Author Topic: Các Juventini có biết?  (Read 2059 times)

Description:

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« on: January 10, 2006, 11:08 AM »
Logged
Tháng 5 năm 2005, Juventus đã đưa việc bí mật của báo chí lên một tầm cao mới khi giữ bí mật tuyệt đối những thông tin về đội trước trận đấu với Milan và từ chối tất cả việc đưa ra tên tuổi của các cầu thủ sẽ thi đấu. Juventus đã ra lệnh cấm các cầu thủ và ban huấn luyện với việc tiếp xúc với giới báo chí nhằm phản đối những gì họ tin tưởng là sẽ có ảnh hưởng không tốt với câu lạc bộ. Đêm trước trận đấu được coi là cạnh tranh Scudetto với AC Milan, họ từ chối đưa ra tên các cầu thủ sẽ ra sân trong đội hình chính thức tại San Siro và những cầu thủ vẫn còn bị chấn thương trong đội. Juventus đã có quyết định như vậy sau khi có bằng chứng về việc cấm thi đấu ba trận của Zlatan Ibrahimovich và cuốn băng video gia đình của Fabio Cannavaro cho thấy có liên quan đến việc giảm sút phong độ của anh trước trận chung kết cúp UEFA năm 1999 tại Parma.

Sự thật là những cuốn băng đó đã đến với giới truyền hình trước ngày 8 tháng năm – ngày diễn ra trận đấu giữa hai đội tại Milan đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Tại sao không có ai công khai những cuốn băng đó khi Cannavaro thi đấu cho Inter và AC Milan? Luciano Moggi cho rằng hãng truyền hình Sky của Italia, hãng có mối quan hệ thân thiết với Milan, đã tìm ra đoạn phim về vụ xích mích giữa hai cầu thủ nhằm mục đích muốn hai cầu thủ đó vắng mặt tại trận đấu lớn này

Tháng tư năm 2005, toà án thể thao đã ra phán quyết rằng Juventus sẽ không thể được những chức vô địch vì những nghi ngờ dính lứu đến doping. Uỷ ban Olympic Italia (CONI) đã yêu cầu có những bằng chứng của thẩm phán Lausanne và cho rằng Juventus không có tội theo đúng tinh thần thể thao. Thẩm phán Lausanne giải trình rằng việc sử dụng những dược chất không bị cấm theo luật thể thao và nó không tương tự như những chất bị cấm, vậy nên không thể bị trừng phạt. Điều này có nghĩa là Juventus không đi ngược lại với bộ luật cấm sử dụng Doping và vì thế không thể tước đi những danh hiệu của CLB cũng như không bị trừ điểm. Bác sĩ của CLB Riccardo bị quan toà tại Turin xét xử vì họ cho rằng ông đã sử dụng nhiều dược chất bị cấm trong khoảng thời gian từ 1994 tới năm 1998 và những thành tích dành được trong khoảng thời gian này sẽ bị thu lại.


Tháng 3 năm 2005, Juventus ký hợp đồng tài trợ trị giá 76 triệu bảng với hãng dầu khí Tamoil, hợp đồng này đã khiến họ trở thành đội bóng có hợp đồng quảng cáo trên áo cao nhất tại Châu Âu. Juventus ký hợp đồng tài trợ 5 năm với Tamoil theo đó họ sẽ in logo quảng cáo của hãng trên áo tại tất cả các trận đấu từ tháng bảy năm 2005, cả ở Champion League và cúp Italia. Công ty Tamoil của Libi này hiện muốn mở rộng hợp đồng quảng cáo với Juventus thêm năm năm nữa với tổng trị giá khoảng 90 triệu bảng Anh và đây có thể coi là một sự hợp tác thành công của cả hai phía. Hợp đồng này sẽ đảm bảo cho câu lạc bộ Juventus là câu lạc bộ có giá quảng cáo cao nhất châu Âu. Theo Sporteconomy, Juventus sẽ kiếm được khoảng 15,2 triêụ bảng mỗi mùa, cao hơn đội đứng thứ hai là Bayer Munich chỉ thu được 11,7 triệu bảng từ hãng T-Mobile. Siemens tài trợ cho Real Madrid 9,7 triệu bảng mỗi mùa, trong khi Manchester United có được 9 triệu bảng từ nhà tài trợ Vodafone.

