Author Topic: Đội hình chính của Italia  (Read 4109 times)

Description:

Offline Doãn Chí Bình

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: May 26, 2006, 10:56 AM »
Logged
Vượt qua vụ scandal lớn nhất của bóng đá Ý từ trước đến nay, các cầu thủ mặc áo thiên thanh đang tập trung vào mục tiêu sắp tới WC 2006.
 Mang đến Đức rất nhiều hảo thủ, nhưng việc chọn ra một đội hình mạnh và đồng đều nhất để chiến đấu quả là một bài toán khó cho M.Lippi. Đây là đội hình của Ý theo dự kiến của nhiều người:
Thủ môn: Buffon; hậu vệ: Zaccardo, Cannnavaro, Nesta, Zambrotta; tiền vệ: Camonaresi, Pirlo, Gattuso, Totti; tiền đạo: Toni, Gilardino.
Trong số 23 tuyển thủ dự WC lần này.
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Angelo Peruzzi (Lazio), Marco Amelia (Livorno)

Hậu vệ: Cristian Zaccardo (Palermo), Alessandro Nesta (Milan), Fabio Cannavaro (Juventus), Gianluca Zambrotta (Juventus), Marco Materazzi (Inter), Fabio Grosso (Palermo), Massimo Oddo (Lazio), Andrea Barzagli (Palermo).

Tiền vệ: Andrea Pirlo (Milan), Gennaro Gattuso (Milan), Daniele De Rossi (Roma), Mauro Camoranesi (Juventus), Simone Perrotta (Roma), Simone Barone (Palermo),Francesco Totti (Roma).

Tiền đạo: Luca Toni (Fiorentina), Alessandro Del Piero (Juventus), Alberto Gilardino (Milan), Filippo Inzaghi (Milan), Vincenzo Iaquinta (Udinese).

Việc Abbiati không được gọi thật sự tôi thấy hơi tiếc, phong độ hồi đầu mùa của anh trong màu áo Juve rất cao nhưng việc cuối mùa giải không được ra sân thường xuyên khiến cơ hội dự WC của anh không còn.
Hàng tiền vệ thực sự tôi muốn để Daniele De Rossi đá thay A.Pirlo hơn.
Hàng tiền đạo của Ý là 2 cầu thủ đang có phong độ cao ở Serie A. Vẫn mong Delpiero được đá chính vì mình khoái Del hơn Gilar.
Với đội hình như vậy, khả năng lọt vào trận chung kết là rất cao.
KHÔNG

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #1 on: May 26, 2006, 11:27 AM »
Logged
Ủng hộ việc cho Gillardino ra rìa và để Inzaghi đá chính.

Offline nedved_juve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 268
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: May 26, 2006, 04:20 PM »
Logged
Cặp tiền đạo mũi nhọn Luca Toni và Del Piero
TIỀN VỆ em bầu cho Totti
Không Thầy Đố Mày Làm Nên
Làm Thầy Mày Không Nên Đố !

PA\/EL  NED\/ED

Offline Truong Tam Phong

  • Baggio Forever
  • *
  • Juventini
  • Posts: 410
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 6
  • Thanks: 47
  • Gender: Male
« Reply #3 on: May 26, 2006, 04:30 PM »
Logged
Quote from: GianluigiBuffon
Ủng hộ việc cho Gillardino ra rìa và để Inzaghi đá chính.

tốt nhất là 2 thằng này đừng có thằng nào đá chính mà thay vào đó là Cặp tiền đạo mũi nhọn Luca Toni và Del Piero

