Poll

Theo bạn ai sẽ là vua phá lưới World Cup 2010

"Wayne Rooney"
0 (0%)
"Didier Drogba"
0 (0%)
"Lionel Messi"
1 (25%)
"Robin van Persie"
0 (0%)
"Diego Milito"
0 (0%)
"David Villa"
1 (25%)
"Gonzalo Higuain"
0 (0%)
"C. Ronaldo"
1 (25%)
"Cầu thủ khác"
1 (25%)

Total Members Voted: 4

Author Topic: Dự đoán vua phá lưới WC 2010  (Read 3024 times)

Description:

Offline bone clinkz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 404
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 82
« on: May 27, 2010, 04:21 PM »
Logged
1. Wayne Rooney: chân sút 24 tuổi này cho thấy tầm quan trọng của mình ở cả đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ ManU khi ghi được 25 bàn sau 58 trận khoác áo tuyển Anh và 34 bàn thắng cho ManU ở mùa giải vừa qua.

2. Didier Drogba: Đẳng cấp của "Voi rừng" là đều không cần bàn cãi khi anh vừa giành được chức vô địch Premier League cùng Chelsea. Liệu Drogba có tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình ở kỳ World Cup này?

3. Robin van Persie: việc Ruud van Nistelrooy bị loại bỏ, trong khi Huntelaar đánh mất chính mình trong màu áo Milan thì van Persie trở thành cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất trong vai trò trung phong cấm của tuyển Hà Lan. Liệu cầu thủ của Arsenal sẽ làm được những gì?

4. Lionel Messi: thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi ghi đến 47 bàn thắng cho Bảcelona trong mùa giải vừa qua. Messi hiển nhiên trở thành ngôi sao sáng nhất và được trông chờ nhiều nhất trên hàng công của Albicelestes. Tất cả sẽ cùng dõi theo những tình huống đi bóng lắt léo, những bàn thắng solo đầy đẳng cấp của cầu thủ nhỏ con này như cách anh thể hiện trong màu áo Barca.

5. David Villa: tiếp tục thể hiện phong độ ổn định kể từ sau khi dành danh hiệu Vua phá lưới Euro 2008. Villa chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup lần này.

6. Diego Milito: những tình huống đi bóng đơn giản nhưng vô cùng khó chịu, khả năng dứt điểm đa dạng đã làm nên tên tuổi cho bông hoa nở muộn này. "Hoàng tử" vừa đăng cơ trên bầu trời châu Âu bằng cú ăn ba lịch sử cùng Inter sẽ tỏa sáng hay sẽ phải tiếp tục kiếp dự bị ở tuyển Argentina?

7. Gonzalo Higuain: một loạt các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như C. Ronaldo, Kaka, Benzema đã cập bến dãy ngân hà. Trong bối cảnh đó, dường như các ngôi sao mới đã bị lu mờ bởi người tưởng như đã bị bỏ quên, Gonzalo Higuain. Higuain sẽ cùng Messi dẫn dắt hàng công Argentina hay anh sẽ lại giống Messi, chỉ đá tốt ở câu lạc bộ.

8. C. Ronaldo: đội trưởng của Bồ Đào Nha vẫn thể hiện được những tình huống đá phạt mang thương hiệu riêng, những tình huống đi bóng dũng mãnh kể từ khi rời ManU. Mùa giải vừa qua cũng xem như không tệ cho C. Ronaldo sẽ là bước đệm cho anh tại World Cup lần này.
« Last Edit: May 27, 2010, 04:23 PM by bone clinkz »

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: May 27, 2010, 04:32 PM »
Logged
Không thấy ông bò ra sân nào hết thế. Để một cầu thủ đoạt danh hiệu Vua phá lưới ngoài tài năng của bản thân còn phải xem đội bóng họ phục vụ là ai, xung quanh là những người nào.

