Chung kết EURO qua những con số
Vậy là trận chung kết UEFA EURO 2012 là cuộc tái ngộ trận mở màn bảng C giữa TBN và Italia, UEFA.com hâm nóng trận đầu kinh điển bằng việc cung cấp những con số liên quan đến chiều dài lịch sử giải đấu này.
0: Là số đội bóng có thể bảo vệ chiếc cúp bạc danh giá - Henri Delaunay Cup. The Soviet Union (1960, 1964) và tây Đức (1972, 1976) đều thất bại trong trận chung kết dù đã đăng quang ở trận chung kết bốn năm trước đó.
0: Theo đó, chưa có cầu thủ nào giành chiến thắng trong hai trận chung kết. Iker Casillas, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, David Silva và Fernando Torres xuất phát trong đội hình chính TBN đăng quang năm 2008, cùng với Xabi Alonso và Santi Cazorla vào sân từ băng ghế dự bị. Lịch sử chỉ duy nhất Rainer Bonhof hai lần nâng cao cúp vô địch cùng với Tây Đức (1972, 1980) nhưng không thi đấu cả hai trận.
13: Số cầu thủ có mặt trong hai trận chung kết: Valentin Ivanov, Viktor Ponedelnik, Lev Yashin (Liên Xô, vô địch 1960, á quân 1964); Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Sepp Maier, Hans-Georg Schwarzenbeck, Herbert Wimmer (Tây Đức, vô địch 1972, á quân 1976), Bernard Dietz (Tây Đức, á quân 1976, vô địch 1980), Thomas Hässler, Thomas Helmer, Jürgen Klinsmann và Matthias Sammer (Đức, á quân 1992, vô địch 1996).
3: Có ba đội bóng tham dự hai trận chung kết UEFA EURO và FIFA World Cup liên tiếp. Tây Đức vô địch Euro 1972 và vô đich thế giới hai năm sau đó, trong khi Pháp vô địch thế giới năm 1998 và EURO 2000, mới đây là TBN vô địch Euro 2008 và World Cup cách đây hai năm. Chưa có đội bóng nào lên ngôi ba lần liên tiếp ở hai giải đấu này; trong đó đáng kể là Tây Đức không đi vào lịch sử khi thua Tiệp Khắc (cũ) trong trận chung kết Euro 1976.
15: Số cầu thủ có mặt trong hai trận chung kết trên: Về phía Tây Đức là Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeness và Gerd Müller, trong khi Fabien Barthez, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Youri Djorkaeff, Patrick Vieira, Zinédine Zidane và Christophe Dugarry cũng đạt thành tích với Pháp.
9: Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Xabi Alonso và Fernando Torres đã vô địch Euro 2008 và World Cup 2010 với TBN.
27: Italia có Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo và cầu thủ vào thay người tiền vệ Daniele De Rossi có thể gia nhập nhóm huyền thoại vừa vô địch cả World Cup và Euro nếu thắng trong trận đấu chủ nhật tới. Ngoài 24 cầu thủ kể trên, Dino Zoff (Italia 1968, 1982) và bộ đôi người Đức Thomas Hässler cùng với Jürgen Klinsmann (1990, 1996) đều đã nâng cao hai danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ đội tuyển.
5: Số trận chung kết phải đá thêm hiệp phụ:
1960: Liên Xô 2-1 Nam Tư (cũ)
1968: Italia 1-1 Nam Tư (cũ) (đá lại 2-0)
1976: Tiệp Khắc (cũ) 2-2 Tây Đức (5-3 pens)
1996: Séc 1-2 Đức (bàn thắng vàng)
2000: France 2-1 Italia (bàn thắng vàng)
1: Trận chung kết năm 1976 gữa Tiệp và Tây Đức là trận đấu đầu tiên phải giải quyết bằng chấm phạt đền trong lịch sử Euro. Và Antonín Panenka không những là người sút quả 11 quyết định mang lại danh hiệu cho Tiệp mà lịch sử còn ghi danh ông là người sáng tạo ra kiểu sút ‚Panenka‘ (xem cú sút Pirlo trong trận tứ kết với Anh).
1: Số bàn cách biệt trong phần lớn các trận chung kết, và có 7 trận chung kết kết thúc chỉ cách biệt một bàn mà gần đây nhất là TBN vượt qua Đức năm 2008. Đó cũng là tỷ số hy Lạp hạ BDN năm 2004.
2-0: Bốn đội giành chiến thắng với tỷ số này trong trận chung kết, đó là Đan Mạch (1992), Hà Lan (1988), Pháp (1984) và Italia (1968 đá lại).