Đội tuyển trẻ của Juventus đã làm nên lịch sử tháng hai năm 2005. Juventus đã giành chiến thắng tại giải đấu Viareggio danh tiếng dành cho các đội trẻ trong vong ba năm liên tiếp. Chưa từng có một câu lạc bộ nào đạt kỳ tích như vậy trong vòng 57 năm tồn tại của giải đấu này. Đây là giải đấu có uy tín nhất trong các giải đấu giành cho các cầu thủ trẻ trên thế giới.

Gianluca Zambrotta là một trong những cầu thủ hàng đầu của Italia đến Maldives trong kỳ nghỉ giáng sinh khi trận sóng thần diễn ra vào tháng 12 năm 2004, nhưng họ đã rất may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Trận động đất lớn nhất trong vòng 40 năm qua đã gây ra đợt sóng thần khủng khiếp tràn qua các bờ biển tại Ấn Độ Dương và giết chết hàng nghìn người ở Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Somali và Maldives. Một vài cầu thủ Italia cũng có mặt khu vực này trong kỳ nghỉ giáng sinh và cũng đã phải trải qua những khiếp sợ về độ khủng khiếp của trận sóng thần. Alessandro Nesta đã trở về sớm, thế những người đồng đội của anh tại Milan Paolo Maldini và cầu thủ của Juve Gianluca Zambrotta đã mắc kẹt lại. Zambrotta đang ở sân bay trong lúc xảy ra thảm hoạ, nhưng anh đã may mắn khi đợi ở một sân bay phía bờ biển bên kia nơi xảy ra tai hoạ. Hậu vệ Inter Milan Marco Materazzi, tiền đạo Milan Pippo Inzaghi, cầu thủ tài năng của Livorno Cristiano Lucarelli và ông chủ Perugia Alessandro Gaucci cũng có mặt tại Maldives lúc xảy ra sóng thần.

Tháng 12 năm 2004, Nicola Legrottaglie đã nhận được một phần thưởng không hề mong muốn khi anh được coi là thất bại lớn nhất của năm 2004. Trung vệ này đã được các thính giả của đài Rai 2 Catersport bầu chọn giải thưởng “Bidone d’Oro 2004”. Cầu thủ được giải thưởng này vào năm trước đó là tiền vệ của Milan Rivaldo. Legrottaglie đã nhận được giải thưởng này năm 2004 sau khi đã có một mùa bóng tồi tệ với Juventus mùa bóng 2003-2004.


Chủ tịch danh dự Umberto Agnelli qua đời tháng 5 năm 2005 vào tuổi 69. Chủ tịch hãng Fiat này đã lâm bệnh trong một thời gian dài và cuối cùng cũng không thể qua khỏi. Umberto Agnelli sinh ra ở Lausanne tại Thuỵ sỹ ngày 1 tháng 11 năm 1934. Người anh nổi tiếng của ông Giovanni Agnelli cũng qua đời một năm trước đó. Gia đình Agnelli là đại diện cho lịch sử của Juventus và hai anh em Giovanni và Umberto là một trong hai nhân vật quan trọng trong lịch sử câu lạc bộ.

Khu vực dành cho đội bóng đối thủ tại sân vận động Delle Alpi có khoảng 3.600 chỗ. Mỗi đội có thể mời thêm ít nhất 5% tổng số lượng cho phép, Sân vận động Delle Alpi có sức chứa khoảng 63 000 chỗ ngồi.

Năm cầu thủ trẻ đã lập ra đội bóng của riêng mình vào mùa bóng 2003-2004. Năm cầu thủ đó là: Bartolucci, Boudianski, Palladino, Benjamin và Chiumiento. Trong mùa bóng đó, đội trẻ của Juventus rất mạnh và có rất nhiều cầu thủ tài năng.

Juventus là câu lạc bộ giàu thứ hai trên thế giới. Manchester United là câu lạc bộ đứng vị trí đầu trong số những câu lạc bộ giàu nhất thế giới trong bảy năm qua theo thống kê của công ty tài chính Deloitte và Touche LLP. Manchester United có doanh thu 251,4 triệu Euro trong năm tài khoá 2002-2003. Xếp thứ hai trong danh sách này là Juventus với doanh thu 218,3 triệu Euro. Lý do chính khiến MU chiếm được vị trí đầu, đánh bại Juventus xuống vị trí thứ hai là do doanh thu từ sân vận động của họ. Manchester có doanh thu từ các trận đấu lên tới 101 triệu Euro, lớn gấp 3 lần doanh thu còm cõi của phía Juventus, câu lạc bộ có ít khán giả đến sân theo dõi hơn.