Năm nay mình nghĩ chiếc giày vàng sẽ thuộc về một trong các tiền đạo là David Villa/Fernando Torres và Wayne Rooney. Mọi người đều biết Tây Ban Nha có hàng tiền vệ làm bóng tốt nên tiền đạo của họ được hưởng lợi. Còn ở tuyển Anh Rooney có nhiều bóng vì Anh không còn tiền đạo nào cùng đẳng cấp. Cả hai đội đều mạnh, khả năng đi tới bán kết và chung kết rất cao nên tiền đạo của họ nhiều hy vọng đoạt vua phá lưới hơn.

Các tiền đạo Argentina có tên trong danh sách đều có một mùa bóng xuất sắc nhưng khi có quá nhiều người trên hàng công họ sẽ phải chia lửa cho nhau nên khả năng một trong số họ đoạt VPL không cao, trừ khi Messi chịu hy sinh cho hai ông đá cắm bên trên.

Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà sẽ không qua nổi tứ kết nên cơ hội của Ronaldo, Didier Drogba sẽ giảm, trừ khi họ làm 1 phát 5-6 bàn ở vòng bảng.

Robin van Persie hơi yếu, chơi không ổn định mùa này, hay chấn thương nên không đặt nhiều niềm tin dù phía sau có hàng tiền vệ làm bóng rất tốt.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline thailam

  • *
  • Juventini
  • Posts: 529
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 4
« Reply #2 on: May 27, 2010, 04:45 PM »
Logged
1 Vote cho David Villa của TBN, TBN là đội hình đồng đều nhất và lối chơi tập thể rất gắn kết. Vì thế cơ hội giành vua phá lưới của David Villa là rất cao.
Người yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #3 on: May 27, 2010, 06:08 PM »
Logged
Vote cho Ronaldo có thể nhìn phong độ khủng khiếp của Anh tại Real mà thấy rằng anh chính là cầu thủ toàn diện nhất .
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #4 on: May 27, 2010, 06:20 PM »
Logged
Quote from: Duong Qua
Không thấy ông bò ra sân nào hết thế. Để một cầu thủ đoạt danh hiệu Vua phá lưới ngoài tài năng của bản thân còn phải xem đội bóng họ phục vụ là ai, xung quanh là những người nào.

Năm nay mình nghĩ chiếc giày vàng sẽ thuộc về một trong các tiền đạo là David Villa/Fernando Torres và Wayne Rooney. Mọi người đều biết Tây Ban Nha có hàng tiền vệ làm bóng tốt nên tiền đạo của họ được hưởng lợi. Còn ở tuyển Anh Rooney có nhiều bóng vì Anh không còn tiền đạo nào cùng đẳng cấp. Cả hai đội đều mạnh, khả năng đi tới bán kết và chung kết rất cao nên tiền đạo của họ nhiều hy vọng đoạt vua phá lưới hơn.

Các tiền đạo Argentina có tên trong danh sách đều có một mùa bóng xuất sắc nhưng khi có quá nhiều người trên hàng công họ sẽ phải chia lửa cho nhau nên khả năng một trong số họ đoạt VPL không cao, trừ khi Messi chịu hy sinh cho hai ông đá cắm bên trên.

Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà sẽ không qua nổi tứ kết nên cơ hội của Ronaldo, Didier Drogba sẽ giảm, trừ khi họ làm 1 phát 5-6 bàn ở vòng bảng.

Robin van Persie hơi yếu, chơi không ổn định mùa này, hay chấn thương nên không đặt nhiều niềm tin dù phía sau có hàng tiền vệ làm bóng rất tốt.
Cơ hội nào cho CR9 và Drogba có 5, 6 bàn ở vòng loại được. Xét về bảng đấu rõ là là Villa và Torres là có lợi vì TBN quá vượt trội so với phần còn laij. Messi đá hay, nhưng ai làm bóng cho anh. Tự sướng để làm vua phả lưới chẳng dễ một chút nào. Rôney cũng có cơ hôi, nhưng có điều tuyển anh sẽ đá thực dụng vì vậy cũng khó đoán lắm. Vì cảm tính mình vote cho Messi thôi. Hi vọng là đúng.
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #5 on: May 28, 2010, 03:43 PM »
Logged
Iem thật chịu các bác, sao em tìm mãi không thấy Iaquinta nhà mình đâu nhỉ?      

