Author Topic: Trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa...  (Read 1254 times)

Description:

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 03, 2008, 11:10 AM »
Logged
Berbatov tới Manchester United

Cuối cùng thì Manchester United cũng kịp hoàn tất hợp đồng mua tiền đạo Dimitar Berbatov của Tottenham với giá 30,75 triệu bảng (61,5 triệu USD) trước hạn chót đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa Hè.



Berbatov, 27 tuổi, đã đồng ý ký hợp đồng 4 năm với “Quỷ đỏ”. Đây là một thất bại của Manchester City, đội bóng cùng thành phố Manchester cũng đã tìm cách lôi kéo Berbatov nhưng tiền đạo Bulgaria này lại tha thiết muốn tới với đội bóng đương kim vô địch châu Âu sau cuộc nói chuyện với Alex Ferguson.

Trong khi đó, tiền đạo trẻ Fraizer Campbell của M.U lại được đem cho Tottenham mượn thời hạn một năm như là một phần của thỏa thuận mua bán trên. CLB thành London cũng thôi không theo đuổi vụ kiện M.U vì đã tiếp cận cầu thủ của họ một cách bất hợp pháp.

Berbatov đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe ở một bệnh viện miền nam Manchester và đã tới thẳng Old Trafford, nơi anh không ngần ngại đặt bút ký hợp đồng với Ferguson và giám đốc điều hành của M.U, David Gill.

Forty minutes before the deadline expired, United submitted papers to the Premier League, hoping the registration would go through in time.
Với việc Cristiano Ronaldo vẫn đang bị chấn thương còn Louis Saha đã được bán cho Everton, Ferguson rất cần đưa Berbatov về để giảm tải cho Carlos Tevez và Wayne Rooney. HLV người Scotland này tin rằng Berbatov có đủ tài năng để có thể tự mình ghi bàn và còn tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.



Robinho đến Manchester City

Manchester City vừa xác nhận việc họ ký hợp đồng thời hạn 4 năm với tiền đạo Robinho chỉ vài phút trước khi đóng cửa thị trường chuyển nhượng. Đây là một tin bất ngờ bởi trước đó chỉ nghe nói Chelsea muốn mua cầu thủ này.



HLV của Man City, Mark Hughes, nói: “Tôi rất vui mừng khi có cơ hội làm việc với một cầu thủ tài năng như Robinho. Đây là một bản hợp đồng tuyệt vời”.

Trước đó, Chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid đã xác nhận rằng Robinho đã được phép ra đi: “Chúng tôi đã đồng ý bán cầu thủ này cả vì lý do nhân đạo, lý do bóng đá và một số tiền lớn.. Chúng tôi đã thảo luận kỹ và quyết định đây là phương án tốt nhất cho cả đội bóng và CLB. Sự thật là việc cầu thủ này chấp nhận đề nghị của Man City cho thấy anh ta đi không phải vì lý do thể thao”.

Chi phí chuyển nhượng không được tiết lộ nhưng theo nhiều nguồn tin ở Anh thì lên tới mức kỷ lục chuyển nhượng trong bóng đá Anh là 32,5 triệu bảng (hơn 65 triệu USD). Báo giới Tây Ban Nha thì cho biết Real đã đồng ý bán cầu thủ Brazil 24 tuổi này cho Man City với giá 40 triệu euro (58,64 triệu USD) bởi nó cao hơn mức cuối cùng Chelsea đưa ra trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Robinho đã khẳng định anh muốn ra đi chỉ hơn một tuần trước bởi CLB này đã tìm cách bán anh để có tiền mua Cristiano Ronaldo cũng như việc HLV Bernd Schuster đã loại anh khỏi đội hình trong hai trận gần đây.
Trong khi đó, HLV người Đức này vẫn khẳng định ông muốn Robinho ở lại, đặc biệt là sau khi Real đã không thành trong vụ mua David Villa từ Valencia và Santi Cazorla từ Villarreal tuần trước.



Tottenham có Pavlyuchenko và Corluka

Tottenham Hotspur vừa xác nhận họ đã ký hợp đồng với tiền đạo Roman Pavlyuchenko từ Spartak Moskva và hậu vệ người Croatia Vedran Corluka từ Manchester City.


Pavlyuchenko

Theo thông báo gửi thị trường chứng khoán, CLB thủ đô London này cho biết họ ký hợp đồng 5 năm với cầu thủ Nga 26 tuổi vừa tỏa sáng ở EURO 2008 với giá 14 triệu bảng (25,2 triệu USD) và xác nhận trên website CLB về việc mua hậu vệ 22 tuổi Corluka.

Pavlyuchenko, người đã 22 lần khoác áo ĐTQG Nga, là chân sút hàng đầu của đội bóng này ở EURO 2008 với ba bàn thắng.

Pavlyuchenko, gia nhập Spartak Moskva năm 2003, là Vua phá lưới của giải ngoại hạng Nga 2006 và 2007.


Corluka
Corluka, người đã có 24 lần khoác áo ĐTQG Croatia và giành các danh hiệu vô địch Quốc gia với Dynamo Zagreb các năm 2006 và 2007. Anh sang Premier League chơi cho Manchester City tháng 8/2007 và đã ra sân 41 lần ở nhiều vị trí khác nhau: hậu vệ phải, trung vệ và tiền vệ.
 