Tiền đạo xứ Wales John Charles qua đời tháng 2 năm 2004 ở tuổi 72. Cựu tuyển thủ quốc gia xứ Wales này đã ghi được 93 bàn thắng trong 155 trận thi đấu cho Juventus, và đã từng được coi là cầu thủ nước ngoài thi đấu thành công nhất tại Serie A. John Charles từng được coi là “il gigante buono” (người khổng lồ lịch lãm) trong suốt thời gian ông thi đấu cho Juventus. Biệt hiệu này là do ông được coi là một hình mẫu tiêu biểu về một cầu thủ chơi fair play. Charles chưa bao giờ nhận một thẻ phạt nào hay bị cấm thi đấu trong sự nghiệp của mình.

Paolo Montero là một cầu thủ bị phạt thẻ đỏ nhiều nhất trong lịch sử Serie A. Cho đến mùa bóng 2003-2004 Montero đã nhận tổng cộng 15 thẻ đỏ. Các cổ động viên Juventus có câu khẩu hiệu: Montero, picchia per noi!

Tiền vệ Mauele Blasi đã nhận được kết quả dương tính trong kỳ kiểm tra doping ngày 14 tháng 9 năm 2003 sau trận đấu giữa Parma và Perugia tại Serie A. Cầu thủ này lúc đó đang trong thời gian cho mượn tại Parma. Tiền vệ được Juventus cho Parma mượn này đã bị cấm thi đấu 6 tháng sau khi kết quả kiếm tra dương tính với chất nandrolone.

Các quan chức Juventus đã mất hết kiên nhẫn với tiền vệ Edgar Davids và đã quyết định cho mượn tới Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2004. Edgar Davids là một cầu thủ giỏi, nhưng anh cũng nổi tiếng là nóng tính và cũng đã từng tham gia vào nhiều vụ lộn xộn trong thời gian ở Juventus. Anh ấy đã từng bị tố cáo là đánh bạn gái ở Amsterdam. Anh cũng bị cáo buộc là đánh hai người tại Milano. Anh cũng từng bị liên đoàn bóng đá Italia treo giò vì sử dụng thuốc kích thích và bị phát hiện say xỉn ở một quán bar tại Luân Đôn. Tất cả những việc trên đã khiến các quan chức Juventus mất hết kiên nhẫn với cầu thủ này. Một cầu thủ giỏi với một thái độ xấu, nhưng chúng tôi vẫn rất nhớ anh ấy.

Juventus đã lập nên một kỷ lục mới mùa bóng 2003-2004 cho đội dành chiến thắng lớn nhất trong lịch sử UEFA Champion League. Juventus đã vượt qua Olympiakos với chiến thắng 7-0 tại sân vận động Delle Alpi. Kể từ những năm 1990, chưa có đội nào thi đấu tại Champion League lại ghi được tới 7 bàn thắng trong một trận đấu. David Trezeguet cũng ghi tên mình vào lịch sử là cầu thủ ghi bàn thắng thứ 3000 trong lịch sử tồn tại của giải Champion League châu Âu.

Tiền vệ quốc tế người Libi Saadi Gaddafi đã buộc phải rút lui khỏi quan quản trị Juventus vào mùa hè năm 2003, để mở đường cho việc chuyển tới thi đấu cho Perugia. Gaddafi là cầu thủ mà gia đình có công ty Lafico sở hữu 7,5% cổ phần của Juventus. Cầu thủ này đã phải rút lui sau khi liên đoàn bóng đá Italia cấm bất kỳ cầu thủ nào chơi cho một câu lạc bộ nếu họ sở hữu cổ phần tại một câu lạc bộ khác. Saadi là con trai của nhà lãnh đạo Libi Muammar Gaddafi.

