Tôi nghĩ đến 1 giải pháp thế này:
- Hiện tại, vị trí hậu vệ cánh phải của Juventus đang có vấn đề và chẳng ai có thể chơi tốt hơn Thuram (kể cả bây giờ), mà đối phương ghi bàn thường xuyên bằng đầu cũng một phần lỗi không nhỏ bởi hậu vệ cánh không khoá chặt cầu thủ chuyền bóng. Nếu cứ để Chielini và Balzaretti hoặc Blasi hay Zebina đều không thể yên tâm. Nếu khoá chặt được đường xuống biên của Weder thì rõ ràng họ sẽ không thể tận dụng được lợi thế của mình, trung lộ do Micoud tổ chức thì xét về trình độ thì không thể ngon lành trước Vieira và Emerson. Vậy nên để Thuram chơi bên phải, cặp trung vệ sẽ là Kovac và Cannavaro, còn cánh trái mong chờ sự trở lại của Zambrotta. Buffon phản xạ và chọn vị trí có thể yên tâm nhưng hình như anh trở nên dè dặt hơn trong những tình huống cần được phán đoán nhanh, nhưng dầu sao cũng chấp nhận được
- Hàng tiền vệ có lẽ nên chơi tập trung hơn và bớt đá rắn đi để hạn chế những quả phạt gián tiếp của Weder, và quan trọng nhất, bây h không phải là lúc nghĩ đến bóng đá đẹp và đội bóng tiếp theo, hãy loại Weder bằng mọi giá kể cả là chơi xấu, kết quả là quan trọng kể cả những pha đưa bóng ra biên để câu giờ của Henry, nếu cần Juve hãy làm và chẳng e dè gì dư luận cả....