Corluka nói: “Tôi rất vui vì được tới một CLB lớn, giàu tham vọng với những cầu thủ giỏi. Ở đây còn có người bạn tốt nhất của tôi (Luka Modric)”.



Everton ký hợp đồng với Saha

Everton đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền đạo người Pháp Louis Saha từ Manchester United đúng ngày 1-9, ngày mở cửa cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè.
 


Saha và Everton đã đàm phán được về các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng thời hạn hai năm trong đó có điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm hồi tuần trước sau khi CLB này nhất trí được với M.U về mức phí chuyển nhượng hiện chưa được tiết lộ. Cầu thủ 30 tuổi này sẽ mặc áo số 9 ở CLB mới.

Saha đã ghi được 42 bàn trong bốn mùa bóng có thể coi là không thành công khi chìm ngập trong những chấn thương liên tiếp ở Old Trafford.
Tuy nhiên, HLV David Moyes của Everton đã thất bại trong một vụ tuyển mộ khác. Nỗ lực kháng án để xin giấy phép lao động tại Anh cho cầu thủ chạy cánh người Nigeria, Victor Obinna, từ Inter Milan đã bị bác hôm nay. Cầu thủ 21 tuổi này không đủ tiêu chuẩn chơi bóng ở Anh do không có mặt ở đủ 75% số trận của ĐT Nigeria trong hai năm qua.



Liverpool đón chào Riera

Cùng thời điểm Everton công bố vụ Saha, ở nửa kia Merseyside, các quan chức của Liverpool đã có mặt ở sân bay John Lennon cho cuộc tiếp đón tiền vệ Albert Riera từ Espanyol. Sau khi hoàn thành thủ tục cuối cùng là kiểm tra sức khỏe, Riera sẽ chính thức thuộc về Liverpool của Benitez. Vụ chuyển nhượng Riera trị giá 8 triệu bảng.
 


Thực ra, cầu thủ từng khoác áo Man City (mùa 2005-2006) này không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng ban đầu của Liverpool. Những mục tiêu hàng đầu của Benitez, Gareth Barry hay Stewart Downing, rốt cuộc đều không thể trở thành hiện thực.Sau khi thất bại trong vụ Barry (sẽ gắn bó với Aston Villa ít nhất đến tháng Giêng năm 2009), Liverpool lập tức liên hệ với phía Espanyol. Riera là chữ ký đáng giá thứ 2 của Liverpool mùa hè này, sau Robbie Keane từ Tottenham với giá 20,3 triệu bảng.

Riêng hôm qua, Espanyol đã kiếm được gần 15 triệu bảng từ các vụ bán cầu thủ cho những đội bóng thuộc Premier League. Ngoài Riera, Espanyol còn đồng ý bán Pablo Zabaleta cho Man City. Cầu thủ người Argentina này trị giá 6,5 triệu bảng và đã ký hợp đồng 4 năm với Man Xanh. HLV Mark Hughes, người đang ấp ủ thực hiện cuộc cách mạng đối với Man City, đang sống trong những ngày cực kỳ bận rộn. Một ngày trước khi mua Zabaleta, ông đã đón chào sự trở lại của cầu thủ chạy cánh Shaun Wright-Phillips từ Chelsea với giá 9 triệu bảng. Khi có Zabaleta, Hughes đã chập để hậu vệ Vedran Corluka gia nhập Tottenham.



Inter kết thúc êm đẹp vụ tuyển mộ 'Figo đệ nhị'

Cầu thủ chạy cánh Ricardo Quaresma mà HLV Mourinho khao khát từ lâu rút cuộc cũng gia nhập Inter trong hôm qua - ngày kết thúc thị trường chuyển nhượng hè năm nay.



Cùng với Lampard, Quaresma là một trong hai cái tên được Mourinho xem là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu nhằm tăng cường sức mạnh cho Inter và khiến đội ĐVKĐ Serie A hao hơi tốn sức đeo đuổi trong hè vừa qua. Tuy nhiên, khác với vụ tuyển mộ đầu tiên - đổ bể do ngôi sao người Anh quyết định ở lại Chelsea, Inter đã đạt được điều mà họ muốn với Quaresma, dù trải qua không ít nhiêu khê do phía bị CLB chủ quản của anh này là Porto o ép, làm giá.
Quaresma là cầu thủ chạy cánh toàn năng nhất giải vô địch Bồ Đào Nha ít năm trở lại đây. Ảnh: Getty Images.



Tờ Gazzetta dello Sport cho hay trong nỗ lực đàm phán cuối cùng trước thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng hè hôm qua, Inter đã đạt được thỏa thuận với Porto về việc để Quaresma về dưới trướng Mourinho. Theo đó, giá cầu thủ chạy cánh 24 tuổi là 24,6 triệu euro. Nhưng chỉ 18,6 triệu euro trong số này là tiền tươi, phần còn lại được Inter tính bằng cách các thêm Pellé, tiền vệ đánh chặn 20 tuổi người Bồ Đào Nha, cho Porto.