Marrcello Lippi rời ghế huấn luyện viên trưởng Juventus để đảm nhận công việc tại đội tuyển quốc gia Italia mùa hè năm 2004. Lippi đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý trong hai lần cầm quân tại Juventus. Ông đã dẫn dắt câu lạc bộ đạt 5 chức vô địch Italia, một cúp C1, một cúp quốc gia Italia, một cúp liên lục địa, một siêu cúp châu Âu và hai siêu cúp Italia.

Huấn luyện viên hiện tại của Juventus Fabio Capello đã chơi 239 trận và ghi được 41 bàn thắng cho câu lạc bộ. Capello đã đạt 3 chức vô địch với Juventus khi còn là cầu thủ. Từ khi làm huấn luyện viên ông đã 4 lần đạt chức vô địch với Milan và 1 lần với Roma. Capello cũng từng đoạt cúp C1 và siêu cúp châu Âu với Milan. Ông cũng từng đạt chức vô địch La Liga với Real Madrid.

Huyền thoại của Juventus Antonio Conte đã kết thúc sự nghiệp thi đấu mùa hè năm 2004 sau 13 năm gắn bó với câu lạc bộ. Tiền vệ này đã chuyển tới thi đấu cho Juventus từ Lecce vào năm 1991. Anh đã chơi tổng cộng 419 trận và ghi được 44 bàn thắng cho Juventus

Một giải đấu có tên gọi Mundialito per club (World cup cho các câu lạc bộ) được tổ chức tại Milano năm 1983. Juventus, Inter, Milan, Flamengo và Penarol đã cùng tham gia vào giải đấu này. Juventus đã giành chiến thắng tại giải đấu đó sau khi đánh bại Flamengo 2-1 trong trận chung kết trước 80.000 khán giả tại sân vận động Meazza. Các cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết đó là Michel Platini và Zbigniew Boniek.

Ngược lại với truyền thống, những thống kê gần đây cho thấy có nhiều người dân ở Turin hâm mộ Juventus hơn là Torino. Sự khác biệt này là do những cổ động viên của Juventus thường là người Italia và những người không phải gốc Italia di cư tới Turin, trong khi những người dân gốc đã sống lâu đời tại Turin thường hâm mộ Torino hơn.

Juventus bắt đầu có áo thi đấu từ năm 1903 theo mẫu áo của Notts County. Đôi khi Notts County thi đấu tốt, các cổ động viên lại hát vang “giống như chúng ta đang xem Juve, giống như chúng ta đang xem Juve” theo điệu Blue Moon.  

Juventus đã để thua 5 trong 7 lần tham dự trận chung kết Champion League. Trận thua trước Milan năm 2003 là lần thứ 3 liên tiếp Juventus thất bại tại trận chung kết Champion League. Giành chiến thắng tại chung kết cúp châu Âu đã trở thành không thể với Juventus, điều này đã khiến các cổ động viên của họ thất vọng trong một trận đấu quan trọng của một mùa giải thành công.

Một người hâm mộ phải trả 3.500 Euro để xem trận chung kết Champion League giữa Milan và Juventus vào năm 2003. Chiếc vé đã được bán với giá không thể tin được trên tại Mạng Ebay vào năm 2003.

Sau khi thất bại tại Champion League trước Milan năm 2003, Juventus đã mua hẳn một trang sau của tờ báo thể thao Italia Gazzetta della sport, và trên đó có những tiêu đề đại loại như:

LA COPPA E' ANDATA AL DIAVOLO
(đó là một câu tiếng ý, có nghĩa là “Chiếc cúp đã đi tới bàn tay của quỷ”, cũng giống như nghĩa của câu “Chiếc cúp đã đi tới địa ngục” trong tiếng Anh, nhưng diavolo (quỷ) cũng là nickname của AC Milan.)

COMPLIMENTI AL MILAN
(những lời chúc mừng tới AC Milan)
IL PROSSIMO ANNO PUR DI PRENDERE LA COPPA SIAMO DISPOSTI A SCENDERE ALL'INFERNO

Một kỷ lục đã được thiết lập tại trận đấu giữa Juventus và Real Madrid năm 2003. Juventus cho biết kỷ lục được xác lập tại sân vận động Delle Alpi là doanh thu 3,1 triệu Euro từ việc bán vé (gần 3,5 triệu đô la Mỹ) khi tất cả 67,229 vé đã được bán kết trước bảy ngày trước trận bán kết lượt về Champion League giữa hai đội được diễn ra. Lượng khán giả theo dõi qua truyền hình cũng rất lớn. Trận đấu diễn ra trên sân Delle Alpi đã được 14.267.500 khán giả theo dõi qua truyền hình.