3-0: Tây Đức thắng Liên Xô 3-0 năm 1972 là kết quả cách biệt lớn nhất một trận chung kết Euro.
3: Số đội bóng ngược dòng thành công sau khi bị dẫn, mà gần đây nhất là Pháp năm 2000. Đức cũng thắng Tiệp năm 1996 dù bị dẫn trước, và tất nhiên phải nhắc đến trận chung kết đầu tiên, dù bị dẫn nhưng Liên Xô vẫn thắng Nam Tư chung cuộc 2-1 trong trận chung kết 1960. Tám năm sau, Italia dù bị Nam Tư dẫn trước nhưng vẫn kịp gỡ hòa 1-1 và giành thắng lợi 2-0 trong trận đá lại.
8: Số đội bóng đã dẫn trước trong hiệp đầu và giành thắng lợi chung cuộc. TBN (2008), Đan Mạch (1992), Hà Lan (1988), Tây Đức (1972, 1980), Tiệp Khắc (1976). Tuy nhiên, trong trận chung kết đầu tiên năm 1960, Nam Tư dẫn trước 1-0 nhưng đã thất bại chung cuộc 1-2 trước Liên Xô, và tám năm sau, mặc dù để Nam Tư dẫn trước trong hiệp một, nhưng Italia vẫn gỡ hòa 1-1 và thắng trong trận đá lại.
4: Số lần hai đội đụng độ nhau ở vòng ngoài gặp lại trong trận chung kết, và vòng quay này diễn ra tám năm một lần. Năm 1988 Hà Lan thua Liên Xô 0-1 trong trận mở màn, nhưng đã đánh bại đối thủ 2-0 trong trận tại đấu ở chung kết; tám năm sau, Đức thắng Séc 2-0 ở vòng bảng và tiếp tục vượt qua đối thủ trong trận chung kết với tỷ số sít sao 2-1, và năm 2004 Hy Lạp sau khi vượt qua chủ nhà BDN 2-1 trong trận mở màn, nhưng lại đánh bại chủ nhà 1-0 ở trận chung kết.
36: Số bàn thắng đươc ghi trong trận chung kết, trong đó 14 bàn ghi trong hiệp đầu và 19 bàn ghi trong hiệp hai, và 03 bàn còn lại ghi trong thời gian hiệp phụ.
6: Là số phút để Jesús Pereda (TBN) ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết, thực hiện năm 1964. Galimzian Khusainov ghi bàn ở phút thứ 8, là bàn thắng nhanh thứ hai long lịch sử.
2: Đây là trận chung kết đầu tiên, thủ quân hai đội là thủ môn Buffon và Casillas. Chung kết World Cup 1934, Gianpiero Combi (Italia) và František Plánička (Tiệp Khắc) cũng mang băng thủ quân trong trận chung kết mà người Ý lên ngôi.
5: Bộ đôi Fernando Torres và Juan Mata có cơ hội gia nhập nhóm cầu thủ vô địch cả Euro và cúp châu Âu trong cùng năm. Luis Suárez đạt thành tích này với Inter Milan và TBN năm 1964, trong khi bộ tứ của PSV Eindhoven là Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Barry van Aerle và Gerald Vanenburg nằm trong nhóm này với thành tích vô địch cả Euro và cúp châu Âu năm 1988.
Wim Kieft là cầu thủ vô địch châu Âu cùng PSV năm 1988 nhưng ngồi trên ghế dự bị và không được ra sân trong trận đấu Hà Lan lên ngôi. Tương tự là tiền đạo Nicolas Anelka không được đá trong trận Pháp năm 2000 dù đã có mặt trong trận Real Madrid vô địch Champions League trước đó. Đồng đội của Anelka tại Madrid Christian Karembeu đang giữ thành tích độc nhất vô nhị khi dự bị không được ra sân phút nào trong hai trận chung kết Euro và cúp châu Âu cùng một năm.
10: Ngược lại, có 10 cầu thủ vô địch Euro nhưng thất bại trong trận chung kết cúp châu Âu cùng năm, đó là: Sepp Maier, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer và Uli Hoeness (1976, FC Bayern München và Tây Đức) và Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche, Deco cùng Paulo Ferreira (2004, FC Porto và BDN).
1: Nếu TBN nâng cúp tại Kyiv, Vicente Del Bosque sẽ trở thành HLV thứ hai giành cả cúp bạc Euro và cúp vàng World Cup. Trước đó, Helmut Schön dẫn dắt Tây Đức vô địch châu Âu năm 1972 và thế giới sau đó hai năm. Đội bóng của ông cũng giành á quân World Cup 1966 và á quân Euro 1976.
Theo UEFA