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #4 on: May 26, 2006, 06:18 PM »
Logged
Vấn đề của tuyển Ý bây giờ ko phải là ai đá chính ở vị trí tiền đạo. Vì cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Italia là Totti. Cầu thủ này chính là vị trí then chốt trong đội hình 4-3-1-2. Nếu Totti ko thể trở lại phong độ như trước(Mà Totti cũng trả bao giờ có phong độ cao ở đội tuyển cả, lần nào cũng thế làm người hâm mộ hy vọng tràn trề rồi lại tắt ngóm) thì Del Piero hoàn toàn có thể đá thay vị trí này. Vị trí của Toni thì ko thể bàn cãi.tiền đạo còn lại sẽ là sự cạnh tranh của Gilardino Inzaghi và Delpiero.Như vậy Del Piero nhà ta sẽ dự bị cho 2 vị trí. Tiền đạo tài năng Casanno ko được gọi mới làm tôi tiếc nối. Những trận đấu ở Euro 2004 mà Casanno tham gia cho thấy anh chính là tương lai của bóng đá Ý. Tôi rất nhớ và ko bao giờ quên giọt nước mắt của Casanno ngay sau khi ghi bàn vào lưới Bulgari. Năm đó Ý bị loại thật quá cay đắng. Hy vọng năm nay Lippi sẽ ko để xảy ra tình trạng như thế nữa.
Ở hàng tiền vệ cặp tiền vệ ko thay đổi sẽ là Pirlo và Gattuso vì ko có ai hiểu Pirlo hơn Gattuso. Vị trí hay thay đổi có lẽ là của Camoranesi. Cầu thủ này sáng tạo nhưng phong độ ko cao và cực kỳ hay mất bóng do dê dắt quá nhiều. Quan trọng là Totti có phong độ ntn hay thôi.
 Hàng hậu vệ thì 3 vị trí đã chắc suất. Còn lại hậu vệ cánh phải sẽ là Oddo hoặc Zacarddo. Có lẽ sẽ là Oddo vì hậu vệ này có kinh nghiệm hơn nhiều và đang có phong độ cực cao tại Lazio.
 Như vậy Ý ko có độ chênh giữa đội hình chính và đội hình phụ. Điều đó làm ta hoàn toàn tin vào khả năng tiến sâu trong giải năm nay.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline leech

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: May 27, 2006, 05:53 PM »
Logged
tôi thì nghĩ suất hậu vệ trái để cho Grosso đá hay hơn,hậu vệ phải thì có nhiều lựa chọn rồi.Còn vị trí của Gasttuso thì tôi thích thay băng Perrotta hoặc cũng có thể để Perrotta thay Mauro vì Mauro càng ngày đá càng chẳng ra sao cả thử so sánh Perrotta với Gasttuso trong những trận gần đây nhất ở Serie A thì ro ràng Perrotta nhỉnh hơn.Còn vị trí tiền đạo thì Toni và Pippo là hay nhứt 1 nhanh 1 dội bomb la khủng nhất rồi

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #6 on: May 27, 2006, 06:19 PM »
Logged
Quote from: leech
tôi thì nghĩ suất hậu vệ trái để cho Grosso đá hay hơn,hậu vệ phải thì có nhiều lựa chọn rồi.Còn vị trí của Gasttuso thì tôi thích thay băng Perrotta hoặc cũng có thể để Perrotta thay Mauro vì Mauro càng ngày đá càng chẳng ra sao cả thử so sánh Perrotta với Gasttuso trong những trận gần đây nhất ở Serie A thì ro ràng Perrotta nhỉnh hơn.Còn vị trí tiền đạo thì Toni và Pippo là hay nhứt 1 nhanh 1 dội bomb la khủng nhất rồi

