Author Topic: Tin Nóng  (Read 2464 times)

Description:

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: March 30, 2007, 09:41 AM »
Logged
Một vụ scandal tồi tệ và thương tâm:

Cha tự tử để con được gặp thần tượng

 
TT - Ông Dương Cần Ký (68 tuổi) sinh sống tại thành phố Lan Châu (thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) vì mong mỏi cho con gái được gặp Lưu Đức Hoa đã nhảy xuống sông ở khu vực Tiêm Sa Chủy (Hong Kong) tự vẫn, chấm dứt 13 năm chạy theo ước mơ theo đuổi thần tượng của con...

Bố chết vì cơn si cuồng thần tượng của con

Cô Dương Lệ Quyên 28 tuổi, là một trong vô số những fan điên cuồng vì diễn viên Lưu Đức Hoa. Suốt 13 năm nay cha mẹ vì muốn giúp con gái có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, xin chữ ký của thần tượng đã phải bán sạch nhà cửa, vay tiền nặng lãi, ngủ vạ vật ở các cửa tiệm ăn nhanh, dưới chân các khách sạn, lang thang từ đại lục sang Hong Kong.

Tuần trước, tại buổi tiệc sinh nhật của Lưu Đức Hoa (ngày 25-3-2007), dù đã được gặp và chụp được tấm ảnh lưu niệm với thần tượng nhưng cô Quyên không hề thấy thỏa mãn, còn muốn được nói chuyện riêng với thần tượng. Người cha đã cạn sạch tiền, tiền ăn, tiền thuê nhà trọ, tiền tiết kiệm. Chẳng biết làm sao để giúp con, chỉ còn cách đe dọa nếu Lưu Đức Hoa không dành thêm thời gian cho con gái rượu của ông thì ông sẽ tự tìm tới cái chết. Nói là làm, ngay buổi tối hôm 25-3, khi thấy con gái và vợ đã ngủ say, ông Dương viết tờ di ngôn dài ba trang A4 rồi nhảy xuống sông tự vẫn.

Rạng sáng 26-3, khi các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường, thi thể ông Dương đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ngay đầu bức chúc thư người cha viết: “Lưu Đức Hoa, anh nghĩ anh là ai, tôi lấy mạng sống hi sinh vì con gái mình, tôi chết rồi anh phải đến gặp con tôi, phải ký tặng cho nó”.

Hai ngày sau cái chết của ông, bà vợ và đứa con gặp phải những lời chửi bới của người qua đường, vạ vật hết nơi này đến nơi khác. Cô con gái dại dột khóc lóc: “Bố chết rồi con ân hận lắm!”. Nhưng khóc cũng chẳng ai thương, cô nói tiếp trước máy quay: “Con sẽ chết theo bố!”.

Khi được hỏi: “Cô yêu anh Lưu hơn hay yêu cha hơn?”. Cô gái khóc rống lên: “Tôi yêu bố... tôi cần bố, tôi rất ân hận, tôi không thể ngờ rằng gặp được thần tượng của mình lại khó đến thế”.

Sống tốt trước khi thần tượng một ai đó

 
Và ngày 26-3, mọi cấp cứu đều quá muộn đối với người cha đã từng làm thầy giáo
 
Từ trước đến nay Trung Quốc chỉ quen nghe áp lực cha mẹ dành cho con cái, chưa bao giờ lòng người hoang mang đến thế trước tình yêu mù quáng của người cha tội nghiệp.

Khi phóng viên lặn lội về Cam Túc điều tra, được hàng xóm cho biết họ rất ít khi thấy cả gia đình nấu cơm. Ông bố sợ bị vợ mắng con mắng, ngày ngày cun cút đi mua thức ăn rồi hâm nóng lên, để ở cửa phòng cho con gái. “Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp hai vợ chồng ra ngoài sưởi nắng, chứ chưa bao giờ trông thấy cô con gái. Có lúc thấy họ đứng ở cửa ngơ ngẩn cười, chúng tôi còn hỏi đùa: “Đang đợi diễn viên Lưu đấy à?”.