Về mặt cá nhân, Quaresma sẽ khoác áo đội ĐKVĐ Serie A trong 4 năm tới và lĩnh lương 3 triệu euro mỗi năm. Hôm nay, tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ tới Milan thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi chính thức ký kết hợp đồng. Porto xác nhận vụ chuyển nhượng này trên website chính thức: "Các bên liên quan đã thống nhất những chi tiết cuối cùng để Quaresma gia nhập Inter".

Với sự xuất hiện của Quaresma, Mourinho đã có lời giải cho bài toán tìm người đá cánh trong sơ đồ 4-3-3 mà ông dự kiến sẽ cho Inter chơi ở mùa này. Trong giai đoạn tập huấn đầu mùa cũng như trận mở màn Serie A với Sampdoria hôm qua, HLV người Bồ Đào Nha vẫn miễn cưỡng xếp Figo, hoặc Balotelli đá ở cánh phải, nhưng không đem lại hiệu quả cần thiết vì người đầu tiên đã quá già, chậm chạp, cái tên còn lại thì quá trẻ và chỉ quen đá tiền đạo.


Quaresma là cầu thủ chạy cánh toàn năng nhất giải vô địch Bồ Đào Nha ít năm trở lại đây.

Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc sảo - những phẩm chất từng khiến anh được so sánh với Luis Figo thời đỉnh cao, Quaresma hứa hẹn sẽ giúp Inter tìm lại được sự nhịp nhàng trong các đợt tấn công vốn bị lệch trái, sang cánh của Mancini hơi nhiều trong thời gian gần đây. Không những thế, khả năng chơi tốt ở cả hai biên của cựu cầu thủ Porto còn đem lại cho Mourinho thêm một số phương án nhân sự đa dạng và chất lượng - yếu tố quan trọng trong những cuộc đua đường trường khốc liệt như Serie A.



Oddo gia nhập Bayern Munich


ĐKVĐ Bundesliga, Bayern Munich thông báo họ vừa có được hậu vệ cánh phải của Milan, Massimo Oddo theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm và có điều khoản cho phép “Hùm xám” mua đứt vào cuối mùa 2009-2009.
 


Sở dĩ Milan nhanh chóng để Oddo ra đi bởi họ đã có Gianluca Zambrotta và Daniele Bonera (cả hai đều có thể đá hậu vệ phải) mặt khác phong độ của Oddo đã có phần sa sút. Ngày hôm qua, ĐKVĐ Pháp Lyon đã đến rất gần với cựu hậu vệ của Lazio nhưng Bayern Munich đã bất ngờ “phá ngang” và hôm nay đội bóng Đức xác nhận họ chính thức có được chữ ký của Oddo. Tuyển thủ Italia sẽ chơi cho Bayern trong vòng 1 năm theo một hợp đồng cho mượn và có điều khoản cho phép ĐKVĐ Bundesliga mua đứt vào mùa Hè tới.

Oddo sẽ thay thế cho Marcel Jansen, cầu thủ vừa gia nhập Hamburg bên cánh trái của Bayern. Nhận xét về cậu học trò mới, HLV Klinsmann cho biết: “Oddo là một hậu vệ phải toàn diện với kỹ chiến thuật hoàn hảo. Anh ấy là sự bổ sung lớn cho chúng tôi”.

Chung quan điểm với Klinsmann, huyền thoại Karl-Heinz Rummenigge cũng rất phấn khích với bản hợp đồng mới của “Hùm xám”. Ông nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi có anh ấy. Oddo là một hậu vệ dày dạn kinh nghiệm và gặt hái được nhiều thành công”.

Tại Bayern, Oddo sẽ tái ngộ với người đồng đội tại ĐT Italia, Luca Toni, người đã thi đấu rất thành công trong mùa bóng đầu tiên khoác áo Bayer Munich.

Rời Milan, Brocchi gia nhập Lazio

Ngay sau khi Massimo Oddo rời Milan, Christian Brocchi cũng đã không còn là cầu thủ của sân San Siro sau khi Milan thông báo họ đã bán tiền vệ này cho Lazio tối hôm qua. Một thông báo ngắn gọn được đăng tải trên website của Milan: “AC Milan thông báo đã đạt được thỏa thuận với CLB Lazio về vụ chuyển nhượng Christian Brocchi. Anh ấy sẽ chuyển sang thi đấu cho Lazio trong mùa bóng tới”.
 

 
Rossoneri vừa có một mùa Hè khá tất bật khi đem về nhiều tân binh có tên tuổi, đặc biệt với sự có mặt của tiền vệ người Pháp, Mathieu Flamini từ Arsenal và Ronaldinho từ Barca, tuyến giữa của Milan trở nên chật trội với rất nhiều sự lựa chọn bao gồm Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Mathieu Flamini, Massimo Ambrosini, Kaka và Ronaldinho. Với một dàn sao như vậy Brocchi khó có thể chen chân vào chứ đừng nói đến chuyện đá chính do đó cựu tiền vệ của Verona buộc phải tìm kiếm một CLB mới để được ra sân thường xuyên hơn. Để có được sự phục vụ của Brocchi, Lazio phải trả cho Milan khoảng 2 triệu euro. Với Brocchi, HLV Delio Rossi sẽ có một sự bổ sung đáng kể cho tuyến giữa của Biancocelesti.