 Perrotta chỉ là tiền vệ phòng ngự. Về sức mạnh và kinh nghiệm đỉnh cao thì ko thể so sánh bằng anh chàng Gattuso được. Về kỹ thuật thì ko so với Camoranesi vì cầu thủ này có thiên hướng quấy rồi bên cánh phải. Do đó Perrotta chỉ là phương án dự bị cho Gattuso thôi. Ở vị trí của Camoranesi ta thấy ko thấy ai có thể thay thế hoàn hảo cả( ko hiểu Barone đá đấm như thế nào). Như vậy 2 hậu vệ cánh tiếp tục là các ngòi nổ trong các pha xuống biến do các tiền đạo ta ko có ai bám biến tốt cả.
 Nếu Grosso đá cánh trái thì Zambrotta đá đâu. Cánh phải à? Đẳng cấp của ai hơn ai. Xem Euro 2004 ko thấy sự toả sáng của Zambrotta trong trận gặp Đan Mạch và Thuỵ Điển à. Nếu đá cánh phải coi như chặt chân của Zam. Đó là 1 sự lãng phí.
 Cặp tiền đạo thì ăn ý hơn vẫn là Toni và Girlardino. Inzaghi chưa đá với Toni lần nào chắc ko được xếp đá chính.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: May 27, 2006, 06:46 PM »
Logged
Cứ theo tình hình này mà nói thì cũng chẳng khác năm 2004 là mấy ngoài sự xuất hiện của Toni và Gillar...Còn lại,tất cả,có lẽ vẫn là như thế.Mauro+Gattuso+Pirlo là bộ 3 tiền vệ chơi ngay dưới Totti và ở trên là Toni+Gillar.
Alex chỉ có thể ra sân từ ghế dự bị trừ phi Totti chấn thương hoặc dính thẻ.
Barone vẫn là tiền vệ kiểu De Rossi (tức là giống kiểu của Pirlo )...do đó Mauro sẽ không lo sợ ai đó đá khỏi vị trí cánh phải nếu Lippi quyết định chơi 3 tiền vệ thiên về phòng ngự và quyết định treo hẳn cánh để bỏ phí một cách ghi bàn nhờ vào cái đầu của Toni
việc tấn công biên rõ ràng chỉ là công việc của Zambo bên cánh trái và Mauro bên cánh phải.Hậu vệ phải có lẽ là Zaccardo vì anh này có vẻ được Lippi thích hơn với cả Oddo tấn công hơi nhiều so với Zacc.
......
Điều băn khoăn nhất của tớ là nếu Azzu vẫn quá dựa vào Totti thì ...e là không ổn lắm>Ở những giải lớn Totti thường không toả sáng nhiều vì được chăm sóc quá kỹ.Do đó Azzu dễ dàng bị phong toả khi mà Totti bị phong toả bằng những tiền vệ kiểu như Makelele hay Cambiaso hay thậm chí là cả Appiah (nếu azzu gặp Ghana ).
Có lẽ khi đó Lippi rất cần đến một người như Cassano,song đã là tướng,khi ra trận thì không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.
Trong những trường hợp bế tắc thì Azzu hầu như chỉ có một phương án duy nhất để ghi bàn:cái đầu cao 193 cm của Tonigol.bởi vì việc phong toả Totti,việc chặn những đợt lên bóng của Zabo,những pha múa may của Mauro hay những pha chuyền bóng của Pirlo là không khó so với trình độ chung của bóng đá Thế giới hiện nay bởi vì những đội yếu hơn có thể và biết cách phòng ngự nhiều tầng lớp...Mà Azzu thì từ bao giờ,đã có tiếng là hầu như không biết gây sức ép lên các đội bóng yếu hơn khi cần ghi bàn
Tóm lại,chỉ hầu như môht hy vọng là năm 82...Azzu cũng bi quan y như năm nay.....
Nhưng....năm nay,nước Đức là chủ nhà
« Last Edit: May 27, 2006, 06:49 PM by hitman »
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #8 on: May 27, 2006, 07:43 PM »
Logged
Tất cả những điều chúng ta nói chỉ là trên lý thuyết. Dựa vào đội hình hiện có mà chúng ta phân tích. Ko nên bi quan và phải tin vào các cầu thủ Ý.  Trong mỗi trận đấu tuỳ từng đối thủ. Lippi sẽ có những quyết định trong từng khoảnh khắc. Với những gì đã thể hiện trong vòng loại và các trận giao hữu chúng ta phải tin vào Lippi. HLV này rất kinh nghiệm và đặc biệt có những quyết định cực kỳ sáng suốt. Năm 2002 khác 2004 và càng khác 2006 vì giờ ko phải là 1 Trapatoni bảo thủ. Ý có thể sẽ  bị loại nhưng các cầu thủ Ý phải chiến đấu để nguời hâm mộ cảm thấy dù bị loại nhưng ko phải hối tiếc như các giải đấu trước. Hiện tại tất cả cầu thủ  Ý đang rất tự tin và điều đó làm cho chúng ta hy vọng vào giải đấu này.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline delpiero_juve_italya

