Montolivo là món hàng hời trong kỳ chuyển nhượng sắp tới . Nhưng vấn đề là Juve có cần không , và cầu thủ này có chấp nhận 1 vai trò nhỏ bé hơn ko ? Về cơ bản , Juve hiện có 4 tiền vệ trung tâm thuộc loại cứng là Pirlo-Vidal-Marchisio-Pazienza , trong đó mấy trận gần đây thường thi đấu với sơ đồ 433 với 3 tiền vệ trung tâm . Như vậy Juve hoàn toàn có thể cần đến 1 tiền vệ trung tâm nữa nếu tiếp tục với sơ đồ hiện tại và để phòng hờ các tình huống xấu ở giai đoạn lượt về . Nhưng mặt khác , Juve có 1 lịch thi đấu khá là nhàn hạ khi chỉ phải tập trung vào SerieA , và từ đầu mùa tới giờ 3 tiền vệ Pirlo-Marchisio-Vidal đã thi đấu quá tốt và sung sức . Việc có thêm Montolivo sẽ khiến việc cạnh tranh tại tuyến giữa là khốc liệt , trong khi Conte sẽ không dại dột thay đổi 1 sơ đồ chiến thuật khi nó vẫn đang vận hành tốt .
Tổng kết , Juve nên theo Montolivo để nuôi tham vọng ở lượt về và chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo với đấu trường châu Âu . Thời điểm đầu mùa giải sau là thích hợp nhất , nhưng ngay kỳ CNMD cũng là rất ổn . Nếu Juve tiếp tục chơi tốt đến tận kỳ CNMD thì khả năng cạnh tranh với các đội bóng khác để đoạt Montolivo khá lớn , khi từ đầu mùa tới giờ Juve tỏ ra là đội bóng có lối chơi khá đẹp mắt và đồng đội .
Cũng nên chú ý đến 2 cầu thủ khác chỉ còn hơn 6 tháng HD là Astori và Schelotto . Đây là 2 cầu thủ trẻ đã chứng tỏ tiềm năng khá lớn tại SerieA thời gian qua . Thêm nữa là Giovinco vào tháng 6 , dù sao Juve vẫn còn 50% , cầu thủ này đang phong độ cao và có khả năng thích hợp với sơ đồ 433 .