Các phóng viên tường thuật, sau vài ngày đau khổ, bà mẹ quyết định gói ghém hành lý về quê, cô con gái nắm tay mẹ ngoái đầu lại vẫn lộ vẻ lưu luyến, lẩm bẩm nói: “Bố chết rồi, nhưng anh ấy vẫn nên gặp con, ký tên tặng con, nếu không bố làm sao nhắm mắt xuôi tay!”. Cơn nghiện thần tượng của con ông Dương vẫn không hề thuyên giảm.

Theo tin mới nhất, vụ scandal xảy ra đột ngột này đang ảnh hưởng nặng nề đến quá trình quay bộ phim Tam quốc có sự tham gia của Lưu Đức Hoa. Đối với đoàn làm phim, scandal là việc riêng của Lưu Đức Hoa, đoàn làm phim không nắm rõ tình hình, không phát biểu, nhưng nhất định sẽ làm thiệt hại lớn cho Lưu, người chưa thể ngay lập tức về Cam Túc khuyên giải cô Quyên, và mới chỉ tuyên bố với báo chí: “Yêu tôi thế này tôi chịu không nổi”.
 
Các phóng viên phát hiện ông Dương từng là thầy giáo, khi được hỏi, hiệu phó Trường Cam nói: “Trước khi nghỉ hưu ông Dương là một thầy giáo bình thường, mô phạm, có nghề, đã từng dạy lớp 12. Năm 1973 được điều về đây, đến năm 1995 chưa đến tuổi nghỉ hưu thì xin thôi việc. Mỗi năm ông Dương được cấp lương hưu là 1.700 tệ (gần 4 triệu VNĐ). Đôi lúc thấy ông lầm lũi đi lĩnh lương, nhưng không ngờ...!”.

Báo chí cuống cuồng đi săn tin và săn tìm Lưu Đức Hoa. Các diễn đàn được dựng lên với qui mô lớn.

Đài truyền hình quyết định sẽ suy nghĩ về một chương trình “Giáo dục người hâm mộ”.

Các ngôi sao đưa ra tuyên bố:

Người hâm mộ phải có trách nhiệm với sự cuồng nhiệt của mình.

Sống tốt trước khi thần tượng một ai đó.

Ngôi sao và người hâm mộ nên thiết lập mối quan hệ tương hỗ.

Quan trọng nhất là đôi bên phải luôn có sự cân bằng, bạn phải yêu bạn trước khi yêu người khác.

Và rất nhiều chủ đề khác xung quanh những lợi bất cập hại của chứng bệnh “fan cuồng” đang được xới tung lên.
« Last Edit: March 30, 2007, 09:45 AM by freeoluv »

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: March 30, 2007, 11:50 AM »
Logged
Mất điện khi rút tiền ATM

Trung tâm Thẻ Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) khuyến cáo, khi sử dụng máy ATM gặp sự cố mất điện, nếu chưa lấy được tiền mà hệ thống đã gạch nợ tài khoản, khách hàng nên liên hệ với ngân hàng để được giải quyết kịp thời.

Theo giám đốc Trung tâm Thẻ Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Nguyễn Tú Anh, mỗi ngày trên toàn hệ thống có vài chục ATM phải ngừng hoạt động vì mất điện, riêng ở Hà Nội khoảng 2-3 chiếc.

Trên toàn hệ thống Vietcombank hiện có 800 ATM, giao dịch mỗi ngày lên đến 120.000 lượt, với doanh số hơn 100 tỷ đồng.

Tại mỗi ATM đều có bộ lưu điện, bảo đảm giữ máy tiếp tục hoạt động trong 20-30 phút sau khi bị cúp điện giúp hoàn tất các giao dịch dở dang. Tuy nhiên, nếu mất điện trong vài giờ, máy phải ngừng phục vụ.

