Quyết tâm cải tổ với hàng loạt sự ra đi và hàng loạt nhân tố mới. Tiếp đến là cú ngã ngựa ngoài trời Âu, Juventus chỉ còn một mục tiêu duy nhất là Serie A. Beppe Marotta cũng chả úp mở mà nói rằng Juve đã điều chỉnh mục tiêu mùa này, vị trí thứ 2 cũng không đủ.
Nhưng thực tế bao giờ cũng phũ phàng hơn ta tưởng. Juventus có cơ sở để mơ về Scudetto trong hoàn cảnh Inter khủng hoảng, Roma phập phù, chỉ còn Milan là ổn định (nhưng vẫn thua Juve trong trận đối đầu). Nhưng Juve cũng không ổn định và thiếu vài nhân tố để có thành công ngay mùa giải đầu tiên. Theo bạn đó là cái gì?
Moggi: Juventus có tiềm năng nhưng thiếu đẳng cấp
Sacchi: Juventus thiếu 1 người có thể điều tiết trận đấu
F. Canavaro: Juventus thiếu thời gian thôi (... đùa ác thế)
Theo cá nhân tớ thì Juve thiếu
1. Sự ổn địnhMuốn vô địch thì phải nhặt nhạnh từng điểm trong các trận đấu với các đội bóng nhỏ, chứ không phải buông sức cho các đội bóng lớn. Cái cách mà Juve tung 150% sức lực để thắng Milan rồi ôm hận cả tháng sau chỉ làm các tifosi thỏa mãn sự ức chế lâu ngày chứ không giúp Juve vượt qua Milan. Đó là niềm kiêu hãnh của những đội bóng lớn, cũng giống Barca, sẵn sàng thua cả mùa giải chỉ để thắng superclassico.
Juventus cần phải phân phối sức khôn ngoan hơn, nhất là những hoàn cảnh các đội bóng khác phải căng mình đá cúp Châu Âu. Chỉ cần ghi 1 bàn thắng nhưng đều đặn và không bị thủng lưới còn hơn là nã hàng tá bàn thắng vào 1 trận đấu rồi tịt ngòi sau đấy.
2. Sự bùng nổNói thế này thì có vẻ hơi khập khiễng khi Juve đã lết qua tháng 9 bằng sự tỏa sáng của Krasic, tháng 10 bằng Quagliarella, tháng 11 bằng những màn trình diễn của Aquilani và Marchisio. Nhưng quả thực Juve thiếu 1 người có thể tỏa sáng đều đặn ở khâu ghi bàn, một bomber thực sự! Amauri thì là 1 FLOP của cả thập kỷ, Iaquinta vẫn còn hữu dụng nhưng chấn thương quá nhiều, Quag đá quá xa khung thành, còn Alex thì già. Lấy ai bùng nổ cho Juve nhỉ?
3. Tăng cường lực lượngJuve thiếu người để có thể thể hiện 100% những gì họ mong muốn. Một đội bóng luôn chấp đối thủ đôi cánh (Juve đang bay lệch cánh, chỉ có mỗi cánh phải, còn hai hậu vệ biên gần như không tấn công) thì làm sao bay cao được.
Juventus cần ít nhất 1 tiền đạo cắm và 1 hậu vệ cánh đẳng cấp để đạt mục đích