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #6 on: May 28, 2010, 04:05 PM »
Logged
Quote from: Souslevent
Iem thật chịu các bác, sao em tìm mãi không thấy Iaquinta nhà mình đâu nhỉ?      
Em cũng chịu anh thật. Anh mà vào Bet365 tìm cũng chẳng thấy đâu. Hay mình cứ cá đại đi nhỉ. Biết đâu lại giàu to nhơ vụ nay.
Đến cuối con đường

Offline thailam

  • *
  • Juventini
  • Posts: 529
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 4
« Reply #7 on: May 28, 2010, 04:12 PM »
Logged
Ianquinta chưa chắc được đá chính, huống chi tranh gianh hiêu VPL. Mà cả đội Ý chắc chưa có chú nào ghi quá 3 bàn giống WC 2006.
Người yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #8 on: May 28, 2010, 04:15 PM »
Logged
Quote from: thailam
Ianquinta chưa chắc được đá chính, huống chi tranh gianh hiêu VPL. Mà cả đội Ý chắc chưa có chú nào ghi quá 3 bàn giống WC 2006.
Thế mới bảo ai cá thắng vụ này thì giàu to luôn. Chưa biết có được mang sang Nam Phi nữa không, chứ chưa nói gì đến đá chính
Đến cuối con đường

Offline bone clinkz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 404
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 82
« Reply #9 on: May 28, 2010, 04:18 PM »
Logged
Quote from: juveforever
Thế mới bảo ai cá thắng vụ này thì giàu to luôn. Chưa biết có được mang sang Nam Phi nữa không, chứ chưa nói gì đến đá chính

Theo em là có mang theo sang Nam Phi đó anh. Hôm bữa đọc báo thấy Lippi bảo các cầu thủ còn lại có trong đội hình của Juve đều chắc xuất sang Nam Phi.    (trừ khi nhớ lầm   )

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #10 on: May 28, 2010, 04:24 PM »
Logged
Quote from: bone clinkz
Theo em là có mang theo sang Nam Phi đó anh. Hôm bữa đọc báo thấy Lippi bảo các cầu thủ còn lại có trong đội hình của Juve đều chắc xuất sang Nam Phi.    (trừ khi nhớ lầm   )

Hiện tại Iaquinta là tiền đạo nguy hiểm nhất Azzurra đấy  

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #11 on: May 28, 2010, 04:28 PM »
Logged
Quote from: Souslevent
Hiện tại Iaquinta là tiền đạo nguy hiểm nhất Azzurra đấy  
Thật ạ. Ở điểm nào anh. Phá bóng hộ đối phương ạ. Giờ tìm tiền đạo cho Italia, cứ như so bó đũa chọn cột cờ vậy. Em thấy tất cả như nhau hết.
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #12 on: May 28, 2010, 06:43 PM »
Logged
Quote from: juveforever
Thật ạ. Ở điểm nào anh. Phá bóng hộ đối phương ạ. Giờ tìm tiền đạo cho Italia, cứ như so bó đũa chọn cột cờ vậy. Em thấy tất cả như nhau hết.
Chú để yên cho anh mơ mộng tý )

Offline thailam

  • *
  • Juventini
  • Posts: 529
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 4
« Reply #13 on: May 28, 2010, 06:48 PM »
Logged
Theo em thì thiếu Luis Fabiano của Brazil, cầu thủ này ở Sevilla cũng ghi bàn rất khủng, ở Brazil anh hiện là chân sút số 1.
Người yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #14 on: May 28, 2010, 07:29 PM »
Logged
Quote from: thailam
Theo em thì thiếu Luis Fabiano của Brazil, cầu thủ này ở Sevilla cũng ghi bàn rất khủng, ở Brazil anh hiện là chân sút số 1.
Nói chung là khó có bất ngờ như kiểu USA 94 lắm.
Vua phá lưới sẽ là tiền đạo của đội bóng thi đấu nhiều nhất. Rất có thể là D. Villa hoặc Torres nếu TBN lọt được vào đến trận CK. Nhưng tớ đặt cửa Rooney

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.