Juventus đã giành chiến thắng 2-0 không mấy đẹp đẽ trong một trận Derby trước Torino năm 2003. Bốn cầu thủ đã bị truất quyền thi đấu trong trận đấu đó. Trọng tài Massimo De Santis đã truất quyền thi đấu với ba cầu thủ của Torino là Cristiano Lucarelli, Luca Mezzano và Carlos Marinelli. De Santis cũng không “cho” cầu thủ của Juventus Igor Tudor chơi hết cả trận đấu này

Tiền vệ Juventus, Mauro German Camoranesi đã chọn chơi cho đội tuyển quốc gia Italia thay vì chơi cho đội tuyển quê hương của mình là Argentina từ năm 2003. Việc lựa chọn quốc gia nào để thi đấu của Camoranesi đã được cân nhắc trong một thời gian dài. Camoranesi có ông bà là người Italia và có cả hộ chiếu Italia và Argentina. Anh cũng chưa từng chơi trận nào cho đội tuyển quốc gia Italia nên anh có thể dễ dàng chọn quốc gia để đầu quân thi đấu.

Hơn 100.000 người đã đến nhà thờ cầu nguyện cho Giovanni Agnelli để tỏ lòng kính trọng và tưởng nhớ đến ông vào tháng 1 năm 2003. Marrcello Lippi, ban huấn luyện và các cầu thủ cũng như ban giám đốc cùng với những người khác đã cùng đến cầu nguyện tưởng nhớ. Ông chủ tịch đáng kính Giovanni Agnelli, chủ tịch hãng xe Fiat là một trong những nhân vật lớn hàng đầu Italia đã qua đời ở tuổi 81 sau một thời gian dài đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư. Nhà thờ Duomo đã chật ních người và đám đông người còn tụ tập bên ngoài trong suốt đám tang của ông. Trong những nhân vật danh tiếng có mặt tại đám tang có Giovanni Trapattoni và cựu cầu thủ Juventus Claudio Gentile và Michel Platini. Toàn bộ đội xe Ferrari V bao gồm cũng có mặt.

Juventus đã chơi 17 trận liên tục trên sân khách không thắng tại Champions League. Sau khi Juventus đánh bại Dimano Kiev tháng 3 năm 1998, họ đã phải đợi đến tận khi gặp lại đội bóng này tháng 11 năm 2002 để có thể ăn mừng sau một trận đấu tại châu Âu.

Công ty đầu tư nước ngoài của Libi của Al Saadi sở hữu hơn 6% cổ phần của Juventus. Al Saadi Gheddafi là con trai của lãnh đạo Libi, là một cổ động viên của Juventus và tham gia vào ban quản trị Juventus tháng 12 năm 2002. Anh đã rời khỏi hội đồng quản trị khi ký được hợp đồng với Perugia năm 2003. Hiện nay gia đình Agnelli sở hữu 58% cổ phần của Juventus.

Cầu thủ người Hà Lan Edgar Davids đã bị treo giò sau khi bị phát hiện sử dụng ma tuý trong đợt kiểm tra chất kích thích sau trận Udinese-Juventus ngày 4 tháng ba năm 2001. Kết quả kiểm tra cho thấy mẫu thử của Davids dương tính với chất steroid nandrolon, nhưng sau đó, anh chỉ bị treo giò có 6 tháng.

Đã có xô xát xảy ra giữa các cổ động viên và các cầu thủ của Juventus
sau khi Juventus bị loại khỏi Champion League tháng 11 năm 2000. Lúc đó là 5 giờ sáng tại sân bay Caselle ở Turin khi các cổ động viên rất thất vọng và tỏ ra bực tức trước kết quả tồi tệ của đội tuyển khi để thua trước Panathinaikos tại Athens. Ba cổ động viên của Juventus đã la ó Vandersar rồi đến Zidane. Cầu thủ người Pháp này đã không giữ được bình tĩnh và đánh lại một cổ động viên và xô đẩy vào đám đông. Các nhân chứng đã cho biết Fonseca và Montero đã nhảy vào và một người hâm mộ đã đấm vào Fonseca. Cảnh sát đã phải can thiệp vào và giải toán đám hỗn loạn đó cũng như hộ tống các cầu thủ về đến nhà an toàn.