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 64
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: May 28, 2006, 09:24 PM »
Logged
thật sự tôi nghĩ. đội Ý chưa bao giờ phụ thuộc vào Totti. có hay chăng chỉ là do người hâm mộ nói lên hay mong muốn như vậy mà thôi. thử nhìn lại xem, ngoài clb as roma ra, totti đã bao giờ đá hay ở đội QG chưa? có thể nhận thấy, rõ ràng totti là cầu thủ hay. nhưng bên cạnh đó, đội Ý cũng có rất nhiều cầu thủ hay và xuất sắc. Del là một ví dụ. mặc dù anh cũng chưa bao giờ thi đấu thành công ở đội tuyển nhưng tôi thấy đội tuỵển cần có anh. nói chung, theo ý của tôi thì totti ko phải là cầu thủ ko thể thay thế nhất là trong thời điểm này (đang chấn thương cộng thêm lâu rồi ko thi đấu). đội hình dự kiến theo tôi là:

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus)

Hậu vệ: Cristian Zaccardo (Palermo), Alessandro Nesta (Milan), Fabio Cannavaro (Juventus), Gianluca Zambrotta (Juventus)

Tiền vệ: Andrea Pirlo (Milan), Gennaro Gattuso (Milan), Daniele De Rossi (Roma), Mauro Camoranesi (Juventus)

Tiền đạo: Luca Toni (Fiorentina), Alessandro Del Piero (Juventus)
hoàng tử thành turin

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #10 on: May 29, 2006, 09:24 AM »
Logged
Theo tôi thì Oddo hợp hơn Zaccardo ở vị trí hậu vệ cánh phải. Oddo sở trường hơn về phòng ngự nên về mặt này anh hơn hẳn Zaccardo, trong khi khả năng tấn công của Massimo cũng đâu phải kém. Hơn nữa, kinh nghiệm của anh cũng rất quý giá cho Azzurri.

Đội hình Italia của JTF1987:

---------------------------Buffon-----------------------------

---Oddo------Cannavaro-------Nesta-------Zambrotta---

--------Camoranesi (De Rossi)---Gattuso---Pirlo--------

----------------------------------Totti-----------------------

----------------Toni-----------------Gilardino--------------
« Last Edit: May 29, 2006, 09:27 AM by JTF1987 »

Offline cloud38

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 106
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: May 29, 2006, 10:32 AM »
Logged
Theo tui Lippi sẽ không mạo hiểm để totti ra sân ngay trong trận đầu gặp Ghana mà sẽ cho Del Piero thay vào vị trí đấy , dù sao totti cũng chưa hoàn toàn lấy lại phong độ sau thời gian dài chấn thương.
Hàng tiền vệ thì còn vị trí của Camoranesi chưa chắc chắn , còn Pirlo và Gattuso thì chắc rùi.FORZA ITALIA
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline Doãn Chí Bình

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: May 29, 2006, 11:21 AM »
Logged
Tại sao không thể có Del và Tottti cùng ở tuyến giữa nhỉ, tôi vẫn không khoái Pirlo
KHÔNG

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: May 29, 2006, 01:23 PM »
Logged
Del Piero Toni & Totti sẽ có mặt trên hàng công !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: May 29, 2006, 06:55 PM »
Logged
Đội hình của tui là đẹp nhất nè

