Author Topic: Juventus - Roma: Căng thẳng đến phút cuối cùng?  (Read 1005 times)

Description:

phongthanh

« on: March 25, 2006, 05:27 PM »
Logged
Sau chiến thắng tưng bừng trước Livorno ở vòng đấu trước, Juventus đầy tự tin đón nhận một thử thách nữa trên con đường đi đến danh hiệu vô địch. Vào đêm nay, những nhà đương kim vô địch sẽ đón tiếp AS Roma trên SVĐ Delle Alppi.




Đây là một trận đấu quan trọng với cả 2 phía, với Juventus, chiến thắng trước Roma sẽ đảm bảo cho họ bảo toàn khoảng cách với Milan, đội sẽ gặp Fiorentina trong trận đấu cùng giờ, và ung dung tiến đến danh hiệu Scudetto.

 

Còn với AS Roma, họ vẫn chưa thể nào quên được thất bại 4-1 ngay trên sân nhà tại vòng 12, đây thực sự là cơ hội cho họ phục thù, và kiếm 3 điểm quý báu trong cuộc đua giành một suất tham dự Champions League mùa giải sau.

Với 77 điểm trong tay, Juventus vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng và hơn đội thứ 2 AC Milan tới 10 điểm, một khoảng cách khá an toàn đảm bảo danh hiệu Scudetto sẽ nằm trong tay "bà đầm già".
Chỉ cần chiến thắng trước AS Roma trong trận đấu này và một trận quan trọng gặp Fiorentina tại vòng 33 là Juventus có thể chỉ cần quan tâm tới cuộc đua tại Champions League  

Sau chiến thắng 2-1 trước Messina vào tuần trước, Roma leo lên vị trí thứ 5 với 58 điểm và hiện chỉ kém Fiorentina phía trên có 2 điểm.

Với vị trí này, Roma rất hy vọng vào cuộc đua tranh một suất tham dự Champions League mùa bóng tới. Tuy vậy tại đấu trường châu Âu Roma lại bị Middlesbrough loại khỏi cuộc chơi tại Cúp UEFA.

Đây sẽ là một thử thách thực sự với những cầu thủ đến từ thủ đô khi Juventus là đội bị thủng lưới ít nhất trên sân nhà với 5 bàn thua kể từ đầu mùa giải.
Trong khi đó bên phía AS Roma đang có chút vấn đề ở hàng tấn công khi họ để cho cầu thủ nổi loạn Cassano chuyển sang chơi cho Real Madrid, Vincenzo Montella và Francesco Totti đều không thể thi đấu do chấn thương.
Trong danh sách chấn thương của HLV Spalletti còn có thêm De Rossi, Cristian Chivu, Nonda, và thủ thành Doni. Mọi ánh mắt bây giờ đều tập trung vào Mancini và Taddei cùng với hy vọng Alvarez có thể sẽ làm nên bất ngờ.    

Còn bên phía HLV Capello, chấn thương không phải là vấn đề nghiêm trọng của đội bóng khi họ chỉ thiếu vắng Zebina do bị chấn thương ngón chân cái và Alessandro Del Piero bị ốm.

Tuy vậy HLV Capello vẫn đánh giá cao Roma: "Trận gặp Roma sẽ là một trận đấu khó khăn: Họ chơi tốt và xứng đáng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng. Họ là đối thủ buộc người ta phải tôn trọng".

Serie A chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc và hiện Juventus vẫn chắc chắn ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng.
Tuy nhiên chiến thắng trước đội bóng đến từ thủ đô vẫn rất quan trọng và cần thiết, không chỉ để củng cố ngôi vị mà còn giúp các cầu thủ thêm tự tin trong trận lượt đi gặp Arsenal vào đêm thứ 3 tới trong khuôn khổ Champions League.

Còn với Roma, họ vẫn có quyền mơ về một chiến thắng và một vị trí khả quan trong bảng xếp hạng.

 

Đội hình dự kiến:

 

Juventus: Buffon- Zambrotta, Thuram, Cannavaro, Chiellini- Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved- Ibrahimovic, Trezeguet

 

Roma: Curci- Panucci, Kuffour, Bovo, Cufre- Dacourt, Aquilani, Alvarez, Perrotta- Mancini, Taddei

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.