Chỉ có 237 cổ động viên theo dõi Juventus trên sân nhà trong trận gặp Sampdoria tại một trận đấu tại cúp quốc gia Italia mùa bóng 2001-2002. Thời tiết lạnh giá, trận đấu được tường thuật trực tiếp trên Tivi cũng như chất lượng kém của các trận đấu tại cúp quốc gia Italia đã khiến cho số lượng cổ động viên đến sân là rất ít ỏi và đó cũng là lời giải thích xác đáng nhất cho con số 237 cổ động viên đến xem Juventus tại Turin hôm đó. Kỷ lục trước đó là 561 cổ động viên, cũng được lập trong một trận đấu tại cúp quốc gia Italia. Trong khi đó một trận đấu khác tại cúp quốc gia mùa bóng 2002-2003 với Reggina cũng chỉ có 399 cổ động viên đến sân.

Sunday Oliseh là cầu thủ người châu Phi đầu tiên thi đấu cho Juventus

Edwin Van Der Sar là thủ môn nước ngoài đầu tiên tại Juventus. Vài tuần trước khi ký hợp đồng với thủ môn người Hà Lan này, Juve cũng mua thủ môn trẻ người Thuỵ Sĩ Andreas Isaksson.

Juventus đã chơi 55 trận liên tục tại cúp châu Âu từ năm 1994 cho tới trận thua trước Manchester United. Không đội bóng nào có thể làm tốt hơn.

Felice Placido Borel, một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử của Juventus, đã lập lên một kỷ lục ghi bàn trong một mùa bóng khi tại mùa bóng 1932-33 ông đã ghi được 32 bàn thắng. Kỷ lục này tồn tại suốt 26 năm trước khi bị Angelillo từ Inter phá vỡ.

Juventus, Ajax, Barcellona và Bayern Munchen là các câu lạc bộ đã giành trọn cả ba cúp châu Âu.

Juventus đã 5 lần vô địch Serie A liên tiếp trong thời gian 1930-35. Huấn luyện viên khi đó là Carcano.

Juventus là câu lạc bộ đạt nhiều Scudetto nhất (28) và cúp quốc gia Italia (9) tạ Italia.

Giovanni Agnelli, “L’Avvocato”, đã gắn bó với Juventus gần 50 năm. Bảy năm làm chủ tịch và những năm còn lại ông giữ chức chủ tịch danh dự. Ông đã đạt 17 scudetti, 7 cúp quốc gia và các chức vô địch tại Châu âu cũng như World cup các câu lạc bộ cùng với Juventus.

Juventus đã lọt vào bán kết các cúp châu Âu tổng cộng 17 lần, trong đó có 7 lần tại Champion League.

Theo một điều tra diễn ra vào ngày 5 tháng sáu năm 1995, có 1442 câu lạc bộ cổ động viên Juventus trên toàn thế giới.???

Centro Coordinamento Club về Juventus có hơn 300.000 thành viên.

Năm 1986, trong một bức ảnh được chuyển đến trụ sở tạp chí, Hurrà Juventus, một cổ động viên Juventus đã sơn chiếc Fiat 600 của mình màu trắng và đen để ăn mừng chức vô địch của đội bóng. Cổ động viên này là Michelangelo Rampullu, người sau đó đã trở thành cầu thủ của Juventus.

Mùa bóng 1976-77, Juventus giành chức vô địch Serie A với một số điểm đáng kinh ngạc 51 (điểm tuyệt đối có thể đạt được là 60)

Mùa bóng 1985-86, Juventus đã không được chơi trận siêu cúp châu Âu. Lý do là vì các câu lạc bộ của Anh không được phép tham dự các trận đấu tại các cúp châu Âu do thảm hoạ Heysel và do đó Everton (đội dành cúp C2) không được phép chơi với Juventus (đội dành cúp C1). Trận chung kết này đã không bao giờ được diễn ra.

Năm 1926, trước trận đấu giữa Juventus và Bologna, huấn luyện viên Karoly đã chết vì bệnh đau tim.

