Author Topic: Poster diễn viên yêu thích  (Read 6470 times)

Description:

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #40 on: August 28, 2005, 02:14 AM »
Logged
Jessica



... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #41 on: August 28, 2005, 02:28 AM »
Logged
Catherine-Zeta-Jones









... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #42 on: August 28, 2005, 02:31 AM »
Logged






... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #43 on: August 28, 2005, 02:35 AM »
Logged


Jennifer Lopez

... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #44 on: September 07, 2005, 01:32 AM »
Logged
CHOI JI WOO






Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #45 on: September 07, 2005, 01:33 AM »
Logged





Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #46 on: September 07, 2005, 01:38 AM »
Logged







Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #47 on: October 07, 2005, 11:35 AM »
Logged

--> Chương Tử Di

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #48 on: October 07, 2005, 11:38 AM »
Logged
"Bỏ bùa" - Nicole Kidman










Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #49 on: October 07, 2005, 11:44 AM »
Logged
Nicole Kidman: Làm việc để khoả lấp nỗi cô đơn

Xếp lại những scandal tình cảm và vẻ đẹp bề ngoài thì Nicole Kidman vẫn là một trong những nữ diễn viên có nghị lực và thành danh nhất Hollywood.

Chấp nhận mọi thách thức

Ra mắt hôm 22/4, ngay lập tức The Interpreter (Thông dịch viên) đã leo lên vị trí số 1 trong các bảng xếp hạng phim ăn khách. The Interpreter gây chú ý không chỉ vì nó là bộ phim đầu tiên được phép quay tại trụ sở LHQ mà vì hai diễn viên chính đều là những nôi sao danh tiếng từng đoạt giải Oscar, Sean Penn và Nicole Kidman.










Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #50 on: October 07, 2005, 11:48 AM »
Logged
Nữ diễn viên Australia này đã chủ động đề nghị đạo diễn Sydney Pollack để cô đảm nhiệm vai Silvia Broome và từ chối tuyển vai cho phim Mr & Mrs Smith. Nicole Kidman đã chứng minh được khả năng hoá thân tuyệt vời của mình trong vai một thông dịch viên của LHQ vô tình phát hiện ra âm mưu ám sát vị lãnh đạo châu Phi và trở thành đối tượng săn lùng của bọn ám sát. The Interpreter  - Bóng đen sự thật sẽ đến với khán giả HN từ 27/5 và TP.HCM từ 3/6.

Mặc dù đã đóng phim gần 10 năm trước khi kết hôn với Tom Cruise nhưng cái tên Nicole Kidman vẫn chưa thể vượt ra ngoài biên giới Australia. Và dù làm việc hết mình cô nàng cao kều này vẫn chỉ được coi là một diễn viên hạng B. Thế nhưng sau khi ly hôn vào năm 2001 cả thế giới đã phải để mắt đến Nicole Kidman với hàng loạt những bộ phim ăn khách và giành những giải thưởng cao.



Cứ thế nữ diễn viên đến từ xứ kangaroo trở thành một trong những nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất hành tinh. Để có được thành công như thế và chạm được vào bức tượng Oscar danh giá Nicole Kidman đã phải cố gắng ngoài khả năng của mình cho những vai diễn.

Cô chấp nhận mọi thách thức, từ việc học viết bằng tay phải cho vai diễn trong The Hours đến việc dành thời gian tập "đánh nhau" cho The Human Stain, thậm chí chấp nhận thể hiện những cảnh nude. Ngược thời gian trở về quá khứ, 1983 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Nicole khi cô tham gia series phim truyền hình Five Mile Creek khá thành công. Nhưng phải chờ 6 năm sau Nicole mới ra mắt dân Mỹ với Dead Calm (1989). Ngay sau đó, Nicole đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Tony Scott. Ông mời Nicole vào vai chính trong phim Days of Thunder (1990), nấc thang dẫn cô đến với Tom Cruise. Chỉ sau 5 tháng đóng chung, nữ diễn viên mới toanh đến từ Australia đã đánh gục chàng trai sở hữu nụ cười đẹp nhất hành tinh.






Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #51 on: October 07, 2005, 11:51 AM »
Logged
Vượt khỏi cái bóng của Tom Cruise



Tại lễ trao giải Oscar 1991, mọi con mắt và ống kính máy ảnh đều đổ dồn vào Tom và cô vợ mới cưới cho dù nhiều người chưa hề xem phim Nicole đóng. Năm 1992 hai người lại đóng chung trong Far and Away và gây chú ý không kém. Không chịu làm cái bóng của Tom, cô quyết định gây dựng tên tuổi bằng chính khả năng của mình.

Nicole nhận đóng nhiều loại vai: một tiểu thư đỏng đảnh trong Far and Away, một cô vợ hết lòng giúp đỡ chồng vượt qua bệnh tật trong My Life (1993), một cô gái tham vọng điên cuồng ở Malice (1993)...

Quá thành công, những lời đề nghị đóng phim các bộ phim lớn tới tấp đến với Nicole Kidman: Batman Forever (1995), The Portrait of a Lady (1996), The Peacemaker (1997, đóng chung với George Clooney), Practical Magic (1998, cùng Sandra Bullock) và Eyes Wide Shut (1999), bộ phim cuối cùng Tom và Nicole đóng cặp với nhau. Không để cuộc chia tay với Tom làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, Nicole lao vào đóng phim quên ăn quên ngủ và rồi năm 2001 lại chói sáng với siêu phẩm Moulin Rouge!.






Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #52 on: October 07, 2005, 11:53 AM »
Logged
Sau khi giành giải Quả cầu vàng và Oscar cho vai diễn đầy thách thức trong The Hours (2002), nữ diễn viên 38 tuổi này lại tiếp tục gây chú ý với The Human Stain, Cold Mountain, Dogville (2003), The Stepford Wives, Birth (2004) và dĩ nhiên, The Interpreter (2005). Từng làm người mẫu nên cũng dễ hiểu khi Nicole có một thân hình và chiều cao lý tưởng. Tạp chí People từng nhiều lần đưa cô vào danh sách 50 người đẹp nhất hành tinh. Dù muốn hay không thì Nicole Kidman vẫn có tên đều đều trong những cuộc bầu chọn dành cho những phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh của các tạp chí danh tiếng. Lúc người ta thấy Nicole giống Audrey Hepburn, lúc lại thấy hao hao Marilyn Monroe. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên ăn mặc có "gu" nhất. Đó là lý do Chanel mời Nicole làm người mẫu độc quyền cho nước hoa Chanel No. 5 danh tiếng cho dù cô đã chạm tuổi tứ tuần.  








Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #53 on: October 07, 2005, 11:57 AM »
Logged

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #54 on: October 07, 2005, 12:03 PM »
Logged
Cuộc sống phức tạp của Nicole Kidman làm đàn ông khiếp sợ?

37 tuổi, Nicole Kidman vẫn là một ngôi sao được say mê nhất trong số các ngôi sao. Sau chiến dịch quảng cáo cho nước hoa Chanel 5, cô xuất hiện trong "Birth" (sự ra đời). Một vai diễn mang lại cho cô một cảm giác mới. Cùng  với ba bộ phim sắp được khởi chiếu, Nicole Kidman đang là nữ diễn viên nhận được nhiều lời mời nhất.



- Bộ phim mới nhất về một goá phụ, vào trước ngày cưới, đã nhận ra hiện thân người chồng đã chết  ở một cậu bé mười tuổi là một thử nghiệm mới đối với chị?

- Tại Hollywood, tính độc đáo là một của hiếm (cười). Bộ phim này nêu lên những vấn đề rất lý thú: Làm thế nào để chôn cất một tình  yêu đã mất? Liệu có một cuộc sống sau cái chết? Sean và Anna dệt nên tình yêu vượt lên trên lý lẽ và nền giáo dục quá lý tính của chúng ta.

- Chị có tin vào cuộc sống sau cái chết?

- Tôi tin rằng cuộc sống có những điều kỳ diệu nho nhỏ, những khoảnh khắc vô lý mà chúng ta không nhận ra. Chỉ cần nghĩ đến một người  thân đã mất là chúng ta có cảm giác rằng người đang ở gần, mà ta có thể trò chuyện.

- Chị thích thay đổi vẻ bề ngoài. Phải chăng đó là một cách thu hút sự chú ý?

- Không phải để đỏm dáng đâu! Trong bộ phim này, tôi cắt tóc rất ngắn. Đó cũng là ý của tôi. Tôi muốn thoát khỏi mọi kiểu hoá trang và bộc lộ tính cách dễ bị tổn thương của goá phụ.

- Từ màu tóc đỏ, chị trở thành cô gái tóc vàng trong chiến dịch quảng cáo mới của nước hoa Chanel 5?

- Vâng, trong đoạn quảng cáo này, tôi đóng vai Nicole Kidman (cười). Marylyn Monroe hay Catherine Deneuve cũng đã từng là gương mặt đại diện cho thương hiệu nổi tiếng này trước tôi. Thật vinh dự khi được thay thế họ...

- Trong năm 2005 này chị sẽ xuất hiện trong ba bộ phim. Cách đây một năm chị đã từng nói muốn nghỉ ngơi?

- Tôi đang ở trong một thời kỳ quan trọng. Tôi vừa kết thúc một bộ phim của Sidney Pollack, Nhà diễn xuất. Với Sean Penn, tôi quay Cô phù thuỷ đáng yêu của tôi trước khi tiếp tục một bộ phim dưới bàn tay đạo diễn của Vương Gia Vệ, người đã thực hiện Tâm Trạng khi yêu. Có thể nói gì khác với những nghệ sĩ nổi tiếng đến như vậy (cười).

- Ngày nay, ai cũng muốn mời được chị. Vậy chị sống như thế nào dưới áp lực như vậy?

- Tôi ghét ý nghĩ rằng mình là người tốt nhất! Tôi không bị tiền bạc, bảng xếp hạng thôi thúc. Ngoài ra, tôi còn là một phụ nữ kinh doanh tồi. Chỉ biết rằng tôi ngày càng bị thu hút bởi một thứ điện ảnh không phải từ Hollywood. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến tôi rời khỏi nước Mỹ.

- Hiện giờ chị sống ở đâu?

- Tôi vẫn đang tìm kiếm một nơi để có thể lưu lại.

- Rất khó tìm kiếm tình yêu và sự thanh thản trong những điều kiện như vậy?

- Sự cân bằng giữa đời tư và nghề diễn viên là rất khó tìm thấy, thậm chí là không thể. Cuộc sống phức tạp của tôi chắc chắn phải cho đàn ông khiếp sợ (Cười).

- Thế còn những vấn đề về chứng chán ăn của chị. Tin đồn hay thực tế?

- (Thở dài) Không có gì thay đổi lớn lắm trong cuộc sống tình cảm của tôi và vì thế cần phải bịa ra cái gì đó...

Sao Bắc
(NĐVN)






0 Members and 1 Guest are viewing this topic.