James Milner gia nhập Aston Villa

CLB Aston Villa thông báo họ đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ James Milner từ Newcastle. Tuyển thủ U21 Anh sẽ có cuộc kiểm tra y tế ngày hôm nay trước khi chính thức ký một bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng với Aston Villa.
 

 
Ngay sau khi Newcastle United đồng ý giải phóng Milner cả Aston Villa và Everton đều nhanh chóng tiếp cận tiền vệ cánh này, cả hai đều đưa ra lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng trước khi đội chủ sân Villa Park quyết định tăng giá lên 12 triệu bảng và giành được chữ ký của tuyển thủ U21 Anh.
 
Đã hơn một lần HLV Kevin Keegan bày tỏ mong muốn giữ chân Milner và bản thân cầu thủ này cũng muốn gắn bó với sân Saint James Park. Tuy nhiên, đề nghị gia hạn hợp đồng của Milner đã bị GĐĐH của Newcastle, Dennis Wise từ chối. Mặc dù sau đó HLV Keegan đã có cuộc gặp với Chủ tịch Mike Ashley để bàn về vấn đề này, nhưng cuối cùng đội chủ sân Saint James Park vẫn quyết định bán Milner. Đây là một quyết định khá bất ngờ bởi Milner là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất tại Newcastle, hơn nữa "Chích chòe" vẫn chưa có một bản hợp đồng mới nào ở tuyến giữa trong mùa Hè này.



Và... Thaksin bán Man City cho 'Donald Trump của Abu Dhabi'

Một năm sau ngày tậu Man City, cựu Thủ tướng Thái Lan đã nhượng lại phần lớn cổ phần đội bóng này cho Tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) có nhân vật đại diện là một ông trùm truyền thông ở Trung Đông.

Theo Daily Telegraph, người sẽ thay Thaksin làm chủ tịch ManCity trong thời gian tới là Sulaiman Al-Fahim, thành viên Ban giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển ADUG. Nhân vật này là cha đẻ của Hydra Executives - một chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất ở Trung Đông, và giúp ông được so sánh với với Donald Trump, nhà tài phiệt truyền thông ở nước Mỹ. Cũng nhờ thành đạt trong lĩnh vực truyền thông, Al-Fahim thường xuyên có mặt trong Top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới Ảrập.


Al Fahim (phải) sẽ đại diện cho ADUG nắm Man City

BBC thì cho hay hôm qua, Thaksin đã đạt được những thỏa thuận cơ bản nhất với ADUG về việc nhượng quyền sở hữu Man City, qua đó cho phép tập đoàn Ảrập này mua lại 90% cổ phần CLB. Hai bên cũng thống nhất sẽ để cựu Thủ tướng Thái Lan làm Chủ tịch danh dự và giữ lại một lượng cổ phần nhất định của "Man xanh". Các chi tiết tài chính của vụ nhượng quyền sở hữu này hiện vẫn chưa được các bên liên quan công bố. Nhưng theo truyền thông Anh tìm hiểu, cái giá để ADUG mua lại Man City là không rẻ, khoảng 210 triệu bảng.

Phát biểu sau khi mua lại Man City, Al Fahim tuyên bố sẽ đưa CLB này ổn định trong top 4 giải Ngoại hạng trong vòng 3 mùa giải tới: "Tôi luôn thích thú đối mặt với thách thức và cho rằng việc giúp Man City có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất ở Anh là một thách thức lớn". Nhân vật này cũng cam kết hậu thuẫn tài chính để HLV Mark Hughes tăng cường những ngôi sao sáng giá nhất: "Tiền bạc không phải là vấn đề với ADUG và để thực hiện mục tiêu đưa đội vào top 4, chúng tôi sẽ đem về Man City những cầu thủ tốt nhất thế giới theo yêu cầu của HLV".

Al Fahim cũng bày tỏ khát vọng xây dựng Man City thành một CLB hàng đầu thế giới, chứ không chỉ dừng lại ở cái đích trước mắt - vào top 4 giải Ngoại hạng: "Mục tiêu của ADUG bành trướng tầm ảnh hưởng của đội bóng ra tầm thế giới. Tất nhiên để đạt được mục tiêu ấy, chúng tôi cần một quá trình dài nỗ lực. Tôi sẽ không chạy theo những kỷ lục chuyển nhượng hay danh tiếng, mà chỉ mua những cầu thủ thật sự cần thiết cho việc phát triển đội bóng".

Trong thỏa thuận mua lại đội bóng, ADUG còn cam kết sẽ giúp Man City giải quyết mọi vấn đề, kể cả những khoản nợ đọng, đồng thời hy vọng thày trò HLV Mark Hughes sẽ giành vé dự Champions League mùa 2009-2010. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của BBC, thỏa thuận kể trên chỉ là dạng ký tắt một biên bản ghi nhớ, bởi để chính thức trở thành chủ sở hữu mới của Man City, Al Fahim và ADUG còn phải chờ sự chấp thuận từ phía LĐBĐ Anh và Ban tổ chức giải Ngoại hạng".