Bà Tú Anh khuyến cáo trường hợp giao dịch đúng lúc giao thời, bộ lưu điện hết tác dụng đúng lúc khách đã hoàn tất lệnh rút tiền, thẻ được nhả ra và trên hệ thống đã gạch nợ tài khoản, song máy không chi tiền, khi đó khách hàng nên liên hệ với ngân hàng để được giải quyết kịp thời, tuy nhiên xác suất chỉ vào khoảng dưới 1%.


Offline Duong Quang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 470
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: March 30, 2007, 05:11 PM »
Logged
Hôm nay các sĩ tử bậc THPT đã biết được 3 môn còn lại trong 6 môn thi TN năm nay là Lý, Hóa, Sử.
...,;(.)  (.);,
.,;;;;(**);;;;,
(;;;(____);;;)
.."";;;;;;;;""

Y!M: xeom_vt89
FB: xeomvt.tk
bạn nào ở HN có sở thích PS2 thì giao lưu vs tớ
 SĐT 0986904689
Vì 1 Juve Pro

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: April 03, 2007, 01:29 PM »
Logged
Người đàn ông đẹp chai nhất thế giới  





Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: April 03, 2007, 03:08 PM »
Logged
Quote from: freeoluv
Người đàn ông đẹp chai nhất thế giới  

 [/color]
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: April 06, 2007, 11:52 AM »
Logged

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: April 06, 2007, 05:34 PM »
Logged
Quote from: freeoluv
Người đàn ông đẹp chai nhất thế giới  


Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: April 07, 2007, 07:57 PM »
Logged
Quote from: blueweb
Trời đất, dzậy mà đẹp jề  
Hic..đẹp thế mà chê ah, ko những đẹp mà còn giỏi nữa...  

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: August 05, 2007, 02:27 AM »
Logged
Quote from: freeoluv
Người đàn ông đẹp chai nhất JFC  
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #9 on: August 05, 2007, 02:29 AM »
Logged
Xồ ôi, yêu thế trứ nại.
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline majesty

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,281
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #10 on: August 05, 2007, 03:29 PM »
Logged
Đó phải chăng chính là steven






   

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: August 13, 2007, 05:17 PM »
Logged
Sáng nay đọc tin một phụ nữ VN lấy HQ bị giết chết thấy bức xúc ghê... Gãy 18 cái xương sườn thì biết là bị uýnh cỡ nào rồi đấy! ặc ...quá đau

Offline wildrock

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 167
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: August 19, 2007, 04:25 PM »
Logged
Chỉ có một phụ nữ VN bị chết thôi à...miền trung còn đầy người chết kia kìa chị.
Expect the Unexpected

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: August 28, 2007, 08:42 AM »
Logged
Ngày mai Việt Nam sẽ có nguyệt thực toàn phần
 
 
Ảnh chụp Mặt trăng bị Trái đất che khuất hồi tháng 3/2007, quan sát từ Algeria. (Ảnh: AFP).  
(Dân trí) - Ngày mai, 28/8, người dân ở khu vực Bắc Mỹ và lòng chảo Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ có cơ hội chứng kiến nguyệt thực toàn phần. Đây là lần thứ hai trong năm 2007 xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.


Ngày 28/8, những người có mặt ở vùng lòng chảo Thái Bình Dương, từ đông Úc đến bờ biển phía tây của Bắc Mỹ, sẽ chứng kiến hiện tượng “Gấu ăn trăng” vào lúc 10 giờ 37 phút (GMT) tức là khoảng 17 giờ 37 phút tại Việt Nam. Vì mới là buổi chiều tối nên tại Việt Nam, hiện tượng này sẽ không rõ rệt.

 

Nguyệt thực là hiện tượng khi Trái đất nằm giữa Mặt trăng và Mặt trời. Mặt trăng sẽ rơi vào vùng tối của Trái Đất, nên nếu quan sát từ một số nơi trên Trái đất, khi đó, Mặt trăng chỉ còn là một quầng sáng có màu từ da cam sáng đến đỏ sẫm, đồng, và xám sẫm, tùy thuộc vào lượng khí và bụi trong khí quyển bao quanh ánh sáng Mặt trời.