Năm 1985 Juventus được tặng giải thưởng đội đầu tiên tại châu Âu giành tất cả ba cúp (Champions League, Cupwinners và UEFA)

Juventus và Inter là hai câu lạc bộ Italia duy nhất đã chơi tất cả các mùa bóng tại Serie A. Đó chính là lý do tại sao trận đấu giữa họ lại được gọi là “Il derby d’Italia”

Giampiero Boniperti sinh ngày 4 tháng bảy năm 1928 là cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho Juventus (444) và ông cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng tại Serie A nhất cho Juventus (178).

Giovanni Trapattoni là huấn luyện viên chỉ đạo nhiều trận nhất tại Juventus. Ông đã giữ chức huấn luyện viên trong suốt 402 trận trong 13 mùa bóng. Vị trí thứ 2, 3 và 4 lần lượt là Herrera với 162 trận, Parola với 160 trận và Carcaro với 151 trận.

Tên gọi hay sử dụng nhất với Juventus là "La Vecchia Signora", "La fidanzata d'Italia" và "Juve".

Từ Juventus trong tiếng Latin có nghĩ là tuổi trẻ.

Sân vận động Comunale khánh thành ngày 29 tháng sáu năm 1933 để chuẩn bị cho trận đấu tại cúp UEFA giữa Juventus và Ujpest, kết quả của trận đấu đó là 6-2. Đã có 22.000 cổ động viên đến sân. Raimundo Orsi đã ghi được 4 bàn thắng.

Theo các thống kê của Acabus

56,7 %người Ý là cổ động viên của các đội bóng

Trong các cổ động viên bóng đá tại Italia:

32%, khoảng 10.600.000 tifosi là cổ động viên của Juventus (trong số đó có

10.600.000 tifosi có 53% là nam giới và 47% là nữ giới.

18%, 6.000.000 tifosi, là cổ động viên của Milan.

15%, 5.000.000 tifosi là cổ động viên của Inter.

7%, 2.300.000 tifosi, là cổ động viên của Napoli.

3,5%, 1.200.000 tifosi, là cổ động viên của Cagliari.

Theo các báo cáo của UEFA

97 người trong số 100 người Italia đã từng nghe đến Juventus

93 người trong só 100 người Châu Âu đã từng nghe đến Juventus

55 người trong số 100 người ở châu Âu đã từng xem Juventus thi đấu.

71 người trong số 100 người ở Italia thích/thừa nhận Juventus

56 người trong số 100 người ở châu Âu thích/thừa nhận Juventus

Trận chung kết Champion League giữa Juventus và Real Madrid có số lượng khán giả đông hơn trận chung kết World cup giữa Pháp và Brazil (16.496.000 so với 15.274.000)

Website chính thức của đội bóng www.juventus.it là website có số lượng người truy cập lớn nhất tại Italia và cũng là một trong những website có số lượng người truy cập đông nhất trên thế giới (Hơn 1.100.000 lượt người truy cập tháng 1 năm 1999)

Tỉ lệ người xem bóng đá tại Italia.

27,42%, 43.509 Cổ động cho Juventus

23,8%, 36.619 Cổ động cho Inter

13,97, 22.177 Cổ động cho Milan

9,46%, 15.010 Cổ động cho Roma

7,68%, 12.181 Cổ động cho Lazio

5,55%, 8.806 Cổ động cho Fiorentina

Copyright: Danilo Paparazzo - Dịch Búp_bê_vui - Forza Juventus.
« Last Edit: January 10, 2006, 12:59 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline DelleAlpi10

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 108
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: January 10, 2006, 12:36 PM »
Logged
Quote
Juventus đã chơi 17 trận liên tục không thắng tại Chamipon League. Sau khi Juventus đánh bại Dimano Kiev tháng 3 năm 1998, họ đã phải đợi đến tận khi gặp lại đội bóng này tháng 11 năm 2002 để có thể ăn mừng sau một trận đấu tại châu Âu.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32612[/snapback][/div]

Hi,

Bạn nào dịch bài trên đây sửa lại câu này nhé.
"Juventus đã chơi 17 trận liên tục trên sân khách không thắng tại Champion League".

Thân ái
Delle Alpi 10

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.