Về phần mình, cựu Chủ tịch Thaksin cũng bày tỏ sự vui mừng với vụ nhượng quyền sở hữu này: "Tôi rất hài lòng hợp tác với Al Fahim và ADUG, những người có cùng ý tưởng, khát vọng đưa Man City lên một tầm cao mới ở giải Ngoại hạng cũng như các đấu trường quốc tế".

Thaksin mua lại Man City hồi tháng 7 năm ngoái và giúp CLB thay da đổi thịt với một loạt bản hợp đồng đắt giá. Nhưng gần đây, nhân vật có gia sản khoảng 800 triệu bảng này lại gặp quá nhiều rắc rối từ quê nhà, nơi ông đối mặt với những cáo buộc tham nhũng thời còn đương chức Thủ tướng Thái Lan. Cũng vì những cáo buộc này mà phần lớn giá sản của Thaksin cũng bị phong tỏa.

Top 10 mục tiêu tuyển mộ của Man City dười thời Al Fahim

Với hầu bao không đáy của ADUG, HLV Mark Hughes có thể tuyển mộ nhiều ngôi sao hàng hiệu, chứ không chỉ hài lòng với những món hàng hạ giá như Shaun Wright-Phillips.

Sau đây là danh sách tuyển mộ:

1. Kaka (AC Milan)
2. Lionel Messi (Barca)
3. Cristiano Ronaldo (MU)
4. Ronaldinho (AC Milan)
5. Samuel Eto'o (Barca)
6. Mikael Essien (Chelsea)
7. Gigi Buffon (Juventus)
8. Steven Gerrard (Liverpool)
9. John Terry (Chelsea)
10. Fernando Torres (Liverpool)



La Liga: Phiên chợ cuối...

Chiếc máy fax của BTC Liga (LFP) hoạt động không ngừng nghỉ trong ngày cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa (1/9) khi có tới 16 vụ chuyển nhượng được thông qua, mà muộn nhất là trường hợp của Robinho và Sergio Garcia.
 
Bên cạnh sự ra đi của Robinho thì vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất trong ngày cuối là sự kiện tuyển thủ TBN dự EURO 2008 Sergio Garcia chuyển từ Zaragoza tới Betis. Bản hợp đồng có thời hạn 5 năm chỉ được hoàn tất lúc 22h38 ngày 1/9 (giờ địa phương), tức chưa đầy 1 tiếng rưỡi trước khi thị trường chính thức đóng cửa. Số tiền Betis phải trả cho Zaragoza để có tiền đạo người Catalan là 10 triệu euro. Ngoài Sergio Garcia thì Betis còn mua trung vệ vừa cùng O.Argentina giành HCV TVH Bắc Kinh 2008 là Monzon từ Boca Juniors. Một cầu thủ khác từng dự Olympic 2008 là tiền đạo người Brazil Rafael Sobis thì lại rời Betis gia nhập Al Jazerra của UAE với giá 9 triệu euro.


Sergo Garcia - bản hợp đồng cuối cùng được hoàn tất
 
Nếu Sergio Garcia là món “hàng nhập” đắt nhất Liga ngày cuối thì Espanyol là đội tích cực nhất khi hoàn tất tới 3 vụ tuyển mộ, gồm Finnan (từ Liverpool), Nico Pareja (Anderlecht) và Nene (Monaco), thay cho 2 cầu thủ chuyển sang Anh là Zabaleta và Riera. Tương tự, Valladolid cũng ký hợp đồng với 3 cầu thủ là Alberto (treo găng rồi trở lại), Diego Leon và Nano. Racing có được Luccin (Zaragoza) còn Recreativo chiêu mộ Akale (Lens)...

Một vụ chuyển nhượng cũng rất đáng chú ý khác trong ngày cuối là việc Malaga ký hợp đồng với cựu tuyển thủ TBN Albert Luque từ Ajax. Tiền đạo 30 tuổi này từng thành danh trong màu áo Mallorca và Deportivo. Nhưng sự nghiệp của anh bắt đầu đi xuống sau khi chuyển đến Newcastle. Do chấn thương cùng những khác biệt về lối sống, Luque đã không thể hòa nhập được với đội bóng Anh. Năm ngoái, Luque đã chuyển tới Ajax, nhưng cũng không thành công nên đã được Ajax giải phóng hợp đồng.

Trong khi đó, một số vụ chuyển nhượng được chờ đợi đã đổ vỡ vào phút chót. Tiền đạo Nikola Zigic đã không thể trở lại Racing và đành chấp nhận ở lại Valencia ít nhất là cho tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi thị trường mở cửa trở lại vào 1/1/2009.



Chuyển nhượng Premier League hè 2008

Vụ Robinho tới Manchester City đúng ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè (1/9) đã chốt lại danh sách các vụ chuyển nhượng của các CLB ở Premier League trong mùa Hè qua. Danh sách cụ thể như sau:

ARSENAL

Đến: Mikael Silvestre (Man Utd, không tiết lộ phí chuyển nhượng - KTLPCN), Aaron Ramsey (Cardiff, 5 triệu bảng), Samir Nasri (Marseille, KTLPCN), Amaury Bischoff (Werder Bremen, KTLPCN).

