielini là đội trưởng hợp hơn buffon
buffon quá hiền, không có tầm ảnh hưởng lớn đến đội bóng
juve cần một đội trưởng máu lửa, có thể xốc dậy tinh thần toàn đội
hãy nhìn vào viera và roy kean xưa kia
để thấy được cái uy của đội trưởng
del không hợp lắm với vai trò một đội trưởng
và buffon thì càng không
có thể anh sẽ kế tục chiếc băng đội trưởng nếu kiên quyết ở lại
chỉ vì ở serie có truyền thống là
sống lâu lên lão làng
To most people, near enough is good enough
To me, good enough is never enough

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.