 

Mặt trăng sẽ không biến mất ngay khi diễn ra nguyệt thực toàn phần. Hiện tượng nguyệt thực sẽ diễn ra trong khoảng 90 phút.

Thời gian diễn ra nguyệt thực dài nhất từ trước tới nay là 107 phút.

 

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết thời gian gần đây không có các vụ nổ lớn trên bề mặt Mặt trời nên trong lần nguyệt thực này, viền sáng quanh Mặt trăng có thể có màu đỏ rực hoặc da cam.

 

NASA cho biết nơi có thể quan sát rõ nhất hiện tượng nguyệt thực toàn phần lần này là quần đảo Polynesia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Thái Bình Dương. Những người ở châu Âu và châu Phi sẽ không có may mắn được chứng kiến sự kiện này.

 

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần thường vài năm mới xảy ra một lần, nhưng năm nay, đây sẽ là lần thứ hai. Lần trước là vào ngày 3/3.

 

Theo NASA, đợt nguyệt thực tiếp theo, sau ngày mai, sẽ rơi vào ngày 21/2/2008, và phải đến tháng 12/2010 mới có một đợt nữa.
 


Ngày mai Việt Nam sẽ có nguyệt thực toàn phần
 
 
Ảnh chụp Mặt trăng bị Trái đất che khuất hồi tháng 3/2007, quan sát từ Algeria. (Ảnh: AFP).  
(Dân trí) - Ngày mai, 28/8, người dân ở khu vực Bắc Mỹ và lòng chảo Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ có cơ hội chứng kiến nguyệt thực toàn phần. Đây là lần thứ hai trong năm 2007 xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.


Ngày 28/8, những người có mặt ở vùng lòng chảo Thái Bình Dương, từ đông Úc đến bờ biển phía tây của Bắc Mỹ, sẽ chứng kiến hiện tượng “Gấu ăn trăng” vào lúc 10 giờ 37 phút (GMT) tức là khoảng 17 giờ 37 phút tại Việt Nam. Vì mới là buổi chiều tối nên tại Việt Nam, hiện tượng này sẽ không rõ rệt.

 

Nguyệt thực là hiện tượng khi Trái đất nằm giữa Mặt trăng và Mặt trời. Mặt trăng sẽ rơi vào vùng tối của Trái Đất, nên nếu quan sát từ một số nơi trên Trái đất, khi đó, Mặt trăng chỉ còn là một quầng sáng có màu từ da cam sáng đến đỏ sẫm, đồng, và xám sẫm, tùy thuộc vào lượng khí và bụi trong khí quyển bao quanh ánh sáng Mặt trời.

 

Mặt trăng sẽ không biến mất ngay khi diễn ra nguyệt thực toàn phần. Hiện tượng nguyệt thực sẽ diễn ra trong khoảng 90 phút.

Thời gian diễn ra nguyệt thực dài nhất từ trước tới nay là 107 phút.

 

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết thời gian gần đây không có các vụ nổ lớn trên bề mặt Mặt trời nên trong lần nguyệt thực này, viền sáng quanh Mặt trăng có thể có màu đỏ rực hoặc da cam.

 

NASA cho biết nơi có thể quan sát rõ nhất hiện tượng nguyệt thực toàn phần lần này là quần đảo Polynesia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Thái Bình Dương. Những người ở châu Âu và châu Phi sẽ không có may mắn được chứng kiến sự kiện này.

 

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần thường vài năm mới xảy ra một lần, nhưng năm nay, đây sẽ là lần thứ hai. Lần trước là vào ngày 3/3.

 

Theo NASA, đợt nguyệt thực tiếp theo, sau ngày mai, sẽ rơi vào ngày 21/2/2008, và phải đến tháng 12/2010 mới có một đợt nữa.
 

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.