Đi: Gilberto Silva (Panathinaikos, 1), Alexander Hleb (Barcelona, 11,8), Jens Lehmann (Stuttgart, CNTD), Mathieu Flamini (AC Milan, CNTD), Kerrea Gilbert (Leicester, cho mượn), Nacer Barazite (Derby, cho mượn), Armand Traore (Portsmouth, cho mượn), Philippe Senderos (AC Milan, cho mượn), Justin Hoyte (Middlesbrough, 3).

ASTON VILLA

Đến: Curtis Davies (West Brom, KTLPCN), Steve Sidwell (Chelsea, 5), Brad Friedel (Blackburn, 2), Brad Guzan (Chivas USA, KTLPCN) Nicky Shorey (Reading, KTLPCN), Luke Young (Middlesbrough, KTLPCN), Carlos Cuellar (Rangers, 7,8), James Milner (Newcastle, 12).

Đi: Olof Mellberg (Juventus, CNTD), Thomas Sorensen (sa thải), Patrik Berger (Sparta Prague, CNTD), Luke Moore (West Brom, 3), Shaun Maloney (Celtic, KTLPCN).

BLACKBURN ROVERS

Đến: Paul Robinson (Tottenham, 3,5), Carlos Villanueva (Audax Italiano, cho mượn), Danny Simpson (Manchester United, cho mượn), Julio Santa Cruz (Cerro Porteno, KTLPCN), Vince Grella (Torino, KTLPCN), Keith Andrews (*** Dons, KTLPCN), Mark Bunn (Northampton, KTLPCN),

Đi: Stephane Henchoz (sa thải), Bruno Berner (released), Peter Enckelman (Cardiff, CNTD), Brad Friedel (Aston Villa, 2), David Bentley (Tottenham, 15), Maceo Rigters (Barnsley, cho mượn), Paul Gallagher (Plymouth, cho mượn).

BOLTON WANDERERS

Đến: Johan Elmander (Toulouse, 10), Fabrice Muamba (Birmingham, 5), Mustapha Riga (Levante, KTLPCN), Danny Shittu (Watford, KTLPCN), Ebi Smolarek (Racing Santander, cho mượn).

Đi: Daniel Braaten (Toulouse, KTLPCN), Andranik Teymourian (Fulham, CNTD), Stelios Giannakopoulos (released), Ivan Campo (Ipswich, CNTD), El Hadji Diouf (Sunderland, 2,5), Abdoulaye Meite (West Brom, 2), Blerim Dzemaili (Torino, cho mượn).

CHELSEA

Đến: Jose Bosingwa (FC Porto, 16,2), Deco (Barcelona, 8).

Đi: Steve Sidwell (Aston Villa, 5), Ben Sahar (Portsmouth, cho mượn), Ryan Bertrand (Norwich, cho mượn), Slobodan Rajkovic (FC Twente, cho mượn), Claude Makelele (Paris St Germain, CNTD), Khalid Boulahrouz (Stuttgart, 4), Tal Ben Haim (Manchester City, KTLPCN), Shaun Cummings (*** Dons, cho mượn), Anthony Grant (Southend, CNTD), Claudio Pizarro (Werder Bremen, cho mượn), Andriy Shevchenko (AC Milan, KTLPCN), Shaun Wright-Phillips (Manchester City, KTLPCN).

EVERTON

Đến: Lars Christian Jacobsen (CNTD), Segundo Castillo (Red Star Belgrade, cho mượn), Louis Saha (Manchester United, KTLPCN), Carlo Nash (Wigan, KTLPCN), Marouane Fellaini (Standard Liege, 15).

Đi: Lee Carsley (Birmingham City, CNTD), Stefan Wessels (VfL Osnabruck, CNTD), Andrew Johnson (Fulham, KTLPCN).

FULHAM

Đến: John Pantsil và Bobby Zamora (West Ham, 6,3), Tony Kallio (Young Boys Bern, KTLPCN), Andranik Teymourian (Bolton, CNTD), Zoltan Gera (West Brom, CNTD), David Stockdale (Darlington, KTLPCN), Mark Schwarzer (Middlesbrough, CNTD), Fredrik Stoor (Rosenborg, KTLPCN), Pascal Zuberbuhler (Neuchatel Xamax, CNTD), Andrew Johnson (Everton, KTLPCN), Dickson Etuhu (Sunderland, KTLPCN), Julian Gray (Coventry, cho mượn).

Đi: Dejan Stefanovic (Norwich, KTLPCN), Nathan Ashton (Wycombe, nominal fee), Elliot Omozusi (Norwich, cho mượn), Ricardo Batista (Sporting, KTLPCN), Tony Warner (Hull City, CNTD), Carlos Bocanegra (Stade Rennais, CNTD), Brian McBride (Chicago Fire, CNTD), Philippe Christanval, Jari Litmanen, Simon Elliott, Kasey Keller, Alexei Smertin (đều bị sa thải), Hameur Bouazza (Charlton, cho mượn), David Healy (Sunderland, KTLPCN), Steve Davis (Rangers, 3), Gabriel Zakuani (Peterborough, cho mượn), Collins John (NEC Nijmegen, CNTD).