----------------------------------Buffon-----------------------------------

----Bonera-------Canavaro-----------------Nesta--------Zambrrota---

----------Pirlo-----------------Gatusso-----------------Camoranesi-----

--------------------------------Delpiero-----------------------------------

-----------------Toni-----------------------------Gilardino-----------------

                   Đội hình này là chắc chắn là vô địch à
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #15 on: May 29, 2006, 07:59 PM »
Logged
Quote from: Delpiero_Juventus88
Đội hình của tui là đẹp nhất nè

----------------------------------Buffon-----------------------------------

----Bonera-------Canavaro-----------------Nesta--------Zambrrota---

----------Pirlo-----------------Gatusso-----------------Camoranesi-----

--------------------------------Delpiero-----------------------------------

-----------------Toni-----------------------------Gilardino-----------------

                   Đội hình này là chắc chắn là vô địch à

Đội hình này mà chiến PS2 thì vô địch là cái chắc.

Offline cloud38

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 106
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: May 29, 2006, 08:40 PM »
Logged
Quote from: Delpiero_Juventus88
Đội hình của tui là đẹp nhất nè

----------------------------------Buffon-----------------------------------

----Bonera-------Canavaro-----------------Nesta--------Zambrrota---

----------Pirlo-----------------Gatusso-----------------Camoranesi-----

--------------------------------Delpiero-----------------------------------

-----------------Toni-----------------------------Gilardino-----------------

                   Đội hình này là chắc chắn là vô địch à

Bonera đâu có được gọi đâu.  
Hình như mọi người không thích de rossi thì phải, theo tui nó sẽ đấ chính ở World cup lần này, thậm chí có thể gây ấn tượng lớn.
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: June 05, 2006, 06:37 PM »
Logged
ko Rossi, ko Rossi
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline tuanjuve

  • *
  • Youngster
  • Posts: 8
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: June 14, 2006, 07:30 PM »
Logged
Quote from: GianluigiBuffon
Đội hình này mà chiến PS2 thì vô địch là cái chắc.
Nhầm rồi ông bạn ơi,Luca toni trong PS2 chỉ số kém lắm,tiền đạo được mỗi Gilar là hay  thôi,
được cái Del dẻo vô cùng ,đá phê ko chịu được

Offline leech

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: June 24, 2006, 07:38 PM »
Logged
Quote from: Laoai_Delpiero
Perrotta chỉ là tiền vệ phòng ngự. Về sức mạnh và kinh nghiệm đỉnh cao thì ko thể so sánh bằng anh chàng Gattuso được. Về kỹ thuật thì ko so với Camoranesi vì cầu thủ này có thiên hướng quấy rồi bên cánh phải. Do đó Perrotta chỉ là phương án dự bị cho Gattuso thôi. Ở vị trí của Camoranesi ta thấy ko thấy ai có thể thay thế hoàn hảo cả( ko hiểu Barone đá đấm như thế nào). Như vậy 2 hậu vệ cánh tiếp tục là các ngòi nổ trong các pha xuống biến do các tiền đạo ta ko có ai bám biến tốt cả.
 Nếu Grosso đá cánh trái thì Zambrotta đá đâu. Cánh phải à? Đẳng cấp của ai hơn ai. Xem Euro 2004 ko thấy sự toả sáng của Zambrotta trong trận gặp Đan Mạch và Thuỵ Điển à. Nếu đá cánh phải coi như chặt chân của Zam. Đó là 1 sự lãng phí.
 Cặp tiền đạo thì ăn ý hơn vẫn là Toni và Girlardino. Inzaghi chưa đá với Toni lần nào chắc ko được xếp đá chính.


bạn thấy tôi xếp đội hình chuẩn không,sai có đúng vị trí của toni   ,mauro đa không ra gì cả còn bạn coi thường Perrotta thì nên suy nghĩ lại chút Lippi năm nay xếp đội hình giống Milan,với 3 tiền vệ trung tâm mà

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.