HULL CITY

Đến: Peter Halmosi (Plymouth, 2), George Boateng (Middlesbrough, 1), Tony Warner (Fulham, CNTD), Bernard Mendy (Paris St Germain, CNTD), Geovanni (Manchester City, CNTD), Craig Fagan (Derby, 0,75), Anthony Gardner (Tottenham, 2,5), Marlon King (Wigan, cho mượn), Paul McShane (Sunderland, cho mượn), Kamil Zayatte (Young Boys, cho mượn), Daniel Cousin (Rangers, KTLPCN),

Đi: Michael Bridges (Carlisle, cho mượn), Henrik Pedersen (Silkeborg IF, CNTD), David Livermore (Brighton, CNTD).

LIVERPOOL

Đến: David Ngog (Paris St Germain, KTLPCN), Emmanuel Mendy (Murcia Deportivo, CNTD), Diego Cavalieri (Palmeiras, KTLPCN), Andrea Dossena (Udinese, KTLPCN), Philipp Degen (Borussia Dortmund, CNTD), Robbie Keane (Tottenham, 20,3), Vitor Flora (Botafogo, CNTD), Peter Gulacsi (MTK Hungaria, KTLPCN), Albert Riera (Espanyol, KTLPCN).

Đi: Jack Hobbs (Leicester, cho mượn), Godwin Antwi (Tranmere, cho mượn), Adam Hammill (Blackpool, cho mượn), Scott Carson (West Brom, 3,25), Peter Crouch (Portsmouth, 11), Harry Kewell (Galatasaray, CNTD), Paul Anderson (Nottingham Forest, cho mượn), Anthony le Tallec (Le Mans, KTLPCN), John Arne Riise (Roma, 4), Besian Idrizaj (Wacker Tirol, CNTD), Danny Guthrie (Newcastle, KTLPCN), Robbie Threlfall (Hereford, cho mượn), David Martin (Leicester, cho mượn), Sebastian Leto (Olympiakos, cho mượn), Steve Finnan (Espanyol, KTLPCN), Andriy Voronin (Hertha Berlin, cho mượn).

MANCHESTER CITY

Đến: Jo (CSKA Moskva, 18), Tal Ben Haim (Chelsea, KTLPCN), Vincent Kompany (Hamburg, KTLPCN), Shaun Wright-Phillips (Chelsea, KTLPCN), Pablo Zabaleta (Espanyol, KTLPCN), Gláuber Berti (FC Nuremburg, KTLPCN), Robinho (Real Madrid, KTLPCN).

Đi: Georgios Samaras (Celtic, KTLPCN), Andreas Isaksson (PSV Eindhoven, KTLPCN), Geovanni (Hull, CNTD), Emile Mpenza và Paul Dickov (đều bị sa thải), Sun Jihai (Sheffield United, CNTD), Matthew Mills (Doncaster, 300,000), Vedran Corluka (Tottenham, KTLPCN), Javan Vidal (Grimsby, cho mượn).

MANCHESTER UNITED

Đến: Dimitar Berbatov (Tottenham, 30,75).

Đi: Dong Fangzhuo (sa thải), Mikael Silvestre (Arsenal, KTLPCN), Adam Eckersley (AC Horsens, CNTD), Gerard Pique (Barcelona, 5), Tom Heaton (Cardiff City, cho mượn), Chris Eagles (Burnley, 1), Danny Simpson (Blackburn, cho mượn), Lee Martin (Nottingham Forest, cho mượn,), Louis Saha (Everton, KTLPCN), Fraizer Campbell (Tottenham, cho mượn).

MIDDLESBROUGH

Đến: Didier Digard (Paris St Germain, 4), Marvin Emnes (Sparta Rotterdam, 3,2), Justin Hoyte (Arsenal, 3).

Đi: George Boateng (Hull City, 1), Fabio Rochemback (Sporting, CNTD), Lee Dong-Gook (sa thải), Mark Schwarzer (Fulham, CNTD), Steve Thompson (Port Vale, CNTD), Lee Cattermole (Wigan, 3,5), Luke Young (Aston Villa, KTLPCN), Jonathan Grounds (Norwich, cho mượn).

NEWCASTLE UNITED

Đến: Danny Guthrie (Liverpool, KTLPCN), Jonas Gutierrez (Real Mallorca, KTLPCN), Fabricio Coloccini (Deportivo La Coruna), Ignacio Gonzalez (Valencia, cho mượn), Xisco (Deportivo la Coruna, KTLPCN).

Đi: Emre (Fenerbahce, KTLPCN), David Rozehnal (Lazio, 2,9), Peter Ramage (QPR, CNTD), Abdoulaye Faye (Stoke, 2,25), James Milner (Aston Villa, 12).

PORTSMOUTH


Đến: Peter Crouch (Liverpool, 11), Ben Sahar (Chelsea, cho mượn), Glen Little (Reading, CNTD), Omar Alieu Koroma (Banjul Hawks, KTLPCN), Younes Kaboul (Tottenham, KTLPCN), Jerome Thomas (Charlton, KTLPCN), Armand Traore (Arsenal, cho mượn), Nadir Belhadj (Lens, cho mượn).

Đi: Sulley Muntari (Inter Milan, 12,7), Omar Alieu Koroma (Norwich, cho mượn), Joel Ward (Bournamouth, cho mượn), Asmir Begovic (Yeovil, cho mượn), Pedro Mendes (Rangers, 3), Martin Cranie (Charlton, cho mượn).

STOKE CITY

Đến: Seyi George Olofinjana (Wolves, 3), Thomas Sorensen (unattached), Dave Kitson (Reading, 5,5), Abdoulaye Faye (Newcastle, 2,25), Amdy Faye (Charlton, KTLPCN), Andrew Davies (Southampton, 1,3), Ibrahima Sonko (Reading, 2), Danny Higginbotham (Sunderland, KTLPCN), Tom Soares (Crystal Palace, 1,25), Michael Tonge (Sheffield United, 2).

Đi: Marlon Broomes (Blackpool, CNTD), Ryan Shotton (Tranmere, cho mượn), Jon Parkin (Preston, cho mượn).

SUNDERLAND


Đến: Pascal Chimbonda (Tottenham, KTLPCN), David Meyler (Cork City, KTLPCN), Nick Colgan (Ipswich, CNTD), Teemu Tainio (Tottenham, KTLPCN), El Hadji Diouf (Bolton, 2,5), Steed Malbranque (Tottenham, KTLPCN), Djibril Cisse (Marseille, cho mượn), David Healy (Fulham, KTLPCN), Anton Ferdinand, (West Ham, KTLPCN), George McCartney (West Ham, KTLPCN).

Đi: Andrew Cole (Nottingham Forest, CNTD), Greg Halford (Sheffield United, cho mượn), Ian Harte và Stephen Wright (đều bị sa thải), Ross Wallace (Preston, cho mượn), Dickson Etuhu (Fulham, KTLPCN), Paul McShane (Hull, cho mượn), Danny Higginbotham (Stoke, KTLPCN).

TOTTENHAM HOTSPUR

Đến: John Bostock (Crystal Palace, 0,7), Heurelho Gomes (PSV Eindhoven, KTLPCN), Luka Modric (15,8), Giovani dos Santos (Barcelona, 4,7), David Bentley (Blackburn, 15), Cesar Sanchez (Real Zaragoza, KTLPCN), Roman Pavlyuchenko (Spartak Moscow, 13,8), Vedran Corluka (Manchester City, 8,5), Fraizer Campbell (Manchester United, cho mượn).

Đi: Pascal Chimbonda (Sunderland, KTLPCN), Paul Robinson (Blackburn, 3,5), Teemu Tainio (Sunderland, KTLPCN), Joe Martin (Blackpool, KTLPCN), Robbie Keane (Liverpool, 20,3), Anthony Gardner (Hull City, 2,5), Steed Malbranque (Sunderland, KTLPCN), Jake Livermore (Crewe, cho mượn), Younes Kaboul (Portsmouth, KTLPCN), Leigh Mills (Gillingham, cho mượn), Charlie Daniels (Gillingham, cho mượn), Tomas Pekhart (Southampton, cho mượn), Young-Pyo Lee (Borussia Dortmund, KTLPCN), Dimitar Berbatov (Manchester United, 30,75)

WEST BROM

Đến: Scott Carson (Liverpool, 3,25), Marek Cech (FC Porto, 1,4), Gianni Zuiverloon (Heerenveen, 3,2), Luke Moore (Aston Villa, 3), Borja Valero (Real Mallorca, 4,7), Abdoulaye Meite (Bolton, 2), Jonas Olsson (NEC Nijmegen, 0,8), Ryan Donk (AZ Alkmaar, cho mượn)

Đi: Kevin Phillips (Birmingham, CNTD), Curtis Davies (Aston Villa, KTLPCN), Martin Albrechtsen (Derby County, CNTD), Zoltan Gera (Fulham, CNTD), Luke Daniels (Shrewsbury, cho mượn), Tininho (sa thải), Michal Danek (Viktoria Plzen, sa thải).

WEST HAM UNITED

Đến: Valon Behrami (Lazio, 5), Balint Bajner (Liberty Salonta, KTLPCN), Jan Lastuvka (Shakhtar Donetsk, cho mượn),

Đi: John Pantsil and Bobby Zamora (Fulham, 6,3), Richard Wright (Ipswich, KTLPCN), Anton Ferdinand, (Sunderland, KTLPCN), George McCartney (Sunderland, KTLPCN).

WIGAN ATHLETIC


Đến: Amr Zaki (Zamalek, cho mượn), Olivier Kapo (Birmingham, 3,5), Daniel de Ridder (Birmingham, CNTD), Lee Cattermole (Middlesbrough, 3,5), R Bouaouzan (NEC Nijmegen).
Đi: Andreas Granqvist (Groningen, 600,000), Julius Aghahowa (Kayserispor, KTLPCN), Salomon Olembe (Kayserispor, CNTD), Josip Skoko (Hajduk Split, CNTD), David Cotterill (Sheffield United, KTLPCN), Marlon King (Hull City, cho mượn), Carlo Nash (Everton, KTLPCN), Antoine Sibierski (Norwich, cho mượn).




Